Tập đọc lớp 3: Rước đèn ông sao

Tập đọc lớp 3: Rước đèn ông sao là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 71 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài đọc hiểu Tiếng Việt lớp 3. Soạn bài Rước đèn ông sao sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về tâm trạng mong chờ của bạn nhỏ trong bài, bên cạnh đó các em cũng sẽ học được cách bày mâm cỗ Trung thu sao cho đúng và đẹp nhất.

Tập đọc Rước đèn ông sao

Rước đèn ông sao

Tết Trung thu đã đến. Mẹ Tâm rất bận nhưng vẫn sắm cho Tâm một mâm cỗ nhỏ : Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa bưởi cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím. Tâm rất thích mâm cỗ. Em đem mấy thứ đồ chơi bày xung quanh, nom rất vui mắt.

Chiều rồi đêm xuống, trẻ con bên hàng xóm bập bùng trống ếch rước đèn. Lúc đó, Tâm lại thấy không thích mâm cỗ của mình bằng đám rước đèn. Tâm bỏ mâm cỗ chạy đi xem. Tâm thích nhất cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. Tâm thích cái đèn quá, cứ đi bên cạnh Hà, mắt không rời khỏi cái đèn. Hà cũng biết là bạn thích nên thỉnh thoảng lại đưa cho Tâm cầm một lúc. Có lúc cả hai bạn cùng cầm chung cái đèn, reo: “Tùng tùng tùng, dinh dinh!...."

Theo NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

- Chuối ngự: chuối quả nhỏ, khi chín, ruột màu vàng, rất thơm, ngày xưa thường dùng để dâng vua.

Nội dung Tập đọc Rước đèn ông sao

Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày Tết Trung thu, các em thêm yêu quý và gắn bó với nhau hơn.

Soạn bài Rước đèn ông sao

Câu 1 trang 71 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 2

Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào?

Trả lời:

Mâm cỗ Trung thu của Tâm có một quả bưởi khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ối chín, để bên cạnh nải chuối ngự và bó mía tím. Xung quanh còn bày thêm nhiều thứ đồ chơi.

Câu 2 trang 71 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 2

Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp?

Trả lời:

Cái đèn của Hà rất đẹp. Đó là cái đèn hình ông sao, làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa một vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ nhỏ.

Câu 3 trang 71 sgk Tiếng Việt lớp 3 tập 2

Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui?

Trả lời:

Các chi tiết sau đây cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui: Tâm thích cái đèn quá, cứ đi bên cạnh Hà, mắt không rời cái đèn. Thỉnh thoảng Hà lại đưa cho Tâm cầm đèn. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn và reo to: "Tùng tùng tùng, dinh dinh! …"

Trắc nghiệm Tập đọc Rước đèn ông sao

Câu 1: Ai là người đã sắm mâm cỗ cho Tâm?

A. Mẹ Tâm

B. Bố Tâm

C. Ông bà Tâm

Câu 2: Mâm cỗ của Tâm gồm có những gì?

A. Một quả bưởi khía thành tám cánh hoa

B. Mỗi cánh hoa bưởi cài một quả ổi chín

C. Một nải chuối ngự và bó mía tím

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Đâu là khoảng thời gian các bạn nhỏ rước đèn Trung Thu?

A. Buổi chiều

B. Buổi sáng sớm

C. Khi màn đêm buông xuống

Câu 4: Tâm có thích mâm cỗ của mẹ không?

A. Tâm rất thích mâm cỗ

B. Tâm thấy mâm cỗ không được đẹp như các bạn

C. Tâm rất thích mâm cỗ và còn bày thêm mấy thứ đồ chơi xung quanh, rất thích mắt

Câu 5: Tâm thích nhất thứ gì trong đám rước đèn?

A. Tiếng trống ếch rước đèn

B. Những chiếc đèn ông sao của các bạn nhỏ

C. Chiếc đèn ông sao của bạn Hà

Câu 6: Chuối ngự có đặc điểm gì?

A. Chuối quả nhỏ, khi chín ruột có màu vàng, ăn rất ngon

B. Là loại chuối ngay cả khi còn xanh ăn cũng rất ngon

C. Chuối quả to, ruột vàng, ăn rất ngon

Câu 7: Tâm và Hà đã cùng làm gì với chiếc đèn ông sao?

A. Tâm mắt không rời khỏi chiếc đèn

B. Hà và Tâm cùng nhau rước chung chiếc đèn và reo: Tùng tùng tùng, dinh dinh!...

C. Hà không muốn cho Tâm mượn mượn chiếc đèn của mình

Câu 8: Đâu không phải là tâm trạng của các bạn nhỏ trong đêm rước đèn Trung Thu?

A. Nhộn nhịp, vui vẻ

B. Hạnh phúc

C. Sôi nổi, háo hức

D. Buồn bã, hụt hẫng

Câu 9: Chiếc đèn ông sao của bạn Hà có gì đẹp?

A. Chiếc đèn được làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt

B. Ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ sắc màu

C. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con

D. Tất cả các chi tiết trên đều đúng

Câu 10: Nội dung, ý nghĩa của bài là gì?

A. Sự hào hứng của các bạn nhỏ trong đêm Trung Thu

B. Nói về tết trung thu của các bạn nhỏ ở Việt Nam

C. Sự đoàn kết, yêu thương của các bạn nhỏ trong đêm rước đèn

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

>> Bài tiếp theo: Chính tả lớp 3 (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Ngoài bài Tập đọc lớp 3: Rước đèn ông sao, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
80 12.259
Sắp xếp theo

    Tập đọc lớp 3

    Xem thêm