Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Liên kết câu bằng từ ngữ nối lớp 5 - Số 2

Bạn đã dùng hết 2 lần làm bài Trắc nghiệm miễn phí. Mời bạn mua tài khoản VnDoc PRO để tiếp tục! Tìm hiểu thêm
Mô tả thêm:

Chuyên đề Liên kết câu bằng từ ngữ nối lớp 5 gồm các dạng bài tập về liên kết câu bằng từ ngữ nối ở lớp 5, với ba mức độ Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng để học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức thức đã học ở lớp.

  • Thời gian làm: 15 phút
  • Số câu hỏi: 10 câu
  • Số điểm tối đa: 10 điểm
Bắt đầu làm bài
Trước khi làm bài bạn hãy
  • 1 Ôn tập kiến thức đã nêu trong phần Mô tả thêm
  • 2 Tìm không gian và thiết bị phù hợp để tập trung làm bài
  • 3 Chuẩn bị sẵn dụng cụ cần dùng khi làm bài như bút, nháp, máy tính
  • 4 Căn chỉnh thời gian làm từng câu một cách hợp lý
  • Câu 1: Nhận biết

    Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:

    Trận đấu gay cấn từ những phút đầu. Mạnh lăn xả cướp bóng rồi chuyền cho tôi dẫn xuống vòng cấm địa. Hậu vệ lớp C xổ lên chặn. Mạnh và Chiến đã lên kịp. Nhưng tôi vẫn cố hất bóng qua hậu vệ lớp C vì không muốn nhường ai cơ hội ghi bàn. Chậm rồi, thủ môn đã lao lên bắt bóng. Cả sân vỡ oà vì tiếc.

    (trích Ngôi sao sân cỏ)

    → Từ ngữ nối là:

    Đáp án là:

    Trận đấu gay cấn từ những phút đầu. Mạnh lăn xả cướp bóng rồi chuyền cho tôi dẫn xuống vòng cấm địa. Hậu vệ lớp C xổ lên chặn. Mạnh và Chiến đã lên kịp. Nhưng tôi vẫn cố hất bóng qua hậu vệ lớp C vì không muốn nhường ai cơ hội ghi bàn. Chậm rồi, thủ môn đã lao lên bắt bóng. Cả sân vỡ oà vì tiếc.

    (trích Ngôi sao sân cỏ)

    → Từ ngữ nối là: nhưng

  • Câu 2: Vận dụng

    Tìm các từ ngữ nối thích hợp và điền vào chỗ trống, để tạo sự liên kết giữa các câu.

    Mẹ là người mà em yêu quý nhất nhà. lúc nào mẹ cũng kề bên, yêu thương, quan tâm, lắng nghe em. Mẹ vừa là mẹ, vừa là chi, vừa là bạn thân nhất của em.

    Đáp án là:

    Mẹ là người mà em yêu quý nhất nhà. lúc nào mẹ cũng kề bên, yêu thương, quan tâm, lắng nghe em. Mẹ vừa là mẹ, vừa là chi, vừa là bạn thân nhất của em.

  • Câu 3: Nhận biết

    Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:

    Ông giúp Bác Hồ soạn thảo những bức công hàm bằng tiếng Anh, nhiều lần cùng Bác tiếp các chính khách nước ngoài. Ông được nhận xét là nói tiếng Anh “hoàn hảo đến mức người Anh phải kinh ngạc”. Ngoài ra, ông còn có hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, thể thao,... 

    (trích Tấm gương tự học)

    → Từ ngữ nối là:

    Đáp án là:

    Ông giúp Bác Hồ soạn thảo những bức công hàm bằng tiếng Anh, nhiều lần cùng Bác tiếp các chính khách nước ngoài. Ông được nhận xét là nói tiếng Anh “hoàn hảo đến mức người Anh phải kinh ngạc”. Ngoài ra, ông còn có hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, thể thao,... 

    (trích Tấm gương tự học)

    → Từ ngữ nối là: ngoài ra

  • Câu 4: Thông hiểu

    Chọn từ ngữ thích điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.

    Chiều nay, em đã cùng bố lau dọn nhà cửa. , em sẽ lau các bàn ghế thấp để bố lau những đồ vật ở trên cao. , em sẽ gom rác đi đổ trong khi bố quét cả ngôi nhà. , bố đảm nhiệm việc lau sạch nhà, còn em thì xếp lại những chiếc thảm lau chân vào vị trí sạch sẽ. Nhìn ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, em cảm thấy rất vui và hãnh diện về mình. 

    Đáp án là:

    Chiều nay, em đã cùng bố lau dọn nhà cửa. Đầu tiên, em sẽ lau các bàn ghế thấp để bố lau những đồ vật ở trên cao. Tiếp theo, em sẽ gom rác đi đổ trong khi bố quét cả ngôi nhà. Cuối cùng, bố đảm nhiệm việc lau sạch nhà, còn em thì xếp lại những chiếc thảm lau chân vào vị trí sạch sẽ. Nhìn ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, em cảm thấy rất vui và hãnh diện về mình. 

  • Câu 5: Thông hiểu

    Chọn từ ngữ thích điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.

    Buổi sáng của em bắt đầu từ lúc sáu giờ kém mười lăm phút. em sẽ gấp chăn màn gọn gàng, rồi xuống sân tập thể dục nhẹ nhàng cùng với anh trai. , em về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đồng phục, cùng cả nhà đi ăn sáng. , anh trai sẽ chở em đến lớp bằng xe đạp, và hẹn đón em vào lúc cuối buổi chiều.

    Đáp án là:

    Buổi sáng của em bắt đầu từ lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Đầu tiên em sẽ gấp chăn màn gọn gàng, rồi xuống sân tập thể dục nhẹ nhàng cùng với anh trai. Sau đó, em về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đồng phục, cùng cả nhà đi ăn sáng. Cuối cùng, anh trai sẽ chở em đến lớp bằng xe đạp, và hẹn đón em vào lúc cuối buổi chiều.

  • Câu 6: Nhận biết

    Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:

    Khi An-đéc-xen còn nhỏ, cha thường đưa cậu tới đồng cỏ chơi. Cha làm cho cậu chiếc kính có thể nhìn ra xa. Thế là cậu thấy được chim chóc trên trời, thiên nga trong hồ nước, dãy núi cuối làng,... Quan sát mỗi sự vật, cậu lại liên tưởng đến một câu chuyện kì diệu, rồi kể cho cha nghe. 

    (trích Trải nghiệm để sáng tạo)

    → Từ ngữ nối là:

    Đáp án là:

    Khi An-đéc-xen còn nhỏ, cha thường đưa cậu tới đồng cỏ chơi. Cha làm cho cậu chiếc kính có thể nhìn ra xa. Thế là cậu thấy được chim chóc trên trời, thiên nga trong hồ nước, dãy núi cuối làng,... Quan sát mỗi sự vật, cậu lại liên tưởng đến một câu chuyện kì diệu, rồi kể cho cha nghe. 

    (trích Trải nghiệm để sáng tạo)

    → Từ ngữ nối là: thế là

  • Câu 7: Thông hiểu

    Chọn từ ngữ thích điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.

    Chiều thứ bảy hằng tuần là thời gian em dành cho khu vườn nhỏ của mình. , em sẽ nhổ cỏ dại mọc len giữa khóm hoa, rồi lấy kéo cắt tỉa các cành hoa đã héo, già. , em tưới nước cho cả vườn hoa thật đều, để chúng được no nước. Cuối cùng, em ngồi ở cái võng cạnh luống hoa, thoải mái ăn dưa hấu và ngắm công sức của mình. Những chiều thứ bảy như thế lúc nào cũng làm em thích thú và mong chờ. 

    Đáp án là:

    Chiều thứ bảy hằng tuần là thời gian em dành cho khu vườn nhỏ của mình. Đầu tiên, em sẽ nhổ cỏ dại mọc len giữa khóm hoa, rồi lấy kéo cắt tỉa các cành hoa đã héo, già. Tiếp theo, em tưới nước cho cả vườn hoa thật đều, để chúng được no nước. Cuối cùng, em ngồi ở cái võng cạnh luống hoa, thoải mái ăn dưa hấu và ngắm công sức của mình. Những chiều thứ bảy như thế lúc nào cũng làm em thích thú và mong chờ. 

  • Câu 8: Thông hiểu

    Chọn từ ngữ thích điền vào chỗ trống để tạo sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.

    Sáng thứ bảy, em cùng các anh chị trong đoàn thanh niên đã tiến hành dọn vệ sinh vườn hoa ở sau nhà văn hóa tiểu khu. , các anh chị dùng cào để kéo hết lớp lá khô rụng trong vườn thành một đống lớn, để chúng em hốt vào túi đem đi đổ. , mới tiến hành cuốc cỏ, tỉa cành, bón phân và tưới nước cho cây. còn nhỏ, nên em đã tham gia nhổ các cây cỏ non xen kẽ trong bụi hoa vì cuốc thì không chen vào được. Buổi làm vệ sinh hôm ấy tuy mệt nhưng cũng rất vui vì em đã làm được một việc thật là ý nghĩa. 

    Đáp án là:

    Sáng thứ bảy, em cùng các anh chị trong đoàn thanh niên đã tiến hành dọn vệ sinh vườn hoa ở sau nhà văn hóa tiểu khu. Đầu tiên, các anh chị dùng cào để kéo hết lớp lá khô rụng trong vườn thành một đống lớn, để chúng em hốt vào túi đem đi đổ. Sau đó, mới tiến hành cuốc cỏ, tỉa cành, bón phân và tưới nước cho cây. còn nhỏ, nên em đã tham gia nhổ các cây cỏ non xen kẽ trong bụi hoa vì cuốc thì không chen vào được. Buổi làm vệ sinh hôm ấy tuy mệt nhưng cũng rất vui vì em đã làm được một việc thật là ý nghĩa. 

  • Câu 9: Vận dụng

    Tìm các từ ngữ nối thích hợp và điền vào chỗ trống, để tạo sự liên kết giữa các câu.

    Em là người con đến từ xứ Huế mộng mơ. Nơi đây nức tiếng gần xa với những kiến trúc cung đình Huế cùng lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. , quê hương em còn khiến du khách yêu mến với rất nhiều các món ăn ngon và sự hiếu khách, nhiệt tình. 

    Đáp án là:

    Em là người con đến từ xứ Huế mộng mơ. Nơi đây nức tiếng gần xa với những kiến trúc cung đình Huế cùng lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Ngoài ra, quê hương em còn khiến du khách yêu mến với rất nhiều các món ăn ngon và sự hiếu khách, nhiệt tình. 

  • Câu 10: Nhận biết

    Tìm các từ ngữ nối có tác dụng liên kết các câu văn trong đoạn văn sau:

    Cả lớp ồ lên. Long cười rất “oách” vì cậu ấy là “vua” tem trong lớp. Khánh cùng đắc ý vì cậu ấy chuyên sưu tầm kẹp sách. Còn Loan hơi lo vì chưa biết sưu tầm gì.

    (trích Bộ sưu tập độc đáo)

    → Từ ngữ nối là:

    Đáp án là:

    Cả lớp ồ lên. Long cười rất “oách” vì cậu ấy là “vua” tem trong lớp. Khánh cùng đắc ý vì cậu ấy chuyên sưu tầm kẹp sách. Còn Loan hơi lo vì chưa biết sưu tầm gì.

    (trích Bộ sưu tập độc đáo)

    → Từ ngữ nối là: còn

Bạn còn 2 lượt làm bài tập miễn phí. Hãy mua tài khoản VnDoc PRO để học không giới hạn nhé! Bạn đã dùng hết 2 lượt làm bài tập miễn phí! Hãy mua tài khoản VnDoc PRO để làm Trắc nghiệm không giới hạn và tải tài liệu nhanh nhé! Mua ngay

Chúc mừng Bạn đã hoàn thành bài!

Bài tập trắc nghiệm Liên kết câu bằng từ ngữ nối lớp 5 - Số 2 Kết quả
  • Thời gian làm bài: 00:00:00
  • Số câu đã làm: 0
  • Điểm tạm tính: 0
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo
    Chia sẻ
    Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
    Mã QR Code
    Đóng