Dưới chân núi Hồng Lĩnh, người dân kiếm sống bằng nghề gì?
Bộ đề bao gồm các câu hỏi tổng hợp nội dung Đọc hiểu văn bản và Luyện từ và câu được học ở Tuần 14 trong chương trình Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Kết nối tri thức.
HS đọc lại các nội dung trước khi làm bài tập:
Dưới chân núi Hồng Lĩnh, người dân kiếm sống bằng nghề gì?
Chọn câu khiến thích hợp thay thế bông hoa để hoàn thành đoạn văn sau:
Một bạn đề nghị:
- ✿
Cô giáo nhìn em khích lệ, Uyên ngập ngừng rồi cất giọng dịu dàng đọc một đoạn trong bài Mời bạn về thăm xứ Huế của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng.
Người dân gặp phải vấn đề gì với sườn núi phía họ ở?
Hai từ in đậm trong câu văn sau là cặp từ trái nghĩa. Đúng hay sai?
Mái tóc của cô giáo mượt mà, đen óng, không xơ xác như mái tóc của Hà.
Ý nghĩa của bài đọc này là gì?
Hai từ in đậm trong câu văn sau là cặp từ trái nghĩa. Đúng hay sai?
Sau khi được ăn đĩa sườn xào chua ngọt rất ngon ở nhà bà, Hoa có về tự nấu lại nhưng rất dở, chẳng được như ở nhà bà.
Hai từ in đậm trong câu văn sau là cặp từ trái nghĩa. Đúng hay sai?
Dung khéo léo xếp những chiếc đũa gỗ đã cũ ra để bỏ đi, chỉ giữ lại những chiếc đũa gỗ còn mới.
Việc cố Đương có ý định ghép đá thành bậc thang lên núi nói lên điều gì?
Chọn câu khiến thích hợp thay thế bông hoa để hoàn thành đoạn văn sau:
Cô gái hỏi:
– Hoàng tử làm nghề gì?
Sứ giả ngạc nhiên:
– Hoàng tử là con vua, chàng không phải làm gì cả.
Cô gái bảo:
– ✿
Nghe sứ giả trở về tâu lại, nhà vua hỏi hoàng tử:
– Cô gái ấy muốn con học một nghề nào đó.
Câu nào đúng về cố Đương sau một thời gian cố làm đường một cách nặng nhọc mà không có ai giúp sức?
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: