Bài 4: Lần đầu ra biển: Đọc mở rộng lớp 3 trang 23
Giải SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 23
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài giải gồm các đáp án chi tiết, chính xác và đầy đủ theo các câu hỏi của bài Đọc mở rộng. Bên cạnh đó, VnDoc còn mở rộng thêm phần kiến thức nâng cao, mở rộng thêm dưới dạng gợi ý để giúp HS ôn luyện lại kiến thức trong bài, từ đó nắm vững bài học và củng cố thêm kĩ năng làm bài tập. Chúc các em đạt kết quả cao.
Câu 1 trang 23 Tiếng Việt 3 Tập 1: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về những hoạt động yêu thích của trẻ em (xem phim, xem xiếc, tham quan, dã ngoại…) và viết vào phiếu đọc sách theo mẫu.

Hướng dẫn trả lời:
- Gợi ý câu chuyện sau:
BÉ BIN ĐI CÔNG VIÊN
Hôm nay cả lớp Bin sẽ được ra công viên chơi. Vì công viên rất gần trường nên Bin và các bạn được cô dẫn đi bộ trên vỉa hè. Cả lớp thích thú đi nối theo nhau thành hàng dài trên hè phố.
Đến gần ngã tư, Bin thấy rất nhiều xe máy, xe đạp, ô tô đang bon bon chạy dưới lòng đường. Bỗng nhiên tất cả các xe đều dừng lại trước một vạch kẻ màu trằng. Bin ngơ ngác thốt lên:
- Ôi, cô ơi, xe bị hỏng hết rồi!
Cô cười và nói:
- Không phải xe hỏng đâu, Bin có nhìn thấy cột đèn tín hiệu giao thông kia không? Khi nào đèn màu đỏ bật lên, các phương tiện giao thông phải dừng lại trước vạch kẻ trắng. Khi nào có tín hiệu đèn màu xanh, các phương tiện mới được đi tiếp.
Bin chăm chú nghe cô giải thích và cùng các bạn đi tiếp, Bỗng các bạn reo lên:
- Đến công viên rồi !
Nhưng công viên lại ở bên kia đường. Bin nhanh nhảu định chạy ngay qua đường để sang công viên. Cô giáo cầm tay Bin nói:
- Cả lớp đi theo cô nhé !
Rồi cô dẫn cả lớp đi theo những vạch kẻ màu trắng. Cô bảo đấy là vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Các con không được tự ý sang đường một mình mà phải có người lớn dắt. Trước khi sang nhớ nhìn trái, nhìn phải để quan sát xe tránh xảy ra tai nạn.
- Gợi ý điền vào Phiếu đọc sách:
| PHIẾU ĐỌC SÁCH | |
|
- Ngày đọc: 12/9/2026 - Tên câu chuyện: Bé Bin đi công viên - Tác giả: Không rõ (Nguồn Internet) |
|
| - Hoạt động được nói đến trong bài học: Bé Bin được đi chơi công viên cùng cô giáo và các bạn trong lớp | - Chi tiết em thích nhất trong bài: "Cả lớp thích thú đi nối theo nhau thành hàng dài trên hè phố." |
- HS có thể chọn sử dụng các mẫu Phiếu đọc sách sau đây (Đây chỉ là ảnh xem thử, để sử dụng phiếu không dính logo, hãy tải file về máy)


Câu 2 trang 23 Tiếng Việt 3 Tập 1: Chia sẻ với bạn về những chi tiết em thích nhất trong bài.

Hướng dẫn trả lời:
Gợi ý:
- Chi tiết em thích nhất trong bài: "Cả lớp thích thú đi nối theo nhau thành hàng dài trên hè phố."
- Lý do: Chi tiết này giúp em tưởng ra hình ảnh cả lớp yêu thương, đoàn kết với nhau, ai cũng vui vẻ khi được đi chơi cùng cả lớp