Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169
Phân loại: Tài liệu Tính phí
Lan Lo Văn học

Nguyễn Thiếp là ai?

Tìm hiểu về Nguyễn Thiếp

3
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
3 Câu trả lời
  • Phúc Huy
    Phúc Huy

    Bạn tham khảo thêm tác phẩm Bàn về phép học https://vndoc.com/ban-luan-ve-phep-hoc-nguyen-thiep-hoan-canh-sang-tac-dan-y-phan-tich-tac-pham-164016

    Trả lời hay
    2 Trả lời 08/05/23
  • Ỉn
    Ỉn

    Nguyễn Thiếp là nhà Nho nổi tiếng của Đại Việt thế kỷ XVIII – XIX. Ông được suy tôn làm phu tử cùng với Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. La Sơn phu tử mang họ Nguyễn, húy Minh, tự là Quang Thiếp. Tuy nhiên, vào đời chúa Trịnh Doanh, chữ Quang là quốc húy, nên khi đi thi, ông phải lấy tên là Nguyễn Thiếp. Sau này, trong các sách và văn kiện đều lưu truyền lại như vậy. Sau đó, ông lại đổi một tự khác là Khải Xuyên. Đặc biệt là trong các thư trả lời cho vua Quang Trung. La Sơn phu tử - Nguyễn Thiếp.

    0 Trả lời 08/05/23
  • Bọ Cạp
    Bọ Cạp

    Năm 1780, Trịnh Sâm có tờ truyền mời Nguyễn Thiếp ra Thăng Long nhận chức quan. Lệnh chúa khó cãi, Nguyễn Thiếp phải miễn cưỡng ra đi. Tuy nhiên, ông thấy rõ Thăng Long lúc này thế đạo suy vi, nhân tâm phân hóa sau cuộc đua tranh quyền lực kéo dài. Ông khuyên chúa Trịnh không nên tiếm quyền vua Lê mà phải biết giữ nghĩa tôi trung, chăm lo cho muôn dân trăm họ. Nhưng chúa Trịnh không nghe. Nguyễn Thiếp chán nản xin cáo từ mà không nhận bất cứ chức tước hay bổng lộc nào.

    Năm 1786, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc chinh phạt chúa Trịnh. Khi về đến Phú Xuân, Nguyễn Huệ viết thư cùng lễ vật ra Nghệ An mời Nguyễn Thiếp về Phú Xuân giúp mình. Vốn là người không màng danh lợi, Nguyễn Thiếp đã khéo léo từ chối. Ông đưa ra 3 lý do để trả lời Nguyễn Huệ, tự nhận mình một thần tử nhà Lê, tuổi cao, tài hèn sức mọn, không thể giúp gì được. Tháng 8 năm 1787, Nguyễn Huệ lại cử quan Lưu thủ là Nguyễn Văn Phương và Binh bộ Thị lang Lê Tài ra Nghệ An dâng thư mời Nguyễn Thiếp, lần này Nguyễn Thiếp cũng khiêm nhường từ chối. Lần thứ 3, ngày 13 tháng 9 năm 1787, Nguyễn Huệ sai quan Thượng thư Bộ hình Hồ Công Thuyên dâng thư mời Nguyễn Thiếp, ông vẫn thoái thác không đi.

    => do tính cách không màng danh lợi, không ham hư vinh của mình mà Nguyễn Thiếp không đồng ý nhận lời làm quan dưới triều Lê - Nguyễn

    0 Trả lời 08/05/23

Văn học

Xem thêm