Bàn về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có
Phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có
Văn mẫu lớp 11: Bàn về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có gồm các bài văn mẫu hay được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.
Dàn ý phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: phẩm chất mà một thanh niên ngày nay cần có - tinh thần lạc quan.
Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.
2. Thân bài
a. Giải thích
Lạc quan: cảm giác vui vẻ, thoải mái, vô tư dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn hay gian nan thử thách hay gặp phải chuyện không vui trong cuộc sống.
→ Lạc quan rất quan trọng đối với cuộc sống con người, mỗi người nên rèn luyện cho bản thân sự lạc quan để sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống.
b. Phân tích
Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, chán nản, tinh thần lạc quan sẽ giúp người đó đứng lên và tiếp tục chiến đấu, chinh phục con đường mà mình đã lựa chọn.
Lạc quan giúp con người sống vui vẻ hơn, tận hưởng được nhiều vẻ đẹp hơn của cuộc sống, giúp cho cuộc sống muôn màu sắc hơn.
Người lạc quan luôn truyền được năng lượng tích cực cho người khác.
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng để minh họa cho bài làm của mình.
Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, xác thực, được nhiều người biết đến.
Gợi ý: một người bệnh nhân bị ung thư nhưng có tinh thần lạc quan đã vượt qua và khỏi bệnh; nhưng lại có người bình thường nhưng vì bi quan mà mắc tâm bệnh;…
d. Phản biện
Trong cuộc sống, có nhiều người bi quan, khi đứng trước khó khăn thử thách không dám đương đầu hoặc luôn chán nản mà gục ngã; lại có nhiều người vì quá lạc quan mà trở nên vô tâm;… những người này nên bị chỉ trích, phê phán.
3. Kết bài
Khái quát lại vai trò, tầm quan trọng của lạc quan đồng thời rút ra bài học cho bản thân mình.
Văn mẫu phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có
Lý tưởng đối với tuổi trẻ cũng giống như mặt trời đối với cuộc sống. Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. Hiểu một cách đơn giản, lý tưởng sống của tuổi trẻ chính là lẽ sống, là cái đích cuộc sống mà người trẻ tuổi khát khao muốn đạt được.
Người có lý tưởng sống cao đẹp luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lý tưởng của dân tộc, của nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung. Tuổi trẻ không thể thành công mà không có lý tưởng. Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Muốn sống có lý tưởng, tuổi trẻ cần phải nỗ lực rèn luyện từng ngày.
Phải kiên định với lý tưởng của đất nước, nỗ lực học tập, năng động, sáng tạo và có hiệu quả cao trong công việc; phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội; kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, bảo vệ công bằng và lẽ phải. Những người sống không có lý tưởng thường luôn cảm thấy bi quan, vô cảm trước cuộc sống. Họ sống ích kỉ, tham lam, hẹp hòi, thậm chí chỉ vì tiền tài và danh vọng, bất chấp luân lý, đạo đức. Những người như thế thật đáng chê trách.
Tuổi trẻ ngày nay cần xây dựng lý tưởng sống cho mình. Trước hết, phải ham sống, sống mãnh liệt, khát khao thành công. Phải sống vì nhân dân, vì đất nước, vươn đến ước vọng. Sống như thế, tuổi trẻ mới có động lực làm nên những việc vĩ đại, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước.
Bàn về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có mẫu 2
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có câu hát nổi tiếng: 'Sống trong đời sống phải có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...' Câu hát này gợi ý về một phẩm chất quý giá mà chúng ta cần có trong cuộc sống. Đó có phải là lòng biết ơn hay là cách sống có ích cho xã hội và đất nước? Lòng biết ơn là một phẩm chất đẹp đẽ, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta nhận ra và trân trọng sự giúp đỡ của người khác.
Lòng biết ơn được xem là phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Trong kho tàng ca dao tục ngữ, chúng ta thường gặp những câu răn dạy về lòng biết ơn. Đây là sự cảm kích và trân trọng đối với những việc tốt hoặc sự giúp đỡ mà người khác dành cho mình. Lòng biết ơn có thể được thể hiện qua nhiều cách: từ việc tôn trọng công lao của tổ tiên, biết ơn cha mẹ, đến việc ghi nhận sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Lòng biết ơn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc mà còn được thể hiện qua hành động cụ thể. Chúng ta nên biết nói 'cảm ơn' khi nhận được sự giúp đỡ, dù là nhỏ bé. Văn hóa cảm ơn giúp chúng ta sống tốt hơn và tạo mối quan hệ hài hòa với mọi người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta giảm bớt tính toán và sống vui vẻ hơn. Lòng biết ơn không chỉ là nhớ mãi về sự giúp đỡ mà còn là tạo thêm cơ hội để thể hiện lòng biết ơn, tức là làm ơn cho người khác mà không mong đợi sự đền đáp.
Amburgh từng nói: 'Không có kẻ nào nghèo khổ bằng những người không có lòng biết ơn.' Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng biết ơn trong các mối quan hệ xã hội. Ví dụ như ngày 27/7 hằng năm, chúng ta tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Hay ngày 20/11, ngày tri ân các thầy cô giáo, là dịp để học sinh và phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dạy dỗ mình. Những gì chúng ta có hôm nay là nhờ công sức của nhiều người đi trước và việc tiếp nhận và phát huy thành quả của họ là bản chất của sự phát triển xã hội.
Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, một số người lại sống vô ơn và ích kỷ, điều này khiến cuộc sống của họ trở nên mệt mỏi và cô đơn. Những người này cần phải được nhắc nhở và giáo dục nghiêm khắc để tránh hành vi như “qua cầu rút ván' hay “ăn cháo đá bát.'
Lòng biết ơn là phẩm chất đạo đức quý báu của con người. Khi chúng ta biết trân trọng và đền đáp những người đã giúp đỡ và nuôi dưỡng mình, chúng ta sẽ nhận lại nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, thế hệ trẻ ngày nay cần rèn luyện lòng biết ơn để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn và góp phần xây dựng một xã hội văn minh hơn.
Bàn về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có mẫu 3
Lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là một chủ đề rất phong phú và đa dạng, phản ánh những khát vọng, hoài bão và giá trị mà thế hệ trẻ đang theo đuổi. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, thanh niên không chỉ quan tâm đến sự nghiệp và thành công cá nhân mà còn đặt nặng vấn đề trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Một trong những lý tưởng sống phổ biến của thanh niên hiện nay là khát vọng tự do và sáng tạo. Họ mong muốn được tự do thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê và sáng tạo trong công việc cũng như cuộc sống. Điều này thể hiện qua việc nhiều bạn trẻ chọn những ngành nghề mới mẻ, khởi nghiệp và không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.
Bên cạnh đó, lý tưởng sống của thanh niên còn gắn liền với tinh thần trách nhiệm xã hội. Họ nhận thức rõ ràng về vai trò của mình trong việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và bền vững. Nhiều bạn trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, và đấu tranh cho quyền lợi của những nhóm yếu thế trong xã hội. Họ tin rằng mỗi hành động nhỏ của mình có thể góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao cho cộng đồng.
Ngoài ra, thanh niên hiện nay cũng rất quan tâm đến việc phát triển bản thân toàn diện. Họ không chỉ chú trọng đến kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc tham gia các khóa học kỹ năng, tập luyện thể thao, và duy trì lối sống lành mạnh là những biểu hiện rõ nét của lý tưởng này.
Cuối cùng, lý tưởng sống của thanh niên hiện nay còn thể hiện qua sự kết nối và hội nhập quốc tế. Họ mong muốn được học hỏi, giao lưu và hợp tác với bạn bè quốc tế, mở rộng tầm nhìn và đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới. Việc tham gia các chương trình trao đổi, du học và làm việc tại nước ngoài là những cơ hội để thanh niên hiện thực hóa lý tưởng này.
Tóm lại, lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng cá nhân và trách nhiệm xã hội, giữa sáng tạo và phát triển bền vững. Đây chính là động lực để họ không ngừng nỗ lực và cống hiến cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Bàn về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có mẫu 4
Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng có một câu hát nổi tiếng mà hầu như ai cũng thuộc "Sống trong đời sống phải có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.." Liệu tấm lòng mà cố nhạc sĩ nhắc đến ở đây là như thế nào là việc sống có ích cho đời, cho xã hội, cho đất nước hay là lòng biết ơn. Người ta thường nói ở đời có một thứ mà mỗi chúng ta luôn phải khắc ghi đó là sự giúp đỡ của người khác. Chính vì vậy, mà lòng biết ơn là một phẩm chất tốt đẹp để chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Lòng biết ơn được biết đến là phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam suốt bao đời nay. Trong kho tàng ca dao tục ngữ, không khó để tìm một câu ca dao răn dạy con cháu phải có lòng biết ơn. Lòng biết ơn là sự cảm kích, trân trọng và có những hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ người khác dành cho mình. Lòng biết ơn được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống: như biết ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, biết ơn công lao của cha anh đi trước, biết ơn những người đã giúp đỡ mình... lòng biết ơn luôn ở xung quanh ta và làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Biểu hiện của lòng biết ơn cũng giống như lòng biết ơn, nó rất vàn nhưng có một điểm chung là nó đều thể hiện bằng hành động thiết thực của con người. Phải biết "cảm ơn" khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác dù là nhỏ nhất. Văn hóa cảm ơn là cách để ta sống tốt đẹp hơn từng ngày. Bên cạnh đó, việc chúng ta cố gắng giúp đỡ lại người khác sẽ làm giảm tính so đo và chúng ta sẽ sống chan hòa, vui vẻ cùng những người xung quanh. Có thể lúc người ta giúp mình họ không cần sự trả ơn nhưng chúng ta luôn phải trân trọng nó bởi khi mình gặp khó khăn người ta sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Sống với tấm lòng và trái tim luôn biết ơn người khác, đó là khởi nguồn nuôi dưỡng của biết bao đức tính tốt đẹp. Và biểu hiện cao nhất của lòng biết ơn là ở chỗ, không phải ngồi nhớ mãi hay tưởng niệm suông về những người đã giúp đỡ mình mà là tạo thêm cơ hội cho lòng biết ơn, nói cách khác là tạo ơn thật nhiều. Tạo ơn cũng chẳng phải để người khác biết ơn mình, để được cảm kích, được biết đến mà cốt để biết ơn cuộc sống đã cho ta cơ hội tạo ơn và biết ơn…
Amburgh đã nói: "Không có kẻ nào bần cùng, thiếu thốn bằng những người không có lòng biết ơn”. Câu nói này đã cho thấy lòng biết ơn trong cuộc sống này có ý nghĩa biết nhường nào đối với mối quan hệ người – người. Minh chứng cho lòng biết ơn thể hiện ở xung quanh chúng ta: đó có thể là: Ngày 27/7 hằng năm, trở thành ngày lễ trọng đại tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình bảo vệ và giữ gìn độc lập chủ quyền dân tộc. Truyền thống ấy đã được duy trì và phát huy trong mấy chục năm qua và ngày càng trở nên lớn mạnh. Hoặc là truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh công ơn của các thầy cô giáo vào ngày 20/11. Và ngày 20/11 hằng năm trở thành dịp để các em học sinh và phụ huynh thể hiện sâu sắc lòng biết ơn những người thầy đã hết lòng giáo dục các em nên người. Không ai có thể một mình mà gây dựng nên cả thế giới. Những gì chúng ta có được hôm nay là do công sức và trí tuệ của biết bao người đã dày công sáng tạo nên. Kế thừa thành quả lao động của các thế hệ đi trước là bản chất của xã hội. Sự phát triển của xã hội loài người là tiếp nhận và phát huy các thành quả sẵn có và sáng tạo ra cái mới.
Tuy nhiên, với nhịp sống ngày càng phát triển, xã hội ngày càng tiên tiến thì lại có một bộ phận những con người sống vô ơn. Những con người sống so đo, ích kỷ sẽ không thể thoải mái, an nhàn. Bởi chính cuộc sống của họ sẽ khiến họ trở nên mệt mỏi, cô đơn. Những kẻ “qua cầu rút ván“ hay “ăn cháo đá bát" cần bị bài trừ một cách nghiêm khắc.
Lòng biết ơn là một phẩm chất đạo đức đáng quý của con người. Biết sống sao cho trọn vẹn với những người có công giúp đỡ, nuôi nấng mình, chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống. Mỗi chúng ta là thế hệ trẻ là tương lai của đất nước thì luôn cần rèn luyện lòng biết ơn để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, xây dựng một xã hội văn minh hơn.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung