Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 11 năm 2019 tỉnh Thanh Hóa

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11 năm 2019 tỉnh Thanh Hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 11 năm 2019 tỉnh Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 11 năm 2019 tỉnh Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 1 phần đọc hiểu và làm văn, thí sinh làm bài trong thời gian 180 phút, đề có gợi ý làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2018- 2019

Môn thi: NGỮ VĂN- Lớp 11 BT THPT

Số báo danh ……………………

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 22 tháng 3 năm 2019

(Đề thi có 02 phần, gồm 01 trang)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(…)Một trong những bất hạnh lớn nhất của đời người, đó là không tìm ra được một đối tượng có thể chia sẻ và cảm thông với mình trong bất cứ lúc nào, về những điều thầm kín hay những cảm xúc vui buồn. Trạng thái chơi vơi như bị tách biệt ấy gọi là nỗi cô đơn.

Dù ta đang sống chung với những người trong gia đình hay không thiếu những người bạn tốt ở xung quanh, nhưng dường như giữa họ và ta luôn có những bức tường vô hình ngăn cách… Bức tường ấy có thể là tính cách, sở thích, kiến thức, quan điểm sống hay vị trí trong xã hội. Nhưng đôi khi chính ta là chủ nhân của bức tường ngăn cách ấy vì ta đã không dễ dàng tin tưởng để chấp nhận một người mà ta chưa thấy hết tấm chân tình của họ. Ta đã tự làm khó mình bằng cách tự ban cho mình một ví trí đặc biệt, mà phải một người bản lĩnh và thiện chí lắm mới có thể trèo qua bức tường kiên cố ấy.

(…) Thật khó tin rằng nguyên nhân đưa tới sự cô đơn chính là do thái độ sống của ta. Ta hãy thử mở lòng ra làm quen với một người… Muốn có một người bạn tốt thì trước hết ta hãy là người bạn tốt trước đã. Đừng trông chờ vào vận may hay ngồi đó gặm nhấm nỗi cô đơn bất hạnh của mình một cách đáng tội nghiệp. Đó là thái độ yếu đuối và thất bại không nên có.

(Minh Niệm, Hiểu về trái tim, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2017)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên.

Câu 2. Theo tác giả, điều gì tạo nên bức tường ngăn cách giữa ta với mọi người?

Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào về ý kiến:Muốn có một người bạn tốt thì trước hết ta hãy là người bạn tốt trước đã?

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến sau không? Vì sao?

Ta đã tự làm khó mình bằng cách tự ban cho mình một ví trí đặc biệt, mà phải một người bản lĩnh và thiện chí lắm mới có thể trèo qua bức tường kiên cố ấy.

PHẦN II. LÀM VĂN (14,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm)

Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: nguyên nhân đưa tới sự cô đơn chính là do thái độ sống của ta.

Câu 2 (10,0 điểm)

Từ việc phân tích Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân, Ngữ văn 11, tập một, NXBGD Việt Nam 2018), liên hệ vớiChuyện chức phán sự đền Tản Viên(Nguyễn Dữ, Ngữ văn 10, tập hai, NXBGD Việt Nam 2018), anh/chị hãy bình luận ý kiến của Nguyễn Hoàng Thu: Văn học nghệ thuật không chỉ ngợi ca lòng cao thượng mà còn góp phần thúc đẩy sự cao thượng vốn có của con người.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 11 năm 2019 tỉnh Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Ngữ văn lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 2.934
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 11

    Xem thêm