Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió ngắn gọn

Soạn Văn 8 bài Đánh nhau với cối xay gió thuộc môn Ngữ văn lớp 8, trích trong tiểu thuyết Đôn ki-hô-te do Xéc-van-tét sáng tác. Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió tổng hợp đáp án cho các câu hỏi trong SGK Ngữ văn 8, được trình bày ngắn gọn chi tiết, giúp các em trả lời nhanh chóng các câu hỏi trong bài, từ đó học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 8 hơn.

Soạn Văn 8 bài Đánh nhau với cối xay gió

Tóm tắt đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió

Hai thầy trò Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô trên đường đi tìm những chiến công thì phát hiện ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng. Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng đó là những tên khổng lồ và quyết giao chiến. Xan-chô biết sự nhầm lẫn, can ngăn nhưng không thành. Đôn Ki-hô-tê cầm giáo xông vào, bỗng gió nổi lên, cối xay gió chuyển động và Đôn Ki-hô-tê ngã kềnh. Xan-chô chạy đến cứu chủ. Đôn Ki-hô-tê ngã đau nhưng không kêu ca vì cho mình là “hiệp sĩ giang hồ”, còn giải thích lí do bại trận là do pháp sư Phơ-re-xtôn thù nghịch. Hôm sau, hai thầy trò tiếp tục lên đường tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới.

Bố cục đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió

- Phần 1 (từ đầu…không cân sức): Tình cảnh trước khi đánh nhau với cối xay gió.

- Phần 2 (tiếp…toạc nửa vai): Đánh nhau với cối xay gió.

- Phần 3 (còn lại): Hai thầy trò tiếp tục cuộc phiêu lưu.

Câu 1 (trang 79 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1)

Năm sự việc chủ yếu bộc lộ tính cách nhân vật:

- Đôn Ki-hô-tê phát hiện ba, bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng và cho đó là những tên khổng lồ ghê gớm, cần giết hết bọn chúng.

- Đôn Ki-hô-tê mong nàng Đuyn-xi-nê-a cứu giúp rồi xông vào đánh cối xay gió.

- Đôn Ki-hô- tê bị thương nặng vì bị cối xay gió đạp cánh quạt vào người và ngựa. Xan-chô đến cứu giúp, và hai thầy trò tranh luận nhau về "cối xay gió".

- Vừa bàn tán chuyện xảy ra, hai thầy trò đi về phía cảng La-pu-xê vì theo Đôn Ki-hô- tê con đường này có nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau.

- Đêm ngủ dưới vòm cây, Đôn Ki-hô- tê không ngủ nghĩ tới tình nương.

Câu 2 trang 79 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1

Những nét hay và dở trong tính cách nhân vật Đôn Ki-hô-tê:

- Đầu óc chứa đầy những ý tưởng tốt đẹp nhưng phi thực tế

- Thích sống trong hoài niệm cùng những lí tưởng viển vông.

- Gan dạ, dũng cảm, quên mình nhưng khắc khổ, cứng nhắc.

Câu 3 trang 79 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1

Nhân vật Xan-chô cũng bộc lộ những mặt tốt lẫn xấu:

- Sống vui vẻ, tự nhiên, thoải mái.

- Đầu óc sáng, thiết thực: Ngăn chủ tấn công cối xay gió.

- Nhát gan, ích kỉ, thiện cận, vụ lợi.

Câu 4 trang 79 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1

Cặp nhân vật tương phản:

Phương diện tương phản

Đôn Ki-hô-tê

Xan-chô Pan-xa

Xuất thân

Quý tộc nghèo

Nông dân

Bề ngoài

Gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi ngựa

Béo lùn, cưỡi con lừa nên càng lùn tịt

Tính cách

Dũng mãnh, trọng danh dự, nghĩ đến việc chung

Nhát gan, thật thà, nghĩ đến cuộc sống của mình

Mục đích

Làm hiệp sĩ trừ gian

Mong hưởng chiến lợi phẩm

Suy nghĩ

Ảo tưởng, hão huyền

Tỉnh táo, thực tế

Khái quát tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió

1. Tác giả

Xec-van-tet (1547-1616) nhà văn lỗi lạc của Tây Ban Nha. Ông vốn là binh sĩ, bị thương năm 1571 trong cuộc thủy chiến và bị bắt giam ở An-giê từ năm 1575 đến năm 1580. Trở về Tây Ban Nha, ông sống cuộc đời cực nhọc, âm thầm mãi cho đến lúc công bố tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê.

Văn phong giàu chất hiện thực, ngợi ca phần trong trẻo tốt lành, phẩm hạnh của lớp bình dân.

2. Tác phẩm

Tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê” là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại Phục Hưng - làm cho tên tuổi của nhà văn trở nên bất tử.

Văn bản được học: là chương VIII của tác phẩm.

3. Nội dung và nghệ thuật

- Nội dung:

Qua hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa ta thấy được những mặt hay và mặt dở trong tính cách con người

Kể câu chuyện về sự thất bại của Đôn Ki–hô-tê đánh nhau với cối xay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phán thói thực dụng thiển cận của con người trong đời sống xã hội

- Nghệ thuật

Nghệ thuật kể chuyện tô đậm sự tương phản giữa hai hình tượng nhân vật

Có giọng điệu phê phán, hài hước.

4. Hình tượng nhân vật Đôn Ki-hô-tê

Dáng vẻ: gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên một con ngựa còm.

Là quý tộc nghèo có mơ ước khát vọng tốt đẹp, mong giúp ích cho đời. Đầu óc mê muội chẳng còn tỉnh táo.

Là người có khát vọng tốt đẹp: ra tay trừ giống xấu xa. Dũng cảm: một mình một ngựa xông lên. Coi khinh cái tầm thường thực dụng: đau không rên, không quan tâm đến chuyện ăn uống

→ Có khát vọng và lí tưởng cao đẹp nhưng hoang tưởng, ngỡ những chiếc cối xay gió là những kẻ thù khổng lồ dị dạng và đánh nhau với chúng rồi thảm hại

→ Là nhân vật vừa đáng khâm phục, vừa đáng chê cười.

5. Giám mã Xan-chô- Pan-xa

Ngoại hình: béo, lùn, cưỡi lừa mang theo bầu rượu và túi thức ăn…

Tính cách: Đầu óc tỉnh táo: can ngăn chủ tấn công cối xay gió. Ích kỉ, hèn nhát: không theo chủ giao tranh với cối xay gió. Thực dụng, tầm thường: quá quan tâm đến nhu cầu vật chất.

→ Là nhân vật luôn tỉnh táo, nhưng thực dụng, tầm thường

...................................

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn học sinh Soạn Văn 8 Đánh nhau với cối xay gió. Để xem bài soạn những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Soạn Văn 8 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp bài soạn Ngữ văn 8 theo từng bài, giúp các em biết cách soạn văn 8, từ đó học tốt Văn 8 hơn.

Ngoài Soạn Văn 8 Đánh nhau với cối xay gió, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Soạn bài lớp 8, Soạn Văn Lớp 8 (ngắn nhất) mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bài tiếp theo: Soạn bài Tình thái từ ngắn gọn

Đánh giá bài viết
49 24.759
Sắp xếp theo

    Soạn Văn 8

    Xem thêm