Nghị luận xã hội bàn về phong trào hiến máu nhân đạo
Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội bàn về phong trào hiến máu nhân đạo dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Nghị luận về phong trào hiến máu nhân đạo
1. Dàn ý nghị luận bàn về phong trào hiến máu nhân đạo
1. Mở bài
- Song song với các phong trào bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, trồng cây gây rừng,...thì phong trào hiến máu nhân đạo cũng là một hoạt động được đẩy mạnh và khuyến khích phổ biến ở các cơ quan đoàn thể, trường học.
- Đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực, có ích cho cộng đồng, hỗ trợ rất nhiều cho công tác của ngành y tế.
2. Thân bài
* Khái niệm:
- Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, người hiến nhận thấy mình đủ các chỉ tiêu về sức khỏe, thì có thể đăng ký tham gia, hiến một phần nhỏ lượng máu của cơ thể cho các tổ chức y tế.
- Việc hiến máu dựa trên tình thần tự nguyện, tương thân tương ái.
- Lượng máu của các bạn sau khi hiến sẽ được đem đi sàng lọc, nếu đạt chuẩn sẽ được đưa vào kho dự trữ để lấy ra sử dụng khi có bệnh nhân cần đến.
* Tầm quan trọng của máu và việc hiến máu:
- Máu vốn là một sản phẩm tinh túy và kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người mang theo ôxy và các chất dinh dưỡng để nuôi sống, điều hòa các chức năng của cơ thể.
- Con người không thể sống mà thiếu máu
- Y học hiện đại vẫn chưa thể tìm ra chế phẩm nhân tạo nào thay thế được máu.
- Tình hình chấn thương, tai nạn mất máu, các loại bệnh tật nghiêm trọng diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt là tai nạn giao thông, công cuộc cứu chữa cần rất nhiều máu, thế nhưng các bệnh viện và ngân hàng máu lại thường xuyên không đáp ứng được nhu cầu.
- Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết trong các chấn thương nghiêm trọng.
=> Những lúc như thế, những giọt máu mà chúng ta cho đi chính là liều thuốc cứu nguy vô cùng hữu hiệu, mặc dù không phải trong tất cả các trường hợp đều cần dùng tới máu.
* Lợi ích của việc hiến máu:
- Lưu giữ lại cho mình và người thân những giọt máu quý giá đề phòng những tình huống bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống.
- Biết được tình trạng sức khỏe hiện tại nhờ việc khám sàng lọc trước hiến máu.
- Thúc đẩy cơ thể tái tạo nguồn máu mới, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
3. Kết bài
- Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp và đáng được tôn vinh trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, lòng thương yêu, đồng cảm giữa con người với nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn.
- Đó là truyền thống đạo đức nhân nghĩa tốt đẹp mà ông cha ta vẫn luôn gìn giữ bấy lâu nay.
- Mỗi người chúng ta cần phải có ý thức đúng đắn về việc hiến máu cứu người, có tấm lòng tự nguyện hi sinh tham gia tích cực vào các hoạt động hiến máu nhân đạo.
- Hăng hái tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này, để phong trào được nhân rộng hơn nữa đáp ứng nhu cầu máu trong công tác y tế hằng ngày.
2. Nghị luận bàn về phong trào hiến máu nhân đạo mẫu 1
Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân thương ái của dân tộc ta. Là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. Một phong trào hiến máu và kêu gọi hiến máu nhân đạo đang diễn ra rất sôi nổi trên khắp nước ta, đặc biệt là ở các cơ quan, trường học.

Khẩu hiệu: ”Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Chỉ qua đó thôi chúng ta có thể thấy được vai trò to lớn của hành động mang tính nhân văn sâu sắc này. Từ đó càng phải công nhận, góp phần giúp cho hành động hiến máu cao đẹp này phát triển mạnh mẽ tại cộng đồng.
Hiến máu là hành động cho đi những giọt máu trong cơ thể chúng ta một cách tự nguyện nhằm giúp đỡ những người cần đến nó. Hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp. Khi ta trao đi những giọt máu, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng lại đem lại hi vọng cho những người cần máu gấp như các bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, các ca ghép tạng, cần rất nhiều máu… hay có thể duy trì sự sống cho những em bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Nhờ những giọt máu chúng ta cho đi đã đem lại niềm tin và hi vọng sống cho họ.
“Mỗi lần cho đi là thấy vui ở trong tâm” chúng ta hãy như chị Nhàn và những người khác. Khi đủ tuổi hãy hiến máu, không chỉ đem lại niêm vui cho bản thân mà còn là niềm vui cho người bệnh và cả xã hội. Hãy thể hiện tinh thần dân tộc, sãn sàng cho đi dòng máu của mình vì tất cả chúng ta đều là con người việt nam máu đỏ da vàng.
Mỗi chúng ta cần sống chan hòa, biết yêu thương chia sẻ với những cảnh ngộ đáng thương trong cuộc đời. Tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu bằng việc trực tiếp hiến máu hoặc tuyên truyền vận động bạn bè, người thân đến hiến máu…
Ca dao có câu:
“Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người”
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động mang tính nhân văn sâu sắc, là một trong những biểu hiện của truyền thống yêu thương, nhân nghĩa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy chung tay nhân rộng và phát triển nghĩa cử cao đẹp này rộng khắp nơi. Góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đây tình yêu thương.
3. Nghị luận bàn về phong trào hiến máu nhân đạo mẫu 2
Hiến máu nhân đạo là một phong trào tình nguyện được tổ chức rộng rãi, thu hút sự tham gia của đông đảo người mỗi năm. Phong trào này có thể được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau như trường học, bệnh viện hoặc các cơ quan, nhằm hỗ trợ cho việc cứu sống những bệnh nhân.
“Hiến máu” là hành động tình nguyện giúp đỡ những người cần máu. Đây là hành động cao cả, thể hiện tinh thần nhân đạo và truyền thống thương người của dân tộc ta.
Máu là yếu tố quan trọng duy trì sự sống của con người. Trong trường hợp tai nạn hoặc mất máu do bệnh tật, việc được cung cấp máu là vô cùng quan trọng để giữ cho tính mạng.
Sự phát triển của xã hội đi đôi với nguy cơ tai nạn gây mất máu, từ tai nạn lao động đến các tình huống khẩn cấp khác. Việc hiến máu đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống những người cần máu.
Hãy giữ gìn truyền thống nhân đạo và tham gia vào phong trào hiến máu để cứu sống người khác. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta có thể mang lại cơ hội sống cho người khác, đó là điều rất đáng quý.
Cuộc sống có những rủi ro không lường trước, và hiến máu không chỉ giúp người khác mà còn là giúp bản thân và những người thân yêu của mình. Hãy dành chút thời gian để tham gia vào hành động nhân đạo này.
Hiến máu nhân đạo là một hành động đẹp cần được lan rộng, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái. Mỗi hành động nhỏ có thể gắn kết những trái tim lại gần nhau hơn.
4. Nghị luận bàn về phong trào hiến máu nhân đạo mẫu 3
Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử đẹp vô cùng trong xã hội hiện nay. Nó được hiểu là bạn đem máu trong cơ thể mình gửi đến cách bệnh viện ,các tổ chức rồi sau đó, máu của bạn sẽ được truyền cho người cần tới. Đây là nghĩa cử bởi lẽ nó xuất phát từ tấm lòng chân thành, từ sự tự nguyện cũng như mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Ta rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh người đi hiến máu ở khắp mọi nơi. Viện huyết học truyền máu trung ương ngày ngày vẫn đang nhận được rất nhiều đơn vị máu từ những con người giàu lòng yêu thương. Những thanh niên, những người đi làm, khi họ có đủ cho mình sức khỏe và phù hợp với điều kiện hiến máu thì họ luôn sẵn sàng. Hiến máu không lấy đi của bạn sức khỏe mà nó mang lại cho ta vô vàn ích lợi. Cơ thể ta sẽ sản sinh ra lượng máu mới làm ta thấy vui tươi hơn và máu của ta, sự hi sinh nhỏ bé của ta sẽ cứu một ai đó. Nhờ những đơn vị máu ấy, nhờ những màu đỏ ấy, thứ sáng lên giữa người vời người không chỉ là sự hi sinh mà còn là tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái. Sẽ thật đáng buồn nếu ta ôm trong mình suy nghĩ hiến máu là việc làm ngu ngốc, là bán máu một cách rẻ mạt. Trong cuộc đời này, không có gì quý hơn tình người. CÒn sức trẻ, còn khả năng, xin bạn hãy giàu lòng trắc ẩn xin bạn hãy cho đi để cuộc đời này có thêm màu đỏ ấm áp của tình người, màu xanh của hi vọng và yêu thương!
5. Nghị luận bàn về phong trào hiến máu nhân đạo mẫu 4
Những hoạt động xã hội đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. Một trong số đó là hoạt động hiến máu nhân đạo.
Trước hết, hiểu đơn giản “hiến máu nhân đạo” là hành động cho đi những giọt máu trong cơ thể một cách tình nguyện nhằm giúp đỡ, san sẻ cho những bệnh nhân cần đến nó. Có thể khẳng định rằng hành động này là vô cùng nhân văn, cao đẹp. Trên thực tế, lượng máu dự trữ ở một bệnh viện đang dần trở nên khan hiếm. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nhiều tình huống cấp cứu bất ngờ xảy ra cần đến một số lượng máu lớn. Vì vậy, hành động hiến máu nhân đạo sẽ góp phần hỗ trợ cho các bệnh viện trong việc cứu người.
Trong xã hội hiện nay, nhiều chương trình hiến máu nhân đạo đã được tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi người. Ở mỗi trường học, các câu lạc bộ tình nguyện hiến máu nhân đạo đã hoạt động, vận động các bạn trẻ tham gia hiến máu đạt được kết quả cao. Những điều kể trên thật đáng trân trọng. Hiến máu nhân đạo là hành động thể hiện được truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, đồng thời góp phần giúp đỡ, sẻ chia những giọt máu đào để hồi sinh sự sống cho đồng loại. Những rủi ro thường đến bất ngờ mà bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân, do đó hiến máu giúp người cũng là giúp đỡ chính mình, giúp đỡ những người thân yêu của mình.
Tóm lại, hiến máu nhân đạo là hành động đẹp cần được nhân rộng, phát huy. Mỗi người cần biết yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh để lan tỏa những điều tốt đẹp hơn.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung