Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1?

Có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1? Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến các bậc phụ huynh cho con mình học chữ trước khi vào lớp 1. Vậy thực sự, cho con trẻ tập đọc, tập viết trước khi vào lớp 1 là "nên" hay "không nên" đối với các con?

I. Lý do phụ huynh băn khoăn cho con học trước khi vào lớp 1

Có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1?

Lý do phụ huynh băn khoăn cho con học chữ trước khi vào lớp 1 có thể là:

1. Lo ngại việc con sẽ thiếu tự tin so với bạn bè. Do rất nhiều bé đều đã biết đọc, viết trước khi vào lớp 1.

2. Nỗi lo này càng tăng thêm khi cha mẹ biết rằng: Nếu trẻ không học trước thì giáo viên sẽ vô cùng vất vả. Cô không thể bao quát được hết do lớp (trường công) ngày càng đông (50-60 em/lớp).

3. Một số cha mẹ chọn cho con đi học chữ trước ở các lớp tiền tiểu học do giáo viên lớp 1 có tiếng mở. Như vậy, việc xin vào lớp giáo viên đó sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên sẽ có hai luồng ý kiến về việc cho con học trước khi vào lớp 1 là có hay không và bên nào cũng có lý lẽ để biện hộ cho quan điểm của mình. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích những ưu điểm và nhược điểm để các bậc phụ huynh cùng suy ngẫm và quyết định có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1 hay không.

II. Ưu và nhược điểm khi cho con đi học tiền tiểu học

Cho con đi học trước khi vào lớp 1 sẽ có những ưu và nhược điểm sau:

1. Ưu điểm: 

  • Giúp bé không bị ngỡ ngàng khi bước vào lớp 1
  • Giúp bé không bị tụt lại so với các bạn và lo sợ lớp học quá đông, trong khi thời lượng học không nhiều, chương trình học nhanh, trẻ sẽ không theo kịp.

2. Nhược điểm:

  • Bé đi học trước sẽ dễ bị tâm lý chủ quan, không tập trung và không có hứng thú với học bài trên lớp nữa vì đã biết rồi.
  • Lên lớp 2, trẻ sẽ rất chật vật khi học bởi đã hình thành thói quen mất tập trung.
  • Bé sẽ trở lên áp lực với việc học vì phải học quá sớm
  • Bé đi học trước sẽ mất đi khả năng sáng tạo từ những quan sát xung quanh.

- Một số ý kiến cho rằng nên cho đi học sớm trước khi còn vào lớp 1 để giúp con chuẩn bị tốt hơn và bằng bạn bằng bè. "Nếu không chuẩn bị trước thì sợ con sẽ bị bỏ lại phía sau". Một số ý kiến lại cho rằng như vậy: Theo ý kiến của một số chuyên gia giáo dục, khó khăn của con khi vào lớp 1 đến từ sự thay đổi: Môi trường (mầm non sang lớp học), thay đổi tư duy trực quan hình ảnh (mầm non) sang tư duy trừu tượng (con số, phép toán ở bậc tiểu học), thay đổi quan hệ giao tiếp với cô giáo chứ không phải khó khăn ở việc đọc - viết.

- Một số ý kiến lại cho rằng không nên cho con đi học sớm: Việc biết chữ với trẻ là chắc chắn và chỉ là việc sớm hay muộn nên học trước là không cần thiết.

Còn theo các chuyên gia giáo dục, học trước chương trình sẽ khiến trẻ chủ quan, giảm hứng thú học tập khi vào học lớp 1, ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ. Với những trẻ biết đọc, biết viết trước thường mạnh dạn, tự tin hơn các bạn khác khi bắt đầu vào học, nhưng sau vài tuần, trẻ sẽ chủ quan khi cô giảng, trong khi đó những trẻ không được học trước chương trình sẽ háo hức và tập trung hơn. Do đó, các bậc phụ huynh không nên quá chú trọng đến việc trang bị kiến thức, mà cần chuẩn bị sẵn cho trẻ tâm lý vui vẻ, thoải mái, thân thiện khi bước vào ngôi trường tiểu học. Trẻ cần được hướng dẫn để nhận biết những vật dụng quen thuộc xung quanh, biết tự chăm sóc, biết biểu lộ cảm xúc; sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong giao tiếp, biết sơ lược về con số, chữ cái…

Không nên ép trẻ học nhưng cũng nếu trẻ có nhu cầu thì cũng không nên hãm không được học.

Quan trọng nhất là các phụ huynh không nên cố nhồi nhét, ép trẻ học sớm nếu con không thực sự hứng thú. Ngược lại khi trẻ có nhu cầu thì cũng không nên ngăn cản, qua đó chọn cách cho tốt với từng đứa trẻ cụ thể.

Ngoài những phân tích trên để các bậc phụ huynh lựa chọn có nên cho con học trước hay không thì mời các bạn tham khảo thêm những điều cần thiết sau:

III. Tâm thế chuẩn bị vào lớp 1

- Việc đầu tiên là chuẩn bị cho trẻ nền nếp sinh hoạt cá nhân tốt.

- Thứ hai, cần chuẩn bị cho trẻ sức khỏe, kĩ năng vận động tốt.

- Thứ ba, cần tập cho bé tư duy và chịu khó suy nghĩ chứ không phải biết thật nhiều và chuẩn bị tốt các yếu tố:

  • Chuẩn bị về mặt tình cảm - xã hội:
  • Chuẩn bị về mặt ngôn ngữ
  • Chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập và tinh thần
  • Chuẩn bị cho việc học đọc
  • Chuẩn bị cho việc học viết

- Cuối cùng cần dạy trẻ cách tôn trọng người khác.

IV. 6 bước chuẩn bị cho bé vào lớp 1

1. Tâm lý vào lớp 1

2. Làm quen với nề nếp, kỷ luật ở trường tiểu học

3. Hình thành các kỹ năng tự phục vụ cho trẻ

4. Phát triển kỹ năng giao tiếp, gia tăng sự tự tin cho trẻ

5. Phát triển khả năng tư duy, giải quyết vấn đề cho trẻ

6. Làm quen chữ viết, tính toán

Lưu ý, chỉ dừng ở mức độ làm quen như nhận diện được chữ cái, đồ theo nét có sẵn, đếm số… Có thể dạy trẻ cách cầm bút viết, ngồi đúng tư thế, viết được tên mình dù nguệch ngoạc, mục đích để trẻ tự ghi tên vào đồ dùng, sách vở khi cần thiết.

Lời kết:

Sau khi tham khảo những quan điểm trên, các phụ huynh nên làm gì và lựa chọn như thế nào là quyết định của riêng từng người. Có thể nhiều phụ huynh lựa chọn cho con mình đi học trước để yên tâm hơn. Còn với những phụ huynh không cho con học chữ trước khi vào lớp 1, cha mẹ cần kiên nhẫn và dành thời gian cho con mỗi tối để kèm con học, tạo cho con thói quen học tập tốt sau này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài vấn đề Có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1?. Để chuẩn bị cho các bé bước vào lớp 1, ngoài việc chuẩn bị tâm lý và các kỹ năng cần thiết, các bậc phụ huynh cũng cần phải rèn luyện cho bé kỹ năng đọc, đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em tự tin bước vào lớp 1. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu:

Tài liệu học vần, tập đọc cho bé chuẩn bị vào lớp 1

Tài liệu tập viết cho bé chuẩn bị vào lớp 1

Tài liệu Toán dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1

Bộ tranh tô màu cho bé

Tài liệu kiến thức và đồ dùng cần chuẩn bị cho bé vào lớp 1

Đánh giá bài viết
1 1.051
Sắp xếp theo

    Lớp 1

    Xem thêm