Leedong chul Văn học

Trồng cây xanh là việc rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta

. Em có ý kiến như thế nào về vấn đề này

3
3 Câu trả lời
  • mineru
    0 Trả lời 02/05/23
    • Ba Lắp
      Ba Lắp

      Cây xanh có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Từ xa xưa đến nay, cuộc sống của loài người luôn gắn bó và không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Thế nên, bất kể ai khi đứng trước các yếu tố tạo nên thiên nhiên (nước, cỏ cây hoa lá, núi non…) đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng và thư thái, như tìm được chốn yên bình sau khoảng thời gian ồn ào vội vã của cuộc sống. Đất nước ta đang trên đà đi lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa, các nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất...mọc lên ngày càng nhiều và vấn đề ô nhiễm môi trường là điều không thể tránh khỏi. Dưới sự phát triển và tác động của con người, các yếu tố thuộc về tự nhiên, thiên nhiên đang dần bị mất đi. Khí hậu thay đổi, thời tiết bất thường cộng với nhiều nguồn ô nhiễm (nguồn nước, rác thải, khói bụi, tiếng ồn…) gây ra cho con người những bất lợi về sức khỏe đặc biệt là về yếu tố tinh thần. Hơn lúc nào hết, cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng. Cây xanh là để bảo vệ môi trường và cải thiện không gian sống quanh ta, ngoài các biện pháp giảm thiểu nguồn ô nhiễm thì việc trồng và bảo vệ cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng. Bởi trước hết, hệ thống cây xanh có tác dụng cải thiện khí hậu vì chúng có khả năng ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời, ngăn chặn quá trình bốc hơi nước, giữ độ ẩm đất và độ ẩm không khí, kiểm soát gió và lưu thông gió; Cây xanh có tác dụng bảo vệ môi trường: hút khí CO2 và cung cấp O2, ngăn giữ các chất khí bụi độc hại. Qua đây chúng ta có thể thấy rằng, cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng vì nó vừa bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và còn là để trang trí cảnh quan. Hơn nào hết chúng ta cần chung tay bảo vệ cây xanh, nếu cần thay thế trồng mới cây cổ thụ thì cần được xây dựng quy hoạch một cách hệ thống và được sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

      0 Trả lời 03/05/23
      • Vợ nhặt
        Vợ nhặt

        Trái Đất là hành tinh xanh nơi con người sinh sống cùng thiên nhiên, cả hai có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong mối quan hệ đó rừng là một yếu tố cực kỳ quan trọng của tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến con người và cả hệ sinh thái.

        Rừng bao gồm sinh vật, đất và khí hậu tạo thành thể thống nhất, đó là mối quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau. Rừng có ảnh hưởng rất lớn để con người. Thành phần chính của rừng là các cây xanh, không chỉ giúp tạo bóng mát mà cây xanh điều hòa khí hậu trong lành trong lành, sạch sẽ. Trái Đất mà thiếu đi cây xanh chắc chắn sẽ trở thành một nơi u ám, ô nhiễm, hạn hán ngập lụt triền miên. Không có cây xanh sự sống của con người sẽ chấm dứt.

        Không có cây xanh sẽ gây ra xói mòn, gây lũ lụt, lở đất, nếu con người trồng nhiều cây xanh chắc chắn sẽ giảm nhẹ các thiệt hại thiên tai gây nên. Rừng còn có tác dụng điều hòa khí hậu, điều tiết dòng chảy của nước, hạn chế sức phá hoại của gió, ngăn sự di chuyển của cát vào trong liền, ngăn chặn đi các cơn bão gây thiệt hại cho con người. Về mặt kinh tế rừng cung cấp gỗ, củi, hoa quả cho chính con người chúng ta. Rừng là thành phần cực kỳ quan trọng của tự nhiên mà chúng ta nên bảo vệ giữ gìn.

        Rừng còn có cả hệ sinh thái đa dạng, phong phú những cây gỗ quý hiếm cho đến các động vật sinh sống bên trong, tất cả đều gắn bó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tại nhiều nơi rừng còn là nơi tham quan, khám phá cho nhiều du khách . Ảnh hưởng của rừng còn liên quan đến các lĩnh vực khác như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

        Đất nước ta chiếm phần lớn là rừng, đồi núi, vì vậy có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến con người. Nhiều người dân chưa hiểu rõ tầm quan trọng của rừng nên khai thác bừa bãi, đốn hạ tận diệt rừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và thiệt hại kinh tế cũng như tác động xấu đến môi trường tạo ra xói lở, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng trầm trọng. Không chỉ vậy rừng bị mất đi đồng nghĩa với các loài thú bên trong cũng biến mất, gây nên sự tiệt chủng của nhiều loài động vật quý hiếm.

        Hiện nay chính quyền đã quản lí chặt chẽ trong việc khai thác rừng, nhiều tổ chức tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về tác dụng của rừng với con người, đồng thời khai thác hợp lí kết hợp với việc tái tạo rừng nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên một cách sớm nhất.

        Hãy bảo vệ rừng ngay từ bây giờ đó cũng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

        0 Trả lời 03/05/23

        Văn học

        Xem thêm