Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Nghị luận xã hội Học hỏi là việc làm suốt đời

Lớp: Lớp 12
Môn: Ngữ Văn
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Loại File: Word + PDF
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội học hỏi là việc làm suốt đời dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

I. Dàn ý Nghị luận xã hội Học hỏi là việc làm suốt đời

Dàn ý Nghị luận về câu nói: Học hỏi là việc làm suốt đời mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề nghị luận: câu nói: Học hỏi là việc làm suốt đời.

2. Thân bài

a. Giải thích

Học hỏi: là việc mỗi cá nhân tự mình cố gắng, nỗ lực tiếp thu kiến thức, trau dồi bản thân và hình thành kĩ năng sống để hoàn thiện mình, khiến bản thân mình trở nên tốt hơn. Học hỏi để tiến bộ là một quá trình dài xuyên suốt cuộc đời con người.

b. Phân tích

- Biểu hiện của người có ý thức học hỏi:

Luôn cố gắng, nỗ lực học hỏi, tìm tòi những cái hay, cái mới, không ngừng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi.

Có ý thức tự giác, không để người khác phải nhắc nhở về việc học của mình.

Học đến nơi đến chốn, không bỏ dở giữa chừng, có hệ thống lại bài học, rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân từ lí thuyết, sách vở.

- Vai trò, ý nghĩa của việc có ý thức học hỏi:

Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống.

Tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.

Người biết tự học là người có ý thức cao, chủ động trong cuộc sống của chính mình, những người này sẽ đi nhanh đến thành công hơn.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người ham học, có tinh thần tự học và thành công để minh họa cho bài văn của mình.

d. Phản đề

Bên cạnh những tấm gương tốt về tinh thần tự học hỏi, chúng ta cần phê phán những tư tưởng sai lệch. Đó là những người không thấy được tầm quan trọng của việc học dẫn đến không có tinh thần chủ động học hỏi. Luôn ỷ lại, lười nhác, không có ý chí, nghị lực, học tới đâu hay tới đó.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: câu nói: Học hỏi là việc làm suốt đời và nêu cảm nghĩ, liên hệ bản thân.

Dàn ý Nghị luận về câu nói: Học hỏi là việc làm suốt đời mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Học hỏi là việc làm suốt đời.

Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách viết mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân mình.

2. Thân bài

a. Giải thích

Học hỏi: là quá trình con người rèn luyện, trau dồi kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn để hoàn thiện bản thân. Tìm tòi và học tập những điều hay lẽ phải từ người khác, từ cuộc sống xung quanh

b. Phân tích

Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù.

Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc.

Yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

c. Liên hệ bản thân

Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,…

d. Phản đề

Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác. Lại có những bạn học sinh lười học, chưa thực sự tập trung vào việc học của mình,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: Học hỏi là việc làm suốt đời.

Nghị luận xã hội Học hỏi là việc làm suốt đời

II. Văn mẫu Nghị luận vấn đề học hỏi là việc làm suốt đời

Nghị luận vấn đề học hỏi là việc làm suốt đời mẫu 1

Học vấn có thể gây khó khăn nhưng sẽ mang lại thành quả ngọt ngào. Học vấn là thành quả của sự siêng năng. Có người ví von việc học như chiếc thuyền trên biển, nếu không tiến lên sẽ bị trôi ngược. Để đạt được học vấn, con người cần phải không ngừng nỗ lực học suốt cuộc đời.

Học là con đường tạo ra tri thức và cũng là tiêu chí đánh giá một cá nhân. Sự tích luỹ kiến thức càng nhiều, cuộc sống của chúng ta càng ý nghĩa hơn. Học không chỉ là lý thuyết mà còn là kinh nghiệm thực tiễn, là cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh, là cách sống hiện đại và có ích.

Học là sự kiên trì và bền bỉ. Bất kể là nhà khoa học, bác sĩ hay những nhà lãnh đạo, họ không bao giờ dừng lại trong việc học hỏi. Họ học vì quan tâm đến tương lai, vì yêu thương mọi người, vì mong muốn góp phần vào sự phát triển của xã hội. Bác Hồ là tấm gương sáng về việc không ngừng học hỏi. Ngôn ngữ ngoại quốc, viết báo, nghiên cứu triết học Mác-Lênin, học hỏi và tiếp thu kiến thức văn hóa. Người biết sử dụng nhiều ngôn ngữ nhờ tự học, không thông qua trường học chính thống. Học từ sách báo, từ đồng nghiệp, từ bạn bè, từ nhân dân.

Học hành kiên trì như mầm cây mùa xuân. Nó phát triển dù chúng ta không nhìn thấy sự thay đổi hàng ngày. Lười biếng giống như không dùng đá mài dao. Một người sẽ thất bại nếu không kiên nhẫn trong việc học tập.

Học để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, và học để từ chối những điều không phù hợp với bản thân. Chúng ta cần học hỏi liên tục, vì 'Học, học nữa, học mãi' không chỉ là một câu nói mà còn là chân lí của cuộc sống. Học để phát triển bản thân và nhìn nhận thế giới xung quanh.

Trong hành trình học tập, sự kiên nhẫn và không từ bỏ là chìa khóa của thành công. 'Học từ quá khứ, sống hiện tại, hy vọng vào tương lai. Quan trọng nhất là không ngừng học hỏi'.

Nghị luận xã hội Học hỏi là việc làm suốt đời mẫu 2

Ngày nay, trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiếp nhận kiến thức từ cộng đồng nhân loại ngày càng mở rộng. Con người phải biết nhiều ngôn ngữ để giao tiếp với nhau trên nhiều quốc gia khác nhau. Khối lượng kiến thức ngày càng lớn, không thể chỉ biết một thứ mà phải biết nhiều, không chỉ hiểu về tình hình trong nước mà còn ở trên toàn thế giới, không chỉ biết về văn hóa trong quốc gia mình mà còn biết thêm về văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong thời đại hiện nay, truyền thông mở rộng, con người có khả năng tiếp cận nhiều thông tin trên thế giới mà không biết cách sử dụng thông tin thì cũng như không có kiến thức gì. Học là để giúp chúng ta lựa chọn thông tin, phân tích và sử dụng thông tin một cách chính xác.

Khi nói về tiêu chí đánh giá trình độ dân trí của một quốc gia, chúng ta chưa có tiêu chí nào cụ thể và chính xác. Trước đây, nếu một người không biết chữ, không biết đọc và viết, chúng ta cố gắng dạy họ biết đọc và viết. Nhưng hiện nay, việc biết đọc và viết chỉ là một phần, cần phải biết lựa chọn thông tin, áp dụng kiến thức vào cuộc sống, biết trao đổi với mọi người và phát triển ngôn ngữ của mình.

Các dân tộc sống cùng nhau trên một lãnh thổ để tạo ra một cuộc sống hòa bình và hòa thuận không chỉ cần biết về văn hóa và truyền thống của nhau, mà còn cần phải biết ngôn ngữ của nhau. Do đó, học là để hiểu, học là để biết, học là để làm và học cũng là để sống hòa bình với nhau. Vì vậy, chúng ta cần phải học để cuộc hành trình của chúng ta ít gặp khó khăn hơn, nếu không học, tầm nhìn của chúng ta sẽ hạn chế, không rõ ràng, đi không xa và dễ gặp phải sai lầm. Như Bác Hồ đã nói: “Biết rõ đường thì đi sẽ dễ dàng và cảm thấy như đoạn đường dài trở nên ngắn lại. Không biết đường trước mặt thì sẽ lạc lối, không biết cách, không thấy xa trông gần, thấy đoạn đường dài thăm thẳm, đi một đoạn thấy mệt.”

Học tập sẽ giúp chúng ta khám phá con đường đúng đắn và mở ra nhiều cơ hội mới. Học càng nhiều, càng hiểu biết rộng rãi, và giúp chúng ta giải quyết công việc hiệu quả hơn. Học làm sáng tỏ tâm hồn, như câu 'Ngọc không mài không thành hồng; Người không học không thành tri ki'. Học giống như việc mài giũa viên ngọc, luôn cần rèn luyện và mở rộng kiến thức, không chỉ học hỏi tri thức mà còn rèn dưỡng đạo đức và thực hành. Học luôn đi kèm với hành động, theo lời dạy của Bác Hồ, 'Lý luận phải đi kèm với thực tiễn, nói đi đôi với làm'. Người có kinh nghiệm không đủ, cần phải có lý luận, và người có lý luận cần phải thực hành, sự kết hợp giữa học và hành là rất quan trọng.

Học không chỉ là việc ngồi trong lớp học nghe giảng, mà còn có thể được tổ chức bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào. Chúng ta có thể học trong quá trình làm việc, trong những giờ vui chơi. Học không phân biệt đối tượng, ai cũng có thể học và nên học nhiều hơn nữa. Học không chỉ đòi hỏi phải có người dạy mà người học có thể tự tổ chức việc học cho mình. Vai trò của việc tự học là rất quan trọng, người học không có tinh thần tự học thì học không hiệu quả, còn người học có tinh thần tự học thì học nhiều hơn những gì họ mong đợi.

Học không chỉ giúp chúng ta tìm được nghề nghiệp mà còn giúp chúng ta hiểu biết thế giới, phân tích và giải quyết các vấn đề xã hội một cách hiệu quả. Trong cuộc sống, mỗi bước chân chúng ta đi đều đối mặt với những thách thức và khó khăn, cách chúng ta nhìn nhận và giải quyết chúng theo cách khoa học là do học vấn của chúng ta.

Khi chúng ta học nhiều, con đường chúng ta đi càng dài, càng rộng, càng thu được nhiều thành tựu tốt. Do đó, chúng ta cần vượt qua nhiều thử thách, sử dụng tri thức để mở ra nhiều cánh cửa, cơ hội và con đường mới hướng tới thành công. Sau này, dù ở bất kỳ vị trí nào, chúng ta nhìn lại cuộc đời mình và tự hào nói rằng 'việc học không có giá trị thấp'.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thấu hiểu giá trị của việc học, do đó có nhiều người xem học như một trò đùa, thích trải nghiệm mà không nỗ lực lao động. Điều này dẫn đến nhiều thanh thiếu niên lơ là việc học, không tận dụng cơ hội học tập và thậm chí coi thường tương lai của mình. Hiện tượng này đang diễn ra phổ biến, nhiều thanh thiếu niên lơ là việc học, không học một cách nghiêm túc, xem việc học như một nghề, chỉ học để có bằng cấp mà không rèn luyện kỹ năng, thậm chí coi thường người dạy mình.

Giá trị của việc học thường bị coi thường, trước đây có câu 'Người ta lấy thúng đựng lúa, có ai lấy thúng đựng chữ bao giờ', vì thiếu hiểu biết nên họ ưu tiên việc làm nông nghiệp hơn việc học. Còn bây giờ, mọi người coi trọng tiền bạc hơn là tri thức.

Trước tình hình đáng lo ngại như hiện nay, chúng ta cần làm gì để mọi người nhận thức lại giá trị của việc học, quan tâm và đầu tư vào giáo dục. Có nhiều tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em nghèo học giỏi, nhưng vẫn chưa có tổ chức nào giúp đỡ các em có điều kiện nhưng lại không chú trọng vào việc học. Gia đình chính là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để khuyến khích, động viên trẻ em quay lại trường học và phát triển bản thân.

Đây cũng là mong muốn của tất cả giáo viên và phụ huynh, hãy quan tâm đến việc học của trẻ em và giáo dục họ thành người có ích cho xã hội. Chúng ta cùng nhau đóng góp vào việc giáo dục trẻ em tốt hơn. Đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Sự phát triển của Việt Nam phụ thuộc lớn vào việc giáo dục trẻ em'. Hãy đồng hành cùng trẻ em trong hành trình học tập và phát triển đất nước.

Nghị luận xã hội Học hỏi là việc làm suốt đời mẫu 3

Mọi người sinh ra đều bình đẳng, sự khác biệt có chăng là do học vấn. Học tập có vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định sự khác nhau giữa người và người trong cuộc sống. Có lẽ cũng chính vì thế nên có ý kiến cho rằng: "Học tập là cuốn vở không có trang cuối".

Thật vậy! Học tập là một công việc quan trọng theo suốt cuộc đời của mỗi con người. Học tập là quá trình tiếp thu tri thức của nhân loại. Học tập là hạt giống ươm mầm hạnh phúc. Chúng ta có thể học bằng nhiều hình thức, học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và ở bất cứ ai. Ai đó đã nói: "Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Bởi kiến thức của nhân loại là biển cả mênh mông, còn những gì mà chúng ta biết và tiếp thu được chỉ là những hạt cát. "Học tập là cuốn vở không trang cuối" là một cách nói ẩn dụ. "Cuốn vở không trang cuối" là hình ảnh tượng trưng cho sự rộng lớn, mênh mông của tri thức. Cuộc sống luôn vận động, mỗi ngày lại có thêm vô số những phát minh mới, kiến thức mới… làm cho chân trời tri thức càng thêm rộng mở. Câu nói "Học tập là cuốn vở không trang cuối" vừa khẳng định tầm quan trọng của học tập, vừa nhắc nhở mỗi chúng ta cần có ý thức phấn đấu vươn lên, vượt qua những giới hạn để phát triển không ngừng, chạm đến những bậc cao hơn trong quá trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Học tập là một công việc phải làm suốt đời không ngừng nghỉ. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Chúng ta không chỉ học từ trường lớp, thầy cô, bạn bè, qua sách báo, tivi, internet… mà còn qua mỗi người mà chúng ta gặp. Học ở họ cách sống và cả tri thức, những vốn sống cần có, quý giá của mỗi con người. Học để tồn tại, để khẳng định chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn không thôi ngưỡng mộ những tấm gương say mê và thành công trên con đường học vấn, nhưng học chưa bao giờ dừng lại.

Chúng ta hãnh diện và tự hào, ngưỡng mộ Ngô Bảo Châu – người Việt Nam được vinh danh thế giới với giải thưởng toán học Fields danh giá, chứng minh bộ đề cơ bản Langland. Không dừng ở đó, ông còn cố gắng học tập, nghiên cứu để vươn cao, vươn xa hơn, cống hiến cho đất nước, cho nhân loại.

Chúng ta có thể tự hào về một chàng trai người Việt được vinh danh tại Úc – Nguyễn Trọng Nghĩa. Từ học sinh xuất sắc của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa đã đạt danh hiệu danh giá "sinh viên quốc tế của năm". Nhưng không dừng lại ở đó, bạn còn nuôi khát vọng được cống hiến cho nền giáo dục, luôn trau dồi học tập và rèn luyện.

"Học tập là cuốn vở không có trang cuối". Lênin cũng đã từng nói: "Học, học nữa, học mãi". Học tập là một quá trình vận động không ngừng, là một công việc phải làm suốt đời. Thế nhưng "học phải đi đôi với hành" và học phải có chọn lọc. Chúng ta cần phải chủ động tìm kiếm và mở mang tri thức. Đường đến vinh quang không trải đầy hoa hồng, sẽ có lắm khó khăn và thử thách. Ngay từ bây giờ, cần tạo cho mình một động lực phấn đấu, xác định ước mơ và vạch định kế hoạch để phấn đấu không ngừng. Những kẻ sống mà không biết phấn đấu, chỉ nói không làm hay gặp khó khăn mà chùn bước sẽ mãi là những kẻ vô danh, bị thời gian làm cho quên lãng. Nhất là tuổi trẻ: "Đời người chỉ có một, phải sống làm sao để không phải hối tiếc vì những năm tháng sống hoài sống phí".

"Học tập là cuốn vở không có trang cuối" là một câu nói vô cùng đúng đắn. Như là một chiếc kim chỉ nam cho mọi chúng ta, câu nói đã khẳng định một cách rõ nét vai trò quan trọng của học vấn và nhắc nhở chúng ta phải phấn đấu không ngừng để tiếp thu và vươn lên đến đỉnh cao tri thức nhân loại. Câu nói ấy chẳng khác gì một châm ngôn sống cho mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ thời đại mới. Trong thời buổi hội nhập này, câu nói càng thêm phần ý nghĩa.

Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo