Giáo án: Nghe hát "Em yêu cây xanh"
Giáo án nghe hát “Em yêu cây xanh” được xây dựng với mục tiêu giúp trẻ cảm nhận được giai điệu nhẹ nhàng, ca từ trong sáng của bài hát nói về tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là tình cảm dành cho cây xanh – những người bạn thầm lặng mang lại không khí trong lành và vẻ đẹp cho cuộc sống. Qua bài hát, trẻ sẽ dần hình thành ý thức bảo vệ cây xanh, yêu quý thiên nhiên và sống thân thiện với môi trường.
Giáo án kết hợp hoạt động nghe hát với vận động theo nhạc, trò chuyện và cảm thụ nghệ thuật, giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ đích, đồng thời khơi gợi tình cảm yêu thương và thái độ tích cực trong cuộc sống hằng ngày.
Bài giảng điện tử: Nghe hát "Em yêu cây xanh"
I. Mục đích, yêu cầu.
Kiến thức :
- Trẻ biết hưởng ứng theo giai điệu bài hát “ Em yêu cây xanh” cùng với cô.
- Trẻ thuộc bài hát Lý cây xanh”
Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng vận động cho trẻ,
- Trẻ biết hưởng ứng theo giai điệu bài hát .
- Biết chơi trò chơi đúng luật.
Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh
II. Chuẩn bị :
- Nhạc bài hát : Em yêu cây xanh, Lý cây xanh.
- Máy tính, tranh ảnh
III.Tổ chức hoạt động:
|
Hoạt động của cô |
Hoạt động của trẻ |
|
1. HĐ1: Gây hứng thú: - Cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt - Cm vừa chơi trò chơi gì? - Hạt nảy mầm thành cây và cây có ích gì đối với con người? - Cho trẻ xem hình ảnh về ích lợi của cây xanh - Cây thì cho ta bóng mát, cây làm cảnh, cây cho ta hoa thơm trái ngọt để ăn, Cây cho gỗ….. - Chúng mình biết bài hát nào nói về cây xanh không? 2. HĐ2: Bài mới: a. Nghe hát: Em yêu cây xanh - Có 1 bài hát rất hay nói về cây xanh. Cm có biết là bài gì không? - Đó là bài hát em yêu cây xanh của nhạc sĩ: Hoàng Văn Yến cm cùng chú ý nghe cô hát nhé. - Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Cô hát không nhạc. bài hát muốn nói tới bạn nhỏ thích trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh cho cuộc sống tươi đẹp. - Lần 2: Cô hát + âm nhạc kết hợp các động tác minh họa. - Cô vừa hát cho cm nghe bài hát gì, do ai sáng tác. - Giai điệu bài hát như thế nào? - Trong bài hát các bạn nhỏ đang làm gì? - (Cô gọi 2-3 trẻ trả lời) - Lần 3: Cô múa vận động theo giai điệu bài hát - Các con hãy cùng nhau đứng lên để hưởng ứng cùng cô theo giai điệu bài hát “ Em yêu cây xanh” nhé - Lần 4: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô b.Dạy hát: Lý cây xanh - Có 1 bài hát rất hay cũng nói về cây xanh đấy, các con có biết bài hát có tên là gì không? - Đó là bài hát : Lý cây xanh thuộc làn điệu dân ca Nam Bộ nhé - Cm cùng hát với cô nhé.( Cô cùng trẻ hát 1- 2 lần ) * Dạy trẻ hát: - Cô tổ chức cho trẻ hát theo các hình thức khác nhau: + Cho cả lớp hát 1-2 lần. + Tổ hát: 3 tổ. + Nhóm bạn trai hát. + Nhóm bạn gái hát. + Cá nhân trẻ hát. ( Trẻ hát, cô bao quát động viên khích lệ trẻ) * TCÂN: Ai đoán giỏi - Cách chơi : Cô mời 1 trẻ lên đội mũ chóp kín nghe và đoán xem bạn nào hát + Cô sẽ mời 1 bạn ở dưới đứng lên hát 1 đoạn nhạc hoặc 1 bài. Bạn đội mũ sẽ phải đoán xem bạn nào hát, tên bài hát là gì. - Luật chơi : Bạn nào không đoán được thì phải nhảy lò cò. - Tổ chức cho trẻ chơi cô quan sát trẻ chơi. - Cô nhận xét. 3. HĐ 3: Kết thúc : - Cô nhận xét buổi học tuyên dương, khích lệ trẻ. - Cô và trẻ cùng hát bài “ Lý cây xanh”, chuyển hoạt động. |
Trẻ lắng nghe.
Trẻ trả lời.
Trẻ lắng nghe.
Trẻ trả lời.
Trẻ lắng nghe.
Trẻ lắng nghe.
Trẻ lắng nghe.
Trẻ lắng nghe.
Trẻ trả lời. Trẻ trả lời.
Trẻ quan sát, lắng nghe và hưởng ứng cùng cô Trẻ hát.
Cả lớp hát. Tổ hát. Nhóm hát.
Cá nhân trẻ hát.
Trẻ lắng nghe.
Trẻ chơi. Trẻ lắng nghe.
Trẻ hát. |