Thành phần in đậm trong câu văn sau chỉ:
Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Chuyên đề về Hai thành phần chính của câu (Cơ bản) lớp 4 gồm các dạng bài tập về câu ở lớp 4, với mức độ Thông hiểu sẽ giúp học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức đã học ở lớp.
Thành phần in đậm trong câu văn sau chỉ:
Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Tách câu văn sau thành hai thành phần:
Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Lăng của các vua Hùng | kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh||kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh. |
Thành phần in đậm trong câu văn sau chỉ:
Anh dừng xe trước một cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng.
Tách câu văn sau thành hai thành phần:
Cả hai cô chú ôm chầm lấy Vịnh, xúc động không nói nên lời.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Cả hai cô chú ôm chầm lấy Vịnh, xúc động không nói nên lời.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Cả hai cô chú | ôm chầm lấy Vịnh, xúc động không nói nên lời||ôm chầm lấy Vịnh, xúc động không nói nên lời. |
Tách câu văn sau thành hai thành phần:
Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Cụ giáo | đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập||đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. |
Thành phần in đậm trong câu văn sau chỉ:
Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh.
Tách câu văn sau thành hai thành phần:
Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Họ | đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui||đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui. |
Tách câu văn sau thành hai thành phần:
Cái màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội hoạ.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Cái màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội hoạ.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Cái màu trắng điệp | cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội hoạ||cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội hoạ. |
Thành phần in đậm trong câu văn sau chỉ:
Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên trái đỡ lấy mây trời cuồn cuộn
Tách câu văn sau thành hai thành phần:
Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt.
Thành phần thứ nhất | Thành phần thứ hai |
Nhà Út Vịnh | ở ngay bên đường sắt||ở ngay bên đường sắt. |
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: