Bộ câu hỏi trắc nghiệm đúng sai về Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng dân tộc
Bộ câu hỏi đúng sai về Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng dân tộc
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bộ câu hỏi trắc nghiệm đúng sai về Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng dân tộc để bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi để có thêm tài liệu học tập môn Lịch sử 12.
Trắc nghiệm đúng sai về Hồ Chí Minh – Anh hùng Giải phóng dân tộc
Câu 1: Khóa họp lần thứ 24 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 đã ban hành nghị quyết với nội dung:
“Năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỉ niệm Ngày sinh của Chủ tịch HCM, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của VN”. Nghị quyết là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của Chủ tịch HCM.
(Trích Sách GK 12- Kết nối tri thức – Trang 94).
A. Thế giới đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch HCM đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Thế giới đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch HCM đối cuộc đấu tranh vì hòa bình an ninh thế giới.
C. Sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của Chủ tịch HCM là niềm vinh hạnh của cả dân tộc ta
D. Công lao to lớn đầu tiên của Chủ tịch HCM đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam là lãnh đạo thắng lợi CMT8/1945.
MỆNH Đề A đúng
MỆNH Đề C đúng
Câu 2: Trên hành trình đó, Nguyễn Tất Thành đi qua các châu lục, nhiều quốc gia, vừa lao động, vừa tìm hiểu, học hỏi, Người thấy rõ: “Ở đâu chủ nghĩa thực dân cũng tàn bạo, ở đâu những người lao động cũng bị áp bức cùng cực”.
A. Nét độc đáo trong con đường cứu nước của NAQ là Người vừa đi vừa khảo sát, tìm tòi con đường cứu nước mới cho dân tộc
B. Bài học đầu tiên Người rút ra trong quá trình tìm đường cứu nước là cơ sở hình thành sợi dây đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc thuộc địa
C. Quá trình đi qua nhiều châu lục, nhiều quốc gia là cơ sở tiên quyết để Người quyết định lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho dân tộc
D. Quá trình đi qua nhiều châu lục, nhiều quốc gia là cơ sở tiên quyết để Người quyết định lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho dân tộc
MỆNH Đề A đúng
MỆNH Đề B đúng
Câu 3: Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo:
“Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lê nin, tin theo Quốc tế thứ ba”.
(Con đường dẫn đến chủ nghĩa Lê-nin, trích trong HCM toàn tập, tập 12, Sđd, trang 562)
A. Đoạn trích nhắc đến sự kiện Nguyến Ái Quốc bắt gặp Luận cương của Lê-nin.
B. Cảm xúc vui mừng, sung sướng của Nguyễn Ái Quốc khi bắt gặp Luận cương của Lê-nin.
C. Sau khi bắt gặp Luận cương của Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định đây là con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc
D. Nguyễn Ái Quốc bắt gặp Luận Cương của Lê-nin khi Người đang hoạt động trong phong trào công nhân Nga
MỆNH Đề A đúng
MỆNH Đề B đúng
MỆNH Đề C đúng
Câu 4: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi…Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ ngĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin…’
(Trích Đường kách mệnh trong hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.289)
A. Sự cần thiết phải thành lập một chính Đảng vô sản lãnh đạo cách mạng.
B. Khẳng định sự tin theo chủ nghĩa Lê-nin của Nguyễn Ái Quốc
C. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến sự thành công của cách mạng.
D. Khẳng định Đảng ra đời cách mạng Việt Nam sẽ tất yếu sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn.
..........................
Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung