Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Bài tập môn GDCD lớp 8

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 10: Tự lập

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Bài tập 1: Pháp luật quy định thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu?

Trả lời

Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi con thành công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi xúc phạm con.

Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu thành niên

Bài tập 2: con cháu có quyền và nghĩa vụ gì đối với cha mẹ, ông bà?

Trả lời

Con cháu có bổn phận yêu quý kính trọng biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng chăm sóc ông bà cha mẹ khi ốm đau. Nghiêm cấm hành vi xúc phạm cha mẹ, ông bà

Bài tập 3: Anh, chị, em trong gia đình có bổn phận với nhau như thế nào?

Trả lời

Anh chị em phải có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ

Bài tập 4: Tại sao pháp luật nước ta có quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?

Trả lời

Những quy định trên nhằm:

  • Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
  • Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Bài tập 5: Ý kiến nào sau đây là đúng về quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?

  1. Con có thể phản đối ý kiến của cha mẹ
  2. Con phải biết nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ
  3. Con phải tuyệt đối nghe theo cha mẹ
  4. Con có quyền không nghe theo lời cha mẹ

Bài tập 6: Câu nào dưới đây là đúng về quyền của cha mẹ đối với con?

  1. Cha mẹ có quyền phân biệt đối xử giữa các con
  2. Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến của con
  3. Cha mẹ cần tôn trọng mọi ý kiến đúng đắn của con
  4. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con đến 25 tuổi

Bài tập 7: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

  1. Anh, chị không có nghĩa vụ nuôi dưỡng em khi cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng.
  2. Các cháu có bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.
  3. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con chưa thành
  4. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Bài tập 8: Nối mỗi cụm từ ở cột II sao cho tương ứng với nghĩa vụ được nêu ở cột I.

I

II

A. Nghĩa vụ của anh chị em với nhau

1. Con, cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà

B. Nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà

2. Không được ép buộc con làm những điều trái pháp luật.

C. Nghĩa vụ của cha mẹ đối với con

3. Anh chị em phải thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.

D. Nghĩa vụ của ông bà đối với cháu

4. Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.

Trả lời

Bài 5: B

Bài 6: C

Bài 7: A

Bài 8: A - 3; B - 1; C - 2; D - 4

Bài tập 9: Đến kì nghỉ hè, Thảo nói với bố mẹ tổ chức để cả nhà đi nghỉ mát ở Đà Lạt, đồng thời cũng động viên chị em Thảo là học sinh giỏi của năm học này. Nhưng bố Thảo không đồng ý, vì đi nghỉ ở Đà Lạt tốn kém lắm, bố mẹ chưa có đủ khả năng để lo liệu. Nghe vậy, Thảo giận bố và cho rằng bố không tôn trọng ý kiến của con.

Câu hỏi:

1 / Theo em, suy nghĩ của Thảo như vậy có đúng không? Vì sao?

2/ Trong trường họp này, Thảo nên ứng xử thế nào?

Trả lời

Bố mẹ tôn trọng ý kiến của con không có nghĩa là phải tôn trọng tất cả mọi ý kiến, mà chỉ tôn trọng ý kiến nào đúng đắn của con. Còn những ý kiến chưa đúng thì bố mẹ có quyền không đồng ý. Làm như vậy không có nghĩa là không tôn trọng ý kiến của con.

Bài tập 10: Gia đình ông bà Huyên có hai người con, một trai một gái. Ông Huyên thường chiều chuộng cô con gái hơn người anh của cô. Thấy vậy, cậu anh trai có vẻ phản đối và cho rằng bố không công bằng. Ông Huyên thì cho rằng, mình là bố nên có quyền quý đứa này hơn đứa kia, thậm chí có thể phân biệt đối xử giữa các con của mình.

Câu hỏi:

1/ Cách xử sự của ông Huyên có đúng với quy định của pháp luật không? Vì sao?

2/ Nếu ở vào trường hợp bị phân biệt đối xử giữa anh chị em trong gia đình, em sẽ xử sự thế nào?

Trả lời

1/ Ông Huyên xử sự không đúng với nghĩa vụ của cha mẹ đối với con. Luật Hôn nhân và gia đình nước ta quy định cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con.

2/ Em sẽ nói lên ý kiến của mình để bố mẹ có thể không như thế nữa.

Bài tập 11: Được bố mẹ nuông chiều từ bé, càng ngày Chiến càng hư. Chiến học kém, hay trốn học, lại hay la cà ngồi ở quán nước, phì phèo hút thuốc theo mấy đứa trẻ hư khác. Có người hỏi tại sao hố mẹ Chiến lại chiều con quá như vậy thì bố Chiến phản bác lại rằng cha mẹ không có lỗi gì trong việc Chiến trở thành một đứa trẻ hư, mà đó là tại xã hội có nhiều tệ nạn.

Câu hỏi

Em có đồng ý với ý kiến của bố bạn Chiến không? Vì sao?

Trả lời

Bố của Chiến nói như vậy là không đúng. Nuôi dạy con trở thành người con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội trước hết thuộc về trách nhiệm của gia đình, kết hợp với nhà trường và xã hội.

Bài tập 12: Hân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó như nhiều gia đình nông dân khác ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trong gia đình Hân, bà nội thường xuyên đau yếu từ mấy năm nay nên bố mẹ Hân phải vất vả kiếm sống để nuôi chị em Hân và chăm sóc bà nội. Thương bà, Hân tự nguyện vừa đi học vừa chăm sóc bà thay bố mẹ.

Thấy Hân chăm sóc bà, có bạn nói: "Việc làm này của Hân là biểu hiện của đạo đức, không phải là biểu hiện về nghĩa vụ của công dân trong gia đình".

Câu hỏi .

Theo em, ý kiến của bạn nêu trên là đúng hay sai? Giải thích vì sao.

Trả lời

Việc làm của bạn Hân trước hết là thực hiện nghĩa vụ của công dân trong gia đình, trong đó còn bao hàm cả biểu hiện đạo đức.

Đánh giá bài viết
10 4.573
Sắp xếp theo

    Giải SBT GDCD 8

    Xem thêm