Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

1. Dàn ý nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ

1. Mở Bài

Hiện nay có đến hơn 2 tỉ người có tài khoản Facebook đã cho thấy mức độ thu hút của nó. Tuy nhiên, Mạng xã hội này là một con dao hai lưỡi trong đời sống.

2. Thân Bài

* Những hữu ích mà facebook mang lại:

· Kết nối với bạn bè nhanh chóng

· Giao lưu những người cùng chung đam mê, sở thích

· Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống

· Nâng cao thu nhập qua việc kinh doanh online

· Giải trí và thực hiện các hoạt động từ thiện

* Những tác hại của việc dùng facebook:

· Bào mòn từng tế bào thần kinh

· Thông tin rác rưởi, lá cải

· Vấn nạn câu like, đăng hình phản cảm

· Làm nhục qua mạng

· Ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần

* Đừng biến Facebook trở thành một lưỡi dao tự giết chính mình.

3. Kết Bài

Facebook chưa bao giờ có lỗi với bạn, cái chính là ở bạn, phải điều chỉnh hành vi và nhận thức của chính mình. Hãy dùng Facebook thật hữu ích phục vụ đời sống của chính mình.

2. Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ mẫu 1

Trong đời sống, mạng xã hội đem đến những lợi ích vô cùng to lớn đối với công việc và cuộc sống của con người. Thật vậy, bên cạnh những thay đổi tích cực đáng kể mà mạng xã hội đem đến thì việc sử dụng mạng xã hội sai cách và không khoa học đã làm nảy sinh ra nhiều vấn đề và tác hại đến chính cuộc sống của mỗi người. Về mặt tốt, mạng xã hội có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, mạng xã hội chính là phương thức giao tiếp và liên lạc hiệu quả giữa người với người. Vượt qua mọi chướng ngại khoảng cách địa lý và thời gian, mạng xã hội giúp con người liên lạc hiệu quả và giữ liên lạc dù đang ở đâu trên thế giới. Thứ hai, mạng xã hội đã tạo nên những cơ hội việc làm khác nhau và thay đổi cách mà con người làm việc. Hàng loạt những công việc liên quan đến lĩnh vực mạng xã hội được mở ra và con người cũng có nhiều cơ hội để làm việc nhóm, làm việc từ xa thông qua nền tảng mạng xã hội. Cuối cùng, mạng xã hội giúp con người cập nhật tin tức và học hỏi, Tính chất của mạng xã hội là luôn có tính cập nhật và nóng hổi nên việc con người sử dụng mạng xã hội sẽ giúp ta cập nhật được với những tin tức giải trí, giáo dục, xã hội mà ta yêu thích một cách nhanh chóng nhất. Về những mặt xấu, mạng xã hội bản chất không hề xấu mà do con người sử dụng chúng sai cách. Đầu tiên, một trong những biểu hiện của việc sử dụng mạng xã hội sai cách đó là nghiện mạng xã hội. Những người nghiện mạng xã hội sẽ trở thành nô lệ tinh thần cho mạng xã hội và khó có thể sống thiếu được mạng xã hội trong ngày. Thứ hai, một số người sử dụng mạng xã hội vào việc truyền bá những tư tưởng sai lệch và kém văn minh. Vì mạng xã hội có tính chất rộng khắp và lan truyền nhanh chóng nên những kẻ xấu có thể lợi dụng để truyền bá và làm dấy lên những tư tưởng phản động, độc hại và chống phá nhà nước từ bên trong. Cuối cùng, có những kẻ sử dụng mạng xã hội để lan tin giả, bóp chết tin thật. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, những mẩu tin giả có tác hại vô cùng lớn, đó là gây hoang mang dư luận và làm cho công tác kiểm soát dịch bệnh khó khăn hơn. Nếu như người đọc không có nhận thức đúng đắn và không tiếp cận những nguồn tin chính thống của quốc gia thì khó có thể mà tẩy chay được tin giả. Tóm lại, mạng xã hội là con dao hai lưỡi nên người sử dụng cần có cách sử dụng đúng đắn đối với mạng xã hội để đem đến những tác dụng hiệu quả nhất.

Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ

3. Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ mẫu 2

Bất cứ vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, những lợi ích luôn đi kèm sau nó là những vấn đề tiêu cực. Hai mặt của một vấn đề luôn khiến người ta phải chần chừ, suy nghĩ đắn đo trước những sự lựa chọn. Xã hội ngày càng đổi mới, các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ người dùng ngày càng nhiều như máy tính bảng, laptop, điện thoại di động, .. chỉ cần được kết nối internet bạn có thể thỏa sức tung hoành trong một thế giới ảo. Mạng xã hội Facebook cũng ra đời vì lẽ đó, hiện nay có đến hơn 2 tỉ người có tài khoản trong mạng xã hội này đã cho thấy mức độ thu hút của nó. Tuy nhiên, Mạng xã hội Facebook là một con dao hai lưỡi đối với giới trẻ trong đời sống.

Trong thực tế, những hữu ích mà facebook mang lại cho đời sống rất nhiều. Qua mạng xã hội này, chúng ta được kết nối với bạn bè nhanh chóng, được trao đổi liên hệ, nhắn tin, video call mà không tốn quá nhiều chi phí; giúp ta có thêm nhiều bè bạn mới quá việc giao lưu những người cùng chung đam mê, sở thích. Qua facebook, ta được bày tỏ những dòng cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, được đồng cảm, sẻ chia; lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của mọi người. Facebook cũng là công cụ vô cùng hữu hiệu để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong học hành như tiếng Anh, tiếng Pháp, toán học hay văn học hiệu quả, các nhóm học tập và làm việc trên Facebook cũng giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho công việc mỗi người. Ngoài ra, các hoạt động từ thiện, kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng mạng chia sẻ trên diện rộng với tốc độ nhanh đã giúp đỡ phần nào những khó khăn của họ. Facebook cũng giúp ta nắm bắt được những thông tin lớn, thời sự nóng hổi trong cuộc sống. Là phương tiện giúp con người phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập qua việc kinh doanh online bằng cách livestream hoặc đăng bài bán với số lượng lớn những người tiêu thụ có nhiều nhu cầu khác nhau. Mạng xã hội này cũng giúp chúng ta có thể giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, biết nhiều hơn về cuộc sống của bạn bè người thân, là nơi chứa đựng những thông tin khá bổ ích.

Song, trên thực tế, lưỡi dao thứ hai đang đe doạ đời sống của người dùng là rất nguy hiểm. Dù không quá sắc bén nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ khiến mình trở thành một nạn nhân đắm chìm dưới vũng máu mà thế giới ảo gây ra. Nó bào mòn từng tế bào thần kinh của bạn mà trước mắt bạn chưa thể thấy rõ ngày sự tác động đó, lưỡi dao ấy sẽ ngấm ngầm mà cứa vào cơ thể bạn từng chút, từng chút một nếu bạn vẫn không thể ngừng việc nghiện Facebook. Nhiều người đã sử dụng face như một công cụ đánh bóng tên tuổi bằng những trò rẻ tiền, câu like với những phát ngôn gây sốc hay những video phản cảm. Những thông tin rác rưởi, lá cải được viết vội vàng thiếu chắt lọc tràn lan trên mạng, không biết thực hư ra sao, bình luận rồi cãi nhau" inh ỏi" trên mạng với những ngôn ngữ thô tục, thiếu văn hoá. Một số người trẻ xỉa xói, châm chọc nhau trên Facebook rồi gây hấn, đánh đập nhau. Một số khác, ngày ngày than vãn ,mệt mỏi chán chường cuộc sống , mà không tìm thấy động lực. Những dòng status nhạt nhẽo, vô vị, những bức ảnh phản cảm,.. vẫn ngày ngày tràn lan trên Facebook.

Nhiều người dành quá nhiều thời gian cho nó mà chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài, ngồi bên chiếc điện thoại mà quên cả ăn cơm, quên cả việc học tập. Đời sống giao tiếp, tiếp xúc bên ngoài cũng không có, thời gian rảnh lấy facebook làm bạn rồi dần trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Một mặt nào đó, Facebook ăn mòn tâm hồn, nhân cách con người, khiến nó trở nên vô cảm với những lối sống tiêu cực. Ngoài ra những xúc phạm danh dự, hành động làm nhục qua mạng với những ngôn ngữ, lời nói thiếu tế nhị gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nạn nhân bị tổn thương tinh thần sâu sắc mà tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời mình, facebook gây ảnh hưởng đến sức khoẻ khi nhiều người thức hai, ba giờ sáng chỉ để lướt Facebook trong vô định, không biết làm gì hơn. Thị giác cũng không nằm ngoài tác hại mà chúng gây ra bởi ngày ngày dán chặt mắt vào chiếc điện thoại. Một bộ phận giới trẻ bỏ bê cả học tập, ăn uống, sinh hoạt chỉ để chơi face

Đăng một bức ảnh thì ngồi đếm từng lượt like, trả lời từng lượt comment của người khác, xem đó như là thú vui giải trí dù mất cả ngày chỉ để làm việc đó. Viết một status ngồi suy nghĩ cả một buổi chiều, chụp một bức ảnh ngồi chỉnh sửa cả hàng tiếng đồng hồ mới vừa ý,.... Thật mất quá nhiều thời gian cho facebook trong khi còn bao nhiêu việc phải làm, phải nỗ lực cho cuộc sống thực. Các bạn nên hiểu rằng, những cái like không làm cho bạn giàu có lên, không khiến bạn trở nên thông minh hãy xinh đẹp hơn. Vì vậy đừng quá chú trọng vào nó. Hãy sống cho hiện tại, cho thực tế, đừng ngày ngày chỉ biết đến facebook mà xa rời người thân, mà đến cả một cuộc nói chuyện nghiêm túc ngày cuối tuần bên gia đình cũng không có.

Đừng biến Facebook trở thành một lưỡi dao tự giết chính mình, hãy sắp xếp hợp lý, dành ưu tiên cho những việc quan trọng hơn là dành cho Facebook. Facebook chưa bao giờ có lỗi với bạn, cái chính là ở bạn, phải điều chỉnh hành vi và nhận thức của chính mình. Hãy dùng Facebook thật hữu ích phục vụ đời sống của chính mình.

4. Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ mẫu 3

Mỗi thời đại sẽ có những cách khác nhau để liên lạc, trao đổi thông tin. Ngày xưa, con người thường viết thư và chờ đợi những bức thư phản hồi, thời gian rất rất là lâu vì khoảng cách xa xôi, vì phương tiện vận chuyển. Nhưng ngày nay với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 thì những bức thư đó được thay thế bằng những cú click, những dòng enter của các trang mạng xã hội.

Mạng xã hội đã kết nối con người khắp nơi trên thế giới, xóa nhòa khoảng cách về không gian, thời gian nhờ tốc độ nhanh chóng đó, sự tiện lợi. Nhưng cũng vì quá lạm dụng mạng xã hội mà các bạn trẻ hiện nay tự tập cho mình một lối sống không lành mạnh - sống ảo. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, Sống ảo là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cứ chìm đắm, đêm mê vào lối sống không hiện thực này?

Sống ảo là một cách sống không thực tế, hoang tưởng, mơ hồ, không tồn tại trong cuộc sống. Sống ảo khiến cho các bạn trẻ đánh mất đi quyền giao lưu, quyền được vui chơi tham gia vào những chương trình, vào những hoạt động ngoại khóa mà ở đó các bạn có thể trực tiếp kết bạn, trực tiếp trò chuyện với những con người thật. Và bạn ngồi đó và chỉ cần gõ, một cú click chuột là có thể kết bạn giao lưu với mọi người trên khắp thế giới.

Đây cũng chính là lẽ mà rất nhiều bạn đam mê nó. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instragram, Zalo, Twitter,…và vô số trang mạng xã hội khác nữa, việc giao tiếp trở nên quá dễ dàng, khoảng cách như được thu hẹp lại, vì thế làm sao mà chúng ta không đam mê, không yêu thích. Nhưng nếu nó trở nên quá mức, hàng giờ, hàng ngày bạn ngồi trước màn hình máy tính, nhắn tin trò chuyện với những người mới quen, những người xa lạ thì những người bạn ngoài đời, những người thân quen của bạn thì dường như bạn đang quên mất họ, bỏ qua sự tồn tại của họ.

Một thế giới ảo, tạo cho bạn một viễn tưởng về cuộc sống vô cùng tươi đẹp và hấp dẫn. Trên đó, mỗi người có thể xây dựng cho mình một hình tượng trong mơ, những ngôi nhà, những hình ảnh tuyệt đẹp, và có vô số vô số những người bạn nhưng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài cuộc sống. Và vì thế, nhiều hệ lụy đã xảy ra, vì muốn được tung hô, nổi tiếng, nhiều bạn trẻ đã biến mạng xã hội là một bước đã tiến thân, đăng những hình ảnh không lành mạnh để mong nhận được sự chú ý của mọi người, hay sử dụng những lời nói không văn mình nhằm thể hiện bản lĩnh của mình.

Những anh hùng bàn phím được ra đời từ đây. Những người đó đã gây ra không ít những mâu thuẫn, những thông tin sai lệch cho mọi người, Hệ lụy cao hơn, đó chính là làm ảnh hưởng xấu đến người khác, mang một lối sống lệch lạc, tinh thần không ổn định, khiến không ít người đi theo vết xe đổ này. Việc giao lưu, kết bạn trên mạng đã xuất hiện nhiều tình yêu online. Đây không hẳn là tình trạng xấu, điều sai, nhưng nó cũng gây ra nhiều trường hợp không tốt, như dễ bị lợi dụng, lừa lọc, và trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ xấu.

Kết quả của việc đó để lại là sự hối hận, mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Thật sự đây là điều nguy hiểm mà các bạn khó có thể lường trước được. Khi các bạn dành thời gian lên mạng, chìm đắm vào một thế giới ảo không hiện thực thì đến lúc bước ra thế giới thật, các bạn sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy lạ lẫm, không thể nào xác định cho mình được một hướng đi đúng đắn. Đôi khi trầm trọng hơn, là lúc bạn nhận ra, tình cảm của mình và bố mẹ ngày càng bị rạn nứt, bạn bè của bạn sẽ xa lánh bạn.

Xã hội phát triển là điều tốt, một thế giới mà sự kết bạn và giao lưu được nhanh chóng và xích lại gần nhau hơn nhưng hãy cho nó đi vào một hướng đúng và hợp lý. Đừng sống ảo! Sống ảo chính là một căn bệnh khó có thể chữa được. Nó như con sâu đang ăn dần sức khỏe và tinh thần của các bạn trẻ. Vì vậy, hãy sống lành mạnh, sử dụng mạng xã hội hợp lý, hãy để nó là một phương tiện giúp bạn phát triển và tốt hơn. Đừng để nó giết chết đi tâm hồn của bạn.

5. Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ mẫu 4

Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, cái lợi bao giờ cũng đi sau cái tiêu cực. Hai mặt của một vấn đề luôn khiến con người ta đắn đo, đắn đo trước những lựa chọn. Xã hội ngày càng đổi mới, các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ người dùng ngày càng nhiều như máy tính bảng, máy tính bảng, điện thoại di động,.. chỉ cần được kết nối internet là bạn có thể thả phanh vùng vẫy trong Toàn cầu ảo. Mạng xã hội Facebook ra đời cũng vì lý do đó, hiện nay đã có hơn 2 tỷ người có tài khoản trên mạng xã hội này đã cho thấy mức độ thu hút của nó. Tuy nhiên, mạng xã hội Facebook lại là con dao hai lưỡi đối với các bạn trẻ trong cuộc sống.

Trên thực tiễn, những lợi ích nhưng Facebook mang lại cho cuộc sống là rất nhiều. Thông qua mạng xã hội này, chúng ta có thể kết nối với bè bạn nhanh chóng, trao đổi danh bạ, nhắn tin, gọi video nhưng ko tốn quá nhiều chi phí; giúp chúng tôi kết thêm nhiều bạn mới thông qua việc trao đổi những người có cùng say mê và thị hiếu. Thông qua facebook, chúng ta có thể bộc bạch xúc cảm và suy nghĩ của mình, đồng cảm và san sẻ; lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời mỗi người. Facebook cũng là một dụng cụ vô cùng hiệu quả để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong học tập như tiếng Anh, tiếng Pháp, toán hay văn một cách hiệu quả, học tập và làm việc nhóm trên Facebook cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời kì. thời kì cho công việc của mỗi người. Không những thế, các hoạt động từ thiện, kêu gọi tương trợ những hoàn cảnh khó khăn được tập thể mạng san sẻ với vận tốc chóng mặt trên diện rộng đã phần nào tương trợ phần nào khó khăn của họ. Facebook còn giúp chúng ta nắm bắt những thông tin lớn, tin tức sốt dẻo trong cuộc sống. Là phương tiện giúp mọi người tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến bằng cách livestream hoặc bán bài cho đông đảo người tiêu dùng với nhiều nhu cầu không giống nhau. Mạng xã hội này còn giúp chúng ta tiêu khiển sau những giờ làm việc mỏi mệt, biết thêm về cuộc sống của bè bạn, người thân chứa nhiều thông tin khá hữu ích.

Tuy nhiên, trên thực tiễn, lưỡi dao thứ hai đang dọa nạt tới tính mệnh của người dùng là rất nguy hiểm. Tuy ko quá sắc sảo nhưng nếu ko cẩn thận, bạn sẽ biến mình trở thành nạn nhân chết trôi trong vũng máu nhưng toàn cầu ảo gây ra. Nó ăn mòn từng tế bào thần kinh trong cuộc sống của bạn nhưng bạn ko thể nhìn rõ trước mắt, lưỡi dao đó sẽ ngấm ngầm cứa vào thân thể bạn từng chút, từng chút một nếu bạn vẫn ko cai được cơn nghiện. Facebook. Nhiều người đã dùng face làm dụng cụ để đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu trò rẻ tiền, câu like bằng những phát ngôn gây sốc hay những video phản cảm. Thông tin rác, báo lá cải viết vội ko gạn lọc tràn lan trên mạng, ko biết đâu là thật, bình luận, tranh luận “ồn ã” trên mạng với ngôn từ thô tục, thiếu văn hóa. Một số bạn trẻ trêu chọc, đùa cợt nhau trên Facebook rồi gây lộn, đánh nhau. Những người khác, ngày qua ngày than vãn, mỏi mệt và chán nản với cuộc sống, ko tìm thấy động lực. Những dòng trạng thái nhạt nhẽo, vô vị, những bức ảnh phản cảm,.. vẫn tràn lan trên Facebook.

Nhiều người dành quá nhiều thời kì cho nó nhưng ko quan tâm tới toàn cầu bên ngoài, ngồi ôm điện thoại quên ăn, quên học. Cuộc sống giao tiếp, xúc tiếp bên ngoài cũng vắng đi, lúc rảnh rỗi lấy facebook làm bạn và dần trở thành độc thân, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Ở một khía cạnh nào đó, Facebook ăn mòn tâm hồn và tư cách của con người, khiến nó trở thành vô cảm trước những lối sống tiêu cực. Ngoài ra, những lời lăng nhục, sỉ nhục trên mạng với tiếng nói, lời lẽ thiếu tế nhị gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nạn nhân bị tổn thương thâm thúy và tìm tới cái chết để giải thoát cuộc đời, Facebook tác động tới sức khỏe lúc nhiều người thức tới 2, 3 giờ sáng chỉ để lướt Facebook vu vơ, ko biết làm gì. nhiều hơn những gì. Thị giác cũng ko nằm ngoài tác hại nhưng chúng gây ra lúc ngày ngày dán mắt vào điện thoại. Một bộ phận tuổi teen bỏ bễ học hành, ăn ở chỉ để chơi thể diện

Đăng ảnh rồi đếm từng like, từng comment trả lời, xem như tiêu khiển dù có mất cả ngày chỉ để làm. Viết status ngồi suy nghĩ cả buổi chiều, chụp ảnh thay đổi hàng tiếng đồng hồ mới đống ý,…. Tốn quá nhiều thời kì cho facebook lúc có quá nhiều việc phải làm, bộn bề cho cuộc sống thực. Bạn nên hiểu rằng like ko làm bạn giàu có, ko làm bạn thông minh hơn, làm bạn đẹp hơn. Vì vậy, đừng quá tập trung vào nó. Hãy sống cho ngày nay, cho thực tiễn, đừng chỉ biết Facebook mỗi ngày rồi bỏ mặc những người thân yêu, cuối tuần lại càng ko có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với gia đình.

Đừng biến Facebook thành con dao tự vẫn, hãy sắp xếp hợp lý, ưu tiên những việc quan trọng hơn cho Facebook. Facebook chưa bao giờ có lỗi với bạn, cái chính là bạn phải tự điều chỉnh hành vi và nhận thức của mình. Hãy sử dụng Facebook để có ích cho cuộc sống của chính bạn.

6. Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ mẫu 5

Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, Facebook đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đa số giới trẻ. Tuy nhiên, sự phổ biến của mạng xã hội này cũng đem lại những tác động tiêu cực đến cho các bạn trẻ. Trong bài viết này, tôi muốn bày tỏ ý kiến tán thành của mình về vấn đề Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ hiện nay.

Đầu tiên, Facebook mang lại cho giới trẻ nhiều lợi ích đáng kể. Đây là một nơi để kết nối và tương tác với bạn bè cũng như người thân. Nó còn là một kênh thông tin rộng lớn để giới trẻ cập nhật những tin tức mới nhất và chia sẻ những ý tưởng của mình đến cộng đồng. Thêm vào đó, Facebook cũng là nơi để giới trẻ giải trí, tìm kiếm và chia sẻ những video hài hước, những bức ảnh đẹp, hoặc những câu chuyện thú vị.

Tuy nhiên, Facebook cũng có những hậu quả không mong muốn đến với giới trẻ. Trong một số trường hợp, Facebook đã trở thành một nơi để các bạn trẻ lạm dụng và lạm quyền. Các bình luận ác ý, những tin nhắn đe dọa, hay những hình ảnh không đúng đắn đang được chia sẻ một cách rộng rãi trên nền tảng này, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến cho những người bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Facebook cũng có thể khiến giới trẻ trở nên nghiện nếu sử dụng nó quá đà, dẫn đến việc giảm hiệu suất học tập, làm việc, và gây ra những vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Vì vậy, tôi đồng ý với quan điểm rằng Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về lợi ích và hậu quả của việc sử dụng Facebook. Giáo dục và truyền thông về cách sử dụng nó một cách an toàn và đúng mực là cần thiết.

7. Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ mẫu 6

Chúng ta may mắn đang được sống trong một thế giới số, khi mà mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn bởi những cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. Theo sự phát triển mau chóng ấy, mạng xã hội nở rộ như một điều tất yếu mà facebook là một ví dụ điển hình. Ngoài những lợi ích mà nó đem lại, facebook cungc gây ra những hậu quả khôn lường mà mỗi người đều đang là nạn nhân bất dắc dĩ.

Facebook là một trang mạng xã hội lớn được Mark Zuckerberg – lập trình viên trẻ tuổi sáng lập nên, cho phép người dùng chia sẻ thông tin cá nhân, ảnh và video, những dòng trạng thái và kết nối con người một cách thật dễ dàng. Ta có thể ngồi đây và nhắn tin hay gọi video cho một người bạn cách ta cả nửa trái đất chỉ bằng một chiếc điện thoại có kết nối internet. Không thể phủ nhận rằng facebook đang giúp chúng ta kết nối người với người ngày càng dễ dàng hơn. Bởi vậy, theo dòng chảy không ngừng của xã hội, facebook sớm trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho loài người, đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ.

Không thể phủ nhận được những lợi ích khổng lồ mà facebook mang lại nhưng cũng không vì thế mà ta có thể bỏ qua những tác động tiêu cực của nó tới con người. Thực tế chỉ ra rằng một khi mạng xã hội càng nở rộ tức là căn bệnh "nghiện facebook" càng trở nên khó đoán và khó chữa hơn bất kì căn bệnh nan y nào. Ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh và mê mẩn với những thông tin tràn lan trên facebook dù con đường họ đang đi rình rập rất nhiều nguy hiểm.

Ta có thể thấy được hình ảnh một gia đình lạnh nhạt với nhau bởi ai cũng có một không gian của riêng mình trên những trang mạng xã hội. Không khó để ta thấy được một cô gái trẻ với gương mặt ưa nhìn nghiện facebook đến nỗi mà nhất cử nhất động của cô ta đều được chính cô đăng tải lên facebook với mong muốn sẽ có nhiều người quan tâm mình. Thực trạng trên cho thấy facebook không còn chỉ là một thứ công cụ kết nối con người nữa mà thật sự đã trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng đe dọa đến con người.

Facebook đem lại cho ta nhiều mối quan hệ đẹp nhưng cũng vô tình trở thành con dao hai lưỡi. Đó là một thế giới ảo, cho nên tất cả những phù phiếm mà nó trưng ra trước mắt đều trở thành một thứ ảo tưởng huyễn hoặc người dùng. Nghiện facebook khiến ta trở nên mê mải với nó. Có những người đã từng nghiện facebook đến nỗi hoảng sợ khi thấy mình bị mất đi một người theo dõi, bị xuống tinh thần khi bức ảnh mình đăng lên bị hụt like.

Thật sự có những người đã coi facebook là nguồn sống và chỉ có facebook mới đem lại cho họ cảm giác tự tin mà thôi. Họ chỉ thích khoe cho cả thế giới biết về sự giàu sang của mình qua những bức ảnh du lịch châu Âu, những món đồ hàng hiệu đắt tiền rồi đắm chìm trong một thứ huyễn hoặc kì diệu mà chỉ có facebook mới có. Facebook cũng có khi thấy họ cảm thấy tự ti: có người nhìn ngắm những bức ảnh bạn bè đi du lịch trên facebook rồi tự thấy bản thân mình kém cỏi và bất hạnh, sau cùng sẽ là một cảm giác tự ti và đầy đau khổ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người nghiện facebook có xu hướng dễ mắc bệnh trầm cảm hơn những người còn lại! Bởi lẽ chỉ sống trong một thế giới ảo và khi cái ảo đó bị mất đi, chẳng phải nguồn sống của họ đã mất đi rồi đó sao?

Có thể có nhiều người không tin nhưng thực tế facebook đang ngấm ngầm hủy hoại sức khỏe của mỗi người. Một người nghiện facebook có thể ngồi chung với nó hàng tiếng đồng hồ thậm chí là thâu đêm suốt sáng. Và điều gì sẽ xảy ra? Nhiều lần như thế cơ thể sẽ trở nên suy nhược vì thiếu ngủ, thức khuya, cộng với cảm giác tự ti vì bản thân không bằng người khác sẽ góp phần làm cho sức khỏe ngày một yếu đi. Facebook vô tình trở thành tác nhân gây hại đến sức khỏe con người, nhất là những người trẻ tuổi, họ chủ quan vào sức trẻ và sức khỏe của mình để rồi hành hạ bản thân vì những buổi lướt facebook thâu đêm và sáng dậy trở thành những con người thiếu sức sống. Dùng điện thoại trong đêm tối khiến thị lực trở nên yếu kém và cuối cùng cũng chính bởi facebook mà ta phá hủy luôn chính sức khỏe của mình.

Ai cũng hiểu rằng facebook sinh ra để kết nối con người với con người, giúp người gần người hơn, nhưng hóa ra facebook lại càng khiến chúng ta xa nhau hơn. Facebook giúp ta kết nối mọi người trên toàn cầu nhưng lại khiến ta bỏ quên những người gần gũi xung quanh. Một gia đình sẽ không là một gia đình khi vắng đi tiếng cười nói và những buổi nói chuyện, bởi mỗi người đều đang có thế giới riêng cho bản thân mình. Đôi khi chúng ta chỉ quan tâm xem hôm nay người ta nói gì về mình, bức ảnh của mình được bao nhiêu người thả cảm xúc hay thậm chí chỉ là hôm nay, facebook có kỉ niệm ngày gì cho ta không mà quên mất đi những cảm xúc của chính người thân, quên đi hết thảy những ngày kỉ niệm gia đình. Ta coi facebook như một thứ công cụ để lưu giữ kỉ niệm nhưng bản thân lại không hề quan tâm tới những chủ nhân ngày kỉ niệm đó. Ta coi facebook như cả thế giới mà không tỉnh ngộ ra rằng thế giới của ta chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta xây dựng được một môid quan hệ tốt đẹp với cộng đồng. Facebook khiến ta xa cách với chính những người thân yêu, khiến ta mất đi chính mình và lãng quên những điều tốt đẹp mà bền vững xung quanh. Để khi ta đột ngột tỉnh ngộ khỏi giấc mộng ảo hão huyền, thế giới xung quanh ta thật vô cảm bởi họ đã để tân hồn mình trong thế giới ảo mà facebook tạo ra mất rồi.

Hiểu được tác hại của chứng nghiện facebook nhưng không phải ai cũng có thể dứt mình ra khỏi nó. Bởi lẽ facebook có một sức hút khó cưỡng khiến ta khó có thể dứt ra được cái cám dỗ mà nó gây ra. Có người lên facebook chỉ để thấy được sự tự tin nơi bản thân. Có người lên facebook để tràn vào những cuộc nói chuyện dài với những kẻ mình không quen biết. Và dù có bất cứ lí do nào, suy cho cùng cũng là bởi facebook quá dễ dàng cho phép người khác kết nối với nhau. Nó là thế giới của những kẻ cô độc đang kiếm tìm sự quan tâm cho dù nó chỉ là không có thật.

Facebook miễn phí, facebook không đòi hỏi người dùng bất kì một điều gì. Facebook giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức và cũng bởi vì lẽ đó mà ngày càng nhiều người tìm đến facebook như một sự an ủi sau những ngày làm việc căng thẳng. Lí do facebook nở rộ như ngày nay cho dù người ta ít nhiều đã thấy được tác hại của nó cũng là bởi lợi ích nó đem lại trước nhất quá nhiều.

Vì vậy, để không mãi đắm chìm trong một thế giới ảo, để facebook quay trở lại đúng phận sự của nó, bản thân mỗi chúng ta hãy là một người dùng thông minh. Thông minh trong cách sử dụng: dành ra một khoảng thời gian nhất định để làm bạn với nó và nhớ rằng đừng quá tiêu tốn thời gian để lướt facebook. Thông minh trong cách cập nhật thông tin: đừng trở nên "sống ảo" và bị facebook chi phối. Hãy nhớ rằng nó chỉ là một thứ công cụ kết nối con người và bản thân ta đừng nên đăng quá nhiều thứ lên mạng xã hội để trở thành nạn nhân của những kẻ xấu.

Điều gì cũng có hai mặt của nó và để hạn chế những mặt tiêu cực và nâng cao mặt tích cực, không ai khác chính ta là người quyết định. Facebook sẽ đem lại lợi ích nếu ta biết sử dụng nó đúng cách và cũng có thể làm hại nếu chính ta bị mắc căn bệnh nghiện facebook. Nhận biết và đương đầu với điều đó là cách mà một người trẻ chúng ta nên làm.

Đánh giá bài viết
25 6.405
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 12

    Xem thêm