Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung"
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung"
- 1. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 1
- 2. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 2
- 3. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 3
- 4. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 4
- 5. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 5
- 6. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 6
- 7. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 7
- 8. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 8
- 9. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 9
- 10. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 10
- 11. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 11
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung" là tài liệu học tập gồm dàn ý và văn mẫu được VnDoc biên soạn chi tiết. Mời các bạn tham khảo!
1. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 1
Bác Hồ đã từng phát biểu: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó". Quả thực, tài năng của một con người chỉ được kiểm chứng và phát huy tác dụng khi nó thực sự được sử dụng để cống hiến cho tập thể. Chính vì vậy, quan điểm “Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung” là một quan điểm đúng đắn, tiến bộ. Quê hương, đất nước luôn là một niềm tự hào của mỗi con người. Chúng ta may mắn biết bao khi được sống trong sự yên bình và hiện đại. Để ta có được ngày hôm nay, biết bao bậc hiền tài đã đóng góp tài năng và xương máu của mình cho đất nước. Dù ở hoàn cảnh lịch sử nào, thời chiến hay thời bình thì quốc gia vẫn luôn cần những người tài giỏi. Họ sẽ mang đến tư duy mới, sáng tạo không ngừng và luôn tràn đầy khát vọng cống hiến để thúc đẩy sự tiến bộ, văn minh xã hội. Nếu tài năng chỉ được sử dụng cho những mục đích nhỏ nhen, tư lợi cá nhân thì sớm muộn thứ tài năng ấy cũng sẽ lụi tàn. Chỉ bằng cách đem năng khiếu và tâm huyết của mình ra giúp nước, giúp đời thì những giá trị mà ta tạo ra mới tồn tại vĩnh viễn cùng non sông.
2. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 2
Bác Hồ của chúng ta từng nói "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. Dân tộc Việt Nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Câu nói của Bác không chỉ thể hiện niềm tin vào thế hệ tương lai của đất nước mà còn giúp chúng ta thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Sự nỗ lực, cố gắng học hỏi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những trái ngọt cống hiến cho đất nước trong tương lai. "Cống hiến" là việc đóng góp sức lực, tài năng, trí tuệ của bản thân để đóng góp cho công cuộc phát triển chung của cộng đồng, xã hội. Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, có rất nhiều những tấm gương đáng quý về sự cống hiến, càng đáng quý hơn khi sự cống hiến ấy được thực hiện một cách âm thầm, không phô trương, đó là những chiến sĩ công an chấp nhận sự nguy hiểm "nằm vùng" nhằm triệt phá những băng đảng tội phạm, đó là những thầy cô giáo rời xa quê hương để lên những vùng cao để "mang đến con chữ" cho trẻ em nghèo nơi đây. Tất cả những cống hiến ấy đều thật đẹp, thật ý nghĩa biết bao. Mỗi một cống hiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần tích cực vào quá trình dựng xây, hội nhập của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương cống hiến hết mình thì vẫn có những con người sống ích kỉ, chỉ biết mưu cầu lợi ích cá nhân mà không biết cống hiến cho cuộc sống chung. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để có thể cống hiến một phần sức lực nhỏ bé để dựng xây quê hương, đất nước.
3. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 3
Từ xưa đến nay, người tài luôn giữ một vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngày nay, khi xu thế toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, trên con đường hội nhập của đất nước, vai trò của người tài lại càng được trú trọng hơn bao giờ hết. Bởi dưới sự góp sức của họ, đất nước mới có thể phát triển, lớn mạnh, nhân dân mới được ấm lo, hạnh phúc. Họ là những người xuất chúng trong quần chúng, có cái nhìn chiến lược với năng lực làm việc tốt. Vậy nên, đất nước, nhân dân cần họ. Đồng thời, những người tài cũng phải nhận rõ được nghĩa vụ phải cống hiến sức mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, đây là nghĩa vụ cao cả của con người trong xã hội. Vì vậy, không nên vì giỏi mà sinh kiêu, xem thường người khác bởi như vậy nó sẽ đánh mất giá trị vốn có của người tài như Bác Hồ nói “tài phải đi với đức” thì mới làm được việc lớn.
4. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 4
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Câu hát đã gợi cho ta nhiều suy ngẫm về vấn đề: Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho cộng đồng. Đối với thời đại hiện nay, sự đóng góp của những người tài là vô cùng quan trọng. Người có tài miệt mài học tập, rèn luyện đem lại những tấm huy chương sáng giá, không ngừng khám phá, tìm tòi sáng tạo những cái mới góp phần xây dựng đất nước. Người tài giỏi không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển xã hội mà còn quyết định sự suy thịnh, tồn vong của đất nước. Những người tài là lực lượng đi đầu tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống và sản xuất. Những người tài mang những tư duy tích cực, tính sáng tạo không ngừng và những hoài bão lớn lao góp phần thúc đẩy sự tiến bộ văn minh của xã hội, đưa nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển. Những sự đóng góp ấy thật cao đẹp và có ý nghĩa thật sâu sắc, giúp đất nước ngày càng phát triển, hòa nhập với thế giới một cách bình đẳng, khẳng định vị thế trước toàn thế giới.
5. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 5
Có luận điểm cho rằng: ”Người có tài cán phát huy tài năng của mình để đóng góp cho cộng đồng”, đây là một luận điểm có ý nghĩa rất lớn tác động tới mọi người. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong xã hội này là giống nhau đều có những quyền và nghĩa vụ ngang nhau vậy đâu sẽ là điều tạo nên những sự khác biệt và thành công. Đó chính là việc dùng tài năng của mình phục vụ cho công đồng, ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy được điều đó. Tài năng của người có tài cán được sử dụng đúng chỗ, không phải việc gì đó xa xôi, chính những người bình thường như chúng ta cũng có thể làm được. Xuất phát từ một con tim nhiệt huyết, và tinh thần ham học hỏi làm việc bền vững để phát huy truyền thống và cống hiến cho cộng đồng những giá trị tích cực. Trên tinh thần lao động hăng say tạo ra những ý nghĩa cho bản thân và cộng đồng, còn đem tới sự thành công và những lợi ích khác cho chúng ta. Em nhận thấy rằng một người có tài năng, có đạo đức tốt sẽ luôn là một người hướng về cộng đồng và muốn dấn thân để làm cho cộng đồng mình đang sống phát triển hơn và hiện đại hơn.
6. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 6
Dòng chảy mạnh mẽ của xã hội bây giờ luôn cần những những con người chăm chỉ và tài năng để tạo nên những đóng góp và đem lại giá trị nào đó ở thế giới mà chúng ta đang sống. Với quan điểm về việc”Người có tài cán phát huy tài năng của mình để đóng góp cho cộng đồng” đây là một điều vô cùng cần thiết và phải luôn phát huy. Bởi lẽ trong cuộc sống như bây giờ tài năng không đến hoàn toàn từ sự may mắn, tài năng đến từ bẩm sinh nhưng nếu không luyện tập thường xuyên sẽ bị suy yếu đi và không khai thác được giá trị từ ấy. Nhận thấy rõ rằng những người tài cán luôn là những người thực sự có cả tài năng và cái quan trọng nhất là sự nỗi lực và chăm chỉ từng ngày. Khi là một người có năng lực bạn nên phát huy một cách hiệu quả vào trong công việc, học tập hay đời sống từ đó đem lại những giá trị lớn lao, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chúng ta đều là những hạt nhân tương lai đất nước này, thật tự hào khi được đem toàn bộ sinh - trí lực của mình đóng góp cho quê hương. Những con người yêu nước của thế kỉ 21 hãy đem hết tinh thần, sức lực của mình để xây dựng những điều tích cực, tốt đẹp nhất tới với cộng đồng.
7. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 7
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người tài luôn đóng một vai trò không thể phủ nhận trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay, đặc biệt là trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, vai trò của người tài trở nên vô cùng quan trọng và được đánh giá cao hơn bao giờ hết. Trên hành trình hội nhập quốc tế, họ không chỉ là những người xuất chúng, mà còn là động lực chính để đất nước tiến bộ, phát triển mạnh mẽ, mang lại sự ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.
Người tài là những cá nhân đặc biệt trong xã hội, sở hữu cái nhìn chiến lược và năng lực làm việc xuất sắc. Đó chính là lý do mà đất nước và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự đóng góp của họ. Tuy nhiên, với sức mạnh và ưu điểm đến từ trí tuệ, họ cũng cần hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhận thức về nghĩa vụ cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Đây là một nghĩa vụ cao cả, đòi hỏi họ phải dành phần lớn tâm huyết và sức lực để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của xã hội.
Quan trọng hơn, người tài không nên bị mê hoặc bởi thành tựu cá nhân và tự phong lên đến mức kiêu ngạo. Bác Hồ đã khẳng định, "tài phải đi với đức," đặt ra một nguyên tắc rõ ràng về sự liên kết giữa trí tuệ và phẩm chất đạo đức. Việc giữ vững giá trị đạo đức trong quá trình phát triển cá nhân sẽ giúp người tài duy trì và củng cố uy tín và vị thế của mình trong xã hội. Đồng thời, họ cũng cần phải tránh xa tư duy kiêu căng, xem thường người khác, bởi chỉ khi tôn trọng và hợp tác với mọi thành viên trong xã hội, họ mới có thể thực sự làm nên những công việc lớn lao và ý nghĩa cho cộng đồng.
8. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 8
Người tài càng nhiều thì đất nước càng hưng thịnh. Trong một đất nước mà có nhiều thầy, cô giáo giỏi thì mới đào đưực những người học trò giỏi, nhiều kỹ sư giỏi, nhiều bác sĩ giỏi, nhiều nhà khoa học giỏi… Những con người tài giỏi này sẽ đem những kiến thức của mình để phục vụ đất nước thì đất nước sẽ ngày càng hưng thịnh. Những nước ngày nay trở thành cường quốc trên thế giới là những nước ấy có người lãnh đạo tài ba, có những nhà khoa học lớn, đem những kiến thức khoa học vào đời sống để phục vụ đời sống làm cho cuộc sống của con người nhẹ nhàng hơn, sung sướng hơn, của cải vật chất dồi dào hơn. Cuộc sống của người dân trong một đất nước có giàu sang sung sướng thì đất nước đó ngày càng mạnh và càng hưng thịnh hơn. Ngược lại, trong một đất nước mà những người lãnh đạo không có tài năng, không biết quý trọng chất xám, lãng phí chất xám thì đất nước ấy sẽ trì tuệ, chậm tiến và lạc hậu. Như vậy, không có người tài thì làm sao giữ được đất nước. Hơn nữa không có người tài thì làm sao làm cho đất nước hưng thịnh được.
9. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 9
Đất nước nào, xã hội nào cũng có những người hiền tài, tuy nhiên những người hiền tài đó có được phát huy hết những gì mà họ có hay không còn phụ thuộc vào việc có trọng dụng hay không và trọng dụng của xã hôi, đất nước đó. Một đất nước, một xã hội muốn phát triển cần thiết phải chăm lo bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài, cần trân trọng, tôn vinh những cống hiến, những đóng góp của họ, cần bào vệ, phát huy những giá trị quý giá mà họ đã đem lai cho xã hội, cần tạo môt mối trường trong sạch, lành mạnh để người hiền tài được phát huy hết tiềm năng, Cần có sự quan tâm đãi ngộ kịp thời, đúng đắn với người hiền tại. Có như vậy thì hiền tài mới ngày càng dổi dào và đất nước mới thực sự hưng thịnh. Nqược lại, có hiền tài mà không trọng dụng, thậm chí còn tìm cách huý hoại thì hiến tài cạn kiệt, không còn những người tài đức đế kiến tạo đất nước, xã hội lâm vào suy thoái. ,trì trệ, quốc gia tất sẽ đi đến chỗ suy yếu. Điều này đã được minh chứng rõ ràng bằng lịch sử. Chăm lo đến hiền tài là việc cần làm đầu tiên không chỉ của riêng một nhà nước, một xã hội nào mà là của mọi nhà nước, mọi xã hội.
10. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 10
Bác Hồ đã một lần chia sẻ triết lý quan trọng: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó." Thực tế, tài năng của một cá nhân chỉ thực sự trở nên ý nghĩa và phát huy tác dụng khi nó được ứng dụng để cống hiến cho cộng đồng. Do đó, quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung” không chỉ là châm ngôn mà còn là quan điểm chính xác và tiến bộ.
Quê hương, đất nước luôn là niềm tự hào của mỗi con người, và chúng ta đang hạnh phúc khi sống trong môi trường yên bình và hiện đại. Để có được ngày hôm nay, chúng ta phải biết ơn và tôn trọng những bậc hiền tài đã hy sinh tài năng và công sức của họ cho đất nước. Bất kể trong hoàn cảnh lịch sử nào, có thời chiến hay thời bình, quốc gia luôn cần những người tài giỏi. Họ không chỉ mang đến tư duy mới, sáng tạo không ngừng, mà còn đong đầy khát vọng cống hiến để thúc đẩy sự tiến bộ và văn minh xã hội.
Nếu tài năng chỉ được sử dụng cho mục đích nhỏ nhen, lợi ích cá nhân, thì sớm muộn tài năng đó sẽ mất đi giá trị. Chỉ khi chúng ta hết lòng đem năng khiếu và tâm huyết của mình đóng góp cho đất nước, cho xã hội, thì những giá trị mà chúng ta tạo ra mới có thể tồn tại vĩnh viễn, trải dài qua thời gian và lưu truyền trong dòng chảy của non sông lịch sử.
11. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 11
Để xây đựng một đất nước giàu mạnh về mọi mặt cần thiết phải có những con người tài giỏi, những cá nhân có năng lực, có tài, có trí tuệ thực sự. Bên cạnh tài năng thì dức độ, nhân cách cùa họ sẽ giúp họ biết sử dụng cái tài của mình vào những mục đích tốt đẹp, họ sẽ tạo ra những giá trị hữu ích cho cuộc sống. Trong một xã hội không thiếu những cá nhân có tài, nhưng trong sô' đó không phải ai cũng là hiền tài. Có nhiều người có tài nhưng lại thiếu đức. Những người này thường đem cái tài của mình phục vụ cho lợi ích cá nhân; không quan tâm, thậm chí đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng. Trái lại, người hiền tài bao giờ cũng biết suy nghĩ vể lợi ích chung của cộng đồng, về những giá trị chân chính đích thực cho con người. Chính vì thế những gì mà họ tạo ra bao giờ cũng đem lại những tác động tích cực, lành mạnh cho sự phát triển, sự tiến bộ chung của cả xã hội. Xã hội, đất nước ngày càng đi lên, ngày càng cường thịnh là nhờ sự đóng góp-của hiền tài. Như vậy, rõ ràng hiền tài chính là "nguyên khí" của một quốc gia, có vai trò quyết định tới sự thịnh – suy của một đất nước. Một xã hội, một đất nước càng nhiều hiền tài thì càng phát triển nhanh chóng, một xã hội, mội đất nước mà thiếu vắng hiền tài thì sẽ rất khó bền vững, khó có được sự ổn định và phát triển.
12. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 12
Sự tồn tại và phát triển của một đất nước từ xưa đến nay đều do những nhân tài mà có được. Một đất nước hưng thịnh là do những nhân tài tạo nên. Điều này đã được chứng minh một cách hùng hồn trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc ta. Thời nhà Lí, đất nước đứng trước nạn bị giặc Tống xâm chiếm, người tài Lí Thường Kiệt đã xuất hiện đánh tan quân Tống, giữ vững quyền độc lập, tự chủ của dân tộc. Đến thời Trần, quân Nguyên Mông lại ào ạt kéo sang nước ta, muốn biến đất nước ta thành châu, thành quận, thành huyện của bọn chúng thì đất nước ta lúc bấy giờ lại xuất hiện Trần Hưng Đạo – một nhân tài quân sự – đã lãnh đạo quân và dân ta đánh tan quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi. Rồi chiến tranh lại nổ ra, kẻ thù từ phương Tây đến, với vũ khí hiện đại, có tiềm năng kinh tế chúng muốn cướp đất nước ta, đặt ách cai trị lâu dài lên đất nước ta thì thiên tài Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh lại xuất hiện. Người đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao hy sinh gian khổ để đưa sự nghiệp cách mạng đến ngày toàn thắng, đất nước được thống nhất và đang vươn mình lên một cách mạnh mẽ với bè bạn khắp năm châu. Tóm lại, nhân tài là yếu tố chính để làm đất nước hưng thịnh.
13. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 13
Người tài luôn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một đất nước. Đó là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có học thức uyên sâu. Vậy nên, nhân tài sẽ giúp cho xã hội ngày càng phát triển, đi lên. Thực tế, có rất nhiều người có năng lực đã mang vinh quang về cho đất nước như: Giáo sư Ngô Bảo Châu, vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên,... Nhưng để trở thành nhân tài thì không dễ, không phải ai cũng làm được. Muốn là người có năng lực, mỗi người cần biết tự cố gắng học tập và tu dưỡng đạo đức mỗi ngày. Chúng ta hãy đặt lợi ích chung lên trên để phấn đấu cho sự phát triển của nước nhà.