Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện

Thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.

1. Dàn ý thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện

1. Mở đầu:

- Nêu vấn đề cần bàn luận: tham gia hoạt động thiện nguyện.

2. Nội dung chính:

- Nêu ra ý nghĩa của vấn đề

- Những ý kiến khác nhau về vấn đề đó.

- Có sự khác nhau như vậy là do đâu? (Nguyên nhân)

- Ý kiến của tôi (người viết) là gì? Tôi (người viết) đã dựa vào cơ sở nào để nêu ý kiến đó?

3. Kết thúc:

- Tóm tắt các ý kiến và rút ra kết luận.

2. Thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện mẫu 1

Thưa các bạn, tham gia hoạt động thiện nguyện là chủ đề chính trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Mời các bạn nêu quan điểm và cùng nhau trao đổi để làm sáng tỏ vấn đề này.

Như các bạn đã biết, tham gia hoạt động thiện nguyện là một việc làm đầy ý nghĩa và đề cao giá trị nhân văn. Hành động ấy không chỉ góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không ít các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi cho bản thân.

Từ những quan sát của tôi, tôi đồng tình với ý kiến trên. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp đã đăng tải không đúng sự thực lên các trang mạng xã hội về một số hoàn cảnh khó khăn nhằm lấy lòng tin và sự thương hại của mọi người, sau đó huy động các cá nhân, tổ chức chuyển tiền vào tài khoản. Hay những cá nhân đứng ra vận động quyên góp nhưng sau đó lại không hỗ trợ người dân như đã hứa hẹn. Những việc làm này vô tình đánh mất đi niềm tin của mọi người về các hoạt động từ thiện trong xã hội. Đồng thời, người nghèo cũng không thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời của những tấm lòng hảo tâm. Thực trạng này mới đáng buồn làm sao!

(Một bạn đưa ra ý kiến phản biện lại quan điểm trên: Nếu mọi người tỉnh táo và quyên góp tiền đúng nơi, đúng người thì tự khắc những người lợi dụng sẽ không có cơ hội để trục lợi cho bản thân nữa.)

Cảm ơn ý kiến của bạn. Trong câu nói của bạn, bạn có đề cập đến vấn đề nên gửi tiền quyên góp cho các cơ quan nhà nước để có sự minh bạch. Tôi cũng đồng tình với quan điểm của bạn. Chúng ta không nên vì một số cá nhân có hành vi xấu mà không giúp đỡ người khó khăn. Thay vào đó, ta nên chọn lựa những tổ chức có uy tín để gửi gắm sự chia sẻ của mình.

3. Thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện mẫu 2

Trong buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng ta sẽ nêu quan điểm xoay quanh vấn đề: tham gia hoạt động thiện nguyện. Mời các bạn cùng đưa ra ý kiến về chủ đề trên.

Tham gia hoạt động thiện nguyện là khía cạnh được mọi người chú ý và quan tâm. Ở Việt Nam, tỉ lệ người nghèo tuy đã ở mức thấp nhưng sự khắc nghiệt của khí hậu càng khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Tiếp nối truyền thống "là lành đùm lá rách" của cha ông ngàn đời, vô số cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ hoàn cảnh kém may mắn.

Từ góc nhìn của tôi, tôi nhận thấy đó là việc làm ý nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng, xã hội. Hành động này không chỉ thể hiện tấm lòng cao thượng của những nhà hảo tâm mà còn góp phần giúp đỡ những người nghèo khổ có được cuộc sống tốt hơn. Khi tham gia các hoạt động tình nguyện, bản thân chúng ta cũng cơ thêm cơ hội học hỏi và trau dồi thêm nhiều kĩ năng, kiến thức trong cuộc sống. Đồng thời, việc làm thiện nguyện giúp mỗi người thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh của người khác. Vậy các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc tham gia hoạt động thiện nguyện? Hãy chia sẻ chúng với tất cả mọi người trong buổi thảo luận ngày hôm nay.

(Mọi người nêu ý kiến của bản thân và đưa ra ý kiến thống nhất)

Có thể thấy, mọi người đều đồng tình và ủng hộ với hoạt động thiện nguyện. Để kết thúc buổi thảo luận, tôi xin đưa ra kết luận dựa trên quá trình tổng hợp ý kiến như sau: thứ nhất, hoạt động thiện nguyện là hành động tiếp nối giá trị truyền thống của cha ông; thứ hai, giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn để họ có được cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn; thứ ba, hoạt động thiện nguyện góp phần dựng xây một xã hội văn minh, giàu đẹp, nhân ái.

4. Thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện mẫu 3

Mời các bạn đến với chủ đề: tham gia hoạt động thiện nguyện ngày hôm nay. Đây sẽ là khía cạnh chúng ta cần nêu lên quan điểm và thái độ của mình.

Hoạt động thiện nguyện đem đến rất nhiều giá trị tốt đẹp cho mỗi cá nhân cũng như gia đình, cộng đồng, xã hội. Biết bao mảnh đời khó khăn được giúp đỡ thông qua một số quỹ tài trợ của các nhà hảo tâm. Đại đa số đồng ý với việc hoạt động từ thiện là công tác xã hội ý nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề thiện nguyện hiện nay gặp phải rất nhiều vấn đề nổi cộm khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vậy, không ít người cho rằng: nếu mọi người cứ tiếp tục giúp đỡ người nghèo thì họ sẽ hình thành tâm lí dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Đồng thời, trong tâm tưởng của nhóm người này, họ quan niệm mỗi người cần sống cuộc đời của riêng mình và nỗ lực hơn nữa.

Tôi khá đồng thuận với ý kiến trên. Thưa các bạn, hành động trao đi yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không sai và những người nhận sự cứu trợ cũng không hề có lỗi. Thế nhưng, có một số người đã nhân cơ hội này để "ham ăn biếng làm". Thay vì tìm kiếm một công việc có thể nuôi sống bản thân và gia đình, họ lại chọn cách ăn xin và tồn tại dựa trên lòng thương của người khác. Thậm chí có những kẻ giả danh người nghèo đi ăn xin trên khắp các con phố, đội lốt các tổ chức của người tàn tật để kiếm cơm. Từ bao giờ, lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người lại trở thành miếng "mồi" báu bở đến thế? Chỉ cần mặc một bộ quần áo rách rưới, cầm cái nón rách cùng chiếc ca bạc màu đã có thể lấy được tiền từ người đi đường. Càng nghèo khổ thì càng tỉ lệ thuận với độ dày của những xấp tiền lẻ được trao đi. Đây được coi là hình thức kinh doanh trên sự thương hại của người khác. Chính nhóm người này đã đánh mất đi niềm tin của cộng đồng vào những người có hoàn cảnh khó khăn và đẩy họ đến con đường cùng. Đây là thực trạng đáng buồn hiện nay.

(Mọi người nêu ý kiến của bản thân và đưa ra ý kiến thống nhất)

Rõ ràng, mọi người cũng đã đồng tình với quan điểm của tôi. Từ quá trình lắng nghe, tôi xin đưa ra kết luận như sau: Thiện nguyện là hành động nhân văn nhưng chúng ta cần sáng suốt và trao cho đúng người thật sự cần giúp đỡ.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài văn mẫu Thảo luận về vấn đề tham gia hoạt động thiện nguyện. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Ngữ văn 10 Kết nối tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán 10 Kết nối tri thức...

Đánh giá bài viết
1 140
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 10

    Xem thêm