Phùng Thủy Long Văn học

Viết một bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

Viết một bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bầy ý kiến tán thành)

3
3 Câu trả lời
  • Haraku Mio
    1 Trả lời 15/03/23
    • Bé Bông
      Bé Bông

      Trong tiết thảo luận về chủ đề Trò chơi điện tử, em rất ấn tượng với ý kiến của bạn Nam, khi cho rằng “Trò chơi điện tử có thể đem đến nhiều lợi ích cho người chơi nếu chúng ta có thể chơi một cách khoa học”. Cá nhân em rất đồng tình với ý kiến đó.

      Trò chơi điện tử là những trò chơi trên máy tính hoặc điện thoại di động với sự hấp dẫn rất lớn, đặc biệt là với các bạn học sinh. Nhiều phụ huynh có cái nhìn ác cảm với hình thức giải trí này, vì họ cho rằng các bạn học sinh dễ sa đà vào trò chơi, chểnh mảng việc học hành, thậm chí là ăn trộm tiền để nộp cho trò chơi.

      Tuy nhiên, trên thực tế, các trò chơi ấy có thể giúp người chơi cảm thấy vui vẻ và thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Bên cạnh đó, các trò chơi điện tử còn giúp người chơi tăng cao khả năng tập trung và tư duy. Đồng thời làm quen được với nhiều người bạn mới. Đặc biệt, hiện nay, có rất nhiều công việc có liên quan đến trò chơi điện tử, nên việc chơi game không hề vô bổ như mọi người vẫn nghỉ. Những giải thi đấu liên quan đến trò chơi điện tử được mở ra rất nhiều và có giải thưởng lớn. Biến trò chơi này trở nên lành mạnh không kém gì các môn thể thao khác.

      Vì vậy, vấn đề cốt lõi ở đây, là chúng ta cần chơi game có kế hoạch. Nghĩa là vui chơi với mức thời gian phù hợp, không ảnh hưởng đến việc học và các công việc khác trong cuộc sống. Khi ấy, các tác hại của trò chơi điện tử sẽ tự động bị giảm hẳn đi. Chính vì vậy, em hoàn toàn đồng tình với ý kiến mà Nam đưa ra.

      0 Trả lời 15/03/23
      • Công chúa Tuyết
        Công chúa Tuyết

        Chiều hôm qua, lớp em đã có một cuộc thảo luận khá sôi nổi về chủ đề sử dụng mĩ phẩm ở lứa tuổi thiếu niên. Trong đó, chủ yếu có hai luồng ý kiến trái ngược nhau là đồng tình và không đồng tình. Cá nhân em, thì ủng hộ ý kiến rằng, việc sử dụng mỹ phẩm ở lứa tuổi thiếu niên là cần thiết.

        Nhiều người hiểu nhầm cho rằng việc sử dụng mĩ phẩm là đánh son, đánh phấn má… Nhưng thực sự, khái niệm đó còn rộng hơn, bao gồm việc sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, son dưỡng môi để không bị nứt môi, kem trị mụn cho các bạn bị mụn tuổi dậy thì… Đó đều là những điều cần thiết và hết sức thiết thực. Bởi chúng không chỉ là làm đẹp, mà còn giúp bảo vệ làn da của các bạn học sinh - lứa tuổi mà làn da còn yếu và có nhiều vấn đề.

        Ngoài ra, trong những dịp đặc biệt như biểu diễn văn nghệ, nhận giải thưởng hay đi du lịch với gia đình… thì việc được trang điểm nhẹ nhàng cũng là một điều hợp lí. Bởi vào những sự kiện quan trọng như vậy, các bạn có thể làm đẹp cho mình để lưu giữ kỉ niệm.

        Vì vậy, em cảm thấy việc những bạn ở lứa tuổi thiếu niên sử dụng mỹ phẩm là rất cần thiết. Tuy nhiên, các bạn nên có sự tìm hiểu kỹ càng, có sự tư vấn của phụ huynh để có những lựa chọn hợp lí. Cùng với đó, các bạn nên tránh những mỹ phẩm thiên về trang điểm đậm, không phù hợp với lứa tuổi và môi trường học đường.

        0 Trả lời 15/03/23

        Văn học

        Xem thêm