Bài 19: Đi hội chùa Hương trang 69 VBT Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2
Bài 19: Đi hội chùa Hương lớp 4 Kết nối tri thức Vở bài tập
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách bài tập thuộc bài Bài 19: Đi hội chùa Hương lớp 4 Kết nối tri thức. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các bài tập từ cơ bản đến nâng cao và các bài tập trắc nghiệm online có đáp án chi tiết để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Câu 1 trang 69 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Tên cuốn truyện, bài thơ, bài hát hay tạp chí, tờ báo có trong những câu ở bài tập 1 (SHS Tiếng Việt 4, tập hai, trang 90) được đánh dấu bằng dấu câu nào?
- Đến với “Dế Mèn phiêu lưu kí”, các bạn nhỏ được lạc vào thế giới của những loài vật gần gũi, thân thương.
- Nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” thành bài hát “Lời ru trên nương”.
- Từ thuở ấu thơ, tôi đã có tạp chí “Văn tuổi thơ”, báo “Nhi đồng” làm bạn đồng hành.
Trả lời:
Tên cuốn truyện, bài thơ, bài hát hay tạp chí, tờ bào có trong những câu văn được đánh dấu bằng: dấu ngoặc kép
Câu 2 trang 69 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Dấu ngoặc kép trong những câu dưới đây dùng để làm gì? Nối câu ở cột A với công dụng của dấu ngoặc kép ở cột B.
| A | B |
|
a. Nhiều câu thơ trong trẻo, hồn nhiên như lời đồng dao: “Hạt gạo làng ta/ Có vị phù sa/ Của sông Kinh Thầy...". (Theo Nguyễn Trọng) |
Đánh dấu tên tác phẩm, tài liệu |
|
b. Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất. Hùng nói:“Theo tớ, quý nhất là lúa gạo.”. Đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “Theo tớ, quý nhất phải là vàng...". Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc!". (Theo Trịnh Mạnh) |
Đánh dấu lời đối thoại |
|
c. Cuốn sách “Đất rừng phương Nam" giúp tôi hiểu thêm vẻ đẹp của con người và vùng đất Nam Bộ. (Theo Vũ Phương Thu) |
Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp |
Trả lời:
Nối như sau:
a - Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp
b - Đánh dấu lời đối thoại
c - Đánh dấu tên tác phẩm, tài liệu
Câu 3 trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Chép lại đoạn văn sau, chú ý dùng dấu ngoặc kép đánh dấu tác phẩm, tài liệu.
Đi học là bài thơ do Hoàng Minh Chính sáng tác, được Nhà xuất bản Kim Đồng in trong tuyển tập thơ thiếu nhi Mặt trời xanh vào năm 1971. Năm 1976, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc cho bài thơ đó bằng một giai điệu mang âm hưởng dân ca Tày, Nùng. Từ đó trở đi, bài hát Đi học gần như đã trở thành "ca khúc của ngày tựu trường".
(Theo Phạm Quý Hải)
Trả lời:
Điền dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu tác phẩm, tài liệu như sau:
"Đi học" là bài thơ do Hoàng Minh Chính sáng tác, được Nhà xuất bản Kim Đồng in trong tuyển tập thơ thiếu nhi "Mặt trời xanh" vào năm 1971. Năm 1976, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc cho bài thơ đó bằng một giai điệu mang âm hưởng dân ca Tày, Nùng. Từ đó trở đi, bài hát "Đi học" gần như đã trở thành "ca khúc của ngày tựu trường".
(Theo Phạm Quý Hải)
Câu 4 trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Viết 1 – 2 câu có sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm mà em yêu thích.
Trả lời:
Gợi ý:
- Bài thơ Cây dừa của nhà thơ Trần Đăng Khoa là bài thơ mà em yêu thích nhất.
- "Dế Mèn phiêu lưu kí" là tập truyện kí hấp dẫn của nhà văn Tô Hoài.
Câu 5 trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu cuốn sách hoặc bài báo về quê hương, đất nước mà em đã tìm đọc. (Lưu ý: Dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên cuốn sách hoặc bài báo).
Trả lời:
Mẫu:
Cuốn sách nói về quê hương, đất nước hay nhất mà em từng đọc, có lẽ là tập tùy bút "Sông Đà" của Nguyễn Tuân. Tập tùy bút có nhiều tác phẩm, nổi tiếng nhất chắc hẳn là "Người lái đò sông Đà". Tất cả các tác phẩm trong tùy bút này đều tập trung miêu tả cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang dã nhưng cũng rất đỗi nên thơ, mộng mơ của vùng Tây Bắc. Càng đọc, em càng thán phục tài miêu tả, khơi gợi cùng vốn từ phong phú, điêu luyện của nhà văn. Chính vì thế, tập tùy bút "Sông Đà" đã chiếm vị trí khó tác phẩm nào có thể thay đổi trong lòng em.
B. Viết: Quan sát cây cối
Câu 1 trang 71 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Quan sát và ghi chép kết quả quan sát cây mà em đã chọn vào bảng dưới đây.
|
Đặc điểm bao quát |
Đặc điểm của từng bộ phận |
Sự vật, hoạt động có liên quan |
|
Hình dáng: cao lớn, |
Thân: thẳng, |
|
|
Tán lá: rộng, |
Cành: mập, |
|
|
Lá: xanh rì, |
Trả lời:
Gợi ý:
|
Đặc điểm bao quát |
Đặc điểm của từng bộ phận |
Sự vật, hoạt động có liên quan |
|
Hình dáng: cao lớn, thẳng tắp, đồ sộ |
Thân: thẳng, cao, to lớn, rắn chắc, một người ôm không xuể |
Vui chơi dưới bóng mát của cây; hái lá cây làm quạt; tưới nước cho cây... |
|
Tán lá: rộng, sum sê, chia thành nhiều cụm hỏ |
Cành: mập, to, vươn dài ra nhiều phía, đẻ ra nhiều cành con |
|
| Lá: mọc dày, xanh, to |
Lá: xanh rì, to như bàn tay, mọc chi chít thành từng cụm |
|
| Rễ: chùm, to lớ |
Rễ: to như cổ tay, bò lổm ngổm trên mặt đất, nhìn như con rắn hổ mang |
Câu 2 trang 71 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức Tập 2: Ghi lại ý kiến góp ý của thầy cô hoặc bạn bè về kết quả quan sát của em.
Trả lời:
HS thực hành ở lớp
C. Vận dụng
Ghi lại điều em thích nhất trong bài thơ "Đi hội chùa Hương".
Trả lời:
Gợi ý:
Em thích nhất hình ảnh "rừng mơ nở hoa như được khoác thêm tấm áo mới". Vì hình ảnh này khắc họa thiên nhiên ở Chùa Hương rất đẹp và thơ mộng.