Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
Bác Lan đưa tranh của Bống cho ông họa sĩ Phan xem để hỏi ý kiến. Ông họa sĩ xem cả xấp tranh vẽ con chó, con mèo, cây cau, chân dung bố, mẹ Bống thì tặc lưỡi trầm trồ.
Bộ đề gồm các câu hỏi tổng hợp nội dung Luyện từ và câu được học từ Tuần 28 đến Tuần 33 trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Cánh Diều
HS đọc lại các nội dung sau trước khi làm bài tập:
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
Bác Lan đưa tranh của Bống cho ông họa sĩ Phan xem để hỏi ý kiến. Ông họa sĩ xem cả xấp tranh vẽ con chó, con mèo, cây cau, chân dung bố, mẹ Bống thì tặc lưỡi trầm trồ.
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ thay thế:
Trên bục giảng, các thành viên Nhóm 1 đang trình bày bài thuyết trình của nhóm mình. Các thành viên Nhóm 1 ai cũng rất tự tin.
→ Trên bục giảng, các thành viên Nhóm 1 đang trình bày bài thuyết trình của nhóm mình. Các bạn ấy ai cũng rất tự tin.
Trên bục giảng, các thành viên Nhóm 1 đang trình bày bài thuyết trình của nhóm mình. Các thành viên Nhóm 1 ai cũng rất tự tin.
→ Trên bục giảng, các thành viên Nhóm 1 đang trình bày bài thuyết trình của nhóm mình. Các bạn ấy ai cũng rất tự tin.
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ nối:
Sáng nay, trời bất ngờ có mưa lớn. Em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.
→ Sáng nay, trời bất ngờ có mưa lớn. Nên em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.||Thế nên em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.||Vì vậy em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.||Vì thế em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.
Sáng nay, trời bất ngờ có mưa lớn. Em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.
→ Sáng nay, trời bất ngờ có mưa lớn. Nên em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.||Thế nên em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.||Vì vậy em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.||Vì thế em không cần phải dậy sớm tưới cây nữa.
Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ. Tìm các từ ngữ đó.
Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.
Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.
Tìm các từ ngữ nối thích hợp và điền vào chỗ trống, để tạo sự liên kết giữa các câu.
Mẹ là người mà em yêu quý nhất nhà. Vì lúc nào mẹ cũng kề bên, yêu thương, quan tâm, lắng nghe em. Mẹ vừa là mẹ, vừa là chi, vừa là bạn thân nhất của em.
Mẹ là người mà em yêu quý nhất nhà. Vì lúc nào mẹ cũng kề bên, yêu thương, quan tâm, lắng nghe em. Mẹ vừa là mẹ, vừa là chi, vừa là bạn thân nhất của em.
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ nối:
Ngoài trời đang có mưa rất to. Bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
→ Ngoài trời đang có mưa rất to. Nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Tuy nhiên bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Mặc dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Thế nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
Ngoài trời đang có mưa rất to. Bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
→ Ngoài trời đang có mưa rất to. Nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Tuy nhiên bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Mặc dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Thế nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:
| Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội, mỗi người một việc. Người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông. Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. |
→ Từ ngữ nối là: trong khi đó
(Các từ ngữ nối cách nhau bởi dấu phẩy)
| Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội, mỗi người một việc. Người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông. Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. |
→ Từ ngữ nối là: trong khi đó
(Các từ ngữ nối cách nhau bởi dấu phẩy)
Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trông để tạo sự liên kết giữa các câu văn:
(1) Dưới mỗi gầm chòi canh cao lêu nghêu ở sát bên chân rẫy, đều có một chiếc đàn t’rưng cong cong như chiếc võng đưa em. (2) Mùa lúa chín, trai làng thay phiên nhau trực ở đó||đấy||kia.
(1) Dưới mỗi gầm chòi canh cao lêu nghêu ở sát bên chân rẫy, đều có một chiếc đàn t’rưng cong cong như chiếc võng đưa em. (2) Mùa lúa chín, trai làng thay phiên nhau trực ở đó||đấy||kia.
Chọn từ ngữ thích hợp trong bảng rồi điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
Sau khi nhận đề bài từ cô giáo, em liền bắt tay vào làm bài. Đầu tiên em đọc kĩ một lượt toàn bộ đề bài và suy nghĩ cách làm. Tiếp theo||sau đó em chọn những câu dễ để làm trước. Tiếp theo||sau đó mới làm đến các câu khó hơn. Cuối cùng em đọc lại toàn bộ bài làm để kiểm tra lỗi chính tả, dùng từ trước khi nộp bài.
| Cuối cúng | Đầu tiên | Tiếp theo | Sau đó |
Sau khi nhận đề bài từ cô giáo, em liền bắt tay vào làm bài. Đầu tiên em đọc kĩ một lượt toàn bộ đề bài và suy nghĩ cách làm. Tiếp theo||sau đó em chọn những câu dễ để làm trước. Tiếp theo||sau đó mới làm đến các câu khó hơn. Cuối cùng em đọc lại toàn bộ bài làm để kiểm tra lỗi chính tả, dùng từ trước khi nộp bài.
| Cuối cúng | Đầu tiên | Tiếp theo | Sau đó |
Từ in đậm trong đoạn văn dưới đây thay thế cho từ ngữ nào?
|
Tây Nguyên là một điểm đến thú vị trong hành trình khám phá vẻ đẹp của đất nước mến yêu. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. (trích Một điểm đến thú vị) |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: Tây Nguyên
|
Tây Nguyên là một điểm đến thú vị trong hành trình khám phá vẻ đẹp của đất nước mến yêu. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp. (trích Một điểm đến thú vị) |
→ Từ in đậm thay thế cho từ ngữ: Tây Nguyên
Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
Cũng như ở lớp, Giên lại thì thào: “Em xin lỗi cô”. Nhưng rồi em tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi: “Ồ không, Giên! Cô phải xin lỗi em mới đúng.”.
Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ. Tìm các từ ngữ đó.
Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại trên thế giới. Ông đã sáng tác nhiều bản nhạc nổi tiếng, trong số đó có Bản xô-nát Ánh trăng.
Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại trên thế giới. Ông đã sáng tác nhiều bản nhạc nổi tiếng, trong số đó có Bản xô-nát Ánh trăng.
Tác giả đã lặp lại từ ngữ nào để liên kết hai câu văn sau với nhau?
Mùa thu, hoa cúc họa mi đồng loạt nở rộ. Đóa cúc họa mi nhỏ như đồng xu, cánh hoa nhỏ dài trắng muốt, xếp thành nhiều tầng như chiếc váy của nàng công chúa.
→ Từ ngữ được lặp lại: cúc họa mi
Mùa thu, hoa cúc họa mi đồng loạt nở rộ. Đóa cúc họa mi nhỏ như đồng xu, cánh hoa nhỏ dài trắng muốt, xếp thành nhiều tầng như chiếc váy của nàng công chúa.
→ Từ ngữ được lặp lại: cúc họa mi
Tác giả đã lặp lại từ ngữ nào để liên kết hai câu văn sau với nhau?
Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, hoa mai bắt đầu bung nở những cánh hoa đầu tiên. Cánh hoa mai mỏng tanh, màu vàng nhạt, rung rinh trong gió như cánh bướm.
→ Từ ngữ được lặp lại: cánh hoa
Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, hoa mai bắt đầu bung nở những cánh hoa đầu tiên. Cánh hoa mai mỏng tanh, màu vàng nhạt, rung rinh trong gió như cánh bướm.
→ Từ ngữ được lặp lại: cánh hoa
Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:
|
Chúng tôi ngày nào cũng đến nhà bà Trưởng. Trước đây, bà là trưởng bè quan họ nữ nổi tiếng, nên lâu dần người ta gọi bà là bà Trưởng. Đường vào nhà bà cong như cổ ngỗng, hai bên trồng hoa tầm xuân. Trước nhà có hồ rộng thả sen, có vườn trồng táo. (trích Tập hát quan họ) |
→ Từ ngữ nối là: trước đây
|
Chúng tôi ngày nào cũng đến nhà bà Trưởng. Trước đây, bà là trưởng bè quan họ nữ nổi tiếng, nên lâu dần người ta gọi bà là bà Trưởng. Đường vào nhà bà cong như cổ ngỗng, hai bên trồng hoa tầm xuân. Trước nhà có hồ rộng thả sen, có vườn trồng táo. (trích Tập hát quan họ) |
→ Từ ngữ nối là: trước đây
Tìm từ ngữ thay thế cho từ in đậm để liên kết các câu trong đoạn văn dưới đây:
| Người Nhật Bản thường ăn mì Sô-ba vào đêm giao thừa để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Người Nhật Bản tin rằng, sợi mì dài và dai là biểu tượng cho sự trường thọ và may mắn. |
→ Từ ngữ thay thế cho từ in đậm: Họ
| Người Nhật Bản thường ăn mì Sô-ba vào đêm giao thừa để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Người Nhật Bản tin rằng, sợi mì dài và dai là biểu tượng cho sự trường thọ và may mắn. |
→ Từ ngữ thay thế cho từ in đậm: Họ
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ thay thế:
Ngoài sân, chú chó mực đang nằm lim dim dưới bóng mát của cây khế. Nhìn vậy thôi, nhưng chú chó mực sẽ lập tức chồm dậy nếu phát hiện có người lạ đi vào nhà.
→ Ngoài sân, chú chó mực đang nằm lim dim dưới bóng mát của cây khế. Nhìn vậy thôi, nhưng nó sẽ lập tức chồm dậy nếu phát hiện có người lạ đi vào nhà.
Ngoài sân, chú chó mực đang nằm lim dim dưới bóng mát của cây khế. Nhìn vậy thôi, nhưng chú chó mực sẽ lập tức chồm dậy nếu phát hiện có người lạ đi vào nhà.
→ Ngoài sân, chú chó mực đang nằm lim dim dưới bóng mát của cây khế. Nhìn vậy thôi, nhưng nó sẽ lập tức chồm dậy nếu phát hiện có người lạ đi vào nhà.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: