Từ in đậm trong đoạn văn dưới đây thay thế cho từ ngữ nào?
|
Hôm sau, ông Lê-ô-pôn tới nhà ông chủ rạp hát. Ông ta rối rít cảm ơn và bảo con gái đàn cho Lê-ô-pôn nghe. Những người nghe đàn đều tấm tắc khen bản nhạc trong sáng, rất đáng yêu. (trích Từ bản nhạc bị đánh rơi) |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: ông chủ rạp hát
|
Hôm sau, ông Lê-ô-pôn tới nhà ông chủ rạp hát. Ông ta rối rít cảm ơn và bảo con gái đàn cho Lê-ô-pôn nghe. Những người nghe đàn đều tấm tắc khen bản nhạc trong sáng, rất đáng yêu. (trích Từ bản nhạc bị đánh rơi) |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: ông chủ rạp hát