Câu hỏi trắc nghiệm về ngày 30 tháng 4

Tổng hợp câu hỏi về ngày giải phóng miền nam

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết tổng hợp câu hỏi về ngày giải phóng miền nam để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về ngày 30/4 giải phóng miền nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Bộ câu hỏi về ngày giải phóng miền Nam 30-4

Câu 1: Bạn hãy cho biết tên của một chiến dịch đã mở màn cho đại thắng mùa xuân 1975?

a. Chiến dịch Tây Nguyên

b. Chiến dịch Trị - Thiên

c. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

Câu 2: Đây là căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mỹ nguỵ, là thành phố lớn thứ hai ở Miền Nam được giải phóng trong tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Bạn hãy cho biết đó là thành phố nào?

a. Đà Nẵng

b. Huế

c. Sài Gòn

Câu 3: Ngày 8.4.1975, một phi công của quân đội Sài Gòn phản chiến, ném bom xuống Dinh Độc Lập. Bạn hãy cho biết tên người phi công này.

a. Nguyễn Thành Trung

b. Lê Văn Phong

c. Nguyễn Văn Lương.

d. Nguyễn Văn Hiệu

Câu 4. Bạn hãy cho biết chiến dịch Tây Nguyên diễn ra trong thời gian nào?

a. Từ 4/3 đến 3/4/1975

b. Từ 4/3 đến 7/3/1975

c. Từ 7/3 đến 3/4/1975

d. Từ 16/3 đến 15/3/1975

Câu 5. Bạn hãy cho biết chiến dịch Huế - Đà Nẵng diễn ra trong thời gian nào?

a. Từ 15 đến 21/3/1975

b. Từ 21 đến 29/3/1975

c. Từ 25 đến 29/3/1975

d. Từ 15 đến 29/3/1975

Câu 6. Bạn hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được Đảng ta chia ra bằng mấy mũi tiến công:

a. 3 mũi

b. 4 mũi

c. 5 mũi

d. 6 mũi

Câu 7. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã trải qua mấy đời tổng thống:

a. 5 đời

b. 4 đời

c. 3 đời

d. 2 đời

Câu 8. Bạn hãy cho biết tỉnh Phước Long ( hiện nay được tách thành 2 tỉnh Long An và Bình Phước) được giải phóng vào thời gian nào?

a. 6/1/1975

b. 16/1/1975

c. 26/1/1975

Câu 9: Chiến dịch giải phóng thành phố Sài Gòn- Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được quyết định vào thời điểm nào?

a. Ngày 4/4/1975

b. Ngày 14/4/1975

c. Ngày 24/4/1975

d. Ngày 23/4/1975

Câu 10. Bạn hãy cho biết trong trận “Điện Biên Phủ trên không” - đòn quyết định đập tan “Uy thế không lực Hoa Kỳ” trên bầu trời Hà Nội, quân và dân ta đã tiêu diệt bao nhiêu chiếc máy bay của địch.

a. 85 chiếc

b. 83 chiếc

c. 82 chiếc

d. 81 chiếc

Câu 11. Bạn hãy cho biết : quân và dân ta đã đập tan tuyến phòng thủ kiên cố của địch ở 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên trong thời gian nào?

a. từ 20/3 đến 30/3/1972

b. Từ 30/3 đến 25/5/1972

c. Từ 30/3 đến 27/6/1972

d. Từ 25/5 đến 27/6/1972

Câu 12. Có một thành phố được giải phóng vào ngày 26/3/1975 trùng với ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bạn hãy cho biết đó là thành phố nào?

a. Đà Nẵng

b. Huế

c. Đắc Lắc

Câu 13. Bạn hãy cho biết tỉnh Phước Long được giải phóng vào thời gian nào?

a. Ngày 6/1/1975

b. Ngày 6/2/1975

c. Ngày 6/3/1975

d. Ngày 6/4/1975

Câu 14. Bạn hãy cho biết chiếc xe tăng do Trung uý Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội 4 chỉ huy đánh chiếm Dinh độc lập mang số bao nhiêu?

a. 309

b. 390

c. 843

d. 307

Câu 15. Trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tổng thống Mỹ Kennơdi chính thức sử dụng công thức nào để đánh phá cách mạng Việt Nam nhưng cuối cùng chúng cũng bị quân và dân ta đánh bại. Bạn hãy cho biết tên của công thức này?

a. Lực lượng nguỵ + vũ khí và cố vấn mỹ

b. Lực lượng ngụy + vũ khí và chính quyền tay sai

c. Lực lượng nguỵ + Vũ khí

d. Lực lượng nguỵ + Chính quyền tay sai

Câu 16. Bạn hãy cho biết chiếc xe tăng dẫn đầu đánh chiếm Dinh độc lập mang số bao nhiêu?

a. 390

b. 429

c. 205

d. 309

Câu 17. Bạn hãy cho biết Hiệp định Paris được ký vào thời gian nào?

a. 26/1/1973

b. 27/1/1973

c. 28/1/1973

Câu 18. Bạn hãy cho biết lời kêu gọi cả nước của Bác Hồ: “Dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn” được ra đời vào thời gian nào?

a. Ngày 5/6/1965

b. Ngày 20/6/1965

c. Ngày 25/6/1965

d. Ngày 26/5/1965

Câu 19. Bạn hãy cho biết tên của người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập:

a. Bùi Quang Thận

b. Lữ Văn Hoả

c. Thái Bá Minh

d. Nguyễn Văn Kỷ

Câu 20. Bạn hãy cho biết tên của đồng chí lái xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập.

a. Lữ Văn Hoả

b. Ngô Viết Thụ

c. Hoàng Cao Đại

d. Nguyễn Hữu Hạnh

Câu 21. Câu nói nổi tiếng của đồng chí Trần Phú trước lúc hi sinh là gì?

Đáp án: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

MC: Biết ông là cán bộ cao cấp, chính quyền thực dân tìm cách dụ dỗ hoặc tra tấn để khai thác thông tin. Nhưng với chí khí kiên cường, ông không bị khuất phục, dù bị đày ải nhiều lần. Ngày 6 tháng 9 năm 1931, ông qua đời tại Nhà thương Chợ Quán với lời nhắn nhủ bạn bè "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".

Câu 22. Đồng chí Trần Phú hi sinh ở độ tuổi bao nhiêu?

Đáp án: 27 tuổi

MC: 1904 - 1931

Câu 23. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định còn có tên gọi khác là gì?

Đáp án: Chiến dịch Hồ Chí Minh

Câu 24. Ai là người đã cắm lá cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập?

Đáp án: đ/c Bùi Quang Thận

MC: Đại đội trưởng Bùi Quang Thận ra khỏi xe 843, lấy lá cờ trên xe của mình đem vào treo lên cột cờ trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút

Câu 25. Những giai điệu này nằm trong ca khúc nào? MỞ NHẠC

Đáp án: Mùa xuân nho nhỏ

Câu 26. Tên ngôi trường Đại học ở Liên Xô mà đồng chí Trần Phú đã theo học?

Đáp án: Đại học Phương Đông

Câu 27. Tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công xuân 1975 là tỉnh nào?

Đáp án: Tỉnh Châu Đốc

Câu 28. Chiến dịch mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là chiến dịch nào?

Đáp án: Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 đến 24/3/1975)

Câu 29. Tên vị Tư lệnh chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh là gì?

Đáp án: Đại tướng Văn Tiến Dũng

Câu 30. Ai là tác giả của bài hát “Đất nước trọn niềm vui”? MỞ NHẠC

Đáp án: Nhạc sĩ Hoàng Hà

Câu 31. Lúc 10h45p, ngày 30/4/1975, diễn ra sự kiện cơ bản nào ở Sài Gòn?

A.Dương Văn Minh đầu hàng

B. Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

D. Cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập

MC: Xe tăng 843 lao vào húc cánh cổng phụ bên trái của dinh nhưng bị kẹt lại. Còn xe tăng 390 do Chính trị viên Đại đội Vũ Đăng Toàn chỉ huy húc đổ cánh cổng chính và tiến vào sân Dinh Độc Lập

Câu 32. Vị tổng thống cuối cùng của chính quyền Mĩ – Ngụy, đã đầu hàng vô điều kiện khi quân ta tiến vào Dinh Độc Lập?

A. Ngô Đình Diệm

B. Nguyễn Văn Thiệu

C. Dương Văn Minh

D. Trần Văn Hương

Câu 33. Tên ngôi trường đồng chí Trần Phú đã theo học tiểu học?

A. Quốc học Huế

B. Pháp – Việt Đông Ba

C. Pháp – Việt Cao Xuân Dục

D. Dục Thanh

Câu 34. “Còn cái lai quần cũng đánh” là câu nói nổi tiếng của ai?

A. Nguyễn Thị Định

B. Nguyễn Thị Út

C. Nguyễn Thị Bình

D. Lê Thị Hồng Gấm

Câu 35. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định chính thức đổi tên là chiến dịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

A.26/3/1975

B. 29/3/1975

C. 14/4/1975

D. 30/4/1975

Câu 36. Phương châm đánh mà Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch giải phóng miền Nam là gì?

A.“Đánh nhanh, thắng nhanh”

B. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”

C. “Đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”

D. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”

MC: Cả dân tộc ra quân trong mùa Xuân lịch sử với khí thế “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, “ một ngày bằng 20 năm”

Câu 37: Mệnh lệnh " Thần tốc , thần tốc hơn nữa , táo bạo , táo bạo hơn nữa , tranh thủ từng giờ từng phút , xốc tới mặt trận , giải phóng Miền Nam . Quyết Chiến và toàn thắng " do ai đưa ra ?

A : Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền

B : Đại tướng Văn Tiến Dũng

C : Đại tướng Võ Nguyễn Giáp

D : Tổng bí thư Lê Duẩn

Câu 38: Chiến thắng nào vào đầu năm 1975 là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt nam mà nhân dân ta giành được quyền làm chủ trong phạm vi một tỉnh ?

A : Phước Long

B : Bình Long

C : Biên Hòa

D : Thủ Dầu Một

Câu 39: Địa danh nào được mang tên " Cánh Cửa Thép " cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ hướng Đông của Việt Nam Cộng hòa ?

A : Trảng Bom

B : Biên Hòa

C : Xuân Lộc

D: Long Khánh

Câu 40: Viên phi công của quân đội Sài Gòn phản chiến thực hiện vụ ném bom dinh Độc Lập ngày 8 - 4 - 1975 tên là gì ?

A : Nguyễn Thành Trung

B : Nguyễn Văn Nghĩa

C : Nguyễn Văn Bảy

D : Nguyễn Nhật Chiêu

Câu 41: Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày nào ?

A : 22/04/1975

B : 23/04/1975

C : 25/04/1975

D : 26/04/1975

Đánh giá bài viết
18 22.110
Sắp xếp theo

    Văn hóa - Du lịch - Thể thao

    Xem thêm