Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung"
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung"
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của bạn về quan điểm "Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung" là tài liệu học tập gồm dàn ý và văn mẫu được VnDoc biên soạn chi tiết. Mời các bạn tham khảo!
1. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 1
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Câu hát đã gợi cho ta nhiều suy ngẫm về vấn đề: Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho cộng đồng. Đối với thời đại hiện nay, sự đóng góp của những người tài là vô cùng quan trọng. Người có tài miệt mài học tập, rèn luyện đem lại những tấm huy chương sáng giá, không ngừng khám phá, tìm tòi sáng tạo những cái mới góp phần xây dựng đất nước. Người tài giỏi không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển xã hội mà còn quyết định sự suy thịnh, tồn vong của đất nước. Những người tài là lực lượng đi đầu tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống và sản xuất. Những người tài mang những tư duy tích cực, tính sáng tạo không ngừng và những hoài bão lớn lao góp phần thúc đẩy sự tiến bộ văn minh của xã hội, đưa nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển. Những sự đóng góp ấy thật cao đẹp và có ý nghĩa thật sâu sắc, giúp đất nước ngày càng phát triển, hòa nhập với thế giới một cách bình đẳng, khẳng định vị thế trước toàn thế giới.
2. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 2
Người tài càng nhiều thì đất nước càng hưng thịnh. Trong một đất nước mà có nhiều thầy, cô giáo giỏi thì mới đào đưực những người học trò giỏi, nhiều kỹ sư giỏi, nhiều bác sĩ giỏi, nhiều nhà khoa học giỏi… Những con người tài giỏi này sẽ đem những kiến thức của mình để phục vụ đất nước thì đất nước sẽ ngày càng hưng thịnh. Những nước ngày nay trở thành cường quốc trên thế giới là những nước ấy có người lãnh đạo tài ba, có những nhà khoa học lớn, đem những kiến thức khoa học vào đời sống để phục vụ đời sống làm cho cuộc sống của con người nhẹ nhàng hơn, sung sướng hơn, của cải vật chất dồi dào hơn. Cuộc sống của người dân trong một đất nước có giàu sang sung sướng thì đất nước đó ngày càng mạnh và càng hưng thịnh hơn. Ngược lại, trong một đất nước mà những người lãnh đạo không có tài năng, không biết quý trọng chất xám, lãng phí chất xám thì đất nước ấy sẽ trì tuệ, chậm tiến và lạc hậu. Như vậy, không có người tài thì làm sao giữ được đất nước. Hơn nữa không có người tài thì làm sao làm cho đất nước hưng thịnh được.
3. Người có tài cần phát huy tài năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung mẫu 3
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Câu châm ngôn trên không chỉ là một dòng lời nhạc, mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc để chúng ta suy ngẫm về vai trò của những người có tài năng trong xã hội. Trong bối cảnh ngày nay, sự ảnh hưởng của những cá nhân có khả năng đặc biệt là không thể phủ nhận. Họ không chỉ là người có tài năng, mà còn là những người mang trách nhiệm đặc biệt, có khả năng làm thay đổi và định hình tương lai của đất nước.
Người có tài năng không ngừng phấn đấu để phát triển bản thân thông qua việc học tập sâu rộng và rèn luyện kỹ năng. Họ là những chiến binh của tri thức, mang theo những chiến tích đáng kinh ngạc, tấm huy chương của sự đổi mới và khám phá liên tục. Sự sáng tạo của họ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực cá nhân mà còn lan tỏa, tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng và đất nước.
Người tài năng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng xã hội, mà còn định hình tương lai kinh tế và văn minh của quốc gia. Họ không ngừng đưa ra những ý tưởng đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bền vững.
Những đóng góp của những người tài năng không chỉ là những thành tựu đơn lẻ mà còn là nguồn động viên lớn lao, thúc đẩy sự tiến bộ chung của xã hội. Họ không chỉ là những cá nhân nổi bật mà còn là động lực mạnh mẽ đẩy lùi sự suy thoái và giúp đất nước vươn lên, tỏa sáng trước thế giới. Những tâm huyết và hoài bão lớn lao của họ không chỉ là niềm tự hào của quốc gia mà còn là nguồn động viên cho tất cả chúng ta, khẳng định vị thế và giá trị của Tổ quốc trước toàn cầu.
Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung