Giáo án: Giữ an toàn khi nuôi thú cưng
Thú cưng luôn là người bạn nhỏ gần gũi với trẻ, nhưng làm thế nào để bé biết chăm sóc và giữ an toàn khi nuôi thú cưng lại là điều không thể thiếu! Với giáo án “Giữ an toàn khi nuôi thú cưng”, trẻ sẽ được học cách yêu thương vật nuôi đúng cách, biết nhận diện các hành vi nguy hiểm và xử lý an toàn khi chơi cùng thú cưng. Bài học nhẹ nhàng nhưng cực kỳ bổ ích, giúp trẻ vừa học vừa trải nghiệm thực tế đầy hứng thú!
Giáo án PTTC-KNXH KNS: Giữ an toàn khi nuôi thú cưng
I. Mục tiêu:
- Kiến thức:
- Trẻ biết gọi đúng tên, nhận xét được những đặc điểm rõ nét của một số con vật nuôi.
- Trẻ biết giữ an toàn với các con vật nuôi (Thú cưng).
- Kỹ năng:
- Trẻ biết cách bảo vệ mình khi chơi với thú cưng.
- Biết giữ gìn vệ sinh.
- Giáo dục:
- Trẻ biết yêu quý những con vật nuôi và luôn có ý thức chăm sóc bảo vệ chúng
II. Chuẩn bị:
- Video về con thú cưng
- Một số hình ảnh về các con vật
III.Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của cô |
Hoạt động của trẻ |
Hoạt động 1. Gây hứng thú. - Cô cho trẻ hát bài: Ai cũng yêu chú mèo - Các con vừa hát bài hát gì? - Trong bài hát có nhắc tới con vật nào? - Các con có biết đó là vật nuôi ở đâu không? - A đúng rồi đấy con mèo là động vật sống trong gia đình đấy. Hôm nay cô có một video nói về con vật. Để biết xem đó là con vật gì chúng mình cùng hướng lên video nhé. Hoạt động 2. Nội dung: a. Trò chuyện về cách chăm sóc thú cưng. - Cô cho trẻ xem video - Chúng mình vừa xem video có con vật gì? - Bạn nhỏ đang làm gì? - Khi chơi với thú cưng thì chúng mình phải làm gì? - Khi cho các thú cưng ăn thì chúng mình cho ăn thức ăn gì? - Ngoài việc cho ăn chúng mình còn làm gì nữa? - Chú Mèo trong đoạn video được đưa đến đâu để tắm gội nhỉ? - A đúng rồi chú Mèo được đưa đến tiệm chăm sóc thú cưng để tắm gội đấy. - Chỗ ở của Mèo đã được vệ sinh hàng ngày rất sạch sẽ đúng không nào. b. Cách giữ an toàn khi nuôi thú cưng: - Khi các con chơi vớí các con thú cưng xong thì chúng mình phải làm gì? - Chúng mình có được ôm hôn thú cưng không? - Khi chơi cùng các thú cưng chẳng may bị thú cưng cắn, hay cào sước thì chúng mình phải làm sao? - A đúng rồi chúng mình cần phải báo cho bố mẹ để bố mẹ đưa chúng mình đi tiêm phòng * Giáo dục: Các con ạ khi chúng mình chơi cùng các con vật thì chúng mình phải biết giữ an toàn không được ôm hôn, để các con vật cắn hoặc cào sước rất nguy hiểm. Khi chơi xong chúng mình phải rửa tay bằng xà phòng, các con nhớ chưa nào. * Trò chơi: “Thỏ tìm chuồng”. - Cách chơi: Các con sẽ kết thành nhóm có 3 bạn, trong đó 2 bạn cầm tay nhau làm chuồng, bạn còn lại làm thỏ chui bên trong chuồng. Tuy nhiên, số các chú thỏ sẽ nhiều hơn số chuồng. Khi có nhạc nổi lên các chú thỏ sẽ chui ra khỏi chuồng và đi kiếm ăn, vui chơi. Các chú thỏ chú ý khi nhạc dừng lại bất cứ lúc nào thì các chú thỏ phải nhanh chân tìm cho mình một chuồng để về trú mưa, nếu chú thỏ nào không tìm được chuồng sẽ phải nhảy lò cò 1 lần. Luật chơi: Mỗi chuồng ở được một chú thỏ. Nhạc dừng là trời mưa, các chú thỏ phải tìm về một chuồng. - Cô cho trẻ chơi 2- 3 lượt (Cô động viên khuyến khích trẻ chơi Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động - Nhận xét động viên khen ngợi trẻ |
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời
-Trẻ nghe
- Trẻ xem - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời - Vâng ạ
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời -Trẻ trả lời
- Trẻ nghe
-Trẻ nghe
-Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe |