Giáo án: Thơ Ong và Bướm
Giáo án thơ “Ong và Bướm” mang đến một thế giới thiên nhiên sinh động, giúp trẻ mầm non làm quen với hình ảnh chú ong chăm chỉ và cô bướm xinh đẹp qua những vần thơ nhẹ nhàng, dễ nhớ.
Thông qua bài thơ, trẻ không chỉ phát triển ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng ghi nhớ và diễn đạt, mà còn học cách yêu thiên nhiên, biết trân trọng sự chăm chỉ và vẻ đẹp xung quanh.
Giáo án được thiết kế trực quan, tích hợp các hoạt động phong phú như đọc thơ, trò chuyện, vận động minh họa… phù hợp với nhu cầu giảng dạy của các cô giáo mầm non hiện đại.
I. Mục đích – yêu cầu
Kiến thức :
- Trẻ biết tên bài thơ: Ong và bướm.
- Trẻ biết tên các nhân vật trong bài thơ: Bướm, ong.
- Trẻ hiểu được nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn Ong và bạn Bướm, bạn Bướm rất đẹp có bộ cánh màu trắng hay rong chơi ở các vườn hoa, bạn Ong rất chăm chỉ chịu khó và nghe lời mẹ dặn.
- Hiểu nghĩa một số từ khó: Bay vội, Bận.
* Kỹ năng:
- Trẻ đọc được bài thơ “ong và bướm” với sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô.
- Trẻ thể hiện tình cảm khi đọc thơ.
Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Trẻ biết vâng lời ông bà, bố mẹ.
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử
- Máy tính, ti vi.
- Power point, video nội dung bài thơ: Ong và bướm.
- Khung rối Ong và bướm
- Nhạc bài hát: Chị ong nâu và em bé, ong và bướm.
Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Trẻ ngồi hình chữ u.
- Mỗi đội 1 rổ đựng hình con ong, con bướm.
- 2 vườn hoa nhỏ.
- Mũ ong, bướm đủ cho trẻ
III: Cách tiến hành
|
Hoạt động của cô |
Hoạt động của trẻ |
|
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: - Cô giới thiệu khách. - Trẻ khởi động theo lời bài hát: “ Ong và Bướm” - Các con ơi,vừa rồi các con vừa hát bài hát gì? Bài hát có nhắc đến bạn gì? -Cô biết có 1 bài thơ rất là hay cũng nói về bạn ong và bạn bướm đấy! mà giờ học hôm nay cô sẽ dạy cả lớp chúng mình. Đó là bài thơ: Ong và bướm. Do nhà thơ: Nhược Thủy sáng tác. 2. Phương pháp và hình thức tổ chức: a. Cô đọc thơ cho trẻ nghe: Ong và bướm. Sáng tác: Nhược Thủy * Cô đọc thơ cho trẻ nghe: + Lần 1: Cô đọc diễn cảm nội dung bài thơ: - Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. + Lần 2: Cô đọc thơ trên mô hình khung rối + Đàm thoại trích dẫn nội dung bài thơ: - Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. - Trong bài thơ có nhắc đến những con vật nào? - Bạn bướm trắng đi chơi ở đâu? Bạn bướm đã gặp ai? “Con bướm trắng Lượn vườn hồng Gặp con ong Đang bay vội”. + Cô giải thích từ: “Bay vội”: Là bay nhanh, bay vội vàng. - Nhìn thấy Ong, Bướm đã rủ ong đi đâu? “Bướm liền gọi Rủ đi chơi”. - Bạn Ong trả lời thế nào? “Ong trả lời: Tôi còn bận” - Vì sao bạn Ong không đi chơi cùng bạn Bướm? + Cô giải thích từ “bận”: Là chỉ công việc còn làm dở, chưa làm xong - Mẹ bạn Ong đã căn dặn điều gì? “Mẹ tôi dặn: Việc chưa xong Đi chơi rong Mẹ không thích”. - Các con thấy bạn Ong trong bài thơ như thế nào? Còn bạn Bướm thì sao? => Bạn Ong thì nghe lời mẹ, chăm chỉ làm việc giúp đỡ mẹ: Ong muốn bay nhanh để hút nhuỵ hoa làm mật giúp mẹ đấy! Còn bạn Bướm trắng thì rong chơi, lười biếng. - Các con cũng vậy, các con cần học tập bạn Ong chăm chỉ làm việc giúp đỡ ông bà, bố mẹ. Phải biết nghe lời ông bà, bố mẹ các con đã nhớ chưa nào? + Lần 3: Cô đọc trên màn hình video. * Dạy trẻ đọc thơ: - Cô cho cả lớp đọc thơ 2-3 lần. - Cô chia lớp thành 2 tổ: tổ ong vàng, tổ bươm bướm. - Sau đó cô cho 2 tổ thi đua nhau đọc thơ.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ). - Cô mời 2-3 trẻ lên đọc thể hiện bằng cử chỉ - Cô mời cá nhân trẻ lên đọc thể hiện bằng cử chỉ. - Cả lớp đọc lại bài thơ một lần nữa Cô khen trẻ, động viên trẻ - Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác? * Trò chơi : Ai nhanh nhất + Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội: Đội ong vàng và đội bươm bướm - Mỗi đội sẽ có 1 rổ đựng những chú ong và bướm bên trên mỗi đội là 1 vườn hoa hồng màu vàng và màu đỏ. Nhiệm vụ của chúng mình là cầm những chú ong và bướm cắm đúng vào vườn hoa tương ứng của đội mình. + Luật chơi: -Thời gian là 1 bản nhạc đội nào cắm nhanh hơn thì đội đó sẽ thắng cuộc còn đội nào cắm chậm hơn sẽ là đội thua cuộc ( Cô tổ chức cho trẻ chơi) 3. Kết thúc: - Động viên, khuyến khích trẻ. Cho trẻ chào khách. |
- Trẻ chào khách. - Trẻ khởi động - Trẻ trả lời.
-Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe. - Trẻ trả lời. - Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời. - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe. - Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời.
-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ đọc thơ .
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ tham gia chơi Trò chơi
-Trẻ chào khách.
|