Suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm
Suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm
Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để có thêm tài liệu học Ngữ văn 12 nhé.
1. Dàn ý suy nghĩ về lời khuyên: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm
1. Mở Bài
Dẫn dắt, trích dẫn lời khuyên: "Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm"
2. Thân Bài
· Giải thích khái niệm: Thói quen và trải nghiệm
· Nêu lên quan điểm của bản thân về lời khuyên
· Tại sao phải sống bằng thói quen, sống bằng trải nghiệm?
· Sống bằng thói quen và không sống bằng trải nghiệm thì sao?
· Mở rộng vấn đề, liên hệ thực tế
3. Kết Bài
Khẳng định lại tính đúng đắn của lời khuyên
2. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm mẫu 1
Đã có bao giờ bạn ngồi thơ thẩn nhìn lời bầu trời và tự hỏi, ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Có người sẽ nói đó là vinh hoa phú quý, là địa vị cao sang, là tìm được tình yêu đích thực. Còn phần tôi, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là để sống và trải nghiệm nó. Bởi lẽ suy cho cùng, tiền bạc, của cải, tình yêu đến một lúc nào đó chúng đều có thể biến mất. Sau này, khi bạn chết đi, bạn bước sang một thế giới khác, bạn chẳng thể nào mang theo chúng bên mình được. Và trong lúc đó những gì còn lại bạn có được chỉ còn những kí ức và sự trải nghiệm.
Người ta vẫn thường lấy thời gian để làm thang đo của sự sống, thế nhưng điều thực chất làm nên cuộc đời của bạn đó chính là những trải nghiệm bạn có được trên cuộc hành trình của mình như triết học gia Jeans-Jacques Rousseau đã từng nói: “Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.” Sự trải nghiệm cũng giống như một người thầy ở trường đời, một người thầy của cuộc sống. Một sinh viên tự mình đi làm thêm trang trải cuộc sống mới hiểu được đồng tiền khó kiếm như thế nào. Một start-up trẻ phải thử nghiệm, phải thất bại mới biết được cách vận hành một mô hình kinh doanh. Một người bôn ba du lịch khắp thế giới mới biết được ở nước bạn, người ta làm được những gì mà quê hương mình chưa làm được, tiếp nhận những luồng tư tưởng mới và thay đổi cách nhìn nhận của mình. Chính sự trải nghiệm mới mang lại cho chúng ta những bài học vô giá như thế. Để rồi từ đó chúng ta tìm ra được bản ngã, khám phá ra tiềm năng của mình. Chúng ta biết mình thích gì, chúng ta biết mình là ai, chúng ta có những khả năng gì và sống một cách trọn vẹn nhất có thể.
Vì thế, đừng ngại ngần nữa mà hãy trải nghiệm đi. Hãy học một ngôn ngữ mới, chơi một môn thể thao hoặc bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch “bụi” của mình. Tin tôi đi, và rồi bạn sẽ tìm được niềm cảm hứng, ước mơ trong chính những trải nghiệm của mình.
3. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm mẫu 2
Hàng ngày, có bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị diễn ra trong cuộc sống mà chúng ta không thể đếm được? Các nhà khoa học khẳng định rằng, dù công nghệ phát triển đến đâu, chúng ta vẫn không thể đánh giá hết được những sự kiện mới xuất hiện mỗi ngày. Thế nhưng, liệu bạn có sử dụng thói quen của mình để thực sự tận hưởng ý nghĩa cuộc sống hay không? Một lời khuyên quan trọng đó là: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm.
Đúng vậy, thói quen là những hành động lặp đi, lặp lại mà chúng ta thực hiện mỗi ngày mà không cần đến sự hồi hộp, lắng nghe hay suy nghĩ. Chúng trở nên tự động, thậm chí trở thành bản năng mà chúng ta không còn chủ động trong quá trình thực hiện. Ngược lại, trải nghiệm mang lại sự tò mò, tìm kiếm, khám phá và làm tăng thêm mức độ hứng thú trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng mỗi ngày của bạn như một cuộc phiêu lưu, nơi bạn có thể khám phá những điều mới, thử thách bản thân và cảm nhận niềm vui.
Thay vì trở thành một máy móc hoặc rô-bốt sống theo thói quen, hãy trở thành con người thực sự, đắm chìm trong những cảm xúc, suy tư, trăn trở, háo hức và nỗ lực để đối mặt với những trải nghiệm cuộc sống. Nghệ sĩ ca nhạc thường nhấn mạnh rằng, mỗi lần đứng trên sân khấu là một cơ hội để họ trải nghiệm giọng hát của mình, tìm kiếm cảm xúc và chia sẻ nó với khán giả. Họ hát như thể đó là lần cuối cùng, để cảm xúc tràn ngập và khán giả cảm nhận được sự chân thật mà không cần đến kỹ thuật.
Một giáo viên cũng coi mỗi buổi học như một cuộc phiêu lưu mới với học trò. Mặc dù mỗi ngày đều mang đến những khuôn mặt quen thuộc và bài giảng định kỳ, nhưng không để "sự quen thuộc" biến thành thói quen và tạo nên sự đổi mới, sự tươi mới trong lớp học. Sống bằng trải nghiệm đòi hỏi sự tự làm mới bản thân, biến bản thân thành một nhà thám hiểm luôn khao khát khám phá và học hỏi.
Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng sống bằng trải nghiệm giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống này thực sự thú vị và đầy hấp dẫn. Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm mới bản thân, trải nghiệm những điều mới mẻ và học hỏi từ mỗi khoảnh khắc. Đừng để thói quen làm chủ đạo, hãy để trải nghiệm dẫn dắt bạn khám phá vẻ đẹp không ngừng của cuộc sống.
4. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm mẫu 3
Bạn có biết mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu điều mới mẻ đã diễn ra? Các nhà khoa học cho rằng dù công nghệ có phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thống kê được những điều mới nảy sinh mỗi ngày. Vậy mà bạn vẫn dùng thói quen của mình để sống liệu có thực sự khám phá được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì hay không? Có một lời khuyên cho rằng: Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm. Đúng vậy, thói quen là những gì lặp đi, lặp lại mà ngày nào bạn cũng làm, bạn cũng chẳng cần phải hồi hộp, lắng nghe, suy nghĩ, thay đổi mà chỉ cần trong vô thức hoặc thậm chí trở thành bản năng để làm việc gì đó. Nhưng trải nghiệm thì khác. Trải nghiệm khiến bạn tăng thêm tính tò mò, tìm tòi, phát hiện, khám phá. Bạn thử nghĩ xem, mỗi ngày của bạn là một ngày được thỏa sức tìm kiếm những điều bạn muốn, được thử sức với những điều mới,… bạn có thấy thú vị biết bao không? Thay vì bạn sống theo thói quen như một cái máy, một con rô-bốt thì bạn hãy trở thành con người thực sự với những thổn thức, suy tư, trăn trở, háo hức, nỗ lực… để khám phá cuộc sống. Có người ca sĩ cho rằng, mỗi lần lên sân khấu là một lần cô ấy trải nghiệm với giọng hát của mình, tìm tòi cảm xúc cho mình. Vì thế cô ấy hát như thể đó là lần hát cuối cùng, để cảm xúc mình đong đầy lên, khán giả thực sự cảm nhận được mà không cần đến kĩ thuật. Một người giáo viên luôn coi mỗi ngày lên lớp là một cuộc phiêu lưu với học trò, dù ngày nào cũng gương mặt ấy, năm nào cũng bài dạy ấy… nhưng không để sự “quá quen” biến thành thói quen mà không muốn thay đổi nữa, biến lớp học trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ. Sống bằng trải nghiệm đòi hỏi phải luôn tự làm mới mình, biến mình trở thành một nhà thám hiểm. Dù không dễ nhưng khiến bạn biết rằng cuộc sống này thật thú vị biết bao!
5. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm mẫu 4
Cuộc sống, là một cuộc hành trình dài đằng sau đó là sự học tập và trải nghiệm, nơi con người chúng ta có thể mở rộng kiến thức thông qua việc khám phá và trải nghiệm. Sự sống đòi hỏi sự liên tục khám phá và tìm hiểu, không nên bước theo lối mòn, vì sống bằng thói quen sẽ khiến cho cuộc sống trở nên nhàm chán và thiếu ý nghĩa thực sự.
Thì sống bằng thói quen là gì? Chúng ta tại sao phải theo đuổi cuộc sống bằng trải nghiệm? Câu trả lời có vẻ đơn giản vì thói quen là những hoạt động lặp đi lặp lại hằng ngày, trở nên quen thuộc đến mức con người có thể tự động hành động mà không cần suy nghĩ. Sống bằng thói quen đồng nghĩa với việc người đó lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc hàng ngày mà không có tính sáng tạo. Ngược lại, sống bằng trải nghiệm đòi hỏi lựa chọn một lối sống đầy sáng tạo, mỗi ngày mang đến một trải nghiệm mới, một cách cảm nhận khác nhau và không có ngày nào giống ngày nào.
Thực sự, cách sống bằng trải nghiệm mang lại nhiều lợi ích cho mỗi người và chúng ta nên tránh xa khỏi sự lặp đi lặp lại không sáng tạo. Thói quen làm mất đi tính chủ động, không kích thích sự sáng tạo, và cuộc sống trở nên vô nghĩa, thiếu động lực để đối mặt với những thách thức mới. Ngược lại, sống bằng trải nghiệm mang lại hứng thú với công việc, kích thích tinh thần sáng tạo và tích lũy thêm nhiều tri thức hữu ích cho cuộc sống và công việc.
Nếu nhìn vào xã hội hiện đại, nhiều người có những thói quen làm lãng phí thời gian, như thức khuya, dành nhiều thời gian trên mạng xã hội hoặc chơi game trực tuyến. Những thói quen này khiến họ mất cơ hội trải nghiệm thế giới thực, gặp gỡ người mới, và phát triển bản thân. Thậm chí, nhiều người trẻ trở nên sống ảo và than vãn về cuộc sống, không chịu đối mặt với thực tế.
Hãy thử nghĩ về một sinh viên, ngày nào cũng thức dậy mệt mỏi và không có động lực để học. Họ sống trong thói quen vô vị, làm những công việc hàng ngày mà không cảm thấy hứng thú. Việc học trở nên nhàm chán và chỉ là để vượt qua các kì thi. Họ không biến thói quen thành động lực để phấn đấu và phát triển. Thay vào đó, họ có thể thay đổi bản thân, tham gia nhóm học tập, tận hưởng những hoạt động ngoại ô để tạo sự hứng thú và động lực trong học tập.
Thời gian là một nguồn tài nguyên quý báu và có nghĩa là đừng phí phạm nó bằng những hành động trở thành thói quen. Nhiều bạn trẻ hiện nay thường thức khuya, dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội hoặc game trực tuyến, làm mất cơ hội trải nghiệm và phát triển bản thân. Thay vì sống mê muội, hãy tìm kiếm những trải nghiệm mới, chia sẻ cảm xúc và kiến thức, để cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa.
Sống bằng trải nghiệm là một lời khuyên có ý nghĩa và hãy hiểu rằng nó không đồng nghĩa với việc vô trách nhiệm hay hống hách. Việc sống bằng trải nghiệm đòi hỏi sự tỉnh táo và lựa chọn thông minh, để không bị cuốn theo những thói quen không lành mạnh và làm mất đi bản thân. Hãy trân trọng những thói quen tích cực và những trải nghiệm có ý nghĩa để phát triển toàn diện bản thân. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm để thấy rằng bạn đang là chủ nhân của cuộc sống và khám phá không ngừng.
6. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm mẫu 5
Trong hành trình cuộc đời, mỗi người đều trải qua những chuyến đi đầy trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới. Những hành trình này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn là nguồn động viên, khích lệ sự tự tin, lòng dũng cảm để đối diện với thách thức. Trải nghiệm là nguồn động viên tuyệt vời, mang lại niềm vui khó tả. Tuy nhiên, không ít người đánh mất tuổi thanh xuân của mình bởi những thói quen vô ích.
Có một câu nói hay: "Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm." Đối mặt với thói quen đòi hỏi sự nỗ lực và lời khuyên của bạn bè chỉ là cơn gió nhẹ thổi vào ngọn lửa chiến đấu. Chiến đấu với thói quen không phải là cuộc đối đầu dễ dàng.
Thói quen là những hành động, lối sống được lặp lại hàng ngày, tạo nên một thói quen khó thay đổi. Ngược lại, trải nghiệm là những điều mới mẻ, chưa từng trải qua. Bạn có thể nấu một món ăn mới, sống ở nơi xa lạ, hoặc thăm những vùng đất mới. Câu "Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm" là lời khuyên để mọi người từ bỏ những nếp sống cũ kỹ và khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống.
Những người sống theo thói quen có thể chìm đắm trong sự an toàn, thoải mái, nhưng đồng thời họ cũng đánh mất sự sáng tạo, ham muốn khám phá. Cuộc sống trở nên nhàm chán và tẻ nhạt, không còn chỗ cho những điều mới mẻ. Cuộc sống ngắn ngủi, không đủ thời gian để ngần ngại. Sống bằng trải nghiệm là chìa khóa mở ra những khám phá mới, giúp con người trưởng thành và thấy cuộc sống đáng sống.
Thói quen không chỉ thể hiện ở cách sống, mà còn ảnh hưởng đến tư cách, tính cách và đạo đức của con người. Những thói quen xấu có thể làm mất đi giá trị cao quý, khiến người ta bị xã hội phê phán. Để trưởng thành, con người cần duy trì những thói quen lành mạnh, nhận thức và sửa đổi những thói quen không tốt.
Cuộc sống chứa đầy cám dỗ và bí mật, và để trải nghiệm, con người cần tỉnh táo để hiểu rõ những điều cần dấn thân và tránh xa những điều có thể gây hại. Sống bằng những trải nghiệm không đồng nghĩa với lối sống vô trách nhiệm, mà là việc khéo léo kết hợp giữa những thói quen tốt và trải nghiệm ý nghĩa.
Với bản thân là sinh viên, tôi luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới, vì đó là cách giúp tôi phát triển và trở nên phong phú hơn. Hãy sống có ích, học hỏi nhiều và trải nghiệm đa dạng để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
7. Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm mẫu 6
Cuộc sống của chúng ta là một hành trình không quá dài và ta lại biết chắc chắn rằng sẽ có điểm kết thúc dù chưa rõ ràng. Vậy nên để mà sống quên ngày tháng, hờ hững để thời gian trôi qua vô tình hay thậm chí chỉ quanh đi quẩn lại với những điều đã biết mà không có phát triển thêm thì bạn sẽ chẳng làm được điều gì ý nghĩa, sống một cuộc đời uổng phí. Lời khuyên được đưa ra ở đây chính là: “Đừng sống bằng thói quen, hãy sống bằng trải nghiệm”.
Sống trong cuộc đời từ nhỏ đến lớn, ta trải qua biết bao nhiêu chuyện dù buồn hay vui,những giấc mơ…cho đến cả những công việc gia đình cho đến công tác ngoài xã hội, thao tác tưởng chừng quá quen thuộc theo ta suốt những chặng đường dù là người nào cũng có vô tình đã hình thành trong nếp sống của ta những thói quen cố hữu để rồi từ đó khi gặp một việc gì tương tự ta dễ dàng có thể thực hiện lại mà không bị sai lầm một điều gì cả. Vậy nên có thể nói rằng thói quen chính là hình dung lại của trí não ta. Thói quen cũng là thứ gì đó khó mà thay đổi khi nó đã hình thành lâu dài.
Còn ngược lại trải nghiệm là một điều gì đó rất mới, con người ta chưa từng làm, chưa từng biết đến, chỉ có những quyết định mới mới dẫn ta đến những điều lạ đó, khai phá cho tâm hồn luôn bị bó buộc bởi sự an toàn cố hữu mà ta đã tự tạo cho mình. Làm một điều gì dù đơn giản cũng đủ để đưa bộ não của ta được khai phá thêm, tận dụng những gì đang có mà chưa được dùng đến.
Để tránh lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như “khôn nhà dại chợ” thì con người ta luôn cần có sự mở mang tầm hiểu biết, sẵn sàng đương đầu với những điều mới điều khó khăn để thấy rằng cuộc đời không chỉ còn rộng và còn nhiều điều mình cần phải khám phá tạo cho ta niềm tin vào cuộc đời, niềm vui với bản thân, yêu thương mọi người hơn.
Cuộc đời sẽ phí phạm nhường nào đến khi chúng ta trở về già nua, sức khỏe dần dà yếu đi, về với cát bụi mà trong tâm tưởng đầy cái nếp nghĩ cổ hủ, lối sống quá an toàn, không một lần thử những thứ mới vì sợ,vì ngại, vì nghĩ người ta sẽ chê cười mình khi mình làm những điều lạ, dần dần trong chuỗi hành trình của họ chỉ dồn nén toàn thứ nhẹ nhàng, bình yên, những việc lặp đi lặp lại. Vậy thử hỏi cứ giữ tình trạng đó thì cũng đừng thắc mắc gì là vì sao ta cứ mãi cảm thấy tù túng, gò bó, không mở mang tri thức, không phát huy hết những điều kiện ta có. Rồi khi được hỏi thì lại chỉ đáp lại bằng lời nói bâng quơ, không có tí cảm xúc, vô tình bằng lòng với thực tại đại loại như “tôi thích cuộc sống êm đềm nóa như vậy”,…Vậy mới nói, thói quen chính là thứ giết chết tuổi trẻ của ta.
Nếu như chỉ sống bằng thói quen, con người sẽ dần hóa thành những cỗ máy vô tri vô cảm, ngày ngày đều đặn thực hiện những kế hoạch như một lập trình sẵn, thi thoảng ánh lên niềm vui từ công việc là điều tưởng chừng quý giá. Sống vậy chắc hẳn ta khá mệt mỏi, sống mà không được làm những điều mình yêu thích, những khát vọng hoài bão của chính mình dù nó có hơi quá sức với mình nhưng mình vui khi được làm điều đó vậy là đủ, từng chút từng chút một hình thành cho ta một đức tính rằng “dám nghĩ dám làm” rất cần cho xã hội phát triển này.
Thói quen tốt thì không sao, nhưng nếu thói quen xấu mà họ không tự ý thức mình cần phải học hỏi người khác để tìm cách giải quyết nó thì quả thực sẽ càng lún sâu vào, mất đi những giá trị vốn có của bản thân, dễ sa ngã hoàn toàn vào đáy của xã hội, làm con người biến chất.
Cuộc sống này sẽ khác dần qua mỗi bước chân của ta đi ra thế giới, từng ánh mắt, cử chỉ của mình sẽ như được khai sáng, dần dần có thể góp phần thay đổi được một con người. Vì vậy, mới sản sinh ra nhiều những thế hệ trẻ thi nhau đi phượt, đi du lịch năm châu bốn bề như một thú vui, những người tìm trải nghiệm mới trong những món ăn mới, môn thể thao mới xem mình có khả năng đến đâu, những công thức mới học được ở trên mạng để tạo một món quà tặng cho người thân yêu, những tư thế chụp hinh mới,… dù cái gì cũng sẽ gây khó khăn ban đầu với bạn nhưng vì sự yêu thích kích thích toàn bộ cơ thể ta khiến ta bứt phá ra qua mọi giới hạn đem đến cho ta những hiểu biết, những kinh nghiệm để ta dễ dàng vận dụng, mở mang cho ta những bài học quý báu để hoàn thiện dần bản thân là mục tiêu ta cần tiến tới, cuộc sống ta từ đó mà thấy thú vị, hấp dẫn hơn nhiều, thấy cuộc sống này không hề buồn tẻ, để không hối hận về những gì đã qua. Như Mark Twain đã nói rằng: “20 năm nữa, bạn sẽ thấy nuối tiếc về những điều bạn không làm hôm nay hơn là những điều bạn đã làm.”
Từ bây giờ hãy không ngừng tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, loại trừ dần những thói quen xấu, nuôi dưỡng những thói quen tốt. Cần trân trọng những thói quen có ý nghĩa với cuộc sống của ta như giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, đấm lưng cho ông, chăm sóc chú chó cưng, nấu những món ăn truyền thống cho ngày lễ, nhớ ngày sinh nhật của mọi người trong gia đình để chuẩn bị quà,… vì những điều đó làm cuộc sống của bạn thêm khác, tôi luyện bản tính đẹp đẽ của bạn, làm nền móng vững chắc đưa bạn đi xa hơn trên con đường hoàn thiện mình.
Là một thế hệ trẻ, chúng ta cần phải yêu thích những trải nghiệm mới để sống có ích hơn, để thỏa mãn đam mê của mình nhưng cũng không được quên trách nhiệm tu dưỡng một cái nền tri thức, đạo đức vốn có tuyệt đẹp trong bạn. Cần nhẹ nhàng nhắc nhở những con người xung quanh mà vẫn đang bế tắc với lối sống quẩn quanh, không có mục tiêu lý tưởng để họ thấy rằng cuộc đời này vẫn đẹp biết bao.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung