Kể chuyện Đôi tai xấu xí lớp 1
Kể chuyện lớp 1: Đôi tai xấu xí
A. Kể lại câu chuyện Đôi tai xấu xí
Học sinh lắng nghe bài đọc mẫu và tập kể lại theo nội dung câu chuyện:
Đôi tai xấu xí
1. Thỏ có đôi tai dài và to. Bị bạn bè chê, thỏ buồn lắm. Thỏ bố động viên: “Rồi con sẽ thấy đôi tai mình rất đẹp”.
2. Một lần thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt dỏng tai: “Suỵt, có tiếng bố tớ gọi”.
3. Cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi. Tất cả về được tới nhà. Các bạn tấm tắc khen tai thỏ thật tuyệt.
4. Từ đó thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa.
B. Phiếu Kể chuyện Đôi tai xấu xí
(Đây chỉ là hình ảnh minh họa, file tải về phiếu định dạng PNG, khổ lớn, không logo)

C. Trả lời câu hỏi kể chuyện Đôi tai xấu xí
| Câu hỏi | Đáp án |
| Câu hỏi 1: Thỏ có gì? | Thỏ có đôi tai dài và to. Bị bạn bè chê, thỏ buồn lắm. |
| Câu hỏi 2: Một lần nọ, điều gì đã xảy ra với thỏ và các bạn? | Một lần thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt dỏng tai: “Suỵt, có tiếng bố tớ gọi”. |
| Câu hỏi 3: Cả nhóm thỏ đã đi như thế nào? | Cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi. Tất cả về được tới nhà. Các bạn tấm tắc khen tai thỏ thật tuyệt. |
| Câu hỏi 4: Từ đó, thỏ thay đổi như thế nào? | Từ đó thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. |