Tìm kết từ được sử dụng chưa phù hợp với nội dung câu trong đoạn văn sau:
Trời mưa to quá, nên Hòa vội vàng chạy về nhà ngay. Trên đường đi, Hòa nhìn thấy em An hoặc em Tuấn cũng đang chạy bộ về nhà. Ngay lập tức, Hòa dừng lại, cởi áo mưa trên người mình để đưa cho hai em. Sau đó, Hòa lại vội vàng chạy về nhà để kịp nấu cơm cho bố mẹ đi làm về. Do mưa to quá, thì Hòa nhanh chóng ướt hết cả người. Nhưng trong lòng em vẫn vui lắm, vì em vừa làm được một điều tốt.
Trời mưa to quá, nên Hòa vội vàng chạy về nhà ngay. Trên đường đi, Hòa nhìn thấy em An hoặc em Tuấn cũng đang chạy bộ về nhà. Ngay lập tức, Hòa dừng lại, cởi áo mưa trên người mình để đưa cho hai em. Sau đó, Hòa lại vội vàng chạy về nhà để kịp nấu cơm cho bố mẹ đi làm về. Do mưa to quá, thì Hòa nhanh chóng ướt hết cả người. Nhưng trong lòng em vẫn vui lắm, vì em vừa làm được một điều tốt.