Tập đọc lớp 3: Một trường tiểu học vùng cao

Soạn bài Một trường tiểu học vùng cao trang 118 tập 1 là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt lớp 3 trang 118 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đọc hiểu Tiếng Việt 3. Mời các em cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao

Một trường tiểu học vùng cao

Nghe nói ở xã Sủng Thài có trường nội trú, chúng tôi lặn lội lên thăm.

Hội đồng giáo viên đang họp nên em Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng, dẫn chúng tôi đi thăm trường. Trường có đủ phòng học cho năm lớp, có bếp, phòng ăn và nhà ở. Các thầy cô ăn ở cùng học sinh.

Vừa đi, Dìn vừa kể: "Cứ sáng thứ hai, chúng em đến trường cùng với gạo ăn một tuần, chiều thứ bảy lại về. Nhà ai nghèo thì Uỷ ban xã giúp gạo.”

Tôi hỏi:

- Hàng ngày, các em làm việc gì?

- Buổi sáng, chúng em học trên lớp, buổi chiều làm bài. Ngoài giờ học, chúng em hát múa, chơi thể thao hoặc trồng rau, nuôi gà để cải thiện bữa ăn.

- Đi học cả tuần, Dìn có nhớ nhà không?

- Lúc đầu, chúng em cũng nhớ, nhưng ở trường rất vui. Về nhà, ai cũng mong sớm đến sáng thứ hai để lại được gặp nhau.

TRÚC MAI

- Sùng Thải: một xã thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

- Trường nội trú: trường có chỗ ăn, nghỉ cho học sinh ở lại nhiều ngày.

- Cải thiện: làm cho tốt hơn.

Nội dung Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao

Bài văn cho biết cuộc sống của các bạn học sinh miền núi tuy còn nhiều vất vả, khó khăn song các bạn rất yêu trường, yêu lớp của mình.

Trả lời Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao

Câu 1 (trang 118 sgk Tiếng Việt 3)

Ai dẫn khách đi thăm trường?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Nghe nói... cùng học sinh.

Trả lời:

Em Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng dẫn khách đi thăm trường.

Câu 2 (trang 118 sgk Tiếng Việt 3)

Bạn Dìn giới thiệu những gì về trường mình?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Hội đồng giáo viên... cải thiện bữa ăn.

Trả lời:

Trường có đủ phòng học cho năm lớp, có bếp phòng ăn và nhà ở, các thầy cô ăn ở cùng học sinh. Bạn cho biết nếp sinh hoạt ở trường nội trú. Cụ thể:

- Sáng thứ hai các bạn tới trường với gạo ăn một tuần, với bạn nhà nghèo sẽ được Uỷ ban xã giúp gạo.

- Buổi sáng các bạn học trên lớp, buổi chiều làm bài. Sau giờ học các bạn vui chơi và trồng rau, nuôi gà.

Câu 3 (trang 118 sgk Tiếng Việt 3)

Em hãy giới thiệu một vài nét về trường em.

Gợi ý:

+ Trường em có bao nhiêu phòng học?

+ Đồ dùng và thiết bị học tập được trang bị đầy đủ không? (bảng, bàn ghế, phòng ăn, nhà vệ sinh, thư viện,...)

+ Em thích nhất điểm gì ở ngôi trường?

Trả lời:

Trường em có ba dãy nhà cao tầng khang trang với rất nhiều phòng học, nhà vệ sinh và các phòng ban. Ngôi trường bốn mùa rợp bóng cây xanh và được tô điểm bằng nhiều sắc hoa nên rất lộng lẫy và thoáng mát.

Trắc nghiệm bài Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao

Chọn đáp án đúng

Lưu ý: Các em có thể trả lời câu hỏi rồi kiểm tra đáp án hay kích vào đây để làm luôn Trắc nghiệm bài Một trường tiểu học vùng cao trực tuyến.

1. Bài đọc nhắc đến ngôi trường ở đâu?

A. Sín Thầu - Điện Biên

B. Sùng Thài - Hà Giang

C. Sùng Tờ Dìn - Hà Giang

D. Lũng Cú - Hà Giang

2. Trường học mà tác giả đến thăm ở xã Sủng Thài là trường học như thế nào?

A. Là trường học tốt nhất

B. Là trường học nội trú

C. Là trường học kiểu mẫu

D. Là trường học bán trú

3. Ai là người dẫn khách đi thăm trường?

A. Cô Sùng Tờ Dìn, phó hiệu trưởng.

B. Thầy Sùng Tờ Dìn, hiệu trưởng.

C. Em Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng.

D. Em Sùng Tờ Dìn, một học sinh.

4. Bạn Dìn kể những gì về việc đi học của học sinh?

A. Nhà ai nghèo thì Ủy ban xã cho tiền đi học.

B. Sáng thứ 2 chúng em đến trường cùng gạo ăn 1 tuần, thứ 7 lại về.

C. Sáng thứ 2 chúng em đến trường cùng gạo ăn 1 tháng, cuối tháng lại về.

D. Sáng thứ 2 chúng em đến trường cùng gạo ăn 1 ngày, tối lại về.

5. Cả tuần đi học, Dìn có nhớ nhà không?

A. Không nhớ nhà vì tuần nào cũng về.

D. Rất nhớ nhà

C. Lúc đầu có nhớ, sau thì không.

D. Tất cả các đáp án trên

6. Vì sao đi học cả tuần nhưng Dìn không nhớ nhà?

A. Vì đi học có gạo ăn.

B. Vì ở trường rất vui.

C. Vì đi học không phải làm nương.

D. Vì đi học sẽ giỏi hơn.

7. Ở trường, Dìn cảm thấy như thế nào?

A. Cảm thấy rất vui

B. Cảm thấy buồn

C. Cảm thấy chán nản

D. Cảm thấy tủi thân

........................

Soạn bài Một trường tiểu học vùng cao trang 118 đã giải chi tiết 03 câu hỏi trong phần soạn bài Một trường tiểu học vùng cao, tập đọc trang 118 SGK Tiếng Việt 3, tập 1 để em hiểu hơn cuộc sống và điều kiện học tập của các bạn học sinh dân tộc miền núi tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng các em luôn vui vẻ, chăm học, gắn bó với trường lớp. Qua việc soạn bài trước khi lên lớp sẽ giúp các em dễ dàng nắm rõ cách đọc bài tập đọc Một trường tiểu học vùng cao, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài tập đọc lớp 3 tuần 14 để chuẩn bị thật tốt cho các bài thi sắp tới.

Xem thêm:

Ngoài bài Soạn bài lớp 3: Một trường tiểu học vùng cao, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
81 17.471
Sắp xếp theo

    Tập đọc lớp 3

    Xem thêm