Tìm các từ ngữ nêu công dụng của cái bàn và quạt nan trong bài thơ.
Nối đúng:
Bộ đề bao gồm các câu hỏi tổng hợp nội dung Đọc hiểu văn bản và Luyện từ và câu được học ở Tuần 11 trong chương trình Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 Chân trời sáng tạo.
HS đọc lại các nội dung trước khi làm bài tập:
Tìm các từ ngữ nêu công dụng của cái bàn và quạt nan trong bài thơ.
Nối đúng:
Bài thơ "Đồ đạc trong nhà" của Phan Thị Thanh Nhàn được viết theo thể thơ nào?
Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân?
Chọn từ ngữ chỉ đồ vật phù hợp để thay thế cho bông hoa:
Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra báo cho mọi người biết: ✿ (cây chuối, hoa chuối, rễ chuối) ngoi lên ngọn rồi đấy.
Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra báo cho mọi người biết: ✿ (cây chuối, hoa chuối, rễ chuối) ngoi lên ngọn rồi đấy.
Từ in đậm nào trong câu văn sau không phải là từ in đậm? (HS có thể chọn nhiều đáp án)
Trước hết, chim di cư để tránh sự lạnh giá của mùa đông, thời tiết khắc nghiệt khiến chim mất nhiều năng lượng để giữ ấm.
Bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là gì của mình?
Câu in đậm trong đoạn văn sau là câu "Ai thế nào?". Đúng hay sai?
Ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Những người lính cứu hỏa nhanh chóng dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy. Họ dũng cảm quên mình cứu tính mạng và tài sản của người dân.
Câu in đậm trong đoạn văn sau là câu "Ai thế nào?". Đúng hay sai?
Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Cành liễu mềm mại có thể chuyển động theo chiều gió. Vì vậy, cây không dễ bị gãy.
Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho bạn nhỏ điều gì thú vị?
Nối đúng:
Xếp các từ chỉ đồ vật sau vào nhóm phù hợp:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: