Giải Kể chuyện đã học: Chậu hoa trang 53, 54 sách Cánh Diều

Giải Kể chuyện đã học: Chậu hoa trang 53, 54 sách Cánh Diều gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 53 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Phân vai (người dẫn truyện, thầy giáo, Huy, Lân và 2 học sinh khác), đọc lại câu chuyện Chậu hoa.

Xem đáp án

Lời thoại câu chuyện Chậu hoa (theo từng vai)

Người dẫn truyện: Giờ ra chơi, thầy giáo vừa kịp viết lên bảng mấy chữ mẫu cho tiết sau thì nghe tiếng “rầm” ngoài hành lang.Nhóm học trò nhao nhao:

Bạn học sinh 1 và 2 (nói cùng lúc): Bạn Huy làm vỡ chậu hoa!!!

Bạn Huy: Em xin lỗi thầy. Nhưng lại bạn Lân đẩy em đấy ạ.

Bạn Lân: Thưa thầy, em chỉ va vào bạn thôi.

Người dẫn truyện: Thầy giáo nâng cây hoa lên và nói:

Thầy giáo: Trước hết, phải cứu cây hoa đã! Các em thử nghĩ xem, nếu cây hoa biết nói, nó sẽ nói gì với các em?

Bạn học sinh 1: Các bạn có thương tôi không?

Bạn học sinh 2: Tôi sẽ không nở hoa được nữa!

Thầy giáo (mỉm cười rồi nói): Các em mang chiếc xô nhựa đến đây, trồng tạm cây hoa vào đó. Ngày mai, ta sẽ tìm cho nó một cái chậu mới. Được không nào?

Bạn học sinh 1, bạn học sinh 2, bạn Lân, bạn Huy (cùng đồng thanh): Vâng ạ!

Bạn Lân: Em xin lỗi thầy và các bạn ạ. Chỉ vì sự nghịch ngợm của em mà cây hoa đã bị thương. Em xin hứa từ nay sẽ không đùa nghịch trên hành lang lớp học nữa ạ.

Người dẫn truyện: Sau hồi trống vào lớp, cây hoa đã được nằm trong xô nhựa. Ngày mai, nó sẽ được đặt vào một chiếc chậu mới.

Câu 2 trang 54 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện:

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Thầy giáo nghe thấy gì trong giờ ra chơi?

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Các bạn học sinh nói gì? Huy và Lân nói gì?

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Thầy hỏi học sinh điều gì? Các bạn học sinh trả lời thế nào?

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Thầy nói phải làm gì để cứu cây hoa? Lân nói gì?

Xem đáp án

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Thầy giáo nghe thấy "rầm" ở hành lang trong giờ ra chơi.

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Các bạn học sinh nhao nhao: "Bạn Huy làm vỡ chậu hoa!"

Bạn Huy nói: " Em xin lỗi thầy. Nhưng lại bạn Lân đẩy em đấy ạ."

Bạn Lân nói: " Thưa thầy, em chỉ va vào bạn thôi."

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Thầy giáo hỏi: "Các em thử nghĩ xem, nếu cây hoa biết nói, nó sẽ nói gì với các em?"

Các bạn học sinh đưa ra nhiều ý kiến khác nhau: “Các bạn có thương tôi không?”, “Tôi sẽ không nở hoa được nữa!”...

Kể chuyện đã học: Chậu hoa

Để cứu cây hoa, thầy nói: "Các em mang chiếc xô nhựa đến đây, trồng tạm cây hoa vào đó. Ngày mai, ta sẽ tìm cho nó một cái chậu mới. Được không nào? "

Nghe vậy, Lân tiến lên xin lỗi thầy và các bạn.

Câu 3 trang 54 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Xem đáp án

Học sinh kể theo từng đoạn như sau:

Đoạn 1: Giờ ra chơi, thầy giáo vừa kịp viết lên bảng mấy chữ mẫu cho tiết sau thì nghe tiếng “rầm” ngoài hành lang.

Đoạn 2: Nhóm học trò nhao nhao: "Bạn Huy làm vỡ chậu hoa rồi!". Cậu bé Huy buồn bã nói: "Em xin lỗi thầy. Nhưng lại bạn Lân đẩy em đấy ạ". Nghe vậy, Lân liền nói: "Thưa thầy, em chỉ va vào bạn thôi".

Đoạn 3: Nghe hai bạn trình bày xong, thầy giáo tiến lại nâng cây hoa lên và nói: "Trước hết, phải cứu cây hoa đã!". Rồi thầy hỏi:

- Các em thử nghĩ xem, nếu cây hoa biết nói, nó sẽ nói gì với các em?

Nhiều ý kiến được các bạn đưa ra như: “Các bạn có thương tôi không?”, “Tôi sẽ không nở hoa được nữa!”...

Đoạn 4: Nghe xong, thầy giáo mỉm cười:

- Các em mang chiếc xô nhựa đến đây, trồng tạm cây hoa vào đó. Ngày mai, ta sẽ tìm cho nó một cái chậu mới. Được không nào?

Nghe thầy nói, Lân cũng nhận lỗi. Lên xin lỗi thầy và các bạn. Sau hồi trống vào lớp, cây hoa đã được nằm trong xô nhựa. Ngày mai, nó sẽ được đặt vào một chiếc chậu mới.

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Viết: Viết về một lần mắc lỗi

Ngoài bài Giải Kể chuyện đã học: Chậu hoa trang 53, 54 sách Cánh Diều trên đây, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
2 2.269
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

    Xem thêm