Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 6 trang 56 Tập 1 Ngắn nhất Kết nối tri thức
Soạn Văn 6 trang 56 Tập 1 Kết nối tri thức Ngắn nhất
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1:
|
Nhan đề bài thơ |
Nội dung chính |
Đặc điểm nghệ thuật |
||
|
Hình ảnh |
Biện pháp tu từ |
Yếu tố tự sự, miêu tả |
||
|
Chuyện cổ tích về loài người |
Mọi thứ trên Trái Đất được tạo ra đều vì đem đến cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. |
Trẻ con, mặt trời, cỏ, cây, lá, hoa, chim, gió, sông, biển, mây, nắng, mẹ, bà, bố, chữ, ghế, bàn, lớp, trường, thầy giáo, bảng, phấn, núi, đường đi |
So sánh, Điệp ngữ |
- Yếu tố tự sự: Kể về sự ra đời, xuất hiện của con người, sự vật quanh trẻ em - Yếu tố miêu tả: miêu tả màu sắc, đặc điểm của các sự vật và tính cách con người |
|
Mây và sóng |
Qua những cuộc đối thoại, những trò chơi thú vị, bài thơ đã khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp. |
Mẹ, con, mây, bình minh, vầng trăng, bầu trời, sóng, bến bờ |
Nhân hóa, Điệp ngữ, Ẩn dụ, Tương phản (đối lập) |
- Yếu tố tự sự: Kể lại cuộc nói chuyện giữa em bé và những người trên mây, trong sóng và mẹ; kể về những trò chơi mà em nghĩ ra. - Yếu tố miêu tả: miêu tả hành động, cảm xúc khi chơi trò chơi với mẹ của em bé |
Câu 2: Diễn tả nội dung các bài thơ với hình thức tranh vẽ:
- Bài thơ Mây và sóng:

- Chuyện cổ tích về loài người:


- Tham khảo bài soạn chi tiết hơn tại đây: Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 6 trang 56 Tập 1 Kết nối tri thức