Cổ xúy hay Cổ súy là đúng chính tả

Cổ xúy hay Cổ súy là đúng chính tả

Cổ xúy hay Cổ súy là đúng chính tả là những từ dễ nhầm lẫn cho cả người nghe và người viết. Dưới đây là cách phân biệt và cách dùng từ đúng cho các bạn tham khảo.

Cổ xúy hay Cổ súy

Theo từ điển Hán – Việt:

Cổ có nghĩa là trống, đánh trống để cổ vũ, cổ động

Xúy (còn đọc là Xuy) có nghĩa là thổi sáo, thổi kèn để thúc giục. Ví dụ: Xuy phong (thổi gió)

Động từ:

cổ xúy, cổ xuý

Hô hào, vận động, động viên.

Tôi không cổ xúy điều đó.

Vậy nên: Cổ xúy nghĩa là cổ vũ, cổ động, tán thưởng, ủng hộ

Cổ xúy còn có 1 nghĩa khách là “tên một điệu nhạc cổ”

Trong từ điển Hán Việt chỉ có từ Cổ xúy chứ không có Cổ súy. Vậy nên CỔ XÚY mới là từ đúng chính tả. Từ Cổ súy xuất hiện là do cách đọc, cách viết nhầm lẫn giữa “s” và “x” dẫn tới nhầm lẫn, lâu dần dẫn tới việc 2 từ này bị dùng lẫn lộn.

Mong rằng, qua bạn viết này VnDoc đã giúp bạn một phần nào đó trong việc phân biệt và nhận định lỗi sai chính tả trong Tiếng Việt hướng dẫn các Quy tắc chính tả đúng chuẩn, để có cách sửa chữa kịp thời sử dụng phù hợp trong văn nói và văn viết hàng ngày.

Tham khảo thêm phân biệt quy tắc chính tả

Đánh giá bài viết
1 3.632
Sắp xếp theo

    Quy tắc chính tả

    Xem thêm