Giáo án dạy hè lớp nhà trẻ: Thơ ‘Gà gáy’
Giáo án dạy hè lớp nhà trẻ chủ đề thơ ‘gà gáy’ được thiết kế nhằm giúp các cô hỗ trợ các bé 2 - 3 biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. Giáo án hữu ích này được soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, kết hợp nhiều hoạt động trong giờ dạy sẽ giúp các bé biết làm theo yêu cầu của cô. Đây cũng là tài liệu tham khảo hay để các cô nâng cao hiệu quả công việc.
Giáo án LQVH: Thơ ‘Gà gáy’
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Gà gáy” của nhà thơ Phạm Hổ.
- Hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ thuộc thơ
2. Kỹ năng:
- Trẻ đọc cùng cô to, rõ lời một số từ, câu trong bài thơ.
- Trẻ biết làm theo yêu cầu của cô
3. Thái độ:
- Trẻ ngoan, tích cực đọc thơ cùng cô.
- Giáo dục
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng:
* Đồ dùng của cô:
Tranh minh hoạ bài thơ.
* Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ ngồi.
2. Địa điểm:
Trong lớp học.
III. Cách tiến hành
1. Ổn định tổ chức:
Cô tập trung trẻ, cho trẻ chơi: “Bắt chước tiếng kêu của các con vật”. Cho cả lớp làm tiếng chó sủa, mèo kêu, gà gáy.
Cô dẫn dắt giới thiệu bài thơ: “Gà gáy” của nhà thơ Phạm Hổ.
2. Phương pháp,hình thức tổ chức:
* Cô đọc lần một không tranh.
Hỏi trẻ : Cô vừa đọc bài thơ gì?(Trẻ ngồi xúm xít bên cô ).
Cô đọc lần hai - kết hợp tranh minh hoạ.(Trẻ về ghế ngồi.)
* Đàm thoại về nội dung bài thơ:
-> Trích dẫn: Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó o.
- Bài thơ nói về con vật nào?
-> Trích dẫn: Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to.
- Các chú gà trống thường làm gì vào buổi sáng sơm?
->Trích dẫn: Ò ó o o
- Gà trống gáy như thế nào?
* Giáo dục trẻ: Buổi sáng sớm các chú gà trống gáy sáng đánh thức mọi người dậy đi làm. Các con thấy chú gà có đáng yêu không?
* Cho trẻ đọc thơ cùng cô:
- Cả lớp đọc thơ cùng cô 2 - 3 lần.
- Các tổ đọc.
4-6 nhóm 4-5 trẻ đọc.
- Cá nhân trẻ (nếu có) đọc.
Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Cho cả lớp đứng lên đọc 1 - 2 lần.
Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
3. Kết thúc:
Cô nhận xét giờ học, khen trẻ.