Suy nghĩ về vai trò của nhà trường
Suy nghĩ của em về vai trò của nhà trường
Suy nghĩ về vai trò của nhà trường vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và ý tưởng xây dựng bài viết cho mình nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
1. Nêu suy nghĩ về vai trò của nhà trường mẫu 1
Chúng ta được sinh ra và nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của gia đình. Và trường học sẽ là mảnh đất tốt tươi để ươm mầm tri thức cho mỗi người, là bước đệm để mỗi chúng ta vươn tới tương lai rực rỡ. Ở nơi đó, chúng ta được thầy cô – người mẹ hiền thứ hai, sẽ dạy dỗ, truyền tải những tri thức khoa học, là hành trang quan trọng theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Thầy cô còn dạy ta biết yêu thương, biết ứng xử sao cho đúng đắn với mọi người. Không những vậy, trường học là một thế giới thu nhỏ nơi có bạn bè, để cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn, cùng nhau đoàn kết để tạo nên sức mạnh trong mỗi tập thể lớp. Ngôi trường là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của những cô cậu học trò. Ở thế giới đó, chúng ta được yêu thương và che chở, được học làm người trước khi bước ra cánh cửa cuộc đời rộng lớn và khắc nghiệt hơn. Có thể nói, mái trường như ngôi nhà lớn thứ hai, che chở cho ta trong suốt những năm tháng học trò tươi đẹp.
2. Nêu suy nghĩ về vai trò của nhà trường mẫu 2
Học hành có vai trò quan trọng vô cùng đối với cuộc đời của mỗi cá nhân. Người xưa đã truyền đạt cho chúng ta những lời nhắc nhở sâu sắc: "Nếu còn trẻ mà không chịu học hành, khi lớn lên sẽ khó có khả năng thực hiện các việc có ích." Ngoài ra, còn có những câu khác như: "Có học như lúa như nếp, không học như rơm như cỏ," hoặc "Bất học bất tri lí" (Không học thì không biết lí lẽ, lẽ phải).
Suốt hàng ngàn năm của lịch sử, nhân loại đã tích luỹ một lượng tri thức khổng lồ về cả tự nhiên và xã hội. Tri thức này được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua truyền miệng và bằng văn bản (sách). Để tiếp thu tinh hoa của tri thức, chúng ta không có con đường khác ngoài việc học suốt đời. Học không chỉ là việc tích lũy kiến thức, mà còn là quá trình phát triển trí tuệ, tư duy, và cảm nhận thế giới xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng cho mọi người, và từ khi còn nhỏ, ai cũng nên được khuyến khích học hành.
Trong giai đoạn mười hai năm học ở trường phổ thông, chúng ta tiếp cận với những kiến thức cơ bản về nhiều môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, và Ngoại ngữ. Tuy nhiên, để thấu hiểu và nắm vững kiến thức này, chúng ta cần phải học hành một cách chăm chỉ và có hệ thống. Nếu chơi bời và thiếu nghiêm túc trong việc học hành, thì chúng ta có thể lãng phí thời gian và cơ hội quý báu. Học hành không chỉ đơn thuần là để trang bị kiến thức, mà còn để phục vụ hiệu quả trong công việc và cuộc sống. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại hiện nay, khi khoa học và công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng. Để đạt được hiệu quả trong mọi lĩnh vực, chúng ta cần phải học hành liên tục, không ngừng cập nhật kiến thức và kỹ năng theo từng lĩnh vực cụ thể.
Ngoài việc tích luỹ kiến thức, học hành còn giúp chúng ta phát triển tâm hồn và đạo đức. Học là để thấu hiểu những điều kỳ diệu trong cuộc sống và vũ trụ, cũng như để đóng góp tài năng và trí tuệ của chúng ta vào sự phát triển của đất nước và xã hội. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua sự kết hợp của trí tuệ và tâm hồn, và chúng ta cần phải coi trọng cả hai.
Học hành là một cuộc hành trình không có điểm kết thúc, và chúng ta không nên bỏ qua vai trò quan trọng của nó. Trí thức của con người mênh mông như biển cả, và dù chúng ta có học suốt đời, chúng ta chỉ có thể tiếp cận một phần rất nhỏ của nó. Vậy nên, hãy luôn giữ tinh thần học hỏi và khám phá, để chúng ta có thể đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự phát triển của thế giới.
3. Nêu suy nghĩ về vai trò của nhà trường mẫu 3
Trong cuộc sống, gia đình luôn là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi người. Tuy nhiên, ngoài gia đình, trường học cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cho học sinh. Một ý kiến cho rằng: "Trường học là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh", và tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm này.
Trước hết, trường học là nơi học sinh có thể học hỏi, tiếp thu kiến thức và phát triển các kỹ năng sống. Những giờ học trên lớp giúp học sinh không chỉ hiểu biết về các môn học mà còn có cơ hội tiếp cận với các giá trị đạo đức, lối sống văn minh. Các thầy cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là những người thầy, người bạn hướng dẫn học sinh trong cuộc sống. Tại trường học, học sinh được truyền đạt những bài học về lòng nhân ái, sự trung thực, kiên trì, và tôn trọng người khác – những đức tính vô cùng cần thiết cho sự trưởng thành của mỗi người.
Thứ hai, trường học là nơi giúp học sinh hình thành các mối quan hệ xã hội và học được cách làm việc nhóm, tương tác với bạn bè, thầy cô. Những cuộc trò chuyện với bạn bè, sự giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hay những hoạt động ngoại khóa giúp học sinh học cách giao tiếp, chia sẻ, và hợp tác. Đó chính là những bài học về kỹ năng sống mà gia đình khó có thể cung cấp đầy đủ.
Hơn nữa, trường học cũng là nơi giúp học sinh phát triển tài năng và đam mê của mình. Tại đây, các em được tham gia vào các hoạt động thể thao, văn nghệ, nghiên cứu khoa học,... để khám phá và phát huy những khả năng riêng biệt của bản thân. Trường học không chỉ chú trọng đến việc dạy chữ mà còn giúp học sinh hoàn thiện các kỹ năng mềm, từ đó tự tin bước vào đời.
Ngoài ra, trường học còn đóng vai trò là nơi giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Học sinh được giáo dục về lịch sử, văn hóa, truyền thống của đất nước, từ đó hình thành lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Các thầy cô giáo là người truyền đạt những giá trị đạo đức và văn hóa đó, giúp học sinh biết trân trọng những giá trị cốt lõi trong cuộc sống.
Cuối cùng, trường học là nơi học sinh cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Chúng ta không chỉ đi học để học kiến thức mà còn để cảm nhận được sự chăm sóc và yêu thương của thầy cô, bạn bè. Tình cảm gắn bó giữa thầy trò, giữa bạn bè với nhau như một gia đình thứ hai, nơi mà mỗi học sinh đều cảm thấy được quan tâm, chia sẻ và yêu thương.
Tóm lại, trường học thật sự là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh, nơi mà các em được học hỏi, phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, chúng ta cần phải trân trọng và gìn giữ môi trường học đường lành mạnh, tạo điều kiện cho các học sinh có thể phát triển tốt nhất, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
4. Nêu suy nghĩ về vai trò của nhà trường mẫu 4
Giáo dục cũng như nhà trường có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của con người. Giáo dục có nghĩa là dạy dỗ, nuôi dưỡng cả về trí tuệ, thể chất và đạo đức. Nhà trường chính là hình ảnh cụ thể của sự giáo dục. Đây là nơi con người được tiếp nhận cả tri thức lẫn những bài học kinh nghiệm, cách hành xử trong cuộc sống. Giáo dục có mục tiêu cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như rèn luyện đạo đức, nhân cách và lối sống cho con người để hòa nhập với cộng đồng của mình. Nó giúp con người rũ bỏ phần con, đi đến phần người và ngày càng hoàn thiện về nhân cách. Thầy cô không chỉ đơn giản dạy ta cách đọc cách viết, tính toán hay cảm thụ, mà còn là những bài học về cách làm người. Nhờ có giáo dục, con người sẽ biết đâu là một lối sống lành mạnh để phát triển thể chất và tinh thần, đâu là yêu tố gây hại cho quá trình ấy. Đồng thời, giáo dục giúp con người biết sống sao cho đúng, sao cho đẹp, cho phù hợp với thuần phong mĩ tục. Biết phân biệt phải-trái, đúng-sai,.. chính là một trong những nội dung của giáo dục. Không những thế, giáo dục còn giúp một người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Tóm lại, vai trò của giáo dục và cả nhà trường là vô cùng quan trọng và cần có sự đầu tư, quan tâm xứng đáng.
5. Nêu suy nghĩ về vai trò của nhà trường mẫu 5
Trong đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Trong xu thế phát triển tri thức ngày nay, giáo dục - đào tạo được xem là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Giáo dục góp phần nâng cao dân trí ở mọi quốc gia, dân tộc. Ngày nay, giáo dục và đào tạo còn góp phần tạo ra hệ thống giá trị xã hội mới. Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, tri thức là sản phẩm của giáo dục và đào tạo, đồng thời là tài sản quý giá nhất của con người và xã hội. Sở hữu tri thức trở thành sở hữu quan trọng nhất được các nước thừa nhận và bảo hộ. Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, dân tộc từ tài nguyên, sức lao động cơ bắp là chính chuyển sang nguồn lực con người có tri thức là cơ bản nhất. Giáo dục và đào tạo góp phần bảo vệ chế độ chính trị của mỗi quốc gia, dân tộc bởi giáo dục - đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao làm giàu của cải vật chất cho xã hội đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đề kháng chống lại các cuộc “xâm lăng văn hóa” trong chính quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta khẳng đinh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Việc đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm của các cấp, ngành, các nhà khoa học và toàn xã hội. Chọn khoa học và giáo dục làm khâu đột phá cho phát triển. Chọn giáo dục làm tiền đề, làm xương sống của phát triển bền vững là xác định đúng đắn và khoa học.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung