Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 30: Tập làm văn

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 30

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 30: Tập làm văn bao gồm chi tiết các bài tập về tập làm văn để các em học sinh ôn tập tốt phần tập làm văn, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 30: Phần C – Tập làm văn

NGHE – TRẢ LỜI CÂU HỎI

Đề 1

a) Em hãy chọn 1 trong 3 bức tranh sau để quan sát và trả lời câu hỏi:

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 30
Hình dáng, gương mặt Bác như thế nào?

a2. Bác đang làm gì?

a3. Tình cảm của Bác đối với cây cối, đối với thiếu nhi, với mọi người như thế nào?

b) Dựa vào bức ảnh và những hiểu biết của mình, em hãy nói khoảng 2 đến 4 câu về Bác Hồ.

Đề 2

a) Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Bác Hồ thăm chùa

Một lần Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Theo thường lệ, ai vào chùa cũng phải bỏ dép ra ngoài cửa. Đến cửa chùa, Bác định cởi dép ra để đi vào chùa. Thay thế, vị sư già mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý, Bác nói: “Ai cũng phải tôn trọng luật lệ chung chứ” Nói rồi, Bác cởi dép để bên ngoài như mọi người xong mới bước vào.

a1. Nhà chùa yêu cầu mọi người thực hiện điều gì khi họ vào thăm?

a2. Khi thấy Bác định cởi dép, vị sư già đã làm gì?

a3. Vì sao Bác vẫn cởi dép để vào chùa?

a4. Câu chuyện cho ta thấy Bác là người như thế nào?

b) Kể lại tóm tắt câu chuyện trên.

Đề 3

Các em đã được đọc câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”. Hãy đóng vai bạn Tộ để kể lại đoạn cuối của câu chuyện.

Hướng dẫn làm bài

Đề 1

a) Gợi ý:

a1. Hình dáng của Bác: cao cao, gầy gầy. Gương mặt: râu tóc bạc phơ, vầng trán rộng, đôi mắt hiền từ, nụ cười tươi, hiền hậu.

a2. Bác đang tưới cây, nói chuyện với các bạn thiếu nhi, chia quà cho các cháu.

a3. Yêu mến cây cối, yêu thương, quan tâm đến thiếu nhi.

b) Ví dụ:

1. Bác Hồ rất thích làm vườn. Em được nghe kể rằng ngày còn ở trong Phủ Chủ tịch, sáng sáng Bác đều dậy sớm tưới cho cây. Trong vườn Bác có cây vú sữa, cây đa có rễ hình vòng tròn. Cây nào cũng xanh tốt.

2. Bác Hồ rất quan tâm đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Khi còn sống Bác thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu. Bác gửi thư cho các cháu thiếu niên nhi đồng vào ngày khai giảng, tết Trung thu, tết thiếu nhi. Bác khuyên các cháu chăm học, làm theo năm điều Bác dạy. Tuy Bác đã đi xa nhưng chúng em vẫn luôn nhớ đến Bác.

Đề 2

a) a1. Nhà chùa yêu cầu bỏ dép ra ngoài.

a2. Vị sư già mời Bác cứ đi cả dép vào.

a3. Vì Bác cho rằng ai cũng phải tôn trọng luật lệ chung.

a4. Câu chuyện cho thấy Bác là người rất tôn trọng luật lệ, không muốn có ưu tiên gì cho riêng mình.

b) Em tự kể.

Đề 3

Chúng tôi đứng thành vòng rộng xung quanh Bác Hồ, Bác cầm gói kẹo chia cho từng bạn. Khi Bác chia kẹo cho tôi, tôi xấu hổ không dám nhận. Tôi khẽ thưa với Bác: “Thưa Bác, hôm nay cháu chưa nghe lời cô, cháu chưa ngoan nên không dám nhận kẹo của Bác.” Thật không ngờ, Bác lại nhìn tôi cười trìu mến: “Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm. Cháu vẫn được ăn kẹo như các bạn khác.” Tôi vô cùng mừng rỡ nhận phần kẹo từ tay Bác.

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 30: Tập làm văn trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.300
Sắp xếp theo

    Bài tập Tiếng Việt 2 Nâng cao

    Xem thêm