Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay tuyển tập những bài văn hay về nghị luận xã hội hiện tượng "sống ảo". Tài liệu giúp bạn đọc có thể ôn thi THPT Quốc gia môn Văn và học tập môn Ngữ văn lớp 12 được tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.
I. Dàn ý Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay
Dàn ý Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay mẫu 1
1. Mở bài
Giới thiệu vào dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.
2. Thân bài
a. Giải thích
Sống ảo: là hiện tượng con người sử dụng mạng xã hội để khoe khoang, khoa trương bản thân mình, nói những “điều hay lẽ phải”, những điều không đúng về bản thân mình nhằm mục đích thu hút, tạo sự chú ý với người khác để được họ tán dương, ca ngợi.
→ Đây là một “căn bệnh” xấu mà con người không nên mắc phải, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay.
b. Nguyên nhân
Chủ quan: do tư tưởng, suy nghĩ của mỗi người, muốn mình trở nên xinh đẹp hơn được nhiều người theo đuổi, muốn người khác phải ngưỡng mộ, trầm trồ trước cuộc sống của mình hoặc tệ hơn là để lừa đảo người khác.
Khách quan: do sự tác động, những lời khiêu khích từ những người xung quanh,…
c. Hậu quả
Khiến người khác hiểu nhầm về bản thân mình và cuộc sống của mình từ đó xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc: từ chối yêu vì không xinh giống như hình ảnh trên mạng…
Bị người khác xa lánh vì những thứ hào nhoáng, giả mạo mà bản thân mình tạo ra trong thế giới ảo.
Nhiều trường hợp dở khóc dở cười khi ngoài thực tế con người khác xa với trên mạng xã hội.
d. Giải pháp
Mỗi người hãy chỉ đăng tải những tấm hình, những câu chuyện xác thực, không thổi phồng sự thật, sống đúng với bản thân mình.
Cùng nhau chung tay bằng những hành động đẹp đẽ để đẩy lùi bệnh sống ảo.
Cần có những chế tài hợp lí để xử phạt những hành vi sống ảo gây hậu quả thiệt hại cho người khác: sử dụng thông tin giả để chiếm đoạt tài sản,…
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân mình.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay mẫu 2
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.
Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình.
2. Thân bài
a. Thực trạng
Hiện nay, với sự phát triển của mạng Internet, rất nhiều mạng xã hội ra đời, là nơi để các bạn trẻ giao lưu như; Facebook, Instagram, Zalo, SnapChat,… thu hút một lượng lớn các bạn trẻ tham gia.
Nhiều bạn đăng những tấm hình qua nhiều lần chỉnh sửa đến mức khó nhận ra để trở thành những cô gái xinh lung linh lên mạng nhằm mục đích khác nhau.
Nhiều người đăng tải lên những thứ “phù phiếm” không đúng với cuộc sống của mình để tỏ ra sang chảnh khiến người khác phải trầm trồ.
b. Nguyên nhân
Chủ quan: do tư tưởng, suy nghĩ của mỗi người, muốn mình trở nên xinh đẹp hơn được nhiều người theo đuổi, muốn người khác phải ngưỡng mộ, trầm trồ trước cuộc sống của mình hoặc tệ hơn là để lừa đảo người khác.
Khách quan: do sự tác động, những lời khiêu khích từ những người xung quanh,…
c. Hậu quả
Khiến người khác hiểu nhầm về bản thân mình và cuộc sống của mình từ đó xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc: từ chối yêu vì không xinh giống như hình ảnh trên mạng…
Bị người khác xa lánh vì những thứ hào nhoáng, giả mạo mà bản thân mình tạo ra trong thế giới ảo.
Nhiều trường hợp dở khóc dở cười khi ngoài thực tế con người khác xa với trên mạng xã hội.
d. Giải pháp
Mỗi người hãy chỉ đăng tải những tấm hình, những câu chuyện xác thực, không thổi phồng sự thật, sống đúng với bản thân mình.
Cùng nhau chung tay bằng những hành động đẹp đẽ để đẩy lùi bệnh sống ảo.
Cần có những chế tài hợp lí để xử phạt những hành vi sống ảo gây hậu quả thiệt hại cho người khác: sử dụng thông tin giả để chiếm đoạt tài sản,…
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân mình.
II. Văn mẫu Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay mẫu 1
Hiện nay, khi mạng internet phát triển với tốc độ chóng mặt thì kéo theo đó có nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra. Một trong số những hiện tượng này mà chúng ta phải kể đến chính là việc sống ảo của giới trẻ hiện nay. Sống ảo là hiện tượng con người sử dụng mạng xã hội để khoe khoang, khoa trương bản thân mình, nói những “điều hay lẽ phải”, những điều không đúng về bản thân mình nhằm mục đích thu hút, tạo sự chú ý với người khác để được họ tán dương, ca ngợi. Đây là một “căn bệnh” xấu mà con người không nên mắc phải, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay. Nguyên nhân của hiện tượng này đầu tiên phải kể đến là do tư tưởng, suy nghĩ của mỗi người, muốn mình trở nên xinh đẹp hơn được nhiều người theo đuổi, muốn người khác phải ngưỡng mộ, trầm trồ trước cuộc sống của mình hoặc tệ hơn là để lừa đảo người khác. Tác hại của vấn nạn này vô cùng khó lường: nó khiến người khác hiểu nhầm về bản thân mình và cuộc sống của mình từ đó xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc: từ chối yêu vì không xinh giống như hình ảnh trên mạng…; bị người khác xa lánh vì những thứ hào nhoáng, giả mạo mà bản thân mình tạo ra trong thế giới ảo. Nhiều trường hợp dở khóc dở cười khi ngoài thực tế con người khác xa với trên mạng xã hội. Giải pháp hữu hiệu nhất cho vấn đề này chính là việc mỗi người hãy chỉ đăng tải những tấm hình, những câu chuyện xác thực, không thổi phồng sự thật, sống đúng với bản thân mình; cùng nhau chung tay bằng những hành động đẹp đẽ để đẩy lùi bệnh sống ảo. Các cơ quan chức năng cần có những chế tài hợp lí để xử phạt những hành vi sống ảo gây hậu quả thiệt hại cho người khác: sử dụng thông tin giả để chiếm đoạt tài sản,… mỗi người chung tay một hành động nhỏ để có được một kết quả to lớn khiến cho việc sử dụng mạng xã hội ngày càng văn minh, lịch sự hơn.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay mẫu 2
Hiện nay, khi xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cũng là lúc có nhiều vấn đề nổi cộm nổ ra nhận được sự quan tâm của toàn dư luận. Một trong số đó phải kể đến hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.
Với sự phát triển của mạng Internet, rất nhiều mạng xã hội ra đời, là nơi để các bạn trẻ giao lưu như; Facebook, Instagram, Zalo, SnapChat,… thu hút một lượng lớn các bạn trẻ tham gia. Nhiều bạn đăng những tấm hình qua nhiều lần chỉnh sửa đến mức khó nhận ra để trở thành những cô gái xinh lung linh lên mạng nhằm mục đích khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều người đăng tải lên những thứ “phù phiếm” không đúng với cuộc sống của mình để tỏ ra sang chảnh khiến người khác phải trầm trồ.
Nguyên nhân của hiện tượng này đầu tiên phải kể đến ý thức chủ quan: do tư tưởng, suy nghĩ của mỗi người, muốn mình trở nên xinh đẹp hơn được nhiều người theo đuổi, muốn người khác phải ngưỡng mộ, trầm trồ trước cuộc sống của mình hoặc tệ hơn là để lừa đảo người khác. Bên cạnh đó, nguyên nhâ khách quan là do sự tác động, những lời khiêu khích từ những người xung quanh,…
Hậu quả của hiện tượng sống ảo vô cùng phức tạp. Nó khiến người khác hiểu nhầm về bản thân mình và cuộc sống của mình từ đó xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc: từ chối yêu vì không xinh giống như hình ảnh trên mạng… Bên cạnh đó là việc chúng ta bị người khác xa lánh vì những thứ hào nhoáng, giả mạo mà bản thân mình tạo ra trong thế giới ảo. Đã có nhiều trường hợp dở khóc dở cười xảy ra khi ngoài thực tế con người khác xa với trên mạng xã hội.
Để cải thiện tình hình này, trước hết, mỗi người hãy chỉ đăng tải những tấm hình, những câu chuyện xác thực, không thổi phồng sự thật, sống đúng với bản thân mình lên mạng xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay bằng những hành động đẹp đẽ để đẩy lùi bệnh sống ảo. Bên cạnh đó, nhà nước cần có những chế tài hợp lí để xử phạt những hành vi sống ảo gây hậu quả thiệt hại cho người khác: sử dụng thông tin giả để chiếm đoạt tài sản,…
Mỗi người một hành động nhỏ nhưng cùng chung tay với sẽ tạo ra ý nghĩa lớn, lan tỏa được thông điệp lớn lao. Để đẩy lùi hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay, chúng ta cần chung tay xây dựng một thói quen sử dụng mạng xã hội văn minh và lắng nghe, xử lí có chọn lọc những thông tin trên đó.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 3
Nếu ngày xưa người ta phải tốn rất nhiều thời gian để viết một bức thư và cũng phải đợi để nhận được lá thư đó. Thì ngày nay xã hội đang rất phát triển không ngoại trừ cả các phương tiện thông tin đại chúng. Do quá lạm dụng các ứng dụng rất tiện lợi đó mà các bạn trẻ hiện nay đang có lối sống không lành mạnh, đó là sống ảo.
Sống ảo là gì? Và nó có điều gì mà rất nhiều bạn ham mê nó đến vậy? Sống ảo là sống trong hoang tưởng không đúng với thực tại của cuộc sống. Các bạn không cần giao lưu hay tham gia những chương trình ngoại khóa cũng có thể kết bạn và nói chuyện với mọi người khắm nơi. Đó là mạng xã hội facebook, instagram, twitter, Yahoo!… và có rất nhiều mạng xã hội hữu ích khác. Vì chúng quá là hiện đại nên các bạn đã ham mê quá mức. Các bạn có thể ngồi hàng giờ để nhắn tin với những người mới quen mà quên đi các bạn của mình. Đã gọi là thế giới ảo thì cuộc sống trong đó vô cùng đẹp và hấp dẫn. Mỗi người có thể xây dựng một ngôi nhà tuyệt đẹp trên đó và có rất nhiều người gọi là bạn. Nhiều bạn đã lạm dụng mạng xã hội để đăng những hình ảnh không lành mạng chỉ với mục đích là được mọi người chú ý. Hay dùng những lời nói không văn minh để thể hiện mình hay gọi theo cách khác là “anh hùng bàn phím” đã gây ra nhiều mâu thuẫn. Có nhiều bạn lại xem phải những thông tin, hình ảnh không đúng mà có lối sống sai lệch, tinh thần không ổn định. Và có hiện tượng phổ biến là tình yêu trên mạng. Đây không phải là điều sai nhưng liệu bạn đã đủ chín chắn và thông minh để biết đây là tình yêu thật sự hay là sự thật đây chỉ là để lừa đảo. Nhiều bạn đã nhẹ dạ cả tin mà tin vào những lời đường mật của một người chưa hề gặp rồi khi biết rằng chàng trai bạn hằng yêu thương chỉ mang tên lừa đảo. Thật sự có rất nhiều mối nguy hiểm mà bạn không lường trước được. Bạn có thể ngồi hàng giờ để lên mạng, chìm đắm trong thế giới ảo và xa lánh thế giới thật. Các bạn trẻ sẽ khi bước ra thế giới thật cảm thấy thật lạ lẫm, không xác định được hướng đi của mình. Đã dẫn đến tình cảm của con và bố mẹ ngày càng rạn nứt, bạn bè xa dần nhau. Và quan trọng là việc học của các bạn sẽ giảm sút, thành tích đi xuống hay nói cách khác việc đỗ đại học là quá xa vời.
Quả thực mạng xã hội rất hữu ích. Giúp chúng ta làm quen với nhiều bạn hơn. Không tốn nhiều thời gian để nhắn tin và có thể đăng ảnh, chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. Nhưng các bạn cần dùng chúng đúng lúc và hợp lí. Có thể học xong các bạn lên để cập nhật tin tức hay để giải toả căng thẳng. Người lớn cũng nên quan tâm các bạn nhiều hơn. Vì đây là thời điểm các bạn bắt đầu lớn dễ bị cám dỗ. Cần tạo ra nhiều môi trường cho các bạn vui chơi sau giờ học để không dẫn đến tình trạng ngồi lên mạng suốt ngày.
Sống ảo có thể coi là một căn bệnh khó chữa. Nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của giới trẻ. Vậy mỗi người cần có lối sống lành mạnh không bị quá thu hút bởi mạng xã hội. Nói cách khác mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Nếu bạn biết các sử dụng thì nó vô cùng có ích. Nhưng nếu bạn quá ham mê nó có thể là con dao giết chết tâm hồn bạn.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 4
Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, mạng xã hội trở thành nơi giao lưu của nhiều bạn trẻ. Bên cạnh đó do quá lạm dụng các ứng dụng tiện lợi đó mà các bạn trẻ hiện nay đang có lối sống không lành mạnh, đó là sống ảo. Về vấn đề này, báo điện tử Dân Trí có bài: Bi hài “hot girl” sống “ảo”. Bài báo đề cập đến hiện tượng sống ảo của không ít bạn trẻ ngày nay.
Theo bài báo, hiện nay có nhiều bạn trẻ đăng hình lên các trang mạng xã hội với mục đích tự đánh bóng tên tuổi của mình, khoe sắc đẹp, khoe thân thể với những tấm hình đã qua chỉnh sửa, trong khi thực tế lại khác hẳn. “Hot girl” được nói tới trong bài báo chỉ là một trường hợp trong vô số những bạn trẻ hiện nay đang đắm chìm trong thế giới ảo với những bức ảnh được chỉnh bằng phần mềm Camera 360 độ. Có thể nói, đây là trường hợp điển hình cho lối sống ảo của một bộ phận thanh niên hiện nay.
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận “Sống ảo” là gì? Và nó có điều gì mà rất nhiều bạn ham mê nó đến vậy? Sống ảo là sống trong hoang tưởng không đúng với thực tại của cuộc sống. Các bạn không cần giao lưu hay tham gia những chương trình ngoại khóa cũng có thể kết bạn và nói chuyện với mọi người khắp nơi. Đó là mạng xã hội facebook, instagram, twitter, Yahoo!….. và có rất nhiều mạng xã hội hữu ích khác. Vì chúng quá là hiện đại nên các bạn đã ham mê quá mức. Bệnh ảo tưởng đối với một bộ phận người trẻ là có nguyên nhân. Trước tiên là nguyên nhân tâm lý: Nhiều bạn trẻ thích thể hiện bản thân, hành vi của họ là để bù đắp cho sự thiếu tự tin ngoài thực tế. Nói cách khác, họ muốn được yêu thương, ngưỡng mộ, chấp nhận thông qua việc đăng những ảnh mà họ cho rằng sẽ khiến họ trở nên hấp dẫn hơn, và theo kịp thời đại. Suy cho cùng, sống “ảo” là hệ quả của việc sống thiếu bản lĩnh, thói quen mong hưởng thụ nhiều hơn cố gắng.
Các bạn có thể ngồi hàng giờ để nhắn tin với những người mới quen mà quên đi các bạn của mình. Đã gọi là thế giới ảo thì cuộc sống trong đó vô cùng đẹp và hấp dẫn. Mỗi người có thể xây dựng một ngôi nhà tuyệt đẹp trên đó và có rất nhiều người gọi là bạn. Nhiều bạn đã lạm dụng mạng xã hội để đăng những hình ảnh không lành mạnh chỉ với mục đích là được mọi người chú ý. Hay dùng những lời nói không văn minh để thể hiện mình hay gọi theo cách khác là “anh hùng bàn phím” đã gây ra nhiều mâu thuẫn.
Sống ảo mang đến nhiều hệ luỵ cho cọn người. Có nhiều bạn xem phải những thông tin, hình ảnh không đúng mà có lối sống sai lệch, tinh thần không ổn định. Có hiện tượng phổ biến là nhiều bạn yêu trên mạng. Đây không phải là điều sai nhưng liệu bạn đã đủ chín chắn và thông minh để biết đây là tình yêu thật sự hay là sự thật đây chỉ là để lừa đảo? Nhiều bạn đã nhẹ dạ cả tin mà tin vào những lời đường mật của một người chưa hề gặp rồi khi biết rằng chàng trai bạn hằng yêu thương chỉ mang tên lừa đảo. Thật sự có rất nhiều mối nguy hiểm mà bạn không lường trước được. Bạn có thể ngồi hàng giờ để lên mạng, chìm đắm trong thế giới ảo và xa lánh thế giới thật. Các bạn trẻ sẽ khi bước ra thế giới thật cảm thấy thật lạ lẫm, không xác định được hướng đi của mình. Đã dẫn đến tình cảm của con và bố mẹ ngày càng rạn nứt, bạn bè xa dần nhau. Và quan trọng là việc học của các bạn sẽ giảm sút, thành tích đi xuống hay nói cách khác việc đỗ đại học là quá xa vời.

Quả thực mạng xã hội rất hữu ích. Giúp chúng ta làm quen với nhiều bạn hơn. Không tốn nhiều thời gian để nhắn tin và có thể đăng ảnh, chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người. Nhưng các bạn cần dùng chúng đúng lúc và hợp lí. Có thể học xong các bạn lên để cập nhật tin tức hay để giải toả căng thẳng. Người lớn cũng nên quan tâm các bạn nhiều hơn. Vì đây là thời điểm các bạn bắt đầu lớn dễ bị cám dỗ. Cần tạo ra nhiều môi trường cho các bạn vui chơi sau giờ học để không dẫn đến tình trạng ngồi lên mạng suốt ngày.
Sống ảo có thể coi là một căn bệnh khó chữa. Nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của giới trẻ. Vậy mỗi người cần có lối sống lành mạnh không bị quá thu hút bởi mạng xã hội. Nói cách khác mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Nếu bạn biết các sử dụng thì nó vô cùng có ích. Nhưng nếu bạn quá ham mê nó có thể là con dao giết chết tâm hồn bạn.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 5
“Bạn đang sống ảo hay sống thật?” Nếu bạn thực sự có thể nhìn thẳng vào hiện trạng bản thân và đưa ra câu trả lời: “tôi sống ảo” thì bạn có lẽ chính là nạn nhân của một hiện tượng xã hội nghiêm trọng đang lan rộng trong cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ chúng ta hôm nay.
Sống ảo là gì? Sống ảo là một khái niệm chỉ lối sống xa rời thực tế khi con người tìm kiếm niềm vui, sự quan tâm của người khác dành cho mình qua sự liên kết thuận tiện của mạng xã hội, các phương tiện công nghệ kết nối người dùng. Hiện tượng ấy bắt nguồn từ sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại ngày nay. Không còn những rào cản về mặt địa lý cách trở, không còn những trở ngại về thời gian, những phát minh thế kỉ của thời đại đã đưa con người chúng ta đến gần nhau hơn bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Facebook, Zalo, Twitter, hay Instagram,… hàng loạt những ứng dụng trực tuyến, chỉ với chiếc điện thoại mà con người ta có thể bị thu hút bởi những lượt “like”, lượt “share” một cách dễ dàng. Đặc biệt đối với giới trẻ, những cô cậu bé vị thành niên khao khát thể hiện mình mạnh mẽ ở cái tuổi dậy thì đôi mươi thì thế giới ảo ấy mang một sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao hiện tượng sống ảo trong giới trẻ đã và đang dấy lên những lo ngại trong cuộc sống ngày nay.
Đi bất cứ đâu, thật dễ thấy hình ảnh những người trẻ ‘’dán mắt’’ vào chiếc điện thoại di động thông minh. Dù là nơi công cộng, hay ở nhà, dù là đang đi hay dừng lại, con người ta vẫn không thể nào dời tay khỏi chiếc điện thoại nhỏ bé chứa cả thế giới ấy. Sau cuộc khảo sát với hơn 3500 bạn trẻ ngẫu nhiên, Counterpoint Research đã đưa ra một con số đáng báo động, một người trẻ dành thời gian gần 7 tiếng 1 ngày để sống ảo, tương đương với gần một phần ba thời gian một ngày. Liệu giới trẻ-mầm non tương lai của mỗi quốc gia chúng ta có đang xem thế giới ảo là ngôi nhà của chúng hay không?
Giới trẻ tìm đến với thế giới ảo với mong muốn được giao lưu, tìm tòi, thể hiện bản thân. Đó là nhận định dựa trên lý lẽ thông thường mà đằng sau nó là không ít những hạn chế, tiêu cực mà thế hệ non trẻ có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Các bạn trẻ sau sự trải nghiệm, kiếm tìm những quan tâm, sự tương tác từ người khác, họ có thể nảy sinh những ham muốn mãnh liệt hơn, mất thời gian, mất tập trung để suy nghĩ và dày công tạo nên một trang cá nhân tuyệt đẹp, nghĩ xem làm sao để thu hút thật nhiều lời khen ngợi, tâng bốc. Tất cả sự thật và ảo tưởng chỉ cách nhau qua một tấm màn hình. Có những đứa trẻ trầm lặng, im ắng, ít giao tiếp trong cuộc sống thực, nhưng ta không hề hay biết ở một thế giới khác, đứa trẻ ấy là một “anh hùng bàn phím”, đứa trẻ ấy sôi nổi, nhiệt tình như một con người hoàn toàn khác. Có những đứa trẻ vì muốn thể hiện hơn người mà khoe khoang, lừa dối chỉ vì muốn nhận được sự ngưỡng mộ, trầm trồ. Những đứa trẻ đang quên mất chúng sống ở đâu và chúng là ai!
Lối sống ảo còn là một bức tường vô hình giữa giới trẻ và gia đình, người thân. Chưa bao giờ trong cuộc sống con người ta sống gần nhau về địa lý nhưng lại có những khoảnh khắc xa cách, lạnh lùng đến thế. Dành quá nhiều thời gian đắm mình trong thế giới ảo, giới trẻ đang dần đánh mất đi những giá trị thực của cuộc sống. Thay cho một cuộc gặp mặt bạn bè huyên náo, nồng nhiệt là sự tĩnh lặng cùng chiếc điện thoại, thay cho một bữa cơm quây quần xum vầy, sự thân mật, gắn bó với cha mẹ là những bữa cơm có lệ để nhanh chóng hòa nhập vào thế giới riêng của mình. Những người trẻ liệu có nhìn thấy được sự vô nghĩa, vô tâm của bản thân hay không?
Và có lẽ những rủi ro chưa dừng lại ở đó, chúng ta không thể cứ mãi đứng nhìn con trẻ sa ngã vào thế giới vô thực kia. Một hệ thống giáo dục lành mạnh, sự quan tâm thật sự của cha mẹ và thầy cô tạo nên nhận thức lành mạnh và ý thức cảnh giác chính là những điều cần nhất ngay lúc naỳ.
Ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo chỉ cách bằng một bước chân, hãy là chính mình, tỉnh táo, bớt mơ mộng để rồi bị quật ngã trước bức màn màu hồng mà lối sống ảo đang ngụy tạo.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 6
Xã hội ngày nay phát triển với vô số lợi ích, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Internet đã kết nối thế giới lại gần nhau hơn. Cách gửi thư đã thay thế bằng email. Người ta có thể gọi điện và nhìn thấy nhau mọi lúc, không cần ở cạnh nhau. Một câu nói hài hước nói rằng "hiện đại là kẻ thù của đèn điện". Nếu suy nghĩ rộng ra, câu nói này không hề sai. Vì những tiện ích mà công nghệ thông tin và Internet mang lại, con người dần bị lôi vào thế giới ảo, xa lạ với thực tại. Và những người như vậy chúng ta thường gọi là sống ảo.
Những người sống ảo thường có suy nghĩ mơ mộng. Họ không sống trong thế giới thực mà luôn bay bổng trên mây. Họ bỏ qua các hoạt động, chương trình ngoại khóa, không tương tác hay kết nối với bạn bè trong xung quanh. Thay vào đó, họ dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter,... Họ trò chuyện, giao tiếp với bạn bè ảo trên đó thường xuyên. Không thể phủ nhận lợi ích mà các trang mạng xã hội này mang lại. Hiện nay, số người sử dụng mạng xã hội rất đông và trải rộng mọi lứa tuổi, nhưng hầu hết những người sống ảo là thanh niên. Đối với họ, thế giới ảo tưởng đẹp, bạn bè ảo thật tốt bụng. Chúng ta thường thấy cảnh các bạn trẻ ngồi cùng nhau nhưng không trò chuyện mà mỗi người cầm một điện thoại để trò chuyện trên mạng.
Có những người, mọi việc trong cuộc sống họ đều đăng lên mạng. Từ khi thức dậy, họ chụp và đăng một bức ảnh, trước khi ăn một món gì đó, họ cũng phải chụp và đăng lên mạng, đi chơi và thậm chí khi đi ngủ, họ cũng chụp ảnh và đăng lên mạng. Mục đích là để chờ người khác like ảnh và bình luận cho mình. Nếu hình ảnh không có nhiều người like, họ có thể nhắn tin riêng từng người và nhờ họ like. Đối với họ, số like quan trọng hơn tất cả. Điều tồi tệ hơn, khi gặp tai nạn, người ta đầu tiên rút điện thoại ra chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội để câu like. Có những người thích khoe những điều không thực tế vì trên mạng chẳng ai biết họ là ai. Họ vẽ lên một cuộc sống tốt đẹp cho mình, thể hiện mình là một người tài hoa, nhưng thực tế không hẳn như vậy.
Bị cuốn vào thế giới ảo khiến họ quên mất thế giới thực, lơ là với việc học tập, thờ ơ đối với bạn bè và gia đình. Mặc dù thế giới ảo chưa được chứng kiến, mối quan hệ thực sự với bạn bè dần trở nên yếu đuối.
Mạng xã hội không phải là cái gì đó xấu, nhưng một phần của giới trẻ sử dụng không đúng cách, biến mạng xã hội trở nên xấu xí. Chúng ta phải công nhận rằng mạng xã hội giúp chúng ta kết bạn với nhiều người mới, có thể trò chuyện với người thân xa. Nhưng chúng ta nên sử dụng mạng xã hội ở mức độ hợp lý và vào thời gian thích hợp. Ví dụ, truy cập mạng xã hội vào cuối ngày sau khi hoàn thành bài tập. Chúng ta có thể sử dụng internet cho mục đích tốt hơn như tìm hiểu kiến thức, đọc tin tức,... Hãy tham gia vào hoạt động ngoại khóa nhiều hơn và bạn sẽ nhận thấy cuộc sống thực sự vui hơn rất nhiều so với thế giới ảo. Hơn nữa, để tránh hiện tượng sống ảo ở giới trẻ, cha mẹ cần quan tâm đến con cái hơn, tránh cho con cái rơi vào thế giới mạng và bị kẻ xấu lôi kéo.
Mạng xã hội giống như một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng đúng cách, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng sai cách, nó sẽ hủy hoại tâm hồn của bạn. Lựa chọn nằm trong tay bạn, hãy tỉnh táo và đừng để mình bị cuốn vào thế giới ảo.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 7
Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ. Một số lượng lớn mạng xã hội đã ra đời, trở thành nơi mà giới trẻ có thể "sống ảo" tự do. Thuật ngữ "sống ảo" này được sử dụng rộng rãi, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu về ý nghĩa của nó.
"Sống ảo" là một lối sống, phong cách không tương ứng với hoàn cảnh thực tế của con người trên mạng xã hội. Nó thường được biểu hiện một cách thái quá và đôi khi là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, "sống ảo" còn ám chỉ việc mơ tưởng và tưởng tượng về cuộc sống hiện tại. Hiện nay, "sống ảo" đã trở thành một xu hướng, một trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Các bạn trẻ sống ảo ngày càng tăng, khắp mọi nơi. Chúng ta ít nhất một lần trong ngày có thể bắt gặp các bạn trẻ đang "sống ảo". Hiện trạng sống ảo này có nguyên nhân chính là do giới trẻ dành quá nhiều thời gian trên Facebook, mong muốn khoe khoang và tự thể hiện bản thân. Họ muốn trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Đặc biệt, sự thiếu quan tâm từ gia đình và người thân cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng "sống ảo" không gây hại gì, nhưng đó là một sự hiểu lầm quá lớn.
"Sống ảo" khiến bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian vào những hoạt động vô nghĩa và không quan tâm đến cuộc sống thực. Vì vậy, chúng ta cần phải cân bằng cuộc sống và tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài trời để giảm thiểu việc "sống ảo" hàng ngày.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 8
Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của Internet, xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực. Trong số đó, việc sống ảo của giới trẻ là một vấn đề cần được đề cập. Sống ảo là khi con người sử dụng mạng xã hội để khoe khoang, tự tạo ra một hình ảnh không chính xác về bản thân để thu hút sự chú ý và ca ngợi từ người khác.
Đây là một "căn bệnh" xấu mà con người, đặc biệt là giới trẻ, không nên mắc phải. Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ tư tưởng và suy nghĩ của mỗi người, mong muốn tỏ ra xinh đẹp hơn, được nhiều người ngưỡng mộ, ganh tị. Tác động của việc sống ảo là không thể đo lường được: nó khiến người khác hiểu lầm về bản thân và cuộc sống của mình, dẫn đến những tình huống đáng tiếc như từ chối tình yêu vì không xinh đẹp như trên mạng xã hội, hay bị người khác cách xa vì những thứ giả tạo, hào nhoáng mà mình tạo ra trong thế giới ảo. Có nhiều trường hợp đáng tiếc khi thực tế và cuộc sống trên mạng xã hội khác biệt nhau.
Giải pháp hiệu quả nhất cho vấn đề này là mỗi người chỉ nên chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện thật, không phóng đại sự thật và sống đúng với bản thân. Chúng ta cần cùng nhau thực hiện những hành động đẹp để chống lại hiện tượng sống ảo.
Các cơ quan có thẩm quyền cần áp dụng những biện pháp pháp lý hợp lý để trừng phạt những hành vi sống ảo gây hại cho người khác, như việc sử dụng thông tin giả để chiếm đoạt tài sản. Mỗi người cũng có thể đóng góp một hành động nhỏ để mang lại kết quả lớn, từ đó làm cho việc sử dụng mạng xã hội trở nên văn minh và lịch sự hơn.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 9
Thời gian tuyến tính cứ luôn không ngừng trôi và cuộc sống của con người chúng ta cũng không ngừng đổi mới. Đổi mới lớn nhất trong cuộc sống của con người có lẽ chính là sự xuất hiện của mạng internet và các trang mạng xã hội phổ biến và rộng khắp. Đăng lên mạng xã hội những điều mình mong muốn, chia sẻ những thông tin những xúc cảm cá nhân luôn được mọi bạn trẻ thích thú. Trào lưu sống ảo đang trở thành một làn sóng dữ dội nhất hiện nay.
Trước hết, ta cũng cần phải hiểu như thế nào là sống ảo? Sống ảo chính là một bản sao khác với sống thực, nó như mang lại một cảm giác mơ hồ khó tin, như một sự tò mò không biết đúng sai thực hư như thế nào. Ở đó người sống ảo như một người khác, hoàn cảnh thực tế của người đó trái ngược hoàn toàn với những gì bạn đó đăng lên trên mạng xã hội, nhưng cái hay ở đây là “cộng đồng mạng" lại coi đó là thật. Xã hội khi xuất hiện mạng xã hội nó như một biến chướng của cuộc sống thực tại. “Thời đại cúi đầu” chính là một tên gọi đáng buồn hiện nay, mọi người như chỉ chăm chăm đến việc lên mạng xã hội. Khi đi đâu, làm gì cũng cầm chiếc điện thoại cúi xuống ấn ấn để “sống ảo". Đây quả thực là một hiện tượng đáng buồn hiện nay.
Ta như thấy được rằng chính thói quen sống ảo, nó dường như tựa như một chất gây nghiện nhưng đồng thời nó cũng đã mở ra một chân trời mới cho những ai biết vận dụng, kiểm soát và làm chủ được chính nó.
Thực tế, ta như thấy được trong giới trẻ hiện nay, thì thói quen sống ảo dường như đã trở nên phổ biến hơn bất cứ lứa tuổi nào. Ta cũng thật dễ dàng bắt gặp ở những người bạn quanh mình có thói quen sống ảo, có cả những cuộc tình ảo. Các bạn không ngần ngại chụp những bức ảnh ăn uống và viết trên đó những dòng chữ mang ý nghĩa khoe khoang. Hay thậm chí là để “thả thính”, đó là những từ ngữ mới, những hành động sống ảo thật lố lăng. Cũng đã có rất nhiều những vụ việc dở khóc dở cười quanh việc sống ảo. Sử dụng các thiết bị đời cao để chụp ảnh “tự sướng” nhưng khi ra ngoài đời khiến mọi người choáng váng với khuôn mặt mộc không phấn son của người đó. Nó dường như đã trở thành một làn sóng xôn xao dư luận.
Chúng ta cũng đã thấy được những viễn cảnh cuộc sống viển vông, quả thật nó dường như đã khác xa với cuộc sống thực tại. Ta như thấy được chính thói quen sống ảo đã như ăn sâu, bám rễ vào tâm trí một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ và ta như thấy được thật đáng quan ngại khi hầu hết các bạn trẻ hiện nay có thể kiểm soát được điều đó. Chính những hiện tượng phổ biến này cho nên hiện nay cũng đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh nhưng vấn đề sống ảo của giới trẻ. Nên biết được rằng tuổi trẻ hiện nay thì với nhiều suy nghĩ bốc đồng, và rất nông nổi của tuổi mới lớn cái lứa tuổi mà dường như đã thiếu sự chín chắn cho nên những hành động cũng khó lòng có thể kiểm soát và nhìn nhận một cách thấu đáo được. Trong thế giới ảo thì các em có thể thỏa sức bày tỏ những điều muốn nói, nói với những người lạ mà những điều đó các em chưa bao giờ nói với người thân quen. Điều này cũng có hai mặt nó sẽ thực sự tốt nếu như ta làm chủ được, bởi khi nói với những người xa lạ thì các em không biết họ và họ cũng không biết các em. Những điều chia sẻ đơn giản chỉ là nói được nỗi lòng của mình ra cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng có bạn lại quá lạm dụng điều này, luôn lên mạng kêu than và nhắn với người xa lạ trong khi quên mất đi mình có nhiều người thân và họ không những sẵn lòng nghe tâm sự của các em mà còn giúp các em vượt qua được khó khăn đó như cha, mẹ mình.
Đáng buồn biết bao nhiêu khi các em lại sống thật trong thế giới ảo và sống ảo trong thế giới thật. Bên ngoài thì nói cười hồn nhiên, nhưng khi lên mạng thì mới nói và bộc bạch những lời tâm sự buồn thảm và chỉ cần nhận được những lượt bình luận là thích thú. Chính việc ngại giao tiếp với những người xung quanh cũng như đã khiến cho các em mất hết kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Một trong số những kỹ năng sống trong cuộc sống có lẽ chính là kỹ năng giao tiếp.
Ai ai trong số chúng ta từng suy nghĩ tới hậu quả? Có chăng, dường như cũng chỉ là thoáng qua rồi chậc lưỡi và cho qua cũng không bao giờ để ý đến hậu quả khó lường của chuyện sống ảo.
Những hệ lụy mà sống ảo gây ra còn là sự tốn thời gian, ảnh hưởng tới sức khỏe. Và chắc chắn là kết quả học tập của chúng ta cũng bị suy giảm đáng kể có thể còn phải đón nhận ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mọi người. Và rồi hơn thế nữa đó chính là chúng ta sẽ dần bị cô lập, chỉ vì thói quen sống ảo dần sẽ bao bọc bạn bởi một vỏ kén vững chắc, và sẽ rất khó khăn để thoát khỏi cái vỏ kén vốn đã quen thuộc ấy. Như vậy nếu như lý trí của mỗi người mà bị ngủ quên, thói quen sống ảo sẽ ngự trị trong bạn và bạn cũng chẳng làm được điều gì cả.
Ta phải hiểu được rằng chính thói quen sống ảo nếu không có sự giám sát, quản lý của lý trí, nó sẽ biến thành một loại axit, nó như đã ăn mòn dần tuổi trẻ của chúng ta. Bạn và tôi và cả những người trẻ hãy tự làm chủ cuộc sống của chính mình, hãy bớt sống ảo để nhìn vào hiện thực để có thể cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 10
Bạn là một người trẻ thuộc thế hệ GEN Z giống như tôi? Xin hỏi, mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho các mạng xã hội như facebook, instagram, tiktok… Nói cách khác, mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc “sống ảo” trên các ứng dụng mạng xã hội? Bạn có biết bạn được gì và mất gì khi “sống ảo” không? Liệu chúng ta sống thật như thế nào và sống ảo ra sao để có thể cân bằng cuộc sống của mình?
Bạn hiểu thế nào là sống ảo? Theo tôi, sống ảo là hành động, việc làm xa rời với thực tế, tự tạo ra niềm vui cho riêng mình qua những lượt tương tác trên mạng xã hội như câu like, thả tim, lượt theo dõi… Sống ảo là một trào lưu thường thấy trên các mạng xã hội đặc biệt là đối với mạng xã hội Facebook, Instagram và đang trở thành xu hướng khá phổ biến của nhiều bạn trẻ. Sống ảo cũng có nghĩa là mơ tưởng, ảo tưởng về cuộc sống hiện tại, mơ về một cuộc sống không có thật.
Hiện nay, sống ảo thường được bắt gặp ở hầu hết các đối tượng, trong đó nhiều nhất là giới trẻ. Biểu hiện của sống ảo đó là dành phần lớn quỹ thời gian của bản thân cho các mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok... Đắm chìm vào mạng xã hội với các hoạt động: đăng status, chỉnh sửa ảnh, khoe ảnh, bình luận dạo,... Một người đắm chìm vào sống ảo là khi có chuyện gì cũng đăng lên mạng xã hội; thậm chí lấy việc người khác like, bình luận, chia sẻ ảnh hay bài viết của mình làm thú vui. Hay việc chỉnh sửa, xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội khác xa với cuộc sống thực; hoặc đăng tải, chia sẻ những nội dung nhạy cảm nhằm mục đích câu like, thu hút sự tò mò, hiếu kì của đám đông. Người thích sống ảo là trên mạng xã hội có thể chia sẻ rất cởi mở nhưng trong cuộc sống hiện thực thì lại thu mình, khép kín, khó khăn trong giao tiếp, không tham gia các hoạt động cộng đồng trong hiện thực.
Sống ảo gây rất nhiều tác hại với chúng ta. Đầu tiên, sống ảo sẽ khiến ta tiêu tốn nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa, không quan tâm đến cuộc sống ở thực tại; thậm chí, quên đi cuộc sống thực tại để chạy theo mẫu hình cuộc sống xây dựng trên mạng. Sống ảo khiến ta mất tập trung vào học tập, công việc; có thể dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, sống ảo khiến ta mất dần khả năng giao tiếp, tạo quan hệ với mọi người xung quanh; dễ dẫn đến trầm cảm, thụ động, tự ti trong các mối quan hệ thực; dễ bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích xấu, con người trở nên dửng dưng, vô cảm, ích kỷ hơn.
Còn nhớ, vào năm 2017, khi video review mở hộp Iphone X của một người làm nghề review nổi tiếng về công nghệ là Emkwan Reviewer bị một tài khoản người Việt Nam là T.T cắt ghép và đăng cùng dòng trạng thái “Đập hộp iPhone X đầu tiên của VN” đã gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau 1 giờ đăng tải anh chàng đã phải gỡ vội vì đã bị cộng đồng mạng phát hiện việc sử dụng hình ảnh cắt ghép video trên mạng để sống ảo. May mắn, anh chàng T.T đó chưa phải chịu hậu quả nghiêm trọng vì thói quen sống ảo của mình. Nhưng vào ngày 9/10/ 2022, người tên Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), đẻ thỏa mãn cái tôi cá nhân đã đăng tải trên facebook thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an khiến người dân nơi đó đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng. Vì thế, đối tượng đã bị Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam xử lí thích đáng.
Vậy vì sao lại nhiều người bất chấp hậu quả mà chạy theo việc sống ảo như vậy? Nguyên nhân là vì họ muốn thể hiện, khoe khoang bản thân, không muốn chấp nhận hiện thực. Hoặc họ bị cám dỗ, muốn trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Cũng có thể do thiếu sự quan tâm của gia đình, người thân nên họ cô đơn và đắm mình vào cuộc sống ảo.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể khắc phục việc chìm đắm vào việc sống ảo? Mỗi người hãy sử dụng mạng xã hội một cách chừng mực, nên xem đó là một nơi để giải trí sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, không nên phụ thuộc. Hãy kiểm soát bản thân, không nên việc gì cũng đưa lên mạng xã hội. Dành thời gian cho những việc có ích, sống hoà đồng, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Đồng thời, tch cực học tập và rèn luyện; có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cuộc sống ý nghĩa. Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc sống ảo để mọi người có lối sống tích cực hơn, sử dụng mạng xã
Các bạn ạ, mặc dù mạng xã hội mang đến nhiều lợi ích nhưng hãy sử dụng mạng xã hội và sống ảo một cách khoa học để không làm xáo trộn cuộc sống thực tại và cuộc sống ảo. Sống ảo có thể coi là một căn bệnh khó chữa, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của giới trẻ. Vậy nên mỗi người cần có lối sống lành mạnh, không quá bị thu hút bởi mạng xã hội. Sống ảo là một hiện tượng không xấu nếu như chúng ta biết chừng mực. Hãy tỉnh táo và hãy sống thực tế hơn là sống ảo!
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 11
Trong quá khứ, việc viết thư mất rất nhiều thời gian và đợi đến khi nhận được thư cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay với sự phát triển của xã hội, cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng, các bạn trẻ đang dần phát triển lối sống không lành mạnh, đó là sống ảo.
Nghĩa là sao? Và điều gì khiến nhiều người mê mệt đến vậy? Sống ảo là việc sống trong một thế giới không thật với cuộc sống thực. Các bạn không cần tham gia các hoạt động ngoại khóa hay giao lưu trực tiếp, vẫn có thể tìm kiếm bạn bè và trò chuyện với mọi người thông qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo!... và nhiều mạng khác. Bởi vì chúng quá hiện đại, nhiều bạn trẻ đã trở nên quá mê mải. Có những người có thể ngồi giờ đồng hồ để nhắn tin với người mới quen mà quên mất đi sự quan trọng của bạn bè thực tại. Thế giới ảo được xây dựng vô cùng đẹp và hấp dẫn, mỗi người có thể tạo dựng một thế giới riêng trên đó và được nhiều người gọi là bạn.
Nhiều bạn đã lạm dụng mạng xã hội để chia sẻ những hình ảnh không lành mạnh chỉ để thu hút sự chú ý. Họ sử dụng những lời lẽ không lịch sự để tỏ ra 'anh hùng bàn phím,' gây ra nhiều mâu thuẫn. Có những người xem thông tin không chính xác và theo đuổi lối sống không lành mạnh, tinh thần không ổn định. Tình yêu trực tuyến cũng là một hiện tượng phổ biến. Điều này không phải là sai, nhưng bạn đã đủ trưởng thành và thông minh để nhận biết đây có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là một chiêu trò lừa đảo?
Nhiều bạn tin tưởng dễ dàng vào những lời nói ngọt ngào của những người mà họ chưa từng gặp, chỉ để phát hiện ra rằng người đó chỉ là một kẻ lừa đảo. Thực sự có rất nhiều nguy hiểm mà bạn không thể dự đoán được. Bạn có thể dành hàng giờ trên mạng, đắm chìm trong thế giới ảo và tránh xa thế giới thực. Khi bước ra khỏi thế giới ảo, bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và không biết hướng đi của mình. Điều này dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ gia đình và bạn bè, ảnh hưởng đến học tập và kết quả học tập, và đặc biệt là làm xa lánh cơ hội đỗ đại học.
Mạng xã hội thực sự hữu ích, giúp mở rộng mối quan hệ và chia sẻ thông tin, cảm xúc một cách thuận tiện. Nhưng bạn cần sử dụng chúng đúng cách và đúng mức. Hãy dành thời gian học tập và cập nhật tin tức sau khi hoàn thành, để giảm căng thẳng. Người lớn cũng nên quan tâm đến bạn trẻ hơn, bởi đây là thời điểm họ dễ bị cám dỗ. Hãy tạo ra nhiều môi trường vui chơi thú vị để tránh tình trạng lạc quẻ và ngồi trên mạng suốt ngày.
Sống ảo có thể coi là một căn bệnh khó chữa. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của giới trẻ. Vì vậy, mỗi người cần có lối sống lành mạnh và không nên quá mê mải vào mạng xã hội. Nói một cách khác, mạng xã hội như một con dao hai lưỡi. Nếu bạn biết cách sử dụng nó, thì nó sẽ rất hữu ích. Nhưng nếu bạn quá nghiện, nó có thể trở thành con dao giết chết tâm hồn của bạn.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 12
Xã hội càng phát triển, khoa học công nghệ càng hiện đại thì cuộc sống con người thuận tiện hơn, nhưng cũng có nhiều mặt trái. Những năm gần đây, khái niệm sống ảo đã ra đời và ngày càng trở nên phổ biến, quen thuộc đối với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Có thể nói, việc sống ảo làm có nguy cơ đánh mất các giá trị thực.
Sống ảo là việc con người sống khác, khác bản thân mình, khác thực tế. Có thể coi sống ảo là một dạng phô bày không giống với sự thật lắm. Sống ảo thường được thể hiện qua các phương tiện của mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Twitter, Weibo... Trên những trang mạng xã hội này người ta thường xuyên đăng tải những bức hình khác thực tế, những dòng trạng thái “status” cũng khác thực tế nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ và nhận thức của mọi người.
Có thể thấy việc sống ảo nhiều nhất là khi các bạn trẻ sử dụng các công cụ make up, chụp hình, chỉnh hình làm đẹp rồi đăng tải trên mạng xã hội khiến mọi người lầm tưởng về vẻ đẹp, ngoại hình của mình. Rồi họ đăng tải những dòng trạng thái cũng giả dối để đánh lừa mọi người chẳng hạn như là “Đang ở một nơi rất xa” (thực ra là ở nhà), “Rảnh được đưa đi ăn” (thực ra là tự đi). Những người sống ảo đăng hình và trạng thái thường nhằm mục đích PR cho bản thân mình, khoe khoang về bản thân: ngoại hình, thành tích, sự giàu có, sự nổi tiếng. Người ta đăng hình ảnh, trạng thái từ không đúng lắm so với thực tế cho đến khác xa thực tế, sai sự thực hoàn toàn để được mọi người, bạn bè trên mạng xã hội trầm trồ, thán phục, khen ngợi.
Sống ảo có tính chất lây lan và gây nghiện. Người sống ảo lâu dần hình thành một thói quen khó bỏ. Trước khi ăn bao giờ cũng phải lôi điện thoại ra chụp lại hình, đi chơi ở đâu bao giờ cũng chụp hình post Facebook đầu tiên. Thậm chí trong những hoàn cảnh không phù hợp cũng lôi điện thoại ra check in sống ảo. Thế giới ảo bao quanh chúng ta, khiến mọi người không còn phân biệt được. Dần dần con người quên đi những giá trị thực tế, quên đi những điều rất bình dị trong cuộc sống. Sống ảo dẫn con người đến những giá trị giả dối, khiến con người dần quên mất thực tại, nhầm lẫn giữa thực tại và thế giới ảo. Nhiều người lợi dụng các công cụ mạng xã hội để bán hàng, lừa lọc bằng những hình ảnh, lời lẽ văn hoa, hào nhoáng. Rất nhiều chàng trai, cô gái đã tỏ ra vô cùng bất ngờ khi người bạn mình gặp gỡ quen biết qua mạng xã hội lại khác xa thực tế. Người ta thất vọng, chê bai thậm chí là làm nhục nhau. Bởi vì quen biết nhau qua những thước hình lung linh trên mạng, không ít bạn trẻ đã bị lừa lọc, bị dụ dỗ dẫn đến những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Bởi vì hiện tượng sống ảo đang ngày càng trở nên phổ biến nên con người cũng dần đa nghi với những gì xảy ra quanh mình. Nhìn một tấm hình, nghe một lời quảng cáo, người ta thường hỏi “Có thật không đấy”, “ở ngoài thế nào”. Có lẽ, vì sống ảo nhiều nên chính ta cũng đang dần mất niềm tin vào con người và dễ thất vọng với những gì xung quanh.
Mạng xã hội là một công cụ hữu ích, làm đẹp mình cũng là việc nên làm nhưng nếu cứ sống ảo, cứ giả dối như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta dần làm mất đi giá trị thật của chính bản thân mình. Vì vậy mỗi người cần sáng suốt, tỉnh táo và nên bài trừ việc sống ảo, hãy để những gì chân thật được trở lại là chính nó.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 13
Xã hội đang phát triển mạnh mẽ và cùng với đó là sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo. Cuộc sống hiện đại đưa con người gần hơn với các công nghệ tinh tế. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sự phát triển này cũng đi kèm với hiện tượng sống ảo ngày càng gia tăng trong giới trẻ.
Sống ảo, một cách đơn giản là sống ngoài thực tại, không giao tiếp với thế giới xung quanh. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, v.v. Sống ảo trở thành cách họ thể hiện và khẳng định đẳng cấp cá nhân.
Ngày nay, có nhiều người trẻ ưa thích sống ảo hơn là thực tại. Sự phát triển của xã hội cung cấp đa dạng các phương tiện truyền thông, và các mạng xã hội ngày càng phổ biến. Các phần mềm chỉnh sửa ảnh giúp bức hình trở nên sống động hơn, đẹp mắt hơn, tạo ra ảnh khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài của đời thực. Những hình ảnh được chỉnh sửa này được chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo trạng thái tâm trạng để thu hút sự chú ý từ người khác.
Điều đáng chú ý là sống ảo không chỉ là cách để giải tỏa tâm lý mà còn là cách để tránh đối mặt với thực tế khó khăn của cuộc sống. Những khó chịu, áp lực hàng ngày khiến họ muốn tránh xa và tìm kiếm niềm vui trong thế giới ảo. Các vấn đề cá nhân, tâm lý không dám đối mặt được đưa họ vào thế giới ảo, tạo ra sự đối lập giữa cuộc sống thực và cuộc sống ảo. Nhiều người, ngay cả những người ít nói, kín đáo trong thực tế lại trở nên hùng dũng, hoạt bát khi lên mạng xã hội. Các cô cậu trẻ nhỏ có vẻ bình thường nhưng khi online, họ trở thành hot girl, hot boy được nhiều người theo dõi.
Sống ảo mang lại nhiều hậu quả tiêu cực và ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân. Nguy cơ mất kiểm soát và trầm cảm tăng lên khi một người sống quá mức trong thế giới ảo. Họ tránh xa thực tế, ngại giao tiếp trong cộng đồng, luôn kèm theo máy tính, điện thoại kết nối internet. Họ tìm kiếm sự thoải mái trong việc chia sẻ tâm sự với những người chưa từng gặp. Điều này không chỉ khiến họ mất đi chính bản sắc thực của bản thân mà còn là nguyên nhân của nhiều vấn đề tâm lý, đặc biệt là trầm cảm ở giới trẻ hiện nay.
Trong thế giới ảo, con người dễ mất đi khả năng kiểm chứng và đánh giá xác thực của thông tin. Tin đồn, thông tin sai lệch trên mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng đến tư duy của con người, khiến họ mất lòng tin vào sự thật. Sự lạc quẻ giữa thế giới thực và thế giới ảo không chỉ gây mất mát cho cá nhân mà còn làm suy giảm chất lượng của xã hội.
Chúng ta đang chứng kiến nhiều hậu quả tiêu cực do việc sống ảo, như những vụ lừa đảo trực tuyến, xung đột trên mạng xã hội. Những người trẻ lười học, dành nhiều thời gian cho máy tính, điện thoại mà quên mất trách nhiệm học tập. Tất cả những vấn đề này làm đau lòng xã hội đang phát triển và hối tiếc cho một thế hệ trẻ đang lạc quẻ giữa thế giới thực và thế giới ảo.
Sự phổ biến của mạng xã hội và các công nghệ tiện ích không phải là vấn đề, nhưng khi giới trẻ lạc quẻ, không kiểm soát được mình, thì thế giới ảo trở thành một thế giới đầy rủi ro. Mỗi người trẻ cần tự giác và tự quản lý mình trước cám dỗ của những nút like, share. Hãy sống tích cực, tham gia vào cộng đồng thực tế, trải nghiệm cuộc sống đầy đủ mà không để thế giới ảo chi phối cuộc sống và thời gian của bạn.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 14
'Bạn đang sống ảo hay sống thật?' Nếu bạn có thể nhìn thẳng vào hiện trạng bản thân và đưa ra câu trả lời: 'tôi sống ảo' thì bạn có lẽ chính là nạn nhân của một hiện tượng xã hội nghiêm trọng đang lan rộng trong cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ chúng ta hôm nay.
Sống ảo là gì? Sống ảo là một khái niệm chỉ lối sống xa rời thực tế khi con người tìm kiếm niềm vui, sự quan tâm của người khác dành cho mình qua sự liên kết thuận tiện của mạng xã hội, các phương tiện công nghệ kết nối người dùng. Hiện tượng ấy bắt nguồn từ sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại ngày nay. Không còn những rào cản về mặt địa lý cách trở, không còn những trở ngại về thời gian, những phát minh thế kỷ của thời đại đã đưa con người ta đến gần nhau hơn bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Facebook, Zalo, Twitter, hay Instagram,… hàng loạt những ứng dụng trực tuyến, chỉ với chiếc điện thoại mà con người ta có thể bị cuốn hút bởi những lượt 'like', lượt 'share' một cách dễ dàng. Đặc biệt đối với giới trẻ, những cô cậu bé vị thành niên khao khát thể hiện mình mạnh mẽ ở cái tuổi đẹp thì đôi mươi thì thế giới ảo ấy mang một sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao hiện tượng sống ảo trong giới trẻ đã và đang đẩy lên những lo ngại trong cuộc sống ngày nay.
Đi bất cứ đâu, thật dễ thấy hình ảnh những người trẻ ‘’dán mắt’’ vào chiếc điện thoại di động thông minh. Dù là nơi công cộng, hay ở nhà, dù đang đi hay đứng lại, con người ta vẫn không thể nào dời tay khỏi chiếc điện thoại nhỏ bé chứa cả thế giới ảy. Sau cuộc khảo sát với hơn 3500 bạn trẻ ngẫu nhiên, Counterpoint Research đã đưa ra một con số đáng báo động, một người trẻ dành thời gian gần 7 tiếng 1 ngày để sống ảo, tương đương với gần một phần ba thời gian một ngày. Liệu giới trẻ-mầm non tương lai của mỗi quốc gia chúng ta có đang xem thế giới ảo là ngôi nhà của chúng hay không?
Giới trẻ tìm đến với thế giới ảo với mong muốn được giao lưu, tìm tòi, thể hiện bản thân. Đó là nhận định dựa trên lý lẽ thông thường mà đằng sau nó là không ít những hạn chế, tiêu cực mà thế hệ trẻ có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Các bạn trẻ sau sự trải nghiệm, kiếm tìm những quan tâm, sự tương tác từ người khác, họ có thể nảy sinh những ham muốn mạnh mẽ hơn, mất thời gian, mất tập trung để suy nghĩ và dày công tạo nên một trang cá nhân tuyệt đẹp, nghĩ xem làm sao để thu hút thật nhiều lời khen ngợi, tâng bốc. Tất cả sự thật và ảo tưởng chỉ cách nhau qua một tấm màn hình. Có những đứa trẻ trầm lặng, im ắng, ít giao tiếp trong cuộc sống thực, nhưng ta không hề hay biết ở một thế giới khác, đứa trẻ ấy là một “anh hùng bàn phím”, đứa trẻ ấy sối nổi, nhiệt tình như một con người hoàn toàn khác. Có những đứa trẻ vì muốn thể hiện hơn người mà khoe khoang, lừa dối chỉ vì muốn nhận được sự ngưỡng mộ, trầm trồ. Những đứa trẻ đang quên mất chúng sống ở đâu và chúng là ai!
Lối sống ảo còn là một bức tường vô hình giữa giới trẻ và gia đình, người thân. Chưa bao giờ trong cuộc sống con người ta sống gần nhau về địa lý mà lại có những khoảnh khắc xa cách, lạnh lùng đến thế. Dành quá nhiều thời gian đắm mình trong thế giới ảo, giới trẻ đang dần đánh mất những giá trị thực của cuộc sống. Thay cho một cuộc gặp mặt bạn bè huyên náo, nồng nhiệt là sự tĩnh lặng cùng chiếc điện thoại, thay cho một bữa cơm quây quần xum vầy, sự thân mật, gắn bó với cha mẹ là những bữa cơm có lệ để nhanh chóng hòa nhập vào thế giới riêng của mình. Những người trẻ liệu có nhìn thấy được sự vô nghĩa, vô tâm của bản thân hay không?
Và có lẽ những rủi ro chưa dừng lại ở đó, chúng ta không thể cứ mãi đứng nhìn con trẻ sa ngã vào thế giới vô thực kia. Một hệ thống giáo dục lành mạnh, sự quan tâm thật sự của cha mẹ và thầy cô tạo nên nhận thức lành mạnh và ý thức cảnh giác chính là những điều cần nhất ngay lúc này.
Ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo chỉ cách nhau bằng một bước chân, hãy là chính mình, tỉnh táo, bớt mơ mộng để rồi bị quật ngã trước bức màn màu hồng mà lối sống ảo đang ngụy tạo.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 15
Cuộc sống hiện đại, phát triển với những thành tựu về khoa học công nghệ, mở ra cho con người nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Bên cạnh một thế giới thực, nó đã mở ra cả một thế giới khác đằng sau những màn hình máy tính mang tên thế giới ảo. Hiện tượng sống ảo của giới trẻ ngày nay đã không còn xa lạ nữa, và nâng lên đến mức báo động.
Cũng như các phần mềm thiết bị công nghệ thực tế ảo, những thứ không nhìn thấy được, sống ảo là hiện tượng những hoạt động của con người được thực hiện trên những trang mạng xã hội, là những hành động phô bày ra những thứ mình không có, không thuộc về mình, những hình ảnh không phải là mình. Hiểu đơn giản, sống ảo là sống không thật với những gì mình đang có trong một thế giới con người ta không thể phân định thật giả, và cũng không ai muốn phân định cả.
Sống ảo không loại trừ ai, chỉ cần họ muốn trở thành những thứ mình không có được. Nhưng nó rất phổ biến trong giới trẻ, ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đó là hiện tượng những con người ngày đêm cúi mặt vào màn hình điện thoại mà không biết đến xung quanh. Con nghiện không thể sống thiếu thuốc, và những người này cũng thế. Sự hiện diện của họ trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng bằng sự hiện diện trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Ở đó, họ đăng những tấm hình đã qua chỉnh sửa, những tấm hình mà đến bố mẹ - người cho bạn hình hài như hôm nay cũng không thể nhận ra, lên mạng và ngồi đếm từng lượt thích, lượt thả “tim” và bày tỏ cảm xúc. Ở đó, họ quay những video thật lộng lẫy, đẹp đẽ theo những trào lưu trên mạng để có thật nhiều lượt view, lượt thích và chia sẻ. Ở đó, họ được trở thành những “anh hùng bàn phím” để đánh những con chữ cay độc văng vào mặt người khác. Họ được sống trong những mối tình như mơ, những cuộc trò chuyện vui vẻ với người chưa gặp một lần nhưng ảnh trên mạng. Cuộc sống trên mạng của họ là một cuộc sống đầy màu hồng. Họ được sống với những gì mình ước mơ trong thế giới thực mà không có được. Và hiện tượng giới trẻ ngày càng chìm đắm, không tách rời được thế giới ảo đã không còn xa lạ nữa.
Sống ảo với những người trong cuộc là một cách hay, và cũng tốt nữa - họ cho là vậy. Nhưng thực tế, nó lại chính là tác nhân hủy hoại chính cuộc sống thực của chúng ta. Luôn dán mắt vào những thiết bị khiến cho mắt con người quá sức chịu đựng, những cơ bị tê liệt không hoạt động và ảnh hưởng đến sức khỏe, trí nhớ của con người. Sống ảo khiến con người ta bằng lòng hơn với chính mình, yêu thích cuộc sống mình tạo ra nhưng lại càng thêm chán ghét cuộc sống hiện tại này. Họ ghét mình ở hiện tại, không bằng lòng với những mối quan hệ, những điều mình có bây giờ, và họ lại càng trốn sâu vào trong thế giới kia. Bản tính hèn nhát, bất lực trước cuộc sống, trước những khó khăn sẽ làm họ ngã gục. Họ đang bỏ phí tuổi trẻ, dập tắt ước mơ, sống vô nghĩa và vô dụng. Những màn hình máy tính đâu thể cho họ biết bầu trời hôm nay đẹp đến thế nào, đâu có những khó khăn để biết thực ra mình cũng làm được, mình cũng có thể thành công, đâu có những thử thách để ta biết đâu là chân tình, là những tình cảm đáng quý thực sự. Đã có biết bao nhiêu người bị “ném đá”, chỉ trích, chửi bới vì để mặt mộc khác xa so với những ảnh hay đăng. Những người đã phải tự tử vì không chịu nổi những lời nói trên mạng, vì những mối tình không thực tan vỡ hay những người nói chuyện hằng ngày, ở đời thực lại không như mình nghĩ. Khi đó, sống ảo lại gây ra hậu quả thực.
Nguyên nhân của chuyện này do chính bản thân mỗi người. Khi những mong muốn muốn được thể hiện, được mọi người chú ý nhưng thực tại thì không được như vậy, không có dũng khí để cố gắng vượt qua. Và họ chọn cách chôn vùi cả thanh xuân, ước mơ và hoài bão vào những dòng chữ, những hình ảnh không có thực. Bên cạnh đó, do gia đình vẫn chưa thực sự theo sát con, không thể hiểu và gỡ rối cho con em trong những lúc đó khiến cho giới trẻ tự đưa mình vào con đường không đúng.
Cuộc sống ngoài kia còn tươi đẹp như thế, bao nhiêu người yêu thương ta, bao nhiêu người có thể khiến ta nở nụ cười và sẵn sàng cùng ta vững bước. Tại sao lại vứt bỏ những hạnh phúc này mà đi tìm những thứ ảo mộng, xa vời vợi? Ngưng sống ảo, sống thật với chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Ngoại hình không đẹp, nhưng ta không cần phải mệt mỏi chỉnh sửa và dấu diếm. Ta không cần phải cố nói chuyện với những người đang tiếp cận ta vì cái ảnh đại diện của mình đẹp. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, gấp máy tính lại, tắt màn hình để cũng tận hưởng không khí trong lành của cuộc sống thực, của tình người và của hạnh phúc.
Ta chỉ một cuộc đời để sống. Muốn làm hạt cát vô danh hòa vào mênh mông sa mạc hay để lại dấu chân trong cuộc đời mỗi người, bạn chọn đi!
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 16
Mạng xã hội ngày càng phát triển với rất nhiều các tiện ích nhưng cũng có không ít những mặt trái. Những lượt like (thích), comment (bình luận), share (chia sẻ) của cộng đồng mạng đã thu hút biết bao con người chăm chỉ đăng ảnh, đăng status, chìm mình vào thế giới ảo. Chính điều đó đã hình thành nên lối sống ảo ở bộ phận giới trẻ hiện nay.
Sống ảo là lối sống, phong cách sống không giống với hoàn cảnh thực của con người ở trên mạng xã hội. Thậm chí lối sống ấy được giới trẻ thể hiện có phần thái quá, lố bịch. Sống ảo cũng có nghĩa là mơ tưởng, ảo tưởng về cuộc sống hiện tại. Nó đã trở thành một xu thế, một trào lưu trong xã hội hiện nay. Các bạn trẻ sống ảo ngày càng nhiều. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các hiện tượng sống ảo trên facebook, instagram, zalo,… bởi đây là các mạng xã hội thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối wifi, mạng internet là chúng ta có thể truy cập vào các trang mạng xã hội bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Một ngày có 24 giờ nhưng có những bạn trẻ dành đến 18 - 20 giờ để online trên mạng xã hội. Họ dành quá nhiều thời gian cho việc sống ảo mà quên đi cuộc sống ở thực tại. Họ sống ảo bằng cách đăng rất nhiều những hình ảnh của bản thân, đăng status tâm trạng,… để câu like từ cộng đồng mạng. Để bài viết của mình có nhiều lượt like, comment, share, nhiều bạn trẻ đã đăng hình khoe cơ thể, thân hình nóng bỏng của mình lên facebook. Thậm chí họ còn đăng tải những nội dung nhạy cảm, những nội dung có tính chất kích động, gây tò mò cho mọi người.
Những hình ảnh nhạy cảm luôn thu hút sự hiếu kì của dư luận. Nhiều bạn trẻ đã lạm dụng điều này để đăng những tấm hình khoe những bộ phận gợi cảm trên cơ thể để ảnh của mình được nhiều like. Họ lấy việc người khác like, comment, share ảnh của mình làm niềm vui. Cũng có những người chăm chỉ đi bình luận dạo ở các trang facebook để trở thành fan cứng. Thậm chí nhiều bạn trẻ có thói quen chuyện gì cũng đăng lên facebook, chuyện gì cũng mang lên mạng xã hội để khoe khoang. Ngay cả chuyện hôm nay ăn uống những gì, đi chơi ở đâu họ cũng đăng lên mạng xã hội. Những sự bực tức, bức xúc cũng được giới trẻ chia sẻ trên facebook, instagram, zalo. Một chữ "buồn", "chán",… cũng đủ nhận về một lượt tương tác khá lớn. Có người đăng những dòng trạng thái như vậy là muốn có người sẻ chia đồng cảm nhưng có những người chỉ đăng để xem status đó có bao nhiêu lượt like, comment. Họ lấy đó làm thú vui tiêu khiển.
Chỉ cần những có những bức ảnh sở hữu hàng nghìn, trăm nghìn lượt like hay facebook có hàng chục nghìn người theo dõi là các bạn có thể trở thành hot girl, hot boy của cộng đồng mạng. Chẳng cần tham gia bất cứ hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện nào mà những con người ấy nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng. Chính họ đã quá ảo tưởng về bản thân mình. Để được mọi người khen là xinh đẹp, những cô gái đã chỉnh sửa ảnh qua các phần mềm photoshop đánh lừa con mắt của mọi người. Chính nhan sắc trên các bức ảnh ảo lại được ngợi ca nhiều hơn nhan sắc ngoài đời thực. Không chỉ khoe nhan sắc, thân hình, nhiều bạn trẻ còn khoe sự giàu có của gia đình, khoe người yêu,… Có những bạn trẻ vì ghen tị với người khác vì họ có người yêu, họ được đi du lịch nhiều nơi nên đã tự chụp những bức ảnh nắm tay, tựa vai hay cắt ghép rồi chỉnh sửa để đăng facebook, khoe với cả xã hội biết rằng mình cũng có người yêu, mình cũng được đi du lịch ở Nha Trang hay Phú Quốc, Đà Lạt,...
Những con người ấy chìm đắm trong thế giới ảo quá nhiều, con người trong thế giới ảo và con người ngoài thực tế của họ khác xa nhau. Trên mạng xã hội họ là con người cởi mở, có thể nói chuyện với bất kì ai, thậm chí họ có thể nói chuyện, tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ nhưng trong cuộc sống thực thì họ lại thu mình, sống khép kín. Dường như họ sợ việc phải giao tiếp với những người xung quanh một cách trực tiếp. Họ tự thu mình lại trong một vỏ bọc, một cái bao để có thể tự do, thoải mái trong thế giới ảo.
Hiện tượng sống ảo bắt nguồn từ việc giới trẻ mong muốn được thể hiện bản thân, khát khao được nổi tiếng, trở thành một hiện tượng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Họ không chọn cách nổi tiếng bằng con đường học hành, thi cử hay nổi tiếng bằng những việc làm có ích cho xã hội mà thay vào đó là sự nổi tiếng do những phát ngôn gây sốc, những tấm ảnh chỉnh sửa quá đà,… Mong muốn được khoe khoang bản thân cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sống ảo. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm của gia đình, người thân cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của các bạn trẻ. Vì ngại chia sẻ với những người xung quanh nên họ có thể chia sẻ mọi chuyện với một người xa lạ trên mạng xã hội. Sống ảo cũng bắt nguồn từ sự nhận thức lệch lạc của mỗi người. Họ cho rằng sống ảo là lối sống thời thượng, rất phù hợp với thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.
Chính những suy nghĩ ấy đã khiến hiện tượng sống ảo ngày càng lan rộng và để lại nhiều hậu quả trong giới trẻ. Sống ảo chiếm khá nhiều quỹ thời gian của họ khiến họ mất tập trung vào học tập, công việc. Họ chỉ quan tâm đến thế giới ảo mà không quan tâm đến cuộc sống ngoài đời thực của mình. Họ thu mình vào một thế giới riêng, thế giới với những ảo mộng mà không giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều đó có thể dẫn tới những suy nghĩ và hành động tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân người sống ảo và những người xung quanh.
Để ngăn chặn cũng như bài trừ hiện tượng sống ảo chúng ta cần sử dụng mạng xã hội một cách hợp lí, hiệu quả. Mỗi người cần có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cuộc sống ý nghĩa. Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc sống ảo để mọi người có lối sống tích cực. Bên cạnh đó cũng cần phê phán những hiện tượng sống ảo để các cá nhân ấy ý thức được hành động của mình. Có như vậy thì hiện tượng sống ảo mới giảm thiểu và không còn xuất hiện trong giới trẻ. Đăng tải những thông tin về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội sẽ khiến kẻ xấu lợi dụng để thực hiện ý đồ của mình. Đó chẳng phải là hành động tự mình hại mình hay sao?
Mỗi chúng ta hãy học tập thật tốt để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đắm chìm trong thế giới ảo sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ đi những giá trị thực của cuộc sống. Vì thế, hãy bước ra khỏi thế giới ảo để khám phá cuộc sống muôn màu muôn vẻ các bạn nhé!
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 17
Xã hội phát triển, công nghệ 4.0 ngày càng bùng nổ mạnh mẽ. Nhiều mạng xã hội ra đời. Nơi đây là nơi tha hồ cho các bạn trẻ được "sống ảo". Mọi người sử dụng từ này rất nhiều nhưng chắc không phải ai cũng hiểu rõ về lối sống ảo" này.
Sống ảo là lối sống, phong cách sống không giống với hoàn cảnh thực của con người ở trên mạng xã hội. Lối sống ấy được giới trẻ thể hiện có phần thái quá, lố bịch. Cụ thể hơn sống ảo cũng có nghĩa là mơ tưởng, ảo tưởng về cuộc sống hiện tại. Hiện nay, sống ảo đã trở thành một xu thế, một trào lưu trong giới trẻ hiện nay. Các bạn trẻ sống ảo ngày càng nhiều, ở tất cả mọi nơi. Chúng ta ít nhất một lần trong ngày bắt gặp các bạn trẻ đang sống ảo. Hiện trạng sống ảo này nguyên nhân là do giới trẻ dành phần lớn quỹ thời gian cho Facebook, muốn thể hiện, khoe khoang bản thân. Muốn trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Và đặc biệt do sự thiếu quan tâm của gia đình, người thân. Mọi người nghĩ sống ảo không gây tác hại gì thì đó là một sự lầm tưởng quá lớn.
Sống ảo làm bạn tiêu tốn nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa, không quan tâm đến cuộc sống ở thực tại. Vậy nên chúng ta cần phải biết cân bằng cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động bên ngoài để giảm thiểu việc sống ảo hàng ngày.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 18
Hiện nay, vấn đề "sống ảo" đang thu hút sự quan tâm của cả xã hội, đặc biệt là đối với một số thanh niên. Tuy nhiên, lối sống này mang lại rất nhiều tác động tiêu cực tới cuộc sống của chúng ta.
Theo tôi, "sống ảo" là một lối sống quá phụ thuộc vào mạng xã hội, thiếu sự liên hệ cần có với thực tại. Thanh thiếu niên đắm mình trong một thế giới ảo, nơi mọi thứ đều được chỉnh sửa và hào nhoáng, dễ dàng rơi vào trạng thái ghen tị và tự ti. Hơn nữa, dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội cũng gây ra các vấn đề về sức khỏe như cận thị và cong vẹo cột sống. Các hệ lụy của lối sống "sống ảo" là rất nghiêm trọng, ví dụ như những vụ việc đáng tiếc với các thanh niên nhảy cầu hoặc tự thiêu sau khi nhận được nhiều lượt thích trên mạng xã hội. Điều này thể hiện rõ ràng những tác động tiêu cực của việc phụ thuộc quá mức vào sự chú ý và lời khen sáo rỗng trên mạng xã hội. Chúng ta cần cảnh giác và tránh xa những tác hại của "sống ảo".
Thay vì dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, chúng ta nên tập trung vào cuộc sống thực tại, học tập và giao tiếp trực tiếp với những người xung quanh. Chúng ta cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và cẩn trọng, trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống.
Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay - Bài mẫu 19
Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Cuộc sống hôm nay đang dần thay da đổi thịt, con người tiến gần hơn với các phương tiện hiện đại, tinh vi. Nhưng mặt trái đáng buồn của sự phát triển này chính là hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.
Sống ảo, hiểu một cách đơn giản đó là lối sống thoát ly thực tại, sống không giao tiếp với cuộc sống bên ngoài. Sống ảo là một hình thức phổ biến nhất hiện nay đối với các bạn trẻ, đặc biệt là ở trên các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, Zalo. Sống ảo đang được các bạn trẻ hưởng ứng nhanh chóng và xem đó như một cách thể hiện và khẳng định đẳng cấp của bản thân.
Thực trạng hiện nay có rất nhiều bạn thích sống ảo hơn là sống thật. Khi xã hội phát triển đồng nghĩa rằng các phương tiện truyền thông cũng trở nên đa dạng và phát triển. Các mạng xã hội xuất hiện ngày càng phổ biến và các phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa ảnh ngày càng đa dạng, nó khiến những bức hình trở nên sắc nét hơn, có nhiều hiệu ứng hấp dẫn hơn và nó khác hoàn toàn vẻ mặt mộc thực có ngoài đời. Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa ấy được giới trẻ “post” lên các trang mạng xã hội kèm theo “những câu status” tâm trạng để người người “like, comment hay share”. Lượt thích, lượt bình luận hay lượt chia sẻ càng nhiều nó càng khiến con người mải mê, đắm chìm với cuộc sống ảo của mình trên mạng.
Không chỉ dừng lại ở đó, sống ảo chính là một cách để họ trốn tránh hiện thực đời sống thường ngày, họ không dám đối mặt với nó. Những bức bối, những khó chịu của cuộc sống đời thực khiến con người mệt mỏi, bất lực muốn tìm đến một nơi để giải tỏa, để trút hết tâm tư. Và họ tìm đến với mạng xã hội như một thứ thuốc giải thần kì. Từ đó tạo nên sự đối lập sống thật và sống ảo. Một sự thật đang diễn ra khá phổ biến đó là nhiều người ngoài đời thực rất ít nói, kiệm lời nhưng khi lên mạng xã hội thì họ như trở thành một con người khác, hoạt bát, năng nổ, dễ bắt chuyện. Những cô cậu trẻ tuổi với vẻ ngoài bình thường nhưng khi được lên mạng lại trở thành hot girl, hot boy được nhiều người theo dõi. Chính những điều ấy hình thành cho giới trẻ thói quen sống ảo, đóng khép mình với cuộc đời thực ngoài kia.
Sống ảo là một hiện tượng tiêu cực, dễ dàng ảnh hưởng tới sự phát triển của mỗi người. Chẳng ai có thể lường trước những hậu quả khi một người sống quá ảo. Sống xa rời thực tế, họ ngại bắt chuyện với cộng đồng, lúc nào cũng bó mình nơi bốn bức tường với máy tính, smartphone có kết nối Internet. Họ tìm đến những người xa lạ chưa gặp mặt bao giờ để trút bầu tâm sự. Điều đó không những đánh mất đi chính con người thật của họ mà còn là nguyên nhân gây nên chứng bệnh trầm cảm ở giới trẻ hiện nay. Thế giới ảo đầy rẫy những nút like, nút share, là thế giới mà con người kết bạn bốn phương nhưng nói chuyện để rồi quên mà chẳng bao giờ gặp gỡ. Thế giới của những tâm tư, tình cảm, thế giới của những điều huyễn hoặc mà khi con người đắm chìm vào sẽ rất khó để thoát ra, nó như có ma lực khiến con người mê mệt với các trang mạng xã hội.
Không ai có thể phủ nhận được những lợi ích của truyền thông đa phương tiện đem lại những khi giới trẻ quá sống ảo, con người ta dần mất sự kiểm chứng xác thực với các thông tin trên mạng xã hội, mơ hồ đồn đại và tin rằng đó là thật. Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vô tình đầu độc suy nghĩ con người, khiến con người mất dần lí trí. Ngày hôm nay, ta chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tin tặc lừa đảo, bao nhiêu vụ nghi ngờ lẫn nhau trên facebook rồi hẹn đánh nhau. Biết bao con người đã đi vào con đường lầm lỡ vì tin vào mạng xã hội, vì đắm chìm trong thế giới đó. Học sinh lười học, ngày ngày mải mê bên máy tính, điện thoại, lúc nào cũng chăm chăm làm sao để có những bức hình đẹp mà không suy nghĩ tới bổn phận và trách nhiệm của một người học sinh. Tất cả thực trạng ấy là một giọt nước mắt buồn cho cả một xã hội đang phát triển theo con đường hội nhập.
Nguyên nhân của lối sống này là do xã hội ngày càng phát triển, các máy móc hiện đại ra đời, các ứng dụng được nâng cấp tinh vi, nó thỏa mãn nhu cầu chơi bời, giải tỏa tâm trạng của giới trẻ. Giới trẻ tìm đến mạng xã hội nhiều hơn, đắm chìm vào nó để quên rằng mình đang sống trong một cuộc sống thật với sự tổng hòa các mối quan hệ. Bố mẹ ngày nay có tâm lý chiều con hơn, con thích điều gì là sẽ đáp ứng được, vì vậy giới trẻ dễ đua đòi, sa đọa mà phụ huynh thì mất dần sự kiểm soát. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn bắt nguồn từ chính bản thân mỗi người trẻ. Họ dễ bị cám dỗ, không làm chủ được mình, không có ý thức sắp xếp thời gian hợp lý, vì vậy vô tình để thế giới ảo điều khiển con người mình.
Thật đáng buồn khi nhìn vào xã hội hôm nay còn một số lượng lớn các bạn trẻ sống ảo mà quên đi thế giới thực ngoài kia mới thật sự đáng sống. Mỗi người cần tự răn đe bản thân trước sự cám dỗ của những nút like, share trên mạng xã hội, hãy hòa nhập với cộng đồng nhiều hơn, đi ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống muôn màu. Hãy biến mạng xã hội là công cụ giải trí những lúc mệt mỏi, đừng để nó lấn chiếm thời gian và cuộc đời của bạn.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung