Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Suy nghĩ về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống

Suy nghĩ về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Dàn ý nghị luận xã hội về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống.

Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.

2. Thân bài

a. Giải thích

Ý nghĩa câu nói: khuyên nhủ con người phải chủ động trong cuộc sống của chính mình, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, phải biết tự đứng trên đôi chân của mình và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho riêng mình.

b. Phân tích

Đã là con người thì ta đều được sinh ra với những khả năng như nhau và ta đều phải lao động, phải cống hiến để làm đẹp cho cuộc sống này. Lao động và sự tự lập sẽ giúp con người phục vụ những nhu cầu của bản thân mình và tạo ra những thành tựu cho xã hội.

Sống tự lập giúp con người có được sự tự tin trong việc tự quyết định mọi vấn đề mà không cần phụ thuộc vào người khác; có thể tự kiếm sống, tự làm ra đồng tiền bằng mồi hôi, nước mắt của mình và mới biết quý trọng đồng tiền.

Một khi đã tự kiếm sống, con người sẽ xây đắp hạnh phúc cho mình, đồng thời góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, tiến bộ.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người tự lập trong cuộc sống để minh họa cho bài làm văn của mình.

d. Phản đề

Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người quen sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác mà không nỗ lực vươn lên hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Lại có những người mải chạy theo những thú vui của bản thân,… Những người này thật đáng chê trách và cần thay đổi thái độ sống của bản thân nếu muốn trở nên tốt hơn.

e. Liên hệ bản thân

Mỗi người chúng ta trước khi muốn trở nên có ích thì cần biết nỗ lực học tập, cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội thì cần biết hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống từng ngày,…

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống.

Nêu suy nghĩ về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống mẫu 1

Câu nói của Bill Gates "con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội". Đây là một câu nói khẳng định được sự phân minh trong Bill Gates cũng như việc ông đề cao tinh thần tự lập trong cuộc sống. Bill Gates là tỉ phú đấy nhưng ông không muốn con cái của mình sống bằng lối sống phụ thuộc và ỷ lại. Đúng vậy! Trong mỗi chúng ta, ai cũng phải tự kiếm sống và sao để phục vụ chính mình và cũng góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì ta đều được sinh ra với những khả năng như nhau và ta đều phải lao động, phải cống hiến để làm đẹp cho cuộc sống này. Lao động và sự tự lập ấy sẽ giúp con người phục vụ chính bản thân mình thông qua các nghề nghiệp thông qua các việc làm cụ thể và đồng thời sự nỗ lực của mỗi cá nhân sẽ tạo ra ra những thành tựu cho xã hội. Chúng ta đã từng nhìn thấy sự cố gắng của thiên tài Edison và ông đã tạo nên được đèn điện, tạo nên được sự sự sáng tươi của cuộc sống hiện đại ngày nay. Đồng thời, câu nói còn đang trực tiếp thức tỉnh rất nhiều người trẻ mơ mộng về giàu sang một cách thụ dộng. Sự nuông chiều sẽ không bao giờ giúp con cái có thể trưởng thành và lớn lên. Bill Gates khẳng định con người phải lao động và mỗi chúng ta cũng ý thức được rằng con người phải lao động. Chúng ta phải tự kiếm sống, tự nỗ lực cố gắng bởi vì cha mẹ sẽ không thể mãi mãi theo ta và chỉ chính ta mới có thể làm chủ cuộc đời của mình. Không ít người trong xã hội này nghĩ rằng sinh ra trong một gia đình giàu có sẽ và luôn luôn cho rằng bản thân mình sẽ hưởng thụ số tài sản mà cha mẹ đã ngày đêm vất vả tạo dựng lên. Nếu như suy nghĩ chỉ gắn với sự hưởng thụ đấy thì họ sẽ không bao giờ có thể thành công cũng như không biết thực sự đâu là năng lực của mình. Ai rồi cũng phải tự đứng, tự ngã, tự vực dậy bằng đôi chân của chính mình. Chúng ta phải sống một đời đầy chủ động, tích cực và cố gắng không ngừng trong cuộc đời đó!

Nêu suy nghĩ về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống mẫu 2

Trong cuộc sống mọi người đều cho rằng rằng có chăm chỉ, cần cù, siêng năng thì mới có tiền để phục vụ bản thân. Thế nên Bill Gates đã từng nói:''Con tôi là con người,mà đã là con người thì phải tự kiếm sống,không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội". Vì thế con người thì phải tự kiếm sống, phải biết sống tự lập. Không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Vì Sống tự lập đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Câu nói của Bill Gates khuyên con người phải ý thức trách nhiệm của bản thân, lấy lao động làm động lực để làm nên cuộc sống cá nhân và làm thay đổi xã hội. Sống tự lập giúp tăng cường sự tự tin trong việc tự quyết định nhiều vấn đề cho bản thân mà không cần phụ thuộc vào người khác. Có tự kiếm sống, tự làm ra đồng tiền bằng mồi hôi, nước mắt, con người mới quý trọng đồng tiền và khi còn đi học thì cố gắng hết mình. Học vì đó là mục tiêu cốt yếu cho bản thân chứ không phải miễn cưỡng hay vì cha mẹ. Có tự kiếm sống, con người mới nếm trải những khó khăn thử thách, biết rút ra nhiều kinh nghiệm để bước tiếp. Như thế, con người sẽ có được nhiễu kĩ năng sống, tự tin, bản lĩnh, biết xử lí nhiều tình huống trước cuộc sống muôn màu, đa dạng và phức tạp. Một khi đã tự kiếm sống, con người sẽ xây đắp hạnh phúc cho mình, đồng thời góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, tiến bộ. Từ đó ta lên án phê phán những kẻ lười biếng không chăm chỉ làm lụng.

Nêu suy nghĩ về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống mẫu 3

Câu nói của Bill - Gates về việc con người cần tự lập và đóng góp vào xã hội không chỉ là một khẳng định mạnh mẽ về tinh thần sáng tạo và tự chủ mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh của mỗi cá nhân. Ông không chỉ là một tỉ phú thành đạt mà còn là một người cha có tinh thần sâu sắc về giáo dục và phát triển cá nhân cho con cái.

Tư duy này của Bill Gates không chỉ giới hạn trong việc khuyến khích con cái của mình trở thành những người tự lập mà còn lan tỏa đến cộng đồng, khích lệ mọi người tự tìm kiếm cơ hội và định hình tương lai của mình. Ông nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai cũng có thể đạt được điều gì đó trong cuộc sống, và điều quan trọng nhất là phải tự cống hiến và làm việc chăm chỉ.

Nhìn vào cuộc đời của các nhân vật vĩ đại như Thomas Edison, chúng ta thấy rõ rằng thành công không đến từ việc chờ đợi, mà đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khát khao vươn lên. Sức mạnh của sự cống hiến và lòng kiên nhẫn đã làm nên những bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại.

Đồng thời, câu nói của Bill Gates cũng đưa ra một thông điệp sâu sắc về việc trưởng thành và tự lập. Ông nhấn mạnh rằng, không có con đường nhanh chóng hay dễ dàng để đạt được thành công và sự độc lập. Mỗi cá nhân đều phải trải qua những khó khăn, vượt qua thách thức và xây dựng nên sự tự tin từ bên trong.

Từ những ý tưởng này, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là việc hưởng thụ, mà còn là việc chủ động, cống hiến và phát triển bản thân. Chúng ta cần phải đặt mục tiêu, làm việc hăng say và không ngừng hoàn thiện bản thân để tạo ra những giá trị tích cực cho cả bản thân và xã hội. Đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của thành công và sự hạnh phúc trong cuộc sống.

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Suy nghĩ về câu nói Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống. Bài viết đã gửi tới bạn đọc dàn ý và các bài văn mẫu. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Ngữ văn lớp 11. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Soạn văn 11...

Đánh giá bài viết
2 11.867
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 11

    Xem thêm