Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 40: Câu nghi vấn

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 40: Câu nghi vấn

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 40: Câu nghi vấn được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là bài kiểm tra theo bài SGK môn Ngữ văn 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Trong các câu sau, câu nào là câu nghi vấn?

A. Em như cây quế giữa rừng

Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay!

B. Đi đâu bỏ nhện giăng mùng

Bỏ đôi chiếu lạnh, bỏ phòng quạnh hiu.

C. Mịt mù khói tỏa lửa hương

Không ai tin thấu cho tường dạ em

D. Ai đi đâu đó hỡi ai?

2. Ý nào nói đúng nhất mối quan hệ giữa các câu trong một đoạn văn?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

B. Không có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. (1)

C. Có mối quan hệ ý nghĩa chặt chẽ với nhau. (2)

D. Có mối quan hệ ràng buộc về hình thức. (3)

3. Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn?

A. Khi viết, ở cuối câu có dấu chấm hỏi. (3)

B. Có từ "hay" để nối các vế có quan hệ lựa chọn. (2)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

D. Có các từ nghi vấn. (1)

4. Câu nghi vấn nào là các câu nghi vấn có mục đích hỏi?

A. Lại trả lời đúng nữa rồi. Sao mà cô ấy thông minh thế?

B. Trường xưa, lớp xưa đây mà bạn bè đã xa khắp nẻo. Có người cũ nào còn nhớ đến ngày xưa?

C. Tại sao hôm nay con không đi học?

D. Sao mẹ lại không thương con được? Mẹ là mẹ của con cơ mà.

5. Trong các câu sau, câu nào là câu nghi vấn?

A. Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.

B. Hỡi cô thắt dải lưng xanh,

Ngày ngày thấp thoáng bên mành chờ ai?

C. Ai ơi, nếm thử mà xem.

Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.

D. Chim bay về núi Sơn Trà

Chồng Nam vợ Bắc ai mà muốn xa.

6. Trường hợp nào không chứa câu nghi vấn?

A. Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì nó hỏi rằng:

- Cha tôi đi đâu rồi ông ngoại? (Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng)

B. "Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều".

(Huy Cận, Tràng giang)

C. "Non cao đã biết hay chưa,

Nước đi ra bể lại mưa về nguồn"

(Thề non nước, Tản Đà)

D. "Gặp một đám trẻ chăn trâu đang chơi trên bờ đầm, anh ghé lại hỏi: "Vịt của ai đó?"" (Truyện cười Làm theo lời vợ dặn)

7. Trong những câu nghi vấn sau, câu nào đưa ra một giả thiết đã có tính khẳng định ít nhiều?

A. Bài thơ này anh làm đúng không?

B. Anh thích làm thơ hay viết truyện?

C. Anh thích làm thơ lắm à?

D. Anh có thích làm thơ không?

8. Trong các câu nghi vấn sau, câu nào đặt ra những khả năng khác nhau cho người trả lời?

A. Chúng ta đi xem phim hay xem kịch?

B. Chúng ta có nên đi tham quan vào tuần này không?

C. Các em đã làm bài đầy đủ chưa?

D. Hay chúng ta đi xem phim?

9. Câu nghi vấn nào là các câu nghi vấn có mục đích hỏi?

A. Anh đi đâu đấy? Cho em theo với!

B. Sao tôi lại ngu dại thế cơ chứ?

C. Trời ơi, phong cảnh mới tuyệt vời làm sao!

D. Cảnh đẹp thế này mà bỏ về chẳng phải là phí lắm sao?

10. Ý nào nói đúng nhất khái niệm về đoạn văn trong văn bản?

A. Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. (2)

B. Là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản. (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

D. Thường biểu đạt một ý hoàn chỉnh. (3)

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 40: Câu nghi vấn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

C

B

B

C

A

A

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 40: Câu nghi vấn. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
6 2.416
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Ngữ văn

    Xem thêm