Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Bàn luận về danh dự và nhân phẩm

Lớp: Lớp 11
Môn: Ngữ Văn
Loại File: Word + PDF
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Bài văn mẫu bàn luận về danh dự và nhân phẩm

Bàn luận về danh dự và nhân phẩm vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và thêm ý tưởng để xây dựng bài viết cho mình nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 1

Đạo đức là một phạm trù rộng lớn bao gồm cả nhân cách và cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Mỗi chúng ta ngoài việc rèn luyện và trau dồi về tri thức, còn phải luôn luôn rèn luyện về đạo đức và nhân phẩm cho bản thân, chính những điều đó mới góp phần to lớn tạo nên danh dự và làm nên nhân cách của mỗi con người.

Danh dự và nhân phẩm là hai phạm trù độc lập với nhau, nhưng nó cũng có mối liên hệ với nhau, chính sự rèn luyện trau dồi, mới góp phần làm nên những danh dự và nhân cách cho mỗi người. Nhân phẩm đó là những phẩm chất trong con người chúng ta, đó là cách ứng xử, cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, từ đó mọi người có thể đánh giá một người qua nhân phẩm và danh dự của họ. Danh dự đó là những cách đánh giá khách quan nhất của mỗi người, qua cách chúng ta ứng xử và thể hiện ra bên ngoài.

Danh dự và nhân phẩm là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nó được pháp luật bảo vệ. Đối với mỗi cá nhân danh dự cũng có đóng góp vô cùng quan trọng khi nó thể hiện được những giá trị tinh thần, và đạo đức tốt đẹp của mỗi chúng ta. Danh dự được hình thành dựa trên những mối quan hệ trong xã hội, mỗi người cũng luôn cố gắng để bảo vệ danh dự của mình, bới danh dự chính là giá trị của bản thân, chính vì vậy nhân phẩm là một yếu tố quan trọng trong việc gìn giữ danh dự và giá trị đạo đức của bản thân.

Danh dự không nằm ngoài bản thân của mỗi người, nó nằm trong hành động và đạo đức của mỗi chúng ta, việc gìn giữ danh dự và nhân phẩm là điều vô cùng quan trọng, và có ý nghĩa. Nó góp phần tạo nên phẩm chất của một cá nhân, và nâng cao được vẻ đẹp của con người cũng như giá trị sống của họ. Để gìn giữ và nâng cao được danh dự của mỗi người, chúng ta cần có những căn cước để tôn tạo lại giá trị cho bản thân, bằng việc luôn luôn phải trau dồi và xem xét lại bản thân qua những hành động và lời nói. Luôn luôn phải có tinh thần phê và tự phê để bản thân ngày càng được cải thiện và phát triển hơn.

Trong cuộc sống ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển thì danh dự và nhân phẩm lại ngày càng bị đe dọa và có phần bị ảnh hưởng, do chúng ta phải gặp rất nhiều việc khó khăn và bao nhiêu những cám dỗ từ cuộc sống này, đó là những thử thách để thử lòng tin của mỗi người có thật sự kiên định và vững vàng trong cuộc sống hay không.

Mỗi người chúng ta cũng cần phải có những xem xét đúng đắn nhất trong mọi hành động của mình, để nhân phẩm và danh dự không bị có những vết nhơ, bản thân luôn mang trong mình những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Danh dự đó là những giá trị làm nên cho bản thân, những màu sắc riêng, nhân phẩm đó là bao gồm những tính cách, phẩm chất và cách ứng xử của mỗi người đối với mọi người xung quanh.

Danh dự là một phẩm chất vô cùng có giá trị, như trong danh ngôn đã từng nói “ mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất hết”, chính vì vậy danh dự là những điều mà con người luôn coi trọng. Danh dự là bộ mặt của chính bản thân chúng ta, chính vì vậy mỗi người luôn luôn cố gắng để có thể có được một nhân phẩm trong sáng và thanh thoát nhất.

Danh dự và nhân phẩm là hai chuẩn mực sống mà mỗi người chúng ta luôn hướng đến, có nhiều người họ luôn luôn biết cố gắng và nỗ lực để bảo vệ được danh dự của mình, bằng cách xây dựng những nhân phẩm cao quý và tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng luôn luôn biết đến giá trị của nhân phẩm và danh dự đối với bản thân mỗi người.

Bên cạnh những người luôn luôn biết ý nghĩa và tầm quan trọng của danh dự và nhân phẩm, thì lại có những người không coi trọng những phẩm chất này, con người của họ, bị tha hóa, danh dự bị mất đi, điều đó ảnh hưởng đến con mắt của người khác khi nhìn vào chính bản thân của họ khi đứng trong xã hội này.

Mỗi chúng ta phải luôn luôn biết coi trọng và giữ gìn những phẩm chất cao quý và tốt đẹp, điều đó có nghĩa quan trọng trong việc hình thành và giữ gìn nhân cách và giá trị bản thân một cách tốt nhất.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 2

Nhân cách là biểu hiện của những yếu tố đặc trưng bản chất của một người, được hình thành và không ngừng hoàn thiện, là cơ sở để xác định tính thiện, tính ác, tính chính, tính tà, tính trung, tính gian, tính thật, tính giả, tính cao thượng, tính thấp hèn, tính tốt, tính xấu, tính hay, tính dở, tính trọng, tính khinh, tính yêu, tính ghét, là thước đo giá trị trong cả cuộc đời. Nhân cách không tự nhiên mà là kết quả của tác động từ môi trường, từ thiên nhiên, gia đình, cộng đồng, nhà trường, xã hội, cùng với nhận thức và quá trình tự hoàn thiện.

Vì vậy, nhân cách mang màu sắc cá nhân, không tĩnh mà động, không bất biến mà khả biến. Do đó, việc không ngừng hoàn thiện và duy trì nhân cách là vô cùng quan trọng. Ngoài những yếu tố cơ bản ổn định, nhân cách còn thay đổi theo lịch sử, phù hợp với từng thời đại, từng quốc gia. Vì thế, nhân cách không chỉ là thước đo giá trị của một người, mà còn là cơ sở để đánh giá bản chất của một chế độ, một xã hội, và một dân tộc.

Nhân cách được hình thành và phát triển, hoàn thiện theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào độ tuổi và môi trường sống. Sau đó, từ nhân cách được mở rộng để tiếp nhận Đạo làm người khi trưởng thành. Đạo làm người là nền tảng để xác lập phẩm giá đạo đức cho cả cuộc đời. Như câu ca dao nói: "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ." Để trở nên khôn ngoan và trưởng thành trong xã hội, người ta cần phải hỏi, phải lắng nghe những lời khuyên bảo của người già, vì họ có nhiều kinh nghiệm. Cũng như khi muốn biết sự thật về những việc đã diễn ra, ta cần hỏi trẻ con, vì trẻ con chưa biết nói dối.

Tuy nhiên, nhân cách không chỉ định hình và phát triển trong giai đoạn thơ ấu mà còn tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo từng giai đoạn tuổi trưởng thành và môi trường sống. Đạo làm người là nền tảng quan trọng trong việc xác lập phẩm giá đạo đức cho cả cuộc đời con người. Như câu ngạn ngữ "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" đã nói, người già có nhiều kinh nghiệm và lời khuyên quý giá, trong khi trẻ con vẫn giữ được tính thật thà, không nói dối.

Nếu trong giai đoạn hình thành tính cách ở tuổi thơ, con người được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong một môi trường gia đình và học đường tích cực, với mẫu mực có nề nếp gia phong, có chí lớn, thì đức tính tốt như thật thà sẽ được duy trì và định hình trong quá trình phát triển nhân cách.

Tuy nhiên, ngược lại, nếu con người từ nhỏ đã nhiễm phải những thói hư tật xấu, không trung thực, lừa gạt, xuyên tạc, thậm chí sử dụng những thủ đoạn xấu xa, thì nhân cách và phẩm giá của họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhân cách và phẩm giá là hai giá trị vô cùng cao quý. Người có nhân cách cao thượng, phẩm giá sáng trong sẽ được yêu mến, quý trọng và nhận được sự tôn vinh và nể phục từ xã hội.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 3

Mỗi người trong chúng ta khi sinh ra đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Trong mặt tốt đó, đức hạnh của mỗi người đóng vai trò quan trọng. Đức hạnh là phẩm chất tốt đẹp của con người, là những đức tính cao quý có sẵn hoặc cần phải được rèn luyện. Tuy nhiên, đức hạnh chỉ thật sự tỏa sáng và được người khác tôn trọng khi được thể hiện thông qua các hành động cụ thể. Việc đóng góp cho xã hội, giúp đỡ người khác hay chăm sóc gia đình, chúng ta đều đang thể hiện đức hạnh của chính mình. Một người không thể tự xưng mình là có đức hạnh chỉ bằng cách khoe khoang hay nói nhiều mà phải thể hiện bằng cách hành động. Chỉ cần những hành động đơn giản như biết quan tâm đến người khác, giúp đỡ họ khi cần thiết hoặc đối xử tốt với mọi người xung quanh, chúng ta đã thể hiện được phẩm chất và nhân cách tốt. Với một tâm hồn trong sáng và tràn đầy tình yêu thương, những người như vậy sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cần phải xem xét cụ thể theo từng hoàn cảnh. Dù nói dối được xem là một hành động sai trái và không đáng được ca ngợi, nhưng trong trường hợp một bác sĩ phải nói dối về tình trạng bệnh của bệnh nhân để đảm bảo sự yên tâm và tiếp tục điều trị, đó lại là một hành động đáng khen ngợi. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người thiếu phẩm chất đạo đức. Họ thường nói những lời lớn lao, cao cả nhưng hành động lại trái ngược lại, bởi thực chất, họ làm như vậy vì mục đích ích kỷ của riêng mình. Chúng ta không nên loại bỏ họ mà cần cố gắng thay đổi những con người đó. Một xã hội tốt đẹp là nơi có những người làm nhiều việc tốt, biết chăm sóc và hoàn thiện bản thân. Điều đó bắt nguồn từ phẩm chất đạo đức của con người. Câu nói "Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác" của Beethoven thể hiện quan niệm sống đẹp, ca ngợi tinh thần cống hiến và vị tha. Trong cuộc sống, mỗi người có quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Có người cho rằng hạnh phúc là sự thỏa mãn vật chất và tình cảm của riêng mình, trong khi đó, cũng có những người coi hạnh phúc là sự cống hiến và trao tặng cho người khác. Với họ, cuộc sống chỉ mang ý nghĩa khi con người hi sinh vì hạnh phúc của nhân loại.

Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho người khác trong cuộc sống. Đôi khi chỉ cần giúp một cụ già qua đường hay nhường chỗ trên xe buýt cho một phụ nữ có thai cũng đủ để làm người khác vui vẻ và hạnh phúc. Những điều đơn giản như vậy cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác bằng cách thực hiện những hành động có ích cho xã hội.

Trong gia đình, chúng ta cần lên án những người chồng vũ phu, đánh đập vợ con hoặc những đứa con bất hiếu chỉ ăn chơi, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, làm cha mẹ đau lòng. Chúng ta không hiểu tại sao những con người đó lại có thể nhẫn tâm đem lại bất hạnh cho những người thân yêu nhất của mình.

Bên ngoài xã hội, có một số thanh niên lợi dụng người già yếu để cướp giật, móc túi, đó là những người sống thiếu nhân cách. Mỗi người trong chúng ta cần không ngừng nâng cao nhận thức, học hỏi và rèn luyện để nâng cao nhân cách và phẩm giá của bản thân, trở thành một người có ích cho xã hội.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 4

Trong xã hội, nếu bạn được giao phó một nhiệm vụ quan trọng, và bạn thi hành nó một cách đầy đủ, đúng đắn và liêm chính thì đó chỉ là làm tròn nhiệm vụ của mình, không phải là một điều để tự hào. Địa vị và sự quan trọng của công việc khác nhau, nhưng tất cả đều phải làm tròn bổn phận để xứng đáng nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ cộng đồng.

Theo nghị luận xã hội về giá trị con người, giá trị của một người không phải dựa trên địa vị hay trình độ mà dựa trên đóng góp của người đó cho xã hội, cho đồng bào và cho cuộc sống của mình. Câu nói của Lét-xinh cũng gợi mở cho ta nhiều suy nghĩ về những giá trị cao đẹp của cuộc sống và cách mà chúng ta nên kiếm tìm chúng.

Trong cuộc sống, để được công nhận và đánh giá cao, con người không chỉ cần dạy học, nghiên cứu, sáng tạo trong công việc, mà còn cần phải có ý tưởng, đóng góp tích cực cho văn hóa, xã hội. Ví dụ như giáo sư đại học ngoài giờ dạy học còn phải đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo, thực hiện công việc có ý nghĩa. Tương tự, giám đốc một sở cũng cần phải có sáng kiến, giúp tăng năng suất công việc, giảm chi phí, đóng góp vào quỹ công đồng để được công nhận là làm một việc có ý nghĩa đối với xã hội. Ngược lại, người thợ điện, người đạp xe không cần phải có những ý tưởng lớn lao, nhưng có thể giúp đỡ, hỗ trợ những người xung quanh như hàng xóm, trẻ em lạc đường, hoặc giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.

Trong cuộc sống, con người luôn mong muốn khám phá giá trị bản thân mình. Họ muốn biết mình đứng ở đâu trong cuộc đời, mình là ai trong mắt mọi người và trong xã hội. Việc nhận thức đúng về bản thân là nhu cầu cơ bản và xứng đáng của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng điều đó. Có những người luôn tự cao, cho rằng mình là số một, là chân lý trong cuộc sống. Đó là tư tưởng của những người độc đoán, kiêu ngạo. Ngược lại, cũng có những người nhút nhát, sợ hãi mọi thứ, không bao giờ nghĩ rằng họ có thể đóng góp vào điều gì có ích. Đó là những người tự ti. Thực tế, "giá trị của con người không phải là điều họ sở hữu hoặc nghĩ rằng mình sở hữu", tức là giá trị của con người không nằm ở những gì họ coi là tốt đẹp, đúng đắn.

Có những người, dù không có chức vụ cao quan trọng, không có danh hiệu hay tài sản, nhưng lại đem lại giá trị cho cuộc sống bằng cách hướng đi của mình. Họ không chỉ tìm kiếm chân lý cho bản thân mình, mà còn đồng cảm, chia sẻ, và giúp đỡ những người xung quanh. Họ dùng trái tim, tấm lòng, và những hành động đơn giản, nhỏ nhặt nhưng chân thành để mang lại niềm vui, động viên, và sự đồng cảm cho người khác. Đó là những người có giá trị thực sự trong cuộc sống.

Tìm kiếm giá trị của bản thân không nhất thiết phải dựa trên vị trí, danh hiệu, hoặc thành tựu vượt trội. Mà thực sự, giá trị của con người nằm ở cách họ đối xử với người khác, cách họ ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Không cần phải có chức vụ cao quan trọng hay thành công lớn lao, mỗi người chúng ta đều có thể đóng góp giá trị đích thực cho xã hội, cho cộng đồng xung quanh bằng những hành động giản đơn như giúp đỡ người khác, làm điều có ích, và sống đúng với những giá trị đạo đức, đức tin, và nhân văn.

Nên nhớ rằng, cuộc sống không chỉ là về việc ta đạt được những thành tựu cá nhân, mà còn là về cách ta đồng hành, chia sẻ, và đóng góp cho những người xung quanh. Hãy cùng nhau tìm kiếm giá trị đích thực của bản thân trong những hành động thiết thực và chân thành để làm đẹp hơn cho thế giới xung quanh chúng ta. Bởi chỉ khi đem lại giá trị cho người khác, chúng ta mới thực sự làm cái gì đó đáng giá trong đời sống này.

Trong con người, giá trị không chỉ nằm trong những thành tựu mà còn trong những nỗ lực và sự cố gắng trong hành trình tìm kiếm vẻ đẹp và cái thiện trong cuộc sống. Cuộc sống là một cuộc hành trình để tìm thấy chính mình và tự khẳng định bản thân. Mọi người đều khao khát đạt được sự hoàn mỹ của cuộc sống. Nếu con người đạt được một chân lý trong cuộc sống, thì đó là một thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chân lý không phải lúc nào cũng là tuyệt đối và đúng đắn. Nếu người ta chấp nhận chân lý của mình và dừng lại trong hành trình tìm kiếm vẻ đẹp cuộc sống, thì đó là một thất bại.

Kết quả của công việc không phải là điều quan trọng nhất mà chúng ta đòi hỏi ở một con người. Quan trọng là người đó đã vượt qua khó khăn và thử thách để đạt được thành công. Trên hành trình tìm kiếm chân lý, những khó khăn mà con người trải qua giúp bộc lộ nhiều phẩm chất và đức tính của họ. Đó có thể là sự chăm chỉ hoặc lười biếng, can đảm hoặc hèn nhát, sáng tạo hoặc thụ động, chân thành hoặc dối trá. Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp cuộc sống giống như một cuộc đua trong một đường hầm kín. Người về đích sớm không phải là người giỏi nhất hay tốt nhất. Điều quan trọng là những khó khăn mà họ vượt qua trong cuộc hành trình đó.

Vì vậy, giá trị thực sự của một con người phải được đo bằng những khó khăn mà họ đối mặt và vượt qua được trong hành trình tìm kiếm chân lý. Những điều khó khăn đó giúp bộc lộ ra những phẩm chất và giá trị đích thực của họ.

Trong cuộc sống này, chúng ta đều đứng trên một hành tinh nhưng mỗi người đang đứng trên một mảnh đất có địa hình khác nhau, có chỗ thấp và chỗ cao. Điều này bởi vì mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện, xuất phát điểm khác nhau. Chân lý lại là một độ cao mà chúng ta phải vươn tới để đạt được. Vì vậy, giá trị thực sự của mỗi người không nằm ở việc ai đạt được chân lý sớm hơn mà nằm ở việc họ đã vượt qua những khó khăn từ vị trí của mình để tiến tới chân lý.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 5

Trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, đầy rẫy những điều có thể khiến con người trở nên sa ngã, thì theo bạn điều gì sẽ khiến con người ta vững tâm hơn trên con đường dài rộng của cuộc đời, vững tâm hơn trong cuộc sống? Đó chính là lòng danh dự. Lòng danh dự chính là một phẩm chất đáng quý của mỗi con người, là sự tôn trọng cho những giá trị, những phẩm chất, những điều tốt đẹp của bản thân mình, là cái ''tôi'' cá nhân của mỗi người. Nhưng tại sao chúng ta cần có lòng danh dự? Bởi lẽ lòng danh dự sẽ là ngọn đuốc soi sáng và dẫn bước ta trên con đường dài rộng của cuộc đời, giúp ta phân biệt đúng sai, trái phải để đưa ra được những lựa chọn thực sự sáng suốt, đúng đắn. Không chỉ vậy, lòng danh dự cũng khiến chúng ta tạo nên được những dấu ấn riêng của mình, khiến ta không đánh mất đi những giá trị của bản thân, đánh mất đi tôn nghiêm và cái ''tôi'' của bản thân mình. Người có trong mình lòng danh dự sẽ là người thành công, hạnh phúc trong cuộc sống, họ cũng sẽ là người nhận được sự yêu quý, ngợi ca của mọi người, của xã hội. Như Cố Tổng bí thư Nguyễn Phủ Trọng, hẳn bác là người đang mang bên mình lòng danh dự, để đóng góp và cống hiến hết mình cho nhân dân, cho Đảng và đất nước để rồi người ra đi trong vòng tay của nhân dân, ra đi trong sự kính trọng và biết ơn vô cùng của đất nước, ra đi trong sự tiếc thương của Đảng và nhà nước. Nhưng bên cạnh những người có lòng danh dự thì ở đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn những con người không có trong mình lòng danh dự, họ hèn nhát và sẵn sàng gạt đi cái ''tôi'', sẵn sàng chạy theo những điều phù phiếm, sẵn sàng làm trái với luân thường, đạo lí. Những con người ấy sớm ngày sẽ bị người đời xa lánh, xã hội phê phán, họ sẽ là những người thất bại trong việc hoàn thiện bản thân, thất bại trong việc hoàn thiện cốt cách của bản thân và thất bại trong cuộc sống. Cuối cùng, bản thân mỗi người chúng ta cần nhận ra những giá trị của bản thân, những điều tốt đẹp của bản thân, nhận ra cái ''tôi'' của chính mình để bản thân thêm thành công, thêm hạnh phúc, thêm được sự yêu quý và kính trọng của mọi người xung quanh và xin đừng đánh mất lòng danh dự của chính mình vì những điều phù phiếm, vì những cám dỗ ngoài kia.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 6

Một thi nhân người Nga đã có một câu nói rất hay thế này: "Lòng danh dự cũng giống như một tấm gương soi thẳng vào tâm hồn con người ta." Qua câu nói trên, ta hiểu rằng trong cuộc sống lòng danh dự có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi người chúng ta. Vậy theo bạn, thế nào là lòng danh dự? Lòng danh dự là phẩm chất đạo đức của con người, đó là thước đo tôn nghiêm, thể hiện danh giá, sự tự trọng, tự tôn của mỗi chúng ta. Vậy tại sao chúng ta phải sống có lòng danh dự? Chúng ta cần sống có lòng danh dự Vì khi sống có lòng danh dự và sẽ được mọi người xung quanh yêu mến và tin cậy, thế có được sự tin tưởng, quý mến và kính trọng của mọi người. Chúng ta sẽ có thêm uy tín, sẽ có thêm nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Một trong những dẫn chứng lớn về lòng danh dự không thể không nhắc đến đó chính là danh tướng nhà Trần, Trần Bình Trọng. Khi bị giặc phương Bắc bắt giữ và bị dụ dỗ và làm vương tướng cho quân Bắc, Trần Bình Trọng đã khẳng khái trả lời "Ta thà là ma nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc." Qua câu nói trên thấy được danh dự của danh tướng nhà Trần, lòng yêu nước và sự tự tôn , không vì sợ sệt cái chết mà sẵn sàng khuất phục trước miệng lưỡi nước giặc. Lòng danh dự quan trọng là thế nhưng xã hội ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sống mà không có lòng danh dự. Họ dùng tôn nghiêm của bản thân để hứa những lời hứa rồi lại thất hứa, họ thường xuyên đi trễ, Không nói được những gì bản thân đã cam đoan, lạm dụng uy tín của bản thân,... Đó là những người xứng đáng bị xã hội xa lánh và ghét bỏ. Vậy chúng ta thấy rõ rằng, Làm danh dự là một phẩm chất quan trọng và cần thiết đối với mọi người trong cuộc sống. Nó thể hiện tôn nghiêm và phẩm giá mỗi người chúng ta. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, là mầm non tương lai của tổ quốc, Em luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống có lòng danh dự và tôn luyện phẩm chất này.

Bàn luận danh dự và nhân phẩm mẫu 7

Nhân cách và phẩm giá là hai yếu tố quan trọng làm nên giá trị con người. Thật vậy từ xa xưa con người đã chú ý đến việc rèn luyện nhân cách và đạo đức để có một phẩm giá cao đẹp, đối với con người trong xã hội hiện đại việc trau dồi, rèn luyện nhân cách, phẩm chất càng quan trọng hơn cả.

Xã hội hiện đại có đủ mọi điều kiện cho con người phát triển, ai ai cũng được bình đẳng, tuy nhiên lại phân thành người giàu kẻ nghèo, người đáng được tôn trọng và kẻ đáng khinh. Sự thật như vậy là bởi vì mỗi người khác nhau ở cách suy nghĩ và hành động của họ, mỗi người đều có một nhân cách và phẩm giá khác nhau làm nên sự khác nhau trong giá trị bản thân họ. Như vậy nhân cách và phẩm giá đóng vai trò rất lớn trong việc khẳng định nên giá trị bản thân con người, vậy nhân cách là gì?

Trước tiên nhân cách là những đức tính tốt đẹp của con người phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội như lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, tôn trọng và gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc,...Nhân cách được biểu hiện qua hành động và việc làm. Chẳng ai được người khác công nhận là nhân cách tốt nếu họ luôn đố kị và ganh đua với người khác, họ tự cho rằng mình tài giỏi hơn người khác trong khi hết mực buông lời dèm pha, đố kỵ.

Còn phẩm giá là gì? Tại sao nhân cách và phẩm giá lại đóng vai trò quan trọng như vậy với mỗi người? Trước hết chúng ta cần hiểu phẩm giá là giá trị tinh thần cao quý riêng của một con người, phẩm giá do bản thân của mỗi người tạo nên và được công nhận bởi người khác. Phẩm giá thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mang giá trị về mặt văn hóa đạo đức trong lối sống của mỗi người. Người có nhân cách và phẩm giá tốt là người khôn khéo trong các tình huống xã hội, luôn làm chủ được suy nghĩ và hành động để không ảnh hưởng đến những người xung quanh, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, lắng nghe người khác để hoàn thiện bản thân mình. Chính vì sự khéo léo, chỉnh chu cả trong suy nghĩ lẫn hành động nên họ sẽ được mọi người tôn trọng, trở thành tấm gương sáng, thước đo cho các giá trị đạo đức và dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp.

Thật vậy nhân cách và phẩm giá là một trong những yếu tố làm nên thành công lớn trong cuộc đời mỗi con người, nhân cách và phẩm giá được hình thành từ môi trường sống và học tập của con người. Một đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường sống của chúng. Nếu một người trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn thì họ sẽ biết trân trọng những gì đang có và có tinh thần vươn lên để đạt được mơ ước, ngược lại người được nuông chiều, sống trong cảnh sung túc từ khi sinh ra sẽ không biết đến khó khăn, không biết đến cái gọi là cảm thông chia sẻ. Mọi thứ đều dễ dàng và thuận lợi sẽ khiến chúng mất đi tính tự lập, dễ dàng bỏ cuộc để rồi sa vào thói hư tật xấu của xã hội. Tuy nhiên môi trường sống không phải là tất cả, để hình thành nên nhân cách còn bao gồm cả sự giáo dục. Trẻ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, một nền giáo dục tốt sẽ giúp cho chúng phát triển một cách toàn diện hơn. Được dạy dỗ, được giáo dục đâu là đúng sai sẽ giúp cho chúng phát triển về nhân cách, qua thời gian chúng rèn luyện được những đức tính tốt đẹp kia sẽ dần trở thành nếp sống, thói quen và rồi tạo nên phẩm giá của bản thân. Không có đức trẻ nào yếu kém, không có trẻ em hư nếu như chúng được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục đúng. Tình yêu và sự chân thành sẽ là cầu nối cho con người đến với nhau, tạo nên một môi trường tốt đẹp để cùng nhau phát triển.

Nhân cách, phẩm giá thực sự quan trọng với mỗi con người, có nhân cách và phẩm giá tốt sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng, có được thiện cảm của người khác sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nhân cách và phẩm giá không chỉ là thước đo giá trị của con người mà còn phản ánh cách nhìn nhận của người khác về bản thân mình. Ngược lại nếu nhân cách xấu, không có phẩm giá cũng đồng nghĩa với việc bản thân không có giá trị sẽ không được người khác tôn trọng, nhân cách xấu sẽ tự khiến mình rơi vào tệ nạn xã hội, bị xã hội phủ nhận, đào thải.

Như vậy thì chắc hẳn ai cũng đã hiểu được giá trị và tầm quan trọng của nhân cách và phẩm giá. Vậy làm sao để rèn luyện bản thân trở thành một người có nhân cách tốt, phẩm giá sáng ngời. Đúng vậy biết được, hiểu được là một chuyện dễ dàng nhưng phải làm sao để rèn luyện trở thành một người như thế mới là chuyện khó. Thật vậy để trở thành người có nhân cách, phẩm giá được mọi người coi trọng thì trước tiên mỗi người phải tự trang bị kiến thức, rèn luyện bản thân mình. Có kiến thức, hiểu biết sẽ giúp chúng ta phân biệt phải trái đúng sai để từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, khi suy nghĩ và hành động đúng đắn đương nhiên sẽ có nhân cách tốt, phẩm giá cao. Và tự học thôi là chưa đủ, học qua sách vở, học của người đi trước để lại, các kỹ năng, kinh nghiệm sống quý báu đã trở thành tinh hoa của dân tộc cũng là điều phải học. Hơn thế chúng ta cũng cần lắng nghe góp ý, đóng góp của những người xung quanh để rèn luyện bản thân tốt hơn, mọi sự cố gắng, rèn luyện của bản thân sẽ được người khác nhìn nhận và đánh giá, nhiệt tình tiếp thu ý kiến của người khác không chỉ giúp bản thân sửa đổi mà còn cải thiện các mối quan hệ, thể hiện bản thân là người có hiểu biết, biết lắng nghe và sửa chữa từ đó sẽ nhận được thêm nhiều thiện cảm của mọi người.

Xã hội càng phát triển, đời sống của con người càng đi lên thì lại càng xuất hiện nhiều người không có nhân phẩm, đạo đức. Đây là một điều đáng buồn bởi họ sống buông thả coi trọng quá mức giá trị của đồng tiền mà bán rẻ đạo đức và nhân cách của bản thân để rồi sa vào những thú vui, tệ nạn dẫn đến những kết cục đáng buồn. Tuy đây chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng lại làm ảnh hưởng xấu đến toàn xã hội. Trộm cắp, bạo lực khiến cho con người dần mất niềm tin vào cái gọi là đạo đức, là lẽ phải. Bởi vậy cần sớm có những biện pháp để cảnh tỉnh kịp thời những người đang lầm đường lạc lối. Đưa họ trở về đúng quỹ đạo của cuộc đời mình, để họ làm lại từ đầu, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nhân cách và phẩm giá là thước đo giá trị của con người, thể hiện địa vị và tầm quan trọng của mỗi người trong xã hội. Bởi vậy mỗi người trong chúng ta cần không ngừng nâng cao nhận thức, học tập và rèn luyện nhằm nâng cao nhân cách và phẩm giá của bản thân mình, trở thành một người có ích cho xã hội.

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
🖼️

Ngữ văn lớp 11

Xem thêm
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm