Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 23: Tập làm văn

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 23

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 23: Tập làm văn bao gồm chi tiết các bài tập về tập làm văn để các em học sinh ôn tập tốt phần tập làm văn, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 23: Phần C – Tập làm văn

ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH. VIẾT NỘI QUY

Đề 1

Hãy chọn lời đáp thích hợp cho các trường hợp sau:

a) – Các bạn trong chương trình “Đồ- Rê – Mí” hát hay quá mẹ nhỉ?

– Đúng đấy, con ạ.

…………………………………………………………………………………

b) – Khi ngồi trên mô tô con có phải đội mũ bảo hiểm không hả mẹ?

– Phải đội con ạ.

…………………………………………………………………………………

c) – Mẹ đã mua cho con quyển sách chưa ạ?

– Có, mẹ mua rồi.

…………………………………………………………………………………

d) – Lan ơi, hôm nay có phim hoạt hình Tôm và Je-ri không?

– Có lúc 5 giờ chiều đấy, Hoà ạ.

………………………………………………………………………………

Đề 2

Tìm từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn (tiết kiệm, vẽ bậy, ra khỏi lớp, nơi quy định, trật tự, bừa bãi, tắt, trèo) điền vào chỗ trống để có bản “Nội quy phòng học”:

Không vứt rác ………………….., bỏ rác đúng ………………….. .

Giữ ………………….. khi xếp hàng ra vào lớp.

Không ………………….. lên bàn, không …………………..lên bàn ghế, tường cánh cửa.

…………….. điện, nước, …………..hết bóng đèn, quạt khi ……………

Đề 3

Viết lại một số điều mẹ thường dặn trước khi em đến trường.

Đề 4

Trường em đã từng đi tham quan viện bảo tàng. Hãy viết lại 3 đến 4 điều quy định khi vào thăm viện bảo tàng.

Hướng dẫn làm bài

Đề 1

Ví dụ:

a) – Con rất thích chương trình này.

– Thế thì mình cùng xem mẹ nhé.

b) – Mẹ mua cho con một chiếc mẹ nhé.

– Vậy thì con sẽ đội mẹ ạ.

c) – May quá, ngày mai con phải .dùng đến nó rồi. Con cảm ơn mẹ ạ.

– Ôi thích quá, thế mẹ để ở đâu ạ?

d) – Ôi thích quá, tớ rất thích xem bộ phim này cậu ạ.

– Tuyệt thật, cậu cũng thích bộ phim này à?

Đề 2

Các từ ngữ cần điền theo thứ tự: bừa bãi, nơi quy định; trật tự; trèo, vẽ bậy; tiết kiệm, tat, ra khỏi lớp.

Đề 3

– Đi bên phải đường.

– Phải quan sát kĩ khi qua đường.

– Không la cà dọc đường.

– Không chơi các trò chơi nguy hiểm.

– Không nói chuyện trong giờ học.

– Phải chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài.

– Phải đoàn kết, không trêu chọc bạn bè.

Đề 4

– Phải mua vé vào cửa.

– Không sờ vào hiện vật.

– Không chạy nhảy, nô đùa gây mất trật tự.

– Không xả rác bừa bãi.

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 23: Tập làm văn trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.938
Sắp xếp theo

    Bài tập Tiếng Việt 2 Nâng cao

    Xem thêm