Nghị luận xã hội: Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ

Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ là tài liệu học tập bổ ích được VnDoc biên soạn chi tiết giúp các bạn học sinh học tập thật tốt môn Ngữ văn lớp 11. Mời các bạn tham khảo!

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm hành vi sao chép với mục đích thương mại.

1. Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ mẫu 1

Trong thời hiện đại, để trở thành những công dân toàn cầu, chúng ta không thể không học ngoại ngữ. Ngoại ngữ chính là tấm vé thông hành đưa con người vươn tới những chân trời mới.

Ngoại ngữ là ngôn ngữ nước ngoài, khác với ngôn ngữ mẹ đẻ - tiếng nói dân tộc của chúng ta. Việc học và sử dụng ngoại ngữ có lịch sử lâu đời trong xã hội loài người. Từ xa xưa, để giao thương và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, con người đã biết đến việc học tiếng nước ngoài. Trải qua thời gian, xã hội phát triển nên học ngoại ngữ cũng ngày càng phổ biến. Trong hầu hết các trường học trên toàn thế giới, ngoại ngữ trở thành môn học bắt buộc.

Việc học ngoại ngữ mang lại cho con người nhiều lợi ích thiết thực. Đầu tiên, ngôn ngữ là phương tiện để con người giao tiếp, nhờ có ngôn ngữ mà con người có thể trao đổi thông tin, lưu truyền kiến thức. Nắm trong tay nhiều hơn một ngôn ngữ, ta đã sở hữu khả năng giao tiếp với nhiều đối tượng trong xã hội hơn. Thứ hai, nếu tiếng mẹ đẻ thể hiện tinh hoa văn hóa cùng bản sắc dân tộc thì ngoại ngữ lại đem đến cho ta tri thức phong phú về những vùng đất khác nhau trên thế giới. Khi am hiểu về một ngôn ngữ nào đó, ta có cơ hội tìm hiểu thêm về phong tục, lối sống sinh hoạt hay lịch sử của con người nơi ấy. Nhờ vậy mà con người được mở mang tầm mắt, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Không chỉ vậy, học ngoại ngữ còn giúp ta rèn luyện tư duy và trí nhớ. Mỗi khi căng thẳng hay gặp áp lực công việc, nhiều người coi việc học một ngôn ngữ mới như một cách làm mới bản thân, khiến tâm trạng trở nên thư thái và phấn chấn hơn. Và hơn hết, trong xã hội hiện nay, những người giỏi ngoại ngữ có nhiều cơ hội việc làm hơn những người không biết ngoại ngữ. Các doanh nghiệp đều yêu cầu ứng viên có trình độ ngoại ngữ ở mức độ nhất định, thường là tiếng Anh. Khi tiếp xúc với tài liệu nước ngoài hay những vị khách quốc tế, thay vì ngại ngùng quay đi hay phải nhận sự trợ giúp từ “Chị Google”, việc bạn có thể giao tiếp một cách tự nhiên chính là điểm nổi bật làm nên sức hút của bạn. Chính vì thế mà nhiều trường đại học đã đưa ra một lộ trình hoàn thành chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm cách học ngoại ngữ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Vốn ngoại ngữ mà Người học trong hành trình bôn ba khắp năm châu đã giúp Người rất nhiều khi lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trên bàn đàm phán hay trong những cuộc phỏng vấn với người nước ngoài, Bác luôn tự tin trả lời bằng ngoại ngữ. Ở Người, ta thấy được sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống cao quý của dân tộc với tinh hoa văn hóa thế giới.

Việc học ngoại ngữ vốn chưa bao giờ là thừa nhưng hiện nay, giữa thời đại 4.0, vẫn tồn tại một số người có tâm lí coi thường việc học ngoại ngữ hoặc học ngoại ngữ theo dạng “chống đối”, không cân bằng giữa ngữ pháp và phát âm. Điều này sẽ để lại những hậu quả khôn lường về sau. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc không biết ngoại ngữ có thể khiến chúng ta trở thành những kẻ lạc hậu.

Như vậy, học ngoại ngữ là rất cần thiết để nâng cao đời sống cơn người. Chúng ta cần tích cực trau dồi ngoại ngữ hằng ngày bởi kiến thức không thể ngày một, ngày hai mà hình thành được. Tìm ra phương pháp học phù hợp, kiên trì theo đuổi mục tiêu, kết hợp giữa việc học ngoại ngữ với nâng cao kiến thức văn hóa và kĩ năng mềm,… là con đường đưa người trẻ đến với thành công.

2. Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ mẫu 2

Ngày nay trong xu thế hội nhập thế giới và toàn cầu hóa, việc trang bị thêm cho mình vốn ngoại ngữ là việc làm tiên quyết để không bị bỏ lại phía sau mà mỗi người có thể làm được. Ngoại ngữ là thứ tiếng nước ngoài khác tiếng mẹ đẻ, và sự lựa chọn ngoại ngữ thì phụ thuộc vào nhu cầu và công việc của mỗi người. Vai trò thứ nhất của việc học ngoại ngữ đó chính là nó là cầu nối. Việc tiên quyết để hội nhập được với 1 quốc gia là việc hiểu và nói được ngôn ngữ ở quốc gia đó. Chỉ khi vượt qua được chướng ngại ngoại ngữ thì những con người khác dân tộc có thể nói chuyện và làm việc với nhau. Đó chính là cầu nối giúp bạn vươn ra thế giới, là thứ vũ khí sắc bén để bạn phát triển bản thân và tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Thứ hai, ngoại ngữ mang đến những cơ hội và tương lai rộng mở. Việc được thử sức mình ở khắp nơi trên thế giới sẽ giúp cho bạn tiếp cận được những thứ thực sự tiên tiến và tiến bộ. giờ đây, ngoại ngữ mở ra cho bạn cơ hội làm việc ở những đất nước khác nhau, tiền đồ rộng mở cũng là nhờ ngoại ngữ. Thứ ba, ngoại ngữ cũng là sự kết nối mở rộng mối quan hệ. Khi biết thêm 1 loại ngoại ngữ tức là chúng ta đã có thể kết bạn thêm với những con người đáng mến ở những nước khác. Tóm lại, việc học ngoại ngữ là tiên quyết để có thể hội nhập và phát triển bản thân.

3. Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ mẫu 3

Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chính trong quá trình đó mà có những điều hỏi rất cao về tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của con người. Một trong những đòi hỏi đó là chúng ta phải nói được thành thạo môn Tiếng Anh, sử dụng nó như "tiếng mẹ đẻ" thứ hai của mình. Trên thực tế, có rất nhiều bạn đã nói được Tiếng Anh hay một số ngôn ngữ nước ngoài một cách thành thạo nhưng bên cạnh đó vẫn có những bạn không nói được ngôn ngữ nước ngoài. Vậy tại sao lại có sự khác nhau này. Về các bạn nói được ngôn ngữ nước ngoài, có thể là do các bạn có tố chất. Thậm chí có những bạn không có tố chất nhưng các bạn chăm học. Hoặc là có sự đầu tư tác động, thúc ép từ gia đình. Và quan trọng hơn là các bạn ấy xác định được tầm quan trọng của Tiếng Anh,... Nhưng các bạn không nói được tiếng nước ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Thật vậy, trong cuộc sống ngày nay, việc học ngôn ngữ là rất quan trọng. Nếu bạn không nói được tiếng nước ngoài thì bạn sẽ bị đào thải khỏi xã hội. Bạn sẽ không thể làm việc trong công ty lớn thậm chí nguy cơ thất nghiệp rất cao mặc cho kiến thức của bạn có tốt đến đâu. Là học sinh, tôi đang không ngừng cố gắng, rèn luyện, nỗ lực học tập Tiếng Anh để tạo thêm cơ hội việc làm cho mình và có thêm được nhiều cơ hội khác như du học.

4. Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ mẫu 4

Việt Nam, trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra những thách thức đáng kể về tri thức, kỹ năng, và sự thành thạo ngôn ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế. Việc sử dụng Tiếng Anh như "tiếng mẹ đẻ" thứ hai đã trở thành một yếu tố quyết định sự thành công và hòa mình vào môi trường quốc tế của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, khác biệt đáng chú ý xuất hiện giữa những người thành thạo Tiếng Anh và những người không thể nói được ngôn ngữ nước ngoài.

Có những người có khả năng nói thành thạo Tiếng Anh, hoặc thậm chí nhiều ngôn ngữ nước ngoài khác, và điều này có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Một số người có tố chất tự nhiên, trong khi có những người không có tố chất nhưng lại chăm chỉ học tập và đầu tư nhiều thời gian. Gia đình có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của các bạn, cũng như việc nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh trong cuộc sống hiện đại.

Ngược lại, những người không thể nói được tiếng nước ngoài có thể đối mặt với những thách thức lớn trong xã hội ngày nay. Khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ không chỉ là một kỹ năng cá nhân mà còn là yếu tố quyết định sự thành công trong nghề nghiệp. Việc không thể nói được tiếng nước ngoài có thể dẫn đến việc bị loại bỏ khỏi cơ hội việc làm, đặc biệt là trong các công ty lớn hoạt động quốc tế. Nguy cơ thất nghiệp cao và sự hạn chế trong sự phát triển sự nghiệp là điều mà những người này có thể phải đối mặt.

Là một học sinh, tôi đang không ngừng nỗ lực rèn luyện và học tập Tiếng Anh, nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc này trong việc tạo ra cơ hội việc làm cho bản thân và mở ra những trải nghiệm du học và nghề nghiệp đa dạng trong tương lai. Điều này không chỉ là một hành trình học tập mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc hòa mình vào thế giới đa văn hóa và đầy thách thức mà chúng ta đang sống.

5. Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ mẫu 5

Trong thời đại ngày nay, việc trở thành công dân toàn cầu đòi hỏi chúng ta không chỉ hiểu biết về ngoại ngữ mà còn phải sở hữu sâu sắc, tận hưởng những trải nghiệm đa dạng mà thế giới rộng lớn mang lại. Ngoại ngữ, như một tấm vé thông hành, không chỉ giúp con người vươn tới những chân trời mới mở ra trước mắt, mà còn là cánh cửa kết nối với văn hóa, tri thức, và cơ hội nghề nghiệp không ngừng mở rộng.

Khái niệm về ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ nước ngoài, nó còn là cầu nối giữa tiếng nói dân tộc và thế giới. Từ thời xa xưa, việc học tiếng nước ngoài không chỉ là phương tiện giao thương mà còn là cách tốt nhất để hiểu biết về văn hóa, lịch sử, và đời sống của các quốc gia khác nhau. Điều này đã trở thành một xu hướng phổ biến trong xã hội loài người, khiến ngoại ngữ trở thành một môn học bắt buộc không thể thiếu tại hầu hết các trường học trên toàn thế giới.

Học ngoại ngữ không chỉ mang lại lợi ích trong giao tiếp, mà còn mở ra những khía cạnh mới về tri thức và văn hóa. Việc sở hữu nhiều ngôn ngữ giúp chúng ta không chỉ có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội mà còn là cơ hội để khám phá và hiểu sâu về các vùng đất khác nhau trên thế giới. Ngôn ngữ mẹ đẻ thể hiện bản sắc dân tộc, trong khi ngoại ngữ mở ra cánh cửa đến những trang sách tri thức đa dạng, mang lại sự hiểu biết sâu rộng về thế giới đa văn hóa mà chúng ta đang sống.

Một số lợi ích khác của việc học ngoại ngữ bao gồm việc rèn luyện tư duy và trí nhớ. Việc học một ngôn ngữ mới không chỉ là một hoạt động tinh thần mà còn là một cách tốt để giảm căng thẳng và áp lực. Ngoài ra, trong thị trường lao động hiện nay, việc sở hữu kỹ năng ngoại ngữ mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Doanh nghiệp đòi hỏi ứng viên có trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hành trình bôn ba khắp năm châu, đã là một ví dụ sống về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Ngoại ngữ đã giúp Người vượt qua những khó khăn trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống cao quý và tinh hoa văn hóa thế giới trong cách Bác tự tin giao tiếp với người nước ngoài là một điều học thuật mà chúng ta có thể rút ra.

Tuy nhiên, giữa thời đại 4.0, vẫn còn những người coi thường việc học ngoại ngữ hoặc học theo cách "chống đối". Sự không cân bằng giữa ngữ pháp và phát âm có thể để lại những hậu quả không ngờ, khiến họ trở thành những người lạc hậu trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng trở nên quan trọng. Điều này đặt ra một thách thức mới cho chúng ta, yêu cầu tích cực trau dồi ngoại ngữ hàng ngày, kết hợp giữa việc hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa, cùng việc phát triển kỹ năng mềm để tự tin vươn ra thế giới. Học ngoại ngữ không chỉ là một kỹ năng, mà là một cánh cửa mở ra cho sự thành công và sự hiểu biết đa chiều về thế giới đa dạng mà chúng ta đang sống.

6. Nghị luận về Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ mẫu 6

Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới ngày càng hội nhập và toàn cầu hóa, việc nắm vững ngoại ngữ không chỉ trở thành một lựa chọn, mà còn là một điều kiện tiên quyết để không bị tỏ ra lạc hậu, để mỗi cá nhân có thể tự tin tự do khám phá và giao lưu với thế giới xung quanh. Ngoại ngữ, là ngôn ngữ của các quốc gia khác biệt với tiếng mẹ đẻ, đang đặt ra những thách thức và cơ hội đầy hấp dẫn, đồng thời mang theo trách nhiệm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cá nhân cũng như yêu cầu công việc.

Vai trò hàng đầu của việc học ngoại ngữ không chỉ đơn thuần là một kỹ năng, mà là một cầu nối mạnh mẽ. Để hòa mình vào một quốc gia, việc hiểu biết và sử dụng thành thạo ngôn ngữ của nơi đó là không thể phủ nhận. Điều này tạo ra khả năng giao tiếp, làm việc, và tương tác một cách mượt mà giữa các cá nhân đến từ các nền văn hóa khác nhau. Nó chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cho sự hội nhập vào thế giới rộng lớn, là vũ khí mạnh mẽ giúp phát triển bản thân và tồn tại ở mọi nơi trên hành tinh.

Thứ hai, ngoại ngữ không chỉ là kỹ năng, mà còn là cánh cửa đưa đến những cơ hội và tương lai mở rộng. Việc thử thách bản thân ở khắp nơi trên thế giới giúp chúng ta tiếp cận những ý tưởng và công nghệ tiên tiến, đồng thời mở ra những cánh cửa làm việc tại những quốc gia mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng. Ngày nay, ngoại ngữ không chỉ là chìa khóa nghề nghiệp mà còn là nguồn lực quý báu giúp mở rộng tầm nhìn và định hình tương lai.

Thứ ba, ngoại ngữ không chỉ đơn thuần là một kỹ năng, mà còn là một sự kết nối mở rộng mối quan hệ giữa con người. Việc nắm vững một loại ngoại ngữ không chỉ là việc học ngữ pháp và từ vựng, mà còn là cơ hội để kết nối với những cá nhân đáng quý từ những quốc gia khác nhau. Điều này tạo ra một môi trường tương tác, giao lưu, và chia sẻ văn hóa, làm cho cuộc sống trở nên đa dạng và phong phú hơn.

Tổng kết lại, việc học ngoại ngữ không chỉ là một quá trình học tập, mà là một hành trình khám phá và phát triển bản thân. Đó là cầu nối mở ra thế giới, là nguồn động viên và sức mạnh để chúng ta vươn lên và tỏa sáng trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng trở nên quan trọng.

-----------------------------------------------------------

Kho tài liệu phong phú của VnDoc vẫn còn rất nhiều tài liệu hay chờ các bạn khám phá. Mời các bạn truy cập vào Ngữ văn lớp 11 Kết nối tri thức, Văn mẫu lớp 11 Kết nối tri thức để tìm kiếm những tư liệu mới. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
34 57.213
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 11 Kết nối tri thức

    Xem thêm