Giáo án: Xâu vòng màu xanh màu đỏ
Giáo án “Xâu vòng màu xanh, màu đỏ” là một hoạt động vừa học vừa chơi cực kỳ thú vị, giúp bé rèn luyện đôi tay khéo léo, phát triển kỹ năng phối hợp tay – mắt và nhận biết màu sắc một cách sinh động.
Giáo án được thiết kế phù hợp với trẻ mẫu giáo bé và nhỡ, nội dung rõ ràng, dễ áp dụng trong các hoạt động tạo hình hoặc kỹ năng sống. Với nguyên vật liệu đơn giản, tiết học xâu vòng sẽ trở nên sôi nổi, vui nhộn và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng trẻ.
Mời các cô tham khảo và tải ngay giáo án “Xâu vòng màu xanh, màu đỏ” để mang đến cho bé một tiết học vừa vui vừa rèn luyện kỹ năng khéo léo và thẩm mỹ ngay từ những trải nghiệm đầu đời!
Giáo án mầm non: Xâu vòng màu xanh màu đỏ
I. Mục đích - yêu cầu
1.1 Kiến thức
- Trẻ biết xâu dây vào lỗ của hạt. Biết xâu hạt màu đỏ màu xanh để tạo thành chiếc vòng.
- Trẻ phân biệt được màu đỏ, màu xanh.
1.2 Kỹ năng
- Rèn sự phát triển và khéo léo của đôi bàn tay.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dạy trẻ phát âm tốt các từ: hạt vòng, dây xâu, màu đỏ, màu xanh.
1.3 Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình làm ra.
- Biết cất giữ đồ dùng đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định.
II. Chuẩn bị :
2.1 Đồ dùng của cô
- Vòng màu xanh đỏ
- Rổ đựng hạt vòng màu xanh, màu đỏ, dây xâu
2.2 Đồ dùng của trẻ:
- Dây xâu có thắt nút, hạt vòng màu đỏ, màu xanh.
- Rổ đựng hạt.
- Bảng con
2.3 Địa điểm.
- Lớp Nhà trẻ A1 trường Mầm non Nhã Lộng
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô |
Hoạt động của trẻ |
* Ổn định tổ chức : - Bây giờ cô con mình cùng ngồi xuống đây chơi “Tập tầm vông nhé”. Sau đó cô đưa chiếc vòng ra. - Cô mời các con cùng khám phá cùng cô nhé. Hoạt động 1: Quan sát, đàm thoại - Các con ơi, cô có cái gì đây cả lớp? - Các con thấy chiếc vòng này như thế nào? - Chiếc vòng được xâu bằng những hạt mầu gì? - Đây là chiếc vòng được xâu bằng những hạt vòng mầu đỏ và những hạt mầu xanh xen kẽ nhau trông rất là đẹp. - Hôm nay cô con mình sẽ cùng xâu những chiếc vòng mầu đỏ mầu xanh thật đẹp nhé. Hoạt động 2: Cô làm mẫu, trẻ thực hiện - Cô tặng quà cho trẻ (Mỗi trẻ 1 rổ đựng hạt vòng, dây xâu, bảng con) - Cô vừa tặng gì cho các con? - Trong rổ chúng mình có gì? - Cho trẻ nói theo cô: Dây xâu, hạt vòng, màu xanh, màu đỏ - Bây giờ các con hãy nhìn lên đây và xâu vòng cùng cô nhé. - Cô làm mẫu: Vừa làm vừa giải thích cách xâu vòng. + Các con ạ, muốn xâu được vòng thì một tay cô cầm gì đây nhỉ? + Đúng rồi, tay phải cô cầm dây cô cầm sợi dây để thừa một đoạn vừa đủ để xâu, tay trái cô sẽ lấy một hạt màu đỏ, cô luồn dây xâu qua lỗ của hạt sau đó cô vuốt xuống cuối dây, cô lại lấy thêm một hạt màu xanh cô cũng xâu tương tự. Cô xâu xen kẽ một hạt mầu đỏ xong đến một hạt mầu xanh vào với nhau thành một chuỗi. Khi xâu hết hạt vòng cô buộc dây lại, vậy là cô đã xâu xong 1 chiếc vòng màu xanh màu đỏ rất đẹp rồi. - Trẻ nhìn và thực hiện theo cô - Khi trẻ thực hiện cô nhẹ nhàng đến bên trẻ động viên khuyến khích và hướng dẫn trẻ cách xâu vòng. - Con đang làm gì đây? - Con xâu vòng màu gì? - Con xâu như thế nào? - Bạn nào xâu xong thì cô sẽ buộc giúp chúng mình nhé. Sau đó cho trẻ đặt lên bảng để trước mặt. Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm - Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và bạn: + Con vừa xâu được gì? + Con thích chiếc vòng nào nhất? Vì sao con thích? - Cô nhận xét chung: Hôm nay cô thấy bạn nào cũng giỏi, cũng xâu được chiếc vòng màu xanh màu đỏ rất đẹp, cô khen tất cả các con. -> Giáo dục trẻ : Yêu quý lễ phép vâng lời cô giáo, biết giữ gìn sản phẩm, cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. * Kết thúc |
- Trẻ vỗ tay - Trẻ chơi cùng cô - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ nói theo cô
- Trẻ quan sát - Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát và thực hiện
- Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe |