Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
Lớp Minh có thêm học sinh mới. Đó là một cô bạn có cái tên rất ngộ: Thi Ca.
Bộ đề gồm các câu hỏi tổng hợp nội dung Luyện từ và câu được học từ Tuần 28 đến Tuần 33 trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Cánh Diều
HS đọc lại các nội dung sau trước khi làm bài tập:
Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
Lớp Minh có thêm học sinh mới. Đó là một cô bạn có cái tên rất ngộ: Thi Ca.
Tác giả đã lặp lại từ ngữ nào để liên kết hai câu văn sau với nhau?
Hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường. Học sinh thấy hoa phượng vĩ nở, liền biết rằng mùa hè đã đến rồi.
→ Từ ngữ được lặp lại: hoa phượng vĩ nở
Hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường. Học sinh thấy hoa phượng vĩ nở, liền biết rằng mùa hè đã đến rồi.
→ Từ ngữ được lặp lại: hoa phượng vĩ nở
Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ. Tìm các từ ngữ đó.
Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XVIII. Ông là người thông minh, học rộng.
Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XVIII. Ông là người thông minh, học rộng.
Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trông để tạo sự liên kết giữa các câu văn:
(1) Mẹ tôi nói ngày mai sẽ đến Tà Xùa để mua chè. (2) Mẹ||Mẹ tôi bảo cứ nghĩ đến chén nước chè trong veo, hương thiên nhiên nồng nàn, nóng đến sưởi ấm bàn tay là muốn đến Tà Xùa ngay.
(1) Mẹ tôi nói ngày mai sẽ đến Tà Xùa để mua chè. (2) Mẹ||Mẹ tôi bảo cứ nghĩ đến chén nước chè trong veo, hương thiên nhiên nồng nàn, nóng đến sưởi ấm bàn tay là muốn đến Tà Xùa ngay.
Tìm từ ngữ thay thế cho từ in đậm để liên kết các câu trong đoạn văn dưới đây:
| Nhà rông là chỗ ngủ của con trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ. Nhà rông là chỗ ngủ của con trai là tập quán từ xa xưa do trai tráng phải trực chiến để bảo vệ làng. Nhà rông còn là nơi tổ chức những lễ cúng chung của dân làng. |
→ Từ ngữ thay thế cho từ in đậm: Đây
| Nhà rông là chỗ ngủ của con trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ. Nhà rông là chỗ ngủ của con trai là tập quán từ xa xưa do trai tráng phải trực chiến để bảo vệ làng. Nhà rông còn là nơi tổ chức những lễ cúng chung của dân làng. |
→ Từ ngữ thay thế cho từ in đậm: Đây
Chọn từ ngữ thích điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
Buổi sáng của em bắt đầu từ lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Đầu tiên em sẽ gấp chăn màn gọn gàng, rồi xuống sân tập thể dục nhẹ nhàng cùng với anh trai. Sau đó, em về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đồng phục, cùng cả nhà đi ăn sáng. Cuối cùng, anh trai sẽ chở em đến lớp bằng xe đạp, và hẹn đón em vào lúc cuối buổi chiều.
Buổi sáng của em bắt đầu từ lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Đầu tiên em sẽ gấp chăn màn gọn gàng, rồi xuống sân tập thể dục nhẹ nhàng cùng với anh trai. Sau đó, em về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đồng phục, cùng cả nhà đi ăn sáng. Cuối cùng, anh trai sẽ chở em đến lớp bằng xe đạp, và hẹn đón em vào lúc cuối buổi chiều.
Tìm từ ngữ thay thế cho từ in đậm để liên kết các câu trong đoạn văn dưới đây:
| Bồ câu ở đây vô cùng dạn người. Bạn có thể dễ dàng chạm tay hoặc vuốt ve. Bồ câu sẽ thân thiện đáp lại bạn bằng cách đậu trên tay, trên vai và dừng lại xung quanh bạn như lưu luyến. |
→ Từ ngữ thay thế cho từ in đậm: chúng
| Bồ câu ở đây vô cùng dạn người. Bạn có thể dễ dàng chạm tay hoặc vuốt ve. Bồ câu sẽ thân thiện đáp lại bạn bằng cách đậu trên tay, trên vai và dừng lại xung quanh bạn như lưu luyến. |
→ Từ ngữ thay thế cho từ in đậm: chúng
Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:
|
Khi cuốn sách được xuất bản, Giô-an muốn hét thật to: “Mơ ước của mình đã trở thành hiện thực!”. Nhưng điều cô không ngờ tới, Ha-ri Pót-tơ và hòn đá phù thuỷ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Giô-an trở thành nhà văn nổi tiếng. (trích Trí tưởng tượng phong phú) |
→ Từ ngữ nối là: nhưng
|
Khi cuốn sách được xuất bản, Giô-an muốn hét thật to: “Mơ ước của mình đã trở thành hiện thực!”. Nhưng điều cô không ngờ tới, Ha-ri Pót-tơ và hòn đá phù thuỷ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều trẻ em trên toàn thế giới. Giô-an trở thành nhà văn nổi tiếng. (trích Trí tưởng tượng phong phú) |
→ Từ ngữ nối là: nhưng
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ nối:
Bây giờ đã là 23h đêm rồi. Bố em vẫn còn ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh.
→ Bây giờ đã là 23h đêm rồi nhưng bố em vẫn còn ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh.||Bây giờ đã là 23h đêm rồi nhưng bố em vẫn còn ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh
Bây giờ đã là 23h đêm rồi. Bố em vẫn còn ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh.
→ Bây giờ đã là 23h đêm rồi nhưng bố em vẫn còn ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh.||Bây giờ đã là 23h đêm rồi nhưng bố em vẫn còn ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh
Từ in đậm trong đoạn văn dưới đây thay thế cho từ ngữ nào?
| Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: cô bé Lan Anh||cô bé Lan Anh 15 tuổi
| Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: cô bé Lan Anh||cô bé Lan Anh 15 tuổi
Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:
Năm 22 tuổi, Niu-tơn trở thành giảng viên đại học. Nhưng một trận dịch hạch lớn xảy ra, trường học phải đóng cửa, ông đành về quê lánh nạn.
Năm 22 tuổi, Niu-tơn trở thành giảng viên đại học. Nhưng một trận dịch hạch lớn xảy ra, trường học phải đóng cửa, ông đành về quê lánh nạn.
Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ. Tìm các từ ngữ đó.
Sáu ống trúc tượng trưng cho tình anh em tụ hợp. Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn.
Sáu ống trúc tượng trưng cho tình anh em tụ hợp. Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn.
Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ. Đúng hay sai?
Bản nhạc “Mùa thu” gợi hình ảnh những chiếc lá khô xoay tròn, rơi rơi trong nắng. Tiếng gió xào xạc thầm thì với lá…
Chọn từ ngữ thích hợp trong bảng rồi điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã chiếu vào tổ chim. Mấy chú chim nhỏ bắt đầu tỉnh giấc. Chim bố chim mẹ khẽ đáp lời chào của con. Rồi chúng mới bay đi kiếm mồi. Còn những chú chim nhỏ thì ngoan ngoãn chờ bố mẹ trở về.
| Còn | Thì | Rồi |
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã chiếu vào tổ chim. Mấy chú chim nhỏ bắt đầu tỉnh giấc. Chim bố chim mẹ khẽ đáp lời chào của con. Rồi chúng mới bay đi kiếm mồi. Còn những chú chim nhỏ thì ngoan ngoãn chờ bố mẹ trở về.
| Còn | Thì | Rồi |
Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:
| Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức là mặc nhiều áo cánh lồng vào nhau. Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong mới là các lớp áo cánh nhiều màu (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy,…) |
→ Từ ngữ nối là: tuy nhiên
(Các từ ngữ nối cách nhau bởi dấu phẩy)
| Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức là mặc nhiều áo cánh lồng vào nhau. Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong mới là các lớp áo cánh nhiều màu (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy,…) |
→ Từ ngữ nối là: tuy nhiên
(Các từ ngữ nối cách nhau bởi dấu phẩy)
Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trông để tạo sự liên kết giữa các câu văn:
Vạt rau lang mọc rất dày và tươi tốt. Chỉ sau một cơn mưa rào, rau lang||vạt rau lang sẽ lại mọc lên rất nhiều ngọn rau mới tươi non.
Vạt rau lang mọc rất dày và tươi tốt. Chỉ sau một cơn mưa rào, rau lang||vạt rau lang sẽ lại mọc lên rất nhiều ngọn rau mới tươi non.
Từ in đậm trong đoạn văn dưới đây thay thế cho từ ngữ nào?
|
Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông. Chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. (trích Cảnh làng Dạ) |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: những hàng cau làng Dạ||hàng cau làng Dạ||cau làng Dạ
|
Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông. Chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. (trích Cảnh làng Dạ) |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: những hàng cau làng Dạ||hàng cau làng Dạ||cau làng Dạ
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ thay thế:
Những chú gà con đang đi theo mẹ ở trong vườn. Hễ gặp được điều gì thú vị, những chú gà con lại kêu lên chiếp chiếp.
→ Những chú gà con đang đi theo mẹ ở trong vườn. Hễ gặp được điều gì thú vị, chúng lại kêu lên chiếp chiếp.||Hễ gặp được điều gì thú vị, bọn chúng lại kêu lên chiếp chiếp.||Hễ gặp được điều gì thú vị, chúng nó lại kêu lên chiếp chiếp.
Những chú gà con đang đi theo mẹ ở trong vườn. Hễ gặp được điều gì thú vị, những chú gà con lại kêu lên chiếp chiếp.
→ Những chú gà con đang đi theo mẹ ở trong vườn. Hễ gặp được điều gì thú vị, chúng lại kêu lên chiếp chiếp.||Hễ gặp được điều gì thú vị, bọn chúng lại kêu lên chiếp chiếp.||Hễ gặp được điều gì thú vị, chúng nó lại kêu lên chiếp chiếp.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: