Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi HSG lớp 9 môn Văn này giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 9 sắp tới. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THIỆU HÓA

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN 9

NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời gian: 150 phút (không tính thời gian phát đề)

Phần I. Đọc - hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

I

Con cò bay lả bay la

Theo câu quan họ bạy ra chiến trường

Nghe ai hát giữa núi non

Mà hương đồng cứ rập rờn trong mây

II

Nghìn năm trên dải đất này

Cũ sao được cánh cò bay la đà

Cũ sao được sắc mây xa

Cũ sao được khúc dân ca quê mình!

III

Cò bay bằng cánh trắng tinh

Lúa thơm bằng phấn hương lành ai ơi

Xây trôi bằng gió của trời

Là ta, ta hát những lời của ta?

(Khúc dân ca - Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973)

Câu 1 (1.0 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2 (10 điểm). Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của cụm từ “lời của ta” trong câu

thơ “Là ta, ta hát những lời của ta”?

Câu 3 (2,0 điểm). Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong

đoạn thơ:

Nghìn năm trên dải đất này

Cũ sao được cánh cò bay la đà

Cũ sao được sắc mây xa

Cũ sao được khúc dân ca quê mình!

Câu 4 (2,0 điểm). Bài thơ đã thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với "khúc dân ca

quê mình”? (Trình bày khoảng 7-10 dòng)

Phần II. Tạo lập văn bán (14.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Tục ngữ Ấn Độ có câu: “Giá trị của con người không phải là

mình hơn người khác mà là mình ngày hôm nay hơn mình ngày hôm qua”:

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên.

Câu 2 (10,0 điểm).

“Hãy bắt đầu từ cuộc sống, và từ đó sẽ nảy ra thơ”

(Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc)

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Trình bày những trải nghiệm của em từ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật (Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam), liên hệ ngắn gọn với bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu (Ngữ văn 8, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam).

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021. Đề thi gồm 2 phần câu hỏi với thời gian 150 phút nằm trong chương trình Ngữ văn lớp 9. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn ôn thi tốt

..............................................................

Ngoài Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa năm học 2020 - 2021, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 7.548
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 9

    Xem thêm