Giải Trường em trang 43, 44 sách Cánh Diều

Giải Trường em trang 43, 44 sách Cánh Diều gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Trường em

1. Vậy là Hà đã được học ở ngôi trường mới. Nhớ lại năm ngoái, giờ ra chơi, em và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều. Giờ đây, những mơ ước ấy đã thành hiện thực.

2. Trường mới rất khang trang. Từ cổng trường đến các lớp học, chỗ nào cũng được khoác tấm áo mới thật đẹp.

Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn trường là thư viện xanh với rất nhiều cuốn sách hay. Đó là nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học. Cuối hành lang mỗi tầng đều có một khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ.

Trường em 1. Vậy là Hà đã được học ở ngôi trường mới. Nhớ lại năm ngoái, giờ ra chơi, em và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều. Giờ đây, những mơ ước ấy đã thành hiện thực. 2. Trường mới rất khang trang. Từ cổng trường đến các lớp học, chỗ nào cũng được khoác tấm áo mới thật đẹp.  Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn trường là thư viện xanh với rất nhiều cuốn sách hay. Đó là nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học. Cuối hành lang mỗi tầng đều có một khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ. 3. Một năm học bắt đầu. Ngôi trường mới đã trở thành ngôi nhà thứ hai, là niềm vui của Hà và các bạn. Bích Hà Chú thích và giải nghĩa: - Tưởng tượng: tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mặt hoặc chưa hề có. - Khang trang: rộng rãi và đẹp đẽ. Đọc hiểu Câu 1. (trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều) Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới. Trả lời: Những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong cho ngôi trường mới là: “… năm ngoái, giờ ra chơi, em và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều”. Câu 2. (trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều) Hà và các bạn thích những gì ở ngôi trường mới? Trả lời: Hà và các bạn thích: - khu vườn trường với đủ các loại cây - thư viện xanh với nhiều cuốn sách hay Câu 3. (trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều) Theo em, vì sao trường mới trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Hà và các bạn? Luyện tập Câu 1. (trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm: a. Học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây. b. Các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học. Câu 2. (trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều) Theo em, các bạn học sinh sẽ làm gì để ngôi trường mới luôn đẹp?

3. Một năm học bắt đầu. Ngôi trường mới đã trở thành ngôi nhà thứ hai, là niềm vui của Hà và các bạn.

Bích Hà

Chú thích và giải nghĩa:

- Tưởng tượng: tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mặt hoặc chưa hề có.

- Khang trang: rộng rãi và đẹp đẽ.

Đọc hiểu

Câu 1 trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới

Đáp án:

Những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong cho ngôi trường mới là: “… năm ngoái, giờ ra chơi, em và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều”.

Câu 2 trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Hà và các bạn thích những gì ở ngôi trường mới?

Đáp án:

Hà và các bạn thích:

- khu vườn trường với đủ các loại cây

- thư viện xanh với nhiều cuốn sách hay

Câu 3 trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Theo em, vì sao trường mới trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Hà và các bạn?

Đáp án:

Theo em, trường mới trở thành "ngôi nhà thứ hai" của Hà và các bạn, vì một ngày, các bạn dành rất nhiều thời gian ở trường. Hơn nữa, tại trường, các bạn được học tập, rèn luyện và vui chơi thỏa thích, được thầy cô - những người mẹ người cha thứ hai quan tâm, dìu dắt.

Luyện tập

Câu 1 trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây.

b. Các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học.

Đáp án:

Đặt câu hỏi như sau:

a. Học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây.

→ Học sinh đang làm gì? (hoặc Học sinh làm gì?)

b. Các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học.

→ Các bạn làm gì? (hoặc Các bạn thường làm gì)

Câu 2 trang 44 Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều

Theo em, các bạn học sinh sẽ làm gì để ngôi trường mới luôn đẹp?

Các bạn sẽ trồng nhiều hoa trong vườn trường.
Ai (con gì, cái gì) làm gì?
 
Đáp án:

Học sinh tham khảo các câu sau:

  • Các bạn sẽ trồng thêm nhiều hoa ở khuôn viên trường.
  • Các bạn sẽ nhổ cỏ dại ở trong vườn trường.
  • Các bạn sẽ quan tâm, tưới nước thường xuyên cho cây ở vườn trường.
  • Các bạn sẽ không vứt rác bừa bãi trên sân trường.
  • Các bạn sẽ trang trí cho lớp học bằng những hình ảnh xinh xắn.
  • Các bạn sẽ không hái hoa, ngắt hoa tùy tiện.
  • Các bạn sẽ không vẽ bậy lên bàn và tường của trường.

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Nói và nghe: Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về trường em

Ngoài bài Giải Trường em trang 43, 44 sách Cánh Diều trên đây, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
6 12.166
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

Xem thêm