Giáo án: Thơ 'Không vứt rác ra đường'
Giáo án thơ “Không vứt rác ra đường” giúp trẻ rèn luyện thói quen sạch sẽ, phát triển ngôn ngữ và hình thành tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng ngay từ những năm đầu đời. Thông qua nhịp điệu thơ vui tươi, ngôn từ đơn giản và hình ảnh gần gũi, trẻ sẽ hiểu được vì sao không nên vứt rác bừa bãi và cần biết bỏ rác đúng nơi quy định.
Giáo án phát triển nhận thức:Thơ 'Không vứt rác ra đường'
I. Mục tiêu:
- Kiến thức :
-Trẻ nhớ tên bài thơ và tên tác giả, trẻ hiểu nội dung bài
- Kỹ năng :
-Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng, mạch lạc
- Rèn kĩ năng chú ý cho trẻ
- Giáo dục :
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh, biết vứt rác đúng nơi quy định
II. Chuẩn bị :
-Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết dạy
III. Tổ chức hoạt động :
|
Hoạt động của cô |
Hoạt động của trẻ |
|
1.HĐ 1. Gây hứng thú: - Cho trẻ xem 1 đoạn phim và đàm thoại - Đoạn phim các con vừa xem có ai? - Các bạn nhỏ trong phim đã làm gì? - Nhặt rác bỏ vào thùng rác giúp cho môi trường như thế nào? - Đúng rồi các bạn nhỏ trong phim đã biết cùng cô giáo nhặt rác ở sân trường để bỏ vào thùng rác để giữ cho môi trường luôn được xanh, sạch đẹp đấy các con ạ, chúng mình thấy các bạn ấy có ngoan và đáng yêu không? Để tất cả chúng mình đều biết tác hại của vứt rác bừa bãi và nhắc nhở chúng mình bỏ rác đúng nơi quy định, nhà thơ Vũ Thị Minh Tâm đã sáng tác một bài thơ rất hay mà hôm nay cô sẽ dạy chúng mình đọc đó chính là bài thơ “Không vứt rác ra đường” 2.Hoạt động 2: Nội dung *Cô đọc mẫu: Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ “ Không vứt rác ra đường ”. - Cô đọc lần 1: Kèm cử chỉ điệu bộ. + Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? + Của tác giả nào? Để bài thơ hay hơn thì cô sẽ đọc kết hợp các hình ảnh trên màn hình cô mời các con nhẹ nhàng về ghế và quan sát lên màn hình nghe cô đọc bài thơ này nhé. - Cô đọc lần 2: Kết hợp các hình ảnh trên màn hình. + Cô hỏi trẻ tên bài thơ và nội dung bài thơ - Giảng giải nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tác hại của việc vứt rác bừa bãi, và nhắc nhở chúng mình phải biết bỏ rác vào đúng nơi quy định đấy. *Đàm thoại với trẻ về nội dung bài thơ: + Cô vừa đọc bài thơ có tựa đề là gì? + Bài thơ nói về điều gì? + Các con có biết Cái bánh có lá gói là như thế nào không? + Vỏ của quả chuối thì như thế nào?khi dẫm phải vỏ chuối thì sẽ bị làm sao? + Câu cuối cùng của bài thơ tác giả đã nhắc các bạn nhỏ điều gì? * Dạy trẻ đọc thơ: - Cô cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần - Lần lượt cho trẻ đọc luân phiên theo tổ, theo nhóm. - Cá nhân trẻ đọc - Cả lớp đọc lại 1 lần.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có). * Hôm nay đến lớp các con được học bài thơ gì? Do ai sáng tác? - Cô thấy chúng mình đã thuộc bài thơ rồi đấy về nhà các con cùng đọc thật hay để tặng cho ông bà bố mẹ của chúng mình nhé. 3.Hoạt động 3: Kết thúc Cô nhận xét tiết học, động viên, khích lệ trẻ. Chuyển hoạt động. |
- Chú ý quan sát - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời -Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ đọc
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
|