Tập đọc lớp 3: Ngày khai trường

Soạn bài Tập đọc lớp 3: Ngày khai trường là soạn bài Ngày khai trường trang 5, 6, 7 Cánh Diều và phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 3 trang 49 sách cũ được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đọc hiểu Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

1. Soạn bài Ngày khai trường trang 5, 6, 7 Cánh Diều

Phần 1: Chia sẻ

Nhớ lại và trao đổi với các bạn về ngày khai giảng năm học mới ở trường em:

Ngày khai trường trang 5, 6, 7 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Câu 1 trang 5 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Em chuẩn bị sách vở, trang phục thế nào để đi khai giảng?

Trả lời:

Em chuẩn bị sách vở mới có bọc ngoài cẩn thận và dán nhãn đầy đủ. Về trang phục, em mặc đồng phục do nhà trường phát từ hôm trước, đầu đội mũ ca-lô, chân đi giày, …

Câu 2 trang 5 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Lễ khai giảng có những hoạt động chính nào?

Trả lời:

Lễ khai giảng có những hoạt động chính:

+ Chào cờ

+ Hiệu trưởng tuyên bố lí do, đọc thư Chủ tịch nước, đánh trống khai giảng năm học mới, giới thiệu nhà trường và thành tích những năm qua, …

+ Hoạt động văn nghệ

+ Bế mạc

Câu 3 trang 5 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Em thích nhất hoạt động nào trong lễ khai giảng? Vì sao?

Trả lời:

Gợi ý 1:

Em thích hoạt đánh trống khai giảng chào năm học mới của thầy Hiệu trưởng vì nó rất thiêng liêng và trang nghiêm. Hoặc thích các hoạt động biểu diễn văn nghệ vì nó rất sôi động, hào hứng, …

Gợi ý 2:

Lễ khai giảng năm học mới của trường tớ được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm nhưng cũng không kém phần thú vị. Tớ đã rất háo hức để được tham dự buổi lễ. Tớ soạn sách vở cẩn thận, chuẩn bị đồng phục mới thơm tho, sạch sẽ. Được cùng các bạn và thầy cô làm lễ chào cờ, nghe các thầy cô phát biểu, chia sẻ, còn được chào đón các em học sinh lớp 1 mới vào trường với nhiều bỡ ngỡ. Tớ thích nhất là khi thầy (cô) hiệu trưởng đánh hồi trống đầu tiên để bắt đầu một năm học mới. Vì đã xa trường ba tháng hè nên tớ rất nhớ tiếng trống trường.

Phần 2. Bài đọc 1: Ngày khai trường

Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội

Gặp bạn, cười hớn hở

Đứa tay bắt mặt mừng

Đứa ôm vai bá cổ

Cặp sách đùa trên lưng

Nhìn các thầy, các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo

Từng nhóm đứng đo nhau

Thấy bạn nào cũng lớn

Năm xưa bé tí teo

Giờ lớp ba, lớp bốn

Tiếng trống trường gióng giả

Năm học mới đến rồi

Chúng em đi vào lớp

Khăn quàng bay đỏ tươi.

(Theo Nguyễn Bùi Vợi)

* Nội dung chính: Bài thơ thể hiện niềm vui của học sinh trong ngày khai trường.

Phần 3. Đọc hiểu

Câu 1 trang 7 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Bạn học sinh trong bài thơ chuẩn bị đi khai giảng như thế nào?

Trả lời:

Bạn học sinh trong bài thơ chuẩn bị đi khai giảng như sau:

- Mặc quần áo mới.

- Soạn sách vở mới.

Câu 2 trang 7 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Tìm những hình ảnh ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3 thể hiện niềm vui của các bạn học sinh khi gặp lại bạn bè, thầy cô.

Trả lời:

Những hình ảnh ở khổ thở 2 và khổ thơ 3 thể hiện niềm vui của các bạn học sinh khi gặp lại bạn bè, thầy cô là:

- Cười hớn hở

- Tay bắt mặt mừng

- Ôm vai bá cổ

- Các thầy cô vui vẻ, như trẻ lại.

Câu 3 trang 7 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Khổ thơ 4 thể hiện niềm vui của các bạn học sinh về điều gì?

Trả lời:

Khổ thơ 4 thể hiện niềm vui của các bạn học sinh vì thấy bạn nào cũng lớn.

Câu 4 trang 7 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Những âm thanh và hình ảnh nào báo hiệu năm học mới đã bắt đầu?

Trả lời:

+ Âm thanh: tiếng trống trường gióng giả

+ Hình ảnh: chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi.

Phần 4. Luyện tập

Câu 1 trang 7 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Ngày khai trường trang 5, 6, 7 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Trả lời:

Chỉ sự vật

Chỉ hoạt động

Chỉ đặc điểm

Quần áo, cặp sách, lá cờ

Reo, cười, đo, bay

Mới, trong xanh, trẻ, lớn, đỏ tươi

Câu 2 trang 7 Tiếng Việt 3 Tập 1 Cánh Diều

Đặt 1- 2 câu nói về hoạt động của em trong ngày khai giảng.

Trả lời:

- Em mặc quần áo đồng phục mới đến trường dự lễ khai giảng.

- Em rất vui khi gặp lại thầy cô, bạn bè.

- Em chia sẻ với bạn bè về kì nghỉ hè của mình.

- Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như reo mừng chào đón chúng em.

Ngày khai trường

Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội.

Gặp bạn, cười hớn hở

Đứa tay bắt mặt mừng

Đứa ôm vai bá cổ

Cặp sách đùa trên lưng.

Nhìn các thầy, các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo.

Từng nhóm đứng đo nhau

Thấy bạn nào cũng lớn

Năm xưa bé tí teo,

Giờ lớp ba, lớp bốn.

Tiếng trống trường gióng giả

Năm học mới đến rồi

Chúng em đi vào lớp

Khăn quàng bay đỏ tươi.

Nguyễn Bùi Vợi

>> Chi tiết: Tiếng Việt lớp 3 trang 5, 6, 7 Ngày khai trường

2. Soạn bài Ngày khai trường trang 49 Sách cũ

Câu 1 (trang 49 sgk Tiếng Việt 3)

Ngày khai trường có gì vui?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ 1, 2, 3 và tìm những hình ảnh vui tươi trong ngày khai trường.

Lời giải chi tiết:

Ngày khai trường ai cũng thấy vui vì được mặc quần áo mới, được gặp lại bạn bè tay bắt mặt mừng, được gặp lại các thầy cô, được nhìn lá cờ bay như reo trong gió thu và nghe lại tiếng trống trường.

Câu 2 (trang 49 sgk Tiếng Việt 3)

Ngày khai trường có gì mới lạ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ 3, 4 và tìm những điều mới lạ ở thầy cô, bạn bè.

Lời giải chi tiết:

Ngày khai trường có nhiều điều mới lạ: nhìn các thầy các cô thấy ai cũng như trẻ lại, bạn bè ai cũng lớn và cao hơn. Ngày khai trường còn được xếp hàng vào lớp mới để bắt đầu một năm học.

Câu 3 (trang 49 sgk Tiếng Việt 3)

Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ cuối và phát biểu cảm nghĩ của mình khi bước vào đầu năm học mới.

Lời giải chi tiết:

Tiếng trống khai trường như muốn thúc giục em phải hăng hái bước vào năm học mới, phải tranh thủ thời gian để học hành, phải cố gắng thi đua học tập với bạn bè để ai cũng khá, cũng giỏi.

Nội dung

Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường

3. Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3: Ngày khai trường

1. Ngày khai trường có gì mới lạ?

A. Các bạn đi học cười hớn hở

B. Ngày khai trường như ngày hội

C. Các bạn ai cũng lớn hơn

D. Sớm đầu thu trong xanh

2. Tiếng trống trường trong khổ thơ sau thúc giục các bạn nhỏ bước vào năm học mới với thái độ như thế nào?

“Tiếng trống trường gióng giả

Năm học mới đến rồi

Chúng em đi vào lớp

Khăn quàng bay đỏ tươi"

A. phấn khởi

B. chán nản

C. sợ hãi

D. băn khoăn

3. Nội dung của bài thơ "Ngày khai trường" là gì?

A. Niềm trăn trở của học sinh trong ngày khai trường

B. Niềm sợ hãi của học sinh trong ngày khai trường

C. Niềm chán nản của học sinh trong ngày khai trường

D. Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường

4. Tiếng trống khai trường muốn nói gì với em?

A. Thông báo năm học cũ đã kết thúc

B. Phấn khởi khi trời vào thu

C. Giục giã đón các em vào năm học mới

D. Nhắc các em hãy mua sách vở mới

Bên cạnh bài soạn Tập đọc lớp 3: Ngày khai trường. VnDoc.com còn có 50 bài văn mẫu lớp 3 tổng hợp rất nhiều dạng đề bài tập làm văn khác nhau như miêu tả, viết thư, kể chuyện, tả cảnh, tả con vật, tả người,.... Giúp các em học sinh lớp 3 học thật tốt môn Tập làm văn lớp 3. Các dạng đề phong phú, với đủ các thể loại từ viết đoạn văn ngắn kể lại buổi đầu đi học, kể lại một việc tốt, kể về người hàng xóm, cho tới tả người, sự vật, sự việc... Từ đó giúp các em am hiểu, viết văn ngày một chân thực, hay hơn.

Ngoài bài Soạn bài lớp 3: Ngày khai trường, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Soạn bài Ngày khai trường trang 49 giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước 3 câu hỏi bài tập đọc Bài tập làm văn, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài tập đọc lớp 3 tuần 6 này. Hãy cùng soạn bài Ngày khai trường, phần Tập đọc và trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài trang 49 SGK Tiếng Việt 3, tập 1 để các em hiểu rõ hơn niềm hân hoan, vui mừng của các bạn học sinh trong ngày tựu trường vì được mặc quần áo mới, được gặp lại thầy cô, bạn bè nhé!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
135 56.613
Sắp xếp theo

    Tập đọc lớp 3

    Xem thêm